Chương 4
“Người đứng bên cạnh thái tử cũng nên là ta, nhưng giờ thì tốt rồi, mọi thứ đều đã trở về vị trí vốn có của nó.”
Tạ Như Vân cúi đầu, nhẹ nhàng xoa bụng mình, ánh mắt tràn đầy đắc ý.
Phực!
Dường như có một sợi dây căng trong đầu ta đột ngột đứt đoạn.
“Ngươi mang thai rồi?”
“Đúng vậy, trong bụng ta là cốt nhục của thái tử. Ngươi có biết không, khi ta và thái tử ở phương Nam…”
“Đồ không biết liêm sỉ!”
Ta cắt ngang lời nàng, giơ tay lên định tát vào mặt nàng, nhưng giữa chừng lại bị Cố Cảnh Dịch ngăn lại.
Khuôn mặt của chàng bỗng trở nên lạnh lùng, nắm chặt cổ tay ta như muốn nghiền nát xuongw cốt người đối điện.
Đôi mắt nhìn ta giống như một vực sâu lạnh lẽo, là ánh mắt mà chàng chưa từng dành cho ta.
“Đủ rồi, Tạ Thanh Nhan, ngươi mau tới xin mẫu hậu từ hôn.”
Ta không giãy được tay chàng, nghe câu nói đó, lòng như bị lưỡi dao sắc bén xé toạc.
“Dựa vào cái gì, Cố Cảnh Dịch, ngươi dựa vào cái gì mà phản bội ta?”
“Hỗn xược!”
Một cái tát vang dội, Tạ Như Vân giáng thẳng vào mặt ta.
“Thái tử điện hạ cũng là tên mà ngươi có thể gọi trực tiếp sao!”
Tai ta ù đi hồi lâu, không thể tin nổi nhìn cặp đôi trước mặt.
Cố Cảnh Dịch không ngăn cản Tạ Như Vân, thậm chí ánh mắt nhìn ta còn lộ vẻ không kiên nhẫn.
“Bổn cung nể tình nghĩa thuở bé, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đừng có mà không biết điều. Ngươi hưởng lợi từ phủ Ninh Viễn hầu đã đủ lâu rồi, tất cả những thứ này, ngươi sớm nên trả lại cho Vân nhi!”
Ta ôm mặt, đột nhiên bật cười.
Cố Cảnh Dịch à Cố Cảnh Dịch, ngay cả ngươi cũng nghĩ rằng ta có được tất cả là nhờ phủ Ninh Viễn hầu sao?
“Vậy thì, ngươi tự đi nói với hoàng hậu nương nương về việc từ hôn đi.”
11.
"Con bai kien mẫu hậu, mẫu hậu..."
"Đồ nghịch tử!"
Lời của Cố Cảnh Dịch còn chưa nói xong thì một chiếc chén trà từ sau rèm ngọc bay thẳng tới, đập mạnh vào trán chàng, lập tức m/áu chảy ra.
Cả cung Tê Ngô chưa từng thấy hoàng hậu tức giận đến như vậy.
Khi ta bước vào, vừa vặn trông thấy Cố Cảnh Dịch quỳ giữa đại điện với vẻ lúng túng.
Tạ Như Vân lại càng sợ hãi, co rúm người như một con chim cút, không dám thở mạnh.
Có lẽ Cố Cảnh Dịch còn nghĩ rằng, là con nuôi của hoàng hậu, mẫu thân sẽ coi trọng chàng hơn ta.
"Hoàng hậu bớt giận."
Ta tiến lên, cố ý che nửa mặt vừa bị Tạ Như Vân tát, giọng nói đầy vẻ uất ức và không cam lòng.
Mẫu thân là người hiểu ta nhất, làm sao không nhận ra sự khác thường của ta lúc này.
Bà lập tức đứng dậy, đi vòng qua rèm ngọc tới gần, gạt tay ta ra, để lộ vết đỏ ửng rực rõ.
"Ai đã đánh con?"
Giọng nói của mẫu thân lạnh lẽo đến cực điểm.
Báu vật mà bà nâng niu trong lòng bàn tay, lại bị người khác ức hiếp.
Tạ Như Vân lập tức quỳ sụp xuống.
"Là... là quận chúa Thanh Nhan mạo phạm thái tử điện hạ trước, nên thần nữ mới.."
Chưa dứt lời, mẫu thân đã giáng ngay một cái tát lên mặt nàng, còn vang hơn lúc trước.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi nhưng không dám nói gì của Tạ Như Vân, ta cảm thấy thỏa mãn.
Nhưng khi thấy ánh mắt xót xa của Cố
Cảnh Dịch, lòng ta lại thêm đắng cay.
12.
Ta viết thư từ hôn, dứt khoát cắt đứt với Cố Cảnh Dịch, sau đó đến phủ Ninh Viễn Hầu.
Lúc này, phủ Ninh Viễn Hầu đang hân hoan chuẩn bị cho hôn lễ của Cố Cảnh
Dịch và Tạ Như Vân.
Thiên kim tiểu thư của họ sắp gả cho
Cố Cảnh Dịch, trở thành thái tử phi, làm sao họ lại không vui mừng cho được chứ?
Với sự xuất hiện của ta, bọn họ càng tỏ rõ dáng vẻ của kẻ chiến thắng.
Dù sao, cố Ninh Viễn Hầu đã nuôi dưỡng ta nhiều năm, ta từng nghĩ mình vẫn còn chút tình cảm với họ, nhưng giờ xem ra không cần nữa rồi.
Ta cũng dứt khoát đoạn tuyệt với phủ
Ninh Viễn Hầu, chỉ an phận làm quận chúa của ta, khắp kinh thành đều hay
tin.
Tất nhiên, ta cũng chọn lựa trang phục và trang sức thích hợp để tham dự hôn lễ của thái tử và thái tử phi.
Nhưng Cố Cảnh Dịch lại không còn tâm trí chuẩn bị cho đám cưới của mình.
Những đại thần từng thề trung thành với chàng đều rời đi chỉ sau một đêm, tấu chương tố cáo chồng chất như núi trong triều đình, từng việc làm xấu xa của chàng đều bị lôi ra.
Vị trí thái tử bấp bênh rồi.
Cố Cảnh Dịch ngày càng suy sụp, trông càng mệt mỏi.
Chiếu thư phế thái tử được truyền tới đúng vào ngày chàng thành hôn.
Cố Cảnh Dịch lập tức ngất đi trong lễ đường, trước khi hôn mê, ánh mắt cuối cùng của chàng hướng về phía ta.
Ta cong khóe mắt, mỉm cười với chàng, nụ cười trong trẻo như hôm ấy chàng trao cho ta bông ngọc lan trắng trong cơn mưa.
13.
Mất đi ngôi vị thái tử, Cố Cảnh Dịch lại trở thành vị hoàng tử mà ai cũng chán ghét.
Thêm vào đó, hắn ta từng đắc tội không ít người, nay đã thất thế, càng khiến kẻ khác thích thú mà giẫm đạp.
Tạ Như Vân từng tưởng rằng sau khi gả cho thái tử, mình sẽ trở thành người phụ nữ quyền lực nhất kinh thành, đâu ngờ giờ đây đi đâu cũng phải chịu ánh mắt khinh miệt của mọi người.
Trong cung, ta cũng nghe không ít chuyện về đôi vợ chồng ấy, cãi nhau mỗi ngày, hôn nhân bất hòa.
Người ta còn nói Tạ Như Vân thực chất không hề mang thai con của Cố Cảnh
Dịch, mà chỉ mượn cớ giả mang thai để ép hắn bỏ ta.
Ban đầu ta thấy mình là người trong cuộc, lâu dần cũng chỉ coi là một chuyện cười.
Minh Nguyệt Lâu bên ngoài cung có biểu diễn một vở khúc mới, ta tất nhiên muốn đi nghe thử, không ngờ lại tình cờ thấy Tạ Như Vân ở đó.
Nàng ta đã mất hết vẻ lộng lẫy trước kia, trên người chỉ còn một món trang sức duy nhất, là đồ vật ta đã dùng hơn mười năm trước.
Khi ta bước vào, nàng đang bị một tiểu quận chúa bắt nạt, trông vô cùng nhếch nhác.
Các quý nữ khác trông thấy ta đến, đều trở nên yên lặng hơn.
"Ta đến để nghe khúc, các ngươi cứ tiếp tục."
Ta khẽ phất tay, thong thả đi lên lầu hai.
Sau đó nghe thấy tiếng Tạ Như Vân bị ép lau giày cho họ.
Khi đang nghe khúc, tiếng ồn ào từ dưới phố vọng tới, ta không kiềm được nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy một chiếc đỉnh đồng khổng lồ từ phía cổng thành được vận chuyển vào, được binh lính bảo vệ chặt chẽ, dường như hướng về phía hoàng cung.
Giờ chưa phải thời điểm các nước chư hầu tiến cống, mà nhìn trang phục của những binh lính hộ tống, cũng không giống quân đội từ các phủ quận.
Có vẻ như là binh lính từ biên cương.
Khi ta còn đang nghi hoặc, bỗng có ai đó từ phía sau đẩy mạnh, khiến ta loạng choạng ngã xuống.
Nhìn chiếc đỉnh đồng phía dưới đang đến gần, ta kinh hãi, đầu óc trống rỗng.
Đột nhiên, một bóng dáng áo đen lướt qua, ta rơi vào một vòng tay vững chãi.
Ánh mắt của người ấy có phần quen thuộc, ta ngẩn ra một lát rồi mới nhận
ra.
"Tứ hoàng tử điện hạ."
Hắn thay đổi quá nhiều, vẻ yếu ớt trước kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí chất kiên cường của một thiếu niên tướng quân.
Tai của Cố Diêu Uyên đỏ ửng lên.
Ta vội vàng ngẩng đầu nhìn lên lầu hai của Minh Nguyệt Lâu, kẻ vừa đẩy ta chính là ở vị trí ấy.
Ta thấy bóng dáng vội vã rời đi của Tạ
Như Vân.
14.
Tạ Như Vân phạm tội mưu sá/t Quận chúa đương triều, ngay lập tức bị tống giam vào ngục chờ chec.
Cố Cảnh Dịch thức suốt đêm đi vào cung.
Khi ta thức dậy, cung nữ nói rằng Cố Cảnh Dịch đã đợi ngoài cửa cả đêm.
Ta ngáp một cách lười biếng, bảo cung nữ dẫn hắn ta đến ngoài điện.
Khi gặp lại, hắn đã mất đi vẻ kiêu ngạo của một thiếu niên lang, trông như đã già đi cả chục tuổi.
“Thanh Nhan…”
“Ngươi đến đây để cầu xin cho Tạ Như Vân sao?”
Đối diện với ánh mắt khẩn cầu của hắn, ta bình thản nói.
“Không, không phải.”
Cố Cảnh Dịch liên tục lắc đầu.
“Thanh Nhan, ta đã hiểu rõ rồi, ta không nên rời xa nàng. Người ta yêu và giữ trong lòng vẫn là nàng, chỉ là bị Tạ Như Vân mê hoặc một lúc.”
“Ả lừa ta nói rằng đã mang thai con của ta, Thanh Nhan, ta cũng không còn cách nào khác.”
Ta cười lạnh nhạt, từ tốn vạch trần bộ mặt giả dối của hắn.
“Chỉ là vì đứa con sao? Ngươi không có chút động lòng nào trước địa vị của Ninh Viễn Hầu phủ sao?”
Ninh Viễn Hầu phủ tuy là dòng dõi cha truyền con nối, nhưng từ lâu đã suy yếu, nếu không nhờ mẫu thân nâng đỡ, triều đình đã chẳng còn dấu tích của họ.
Ta vẫn còn nhớ dáng vẻ của Cố Cảnh Dịch khi còn là Thái tử, đầy tham vọng, nhưng rốt cuộc hắn ta cũng không có số mệnh ấy.
Dường như bị ta nói trúng tim đen, cảm xúc của hắn trở nên kích động.
“Là họ lừa ta, đều là họ lừa ta! Thanh Nhan, người ta yêu vẫn luôn là nàng.”
“Cố Cảnh Dịch à, nếu hôm nay ngươi đến đây cầu xin cho Tạ Như Vân, ta còn có thể đánh giá cao vài phần, nhưng nhìn ngươi bây giờ…”
Ta tỏ vẻ chán ghét mà phất tay, ra lệnh cho hạ nhân: “Tiễn khách đi.”