Chương 5
Trước kia làm sao ta lại có thể nhìn trúng hắn ta chứ?
Cố Cảnh Dịch vẫn không chịu rời đi, ta đành bảo cung nhân đuổi hắn ra ngoài.
Gây náo loạn thật khiến người ta phiền lòng.
Đúng lúc này, Tứ hoàng tử vừa trở về kinh thành đến.
Cố Diêu Uyên mời ta đi xem đỉnh. Tuy không biết đỉnh có gì đáng xem, nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn là nhìn kẻ cặn bã Cố Cảnh Dịch.
15.
Ta vẫn còn nhớ Tứ hoàng tử từng nói rằng sẽ vác đỉnh chạy một vòng quanh hoàng thành.
Nhưng chiếc đỉnh mà hắn ta vận chuyển vào cung này, thật sự là quá lớn.
“Hay là bỏ qua đi.”
Ta không nhịn được mà khuyên, dù sao trong ấn tượng của ta, Tứ hoàng tử vẫn là dáng vẻ yếu ớt bệnh tật.
Nhưng nét mặt Cố Diêu Uyên lại rất nghiêm túc.
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
Ta muốn khuyên thêm.
Trước kia vì mẫu thân không thích hắn, ta cũng chẳng có ấn tượng tốt gì với Tứ hoàng tử.
Nhưng hôm qua nếu không nhờ hắn ra tay cứu giúp, e rằng ta đã ngã ch/ết dưới chiếc đỉnh này rồi, giờ lại thật sự có chút lo lắng cho hắn ta.
Cố Diêu Uyên đã bước lên trước.
Nhìn hắn hai tay nhấc chiếc đỉnh đồng lớn, lần đầu tiên ta kinh ngạc đến mức có phần mất tự nhiên.
Những năm qua hắn ta ở biên cương, rốt cuộc đã ăn linh đan diệu dược gì?
Đột nhiên thấy hòn đá trên đường, ta vội nhắc nhở.
“Điện hạ cẩn thận!”
Nhưng đã muộn, Cố Diêu Uyên ngã nhào xuống đất, chiếc đỉnh đồng cũng bị văng sang một bên.
Ta vội vàng chạy đến đỡ hắn, chợt cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc.
Cố Diêu Uyên mặt đỏ bừng ngồi dậy, rõ ràng không còn yếu ớt như trước, nhưng vẫn ngã.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn, ta phì cười.
Đây là lần đầu tiên ta cười vui vẻ đến vậy kể từ khi từ hôn.
Cố Diêu Uyên ban đầu có chút xấu hổ, nhưng thấy ta cười vui vẻ, hắn cũng không nhịn được mà bật cười.
Trong mắt còn thoáng chút dịu dàng.
16.
Gia gia ở biên cương gửi thư về, ngoài kể về cuộc sống của Cố Diêu Uyên những năm qua theo quân doanh, còn nhiều lần khuyên mẫu thân buông bỏ.
Thì ra mẫu thân không thích Cố Diêu Uyên là vì mẹ hắn ta.
Tĩnh phi khi còn sống được Thánh thượng sủng ái, khắp nơi đối đầu với mẫu thân trong hậu cung.
Chính vì vậy mà thời gian đầu mẫu thân vào cung sống rất khổ sở.
Mẫu thân hận bà ấy lâu rồi.
Nhưng Tĩnh phi vốn yếu ớt bệnh tật, chẳng mấy năm đã qua đời. Con trai bà ta cũng giống bà ta, thường xuyên ốm yếu.
Vậy nên mỗi lần thấy dáng vẻ ốm yếu của Cố Diêu Uyên, mẫu thân lại nhớ đến Tĩnh phi.
Gia gia nói, mẫu thân nên nghĩ thoáng một chút, oán hận của đời trước không nên gán lên đời sau.
Vốn dĩ khúc mắc này là không thể tháo gỡ, nhưng từ sau khi Cố Diêu Uyên cứu ta ở phố hôm đó, thái độ của mẫu thân với hắn đã dịu đi nhiều.
Ta vẫn thấy lá thư mà gia gia gửi đến có chút đáng suy ngẫm.
Từng câu từng chữ dường như đều rất hài lòng về Tứ hoàng tử.
17.
Thân thể Thiên tử ngày càng yếu, triều đình trên dưới đều hối thúc việc lập Thái tử.
Mẫu thân gần đây cũng rất đau đầu, nhưng ta thật sự không có chút hứng thú với mấy vị hoàng tử kia. Vì khi còn nhỏ bọn họ đều từng bắt nạt ta.
Chỉ trừ Cố Diêu Uyên.
Từ nhỏ hắn ta đã thông minh, thiện lương, là vị hoàng tử được các tiên sinh khen ngợi nhiều nhất. Nay lại ra quân rèn luyện, thân thể cũng khỏe mạnh hơn, thật sự là ứng cử viên lý tưởng cho vị trí Thái tử.
Nhưng lại có vẻ hơi ngốc, liệu hắn có thể thích ta không?
18.
Ta hẹn gặp Cố Diêu Uyên ở đình Thủy Tạ.
Khi ta đang vẽ, thời gian như trôi qua thật nhanh. Bỗng ánh đèn bên cạnh sáng hẳn lên, ta quay đầu thì thấy Cố Diêu Uyên, mặc bộ y phục màu đen, khẽ cúi đầu cầm đèn giúp ta.
“Đã làm phiền Quận chúa rồi.”
“Không sao. Từ lâu đã nghe rằng điện hạ có tài hội họa xuất sắc, không biết có thể xin ngài một bức tranh không?”
Cố Diêu Uyên gật đầu.
Ta đổi chỗ cho hắn, còn hắn thì tập trung vẽ cành ngọc lan ở đằng xa.
Đêm dần buông xuống, ta cầm đèn lồng tiến gần lại. Ánh đèn dịu dàng chiếu lên khuôn mặt nghiêng của Cố Diêu Uyên, hắn cúi đầu, chuyên tâm vẽ tranh.
Ta bất giác nhận ra, hắn giống như đóa ngọc lan ấy, trong trẻo và thuần khiết.
“Điện hạ.”
Ta khẽ hỏi.
“Ngài đã có ai trong lòng chưa?”
Lập tức, tay cầm bút của Cố Diêu Uyên khẽ run lên, đầu tai đỏ như má/u.
“Có… có rồi.”
Ta sững người, rồi chỉ cười một cách bất lực.
“Trời đã khuya, thần nữ xin cáo lui.”
Xem ra, kiếp này ta định sẵn là phải cô độc cả đời rồi.
19.
Hoàng thượng đột nhiên muốn gặp ta.
Trong ấn tượng của ta, ngài không thích ta lắm, nhưng ta vẫn đến dù lòng đầy lo lắng.
Trước giường bệnh, hoàng thượng từ bên gối lấy ra một chiếc hộp, bảo ta mở ra.
Trong hộp là một đạo thánh chỉ, một thánh chỉ tứ hôn.
Và tên ghi trên đó, chính là của ta và Cố Diêu Uyên.
“Hoàng thượng, đây là…”
“Thánh chỉ này, là được viết từ ba năm trước.”
Lời ngài vừa dứt, ta càng thêm ngạc nhiên.
Không lạ gì khi năm ấy hoàng thượng kiên quyết không muốn ban hôn cho ta và Cố Cảnh Dịch, thì ra là có đạo thánh chỉ này từ trước.
“Diêu Uyên đã xin ta đạo thánh chỉ này rồi đi ra biên cương.”
“Đứa trẻ ngốc nghếch này, biết rõ biên cương nguy hiểm, thân thể lại yếu ớt, biết rõ hoàng hậu không thích nó, mà Đại tướng quân làm sao có thể đối đãi tốt với nó.”
“Nhưng nó vẫn quyết tâm đi.”
“Nó nói, đợi khi bệnh tình nó khỏi hẳn, đợi đến lúc nó không còn yếu đuối nữa, nó sẽ về và đàng hoàng theo đuổi con. Nếu con đồng ý, nó sẽ đưa ra thánh chỉ này.”
“Thấy Diêu Uyên bình an trở về, lòng ta cũng vui mừng.”
“Ta không còn nhiều thời gian nữa, thánh chỉ này, cuối cùng cũng phải giao phó cho một người.”
“Suy nghĩ nhiều lần, e rằng chẳng ai thích hợp hơn con.”
Hôm đó hoàng thượng nói với ta rất nhiều, đều là về Cố Diêu Uyên.
Lúc ta sắp ra về, ngài bỗng lên tiếng:
“Ta không thích con lắm.”
“Con rất giống hoàng hậu.”
…
Thì ra, hoàng thượng đã biết từ lâu.
Khi ta cầm thánh chỉ quay về Tê Ngô Cung, ta tình cờ gặp Cố Diêu Uyên đang vội vã chạy tới.
Chàng thở dốc, phía sau không có lấy một thị vệ nào.
“Thanh Nhan muội muội, sau khi trở về ta đã nghĩ rất nhiều về lời muội nói hôm ấy.”
Ánh mắt chàng đầy nghiêm túc.
“Ta có người trong lòng, và đã yêu nàng ấy từ lâu.”
“Người đó không phải ai khác, chính là… chính là…”
Chàng bối rối một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm.
“Là nàng.”
20.
Hôn lễ của ta và Cố Diêu Uyên được hoàng hậu đứng ra làm chủ, hoàng thượng tứ hôn, khắp nơi trong triều đều chúc mừng.
Sau khi thành hôn, chàng đối đãi với ta rất tốt và cũng thành công đăng vị Thái tử.
Ta yêu thích ngọc lan, nên chàng trồng ngập ngọc lan ở Đông Cung.
Chàng cuối cùng không thể vác cái đỉnh chạy quanh hoàng cung một vòng, nhưng được ta đặc cách cho phép, chàng liền cõng ta đi khắp hoàng thành.
Hoàng thượng và hoàng hậu cũng để mặc chúng ta nghịch ngợm.
Ba năm sau, hoàng thượng băng hà, thái tử kế vị.
Ta được phong làm hoàng hậu, lần lượt sinh cho Cố Diêu Uyên ba trai một gái.
Suốt đời ở bên cạnh quân vương, cùng chàng phân ưu.
Ta cũng sống như một người dân bình thường, giúp chồng dạy con, lúc rảnh rỗi lại đi gặp gỡ mẫu thân.
Bây giờ, cuối cùng ta cũng có thể đường hoàng gọi bà một tiếng “mẫu hậu”.
Dưới sự cai trị của Cố Diêu Uyên, bách tính sống an cư lạc nghiệp, quốc gia thịnh vượng.
Hoàng đế và hoàng hậu yêu nhau sâu đậm, một đời một kiếp một đôi người, trăm năm sau vẫn là chuyện đẹp mãi truyền tụng nơi nhân gian.
Hết.