Chương 3
Cơn mưa đến rất nhanh, thế mà ngay lúc đó, Cố Cảnh Dịch bỗng lao ra ngoài mưa, từng bước chắc chắn, ta còn chưa kịp gọi, chàng ấy đã chạy thẳng về phía cây ngọc lan.
Mưa nhanh chóng làm ướt sũng y phục, đôi mắt của thiếu niên chỉ còn mỗi hình bóng của đóa ngọc lan trắng muốt. Ta sững người, nhìn thiếu niên lang trong bộ quần áo ướt đẫm ôm một bó ngọc lan trắng muốt chạy đến chỗ mình.
Vốn là một người luôn trầm lặng, vậy mà giờ đây ánh mắt Cố Cảnh Dịch lại ánh lên nụ cười không thể nào che giấu được.
Qua khỏi Thủy Tạ, chàng nâng đóa ngọc lan tinh khiết ấy trước mặt ta.
“Thanh Nhan, nàng… còn đẹp hơn cả ngọc lan.”
6.
Tình cảm của ta dành cho Cố Cảnh Dịch dần thay đổi, điều này không thể giấu khỏi mắt mẫu thân. Trong lúc mẫu thân chải tóc cho ta, bà nhìn vào gương, thi thoảng mỉm cười đầy ẩn ý.
“Có vẻ như bài học gần đây chưa đủ nhiều nhỉ.”
Ta sực tỉnh, giống như vừa bị người khác phát giác tâm tư, vội vàng nói:
“Mẫu thân, người lại trêu con rồi.”
Mẫu thân bật cười, hài lòng nhìn ta.
“Nghĩ kỹ lại, Thanh Nhan của mẫu thân sang năm cũng sẽ đến tuổi cập kê, không ngại nói cho mẫu thân biết đi, con để ý đến hoàng tử nào?”
Ánh mắt của ta không kìm được mà liếc về phía bông ngọc lan trong bình, nhưng lại suy nghĩ thêm.
“Tại sao lại nhất định là một hoàng tử chứ?”
“Sao vậy? Chẳng lẽ các hoàng tử trong cung không đủ xuất sắc sao?”
Mẫu thân trêu đùa một câu, sau đó nghiêm túc lại.
“Báu vật mà mẫu thân nâng niu yêu thương, sau này nhất định phải gả cho người đàn ông quyền uy nhất thiên hạ, trở thành người phụ nữ cao quý bậc nhất.”
Tôi sững sờ, người phụ nữ cao quý bậc nhất, nghĩa là hoàng hậu.
“Giờ cũng đã đến lúc lập thái tử, Thanh Nhan của mẫu thân vừa ý hoàng tử nào, thì người đó sẽ trở thành thái tử.”
7.
Mẫu phi của Cố Cảnh Dịch là một phi tần trong lãnh cung, giữa các hoàng tử tranh giành ngôi thái tử, chàng không có chút đe dọa nào.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng không biết bằng cách nào mà chàng lại có vận may hiếm thấy, được đưa vào nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của hoàng hậu.
Thân phận của Cố Cảnh Dịch lập tức vọt lên mây xanh, trở thành người có hy vọng tranh giành ngôi thái tử với Tứ hoàng tử Cố Diêu Uyên.
Cố Cảnh Dịch không có cơ sở nào trong triều đình, để giúp chàng nhanh chóng được ổn định, ta cũng chấm dứt cuộc sống yên bình, bắt đầu qua lại với các phu nhân, tiểu thư quý tộc trong kinh thành.
Trong đó không thể thiếu giao thiệp với Tạ Như Vân, những năm gần đây nàng ta đã chín chắn hơn nhiều, không còn bộp chộp như trước, nhưng khi nhìn thấy ta, ánh mắt đầy hận thù của nàng vẫn không thể nào che giấu được.
Chưa đầy một năm, Cố Cảnh Dịch đã có thể ngang hàng với Tứ hoàng tử.
Một hôm, khi ta từ yến tiệc trở về cung, vừa vặn bắt gặp Tứ hoàng tử Cố Diêu Uyên đi ra từ Tê Ngô Cung.
Trong các hoàng tử, mẫu thân không thích nhất là Cố Diêu Uyên, vốn chẳng có quan hệ gì với nhau, ta cũng không nghĩ sẽ gặp hắn ở Tê Ngô Cung.
Thân thể hắn vẫn yếu ớt như thế, rõ ràng là đang mùa hè mà hắn vẫn khoác áo choàng.
“Thanh Nhan muội muội.”
Hắn gọi ta, đôi mắt trầm ngâm, dường như đang cân nhắc lời nói, mãi không cất lời.
“Muội luôn bảo rằng chân ta không tốt, lần sau gặp lại, ta… có lẽ sẽ… có thể vác đỉnh chạy quanh hoàng thành một vòng…”
Ta mím môi.
“Tứ hoàng tử thật biết đùa.”
Đầu tai của Cố Diêu Uyên đỏ bừng, hắn vội vàng từ biệt ta rồi mau chóng rời đi với dáng vẻ ho sặc sụa, thân thể quả thực yếu ớt.
Ta cũng vội vào Tê Ngô Cung, hỏi mẫu thân xem Tứ hoàng tử đến làm gì.
Mẫu thân giống ta, cũng vô cùng khó hiểu.
“Hắn muốn đến biên ải, vào quân doanh của ngoại công con để rèn luyện, tên nhóc này điên rồi sao…”
Ta ngẩn ra.
“Hắn không muốn sống nữa sao?”
Thân thể của Cố Diêu Uyên yếu đuối, nhưng chưa đến mức sắp c/hết, đâu cần phải dùng cách này để rèn luyện, hơn nữa biên ải hiểm nguy vô cùng, sơ suất một chút là mất m/ạng.
Huống hồ, đây chính là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc tranh giành ngôi thái tử…
8.
Sau khi Cố Diêu Uyên rời kinh thành, Cố Cảnh Dịch thuận lợi đăng cơ ngôi thái tử, còn ta chỉ còn cách vị trí thái tử phi một bước.
Mẫu thân chuẩn bị cho ta một màn cứu giá để lập công.
Vào mùa thu săn bắn, nhiều công tử và tiểu thư quyền quý trong kinh thành cũng được chọn để theo vua đi săn.
Hiện tại, Ninh Viễn hầu chính là ca ca của Tạ Như Vân, nàng cũng ở trong đội ngũ này.
Cố Cảnh Dịch trở thành nhân vật nổi tiếng trong kinh thành, là lựa chọn phu quân tốt nhất trong lòng các tiểu thư.
Chàng thoát khỏi sự bao vây của các thiếu nữ trẻ trung, tìm kiếm ta ở khắp nơi.
Cố Cảnh Dịch đã thề sẽ không lấy ai ngoài ta, huống hồ giờ chàng ở dưới danh nghĩa của hoàng hậu, nên tương lai thái tử phi là ai đều là do quyết định của hoàng hậu.
Mẫu thân nói rằng, nhất định sẽ cho ta một đám cưới rực rỡ.
Hoàng hậu làm mai, hoàng đế ban hôn.
Thân phận nhị tiểu thư phủ Ninh Viễn hầu của ta, cũng đến lúc nên được nâng lên.
Khi bước vào bãi săn, Cố Cảnh Dịch đáng lẽ phải đi theo bên cạnh hoàng đế, nhưng chàng mãi không xuất hiện.
Ta tìm chàng rất lâu, cho đến khi người bên cạnh mẫu thân đến thúc giục.
Hoàng đế đã chờ đợi sốt ruột, sắp tiến vào bãi săn, vì kế hoạch sắp tới, ta phải nhanh chóng đến đó.
Sắp vào bãi săn, ta mơ hồ thấy Cố Cảnh Dịch và Tạ Như Vân lần lượt bước ra từ doanh trại hẻo lánh.
Trong lúc săn bắn, ta có phần phân tâm, mẫu thân đã nhắc nhở ta nhiều lần.
Cuộc săn hôm nay chắc chắn sẽ không yên bình.
Hoàng đế hứng thú cao độ, bị một con hươu béo thu hút sâu vào rừng, bên cạnh chỉ còn vài thị vệ thân tín.
Sau đó, hoàng đế bị một bầy khỉ hoang tấn công, trông vô cùng lúng túng.
Tính toán thời điểm đã đến, ta kịp thời tới nơi, từ xa bắn chính xác vào bầy khỉ, cứu hoàng đế.
Nhờ công lao cứu giá này, sau cuộc săn mùa thu, ta được phong làm quận chủ.
Ban đầu nhờ hoàng đế ban hôn cho ta và Cố Cảnh Dịch, là điều thuận lý thành chương, nhưng mỗi lần mẫu thân đề cập trước mặt hoàng đế, ông luôn né tránh không bàn tới.
Bất đắc dĩ, mẫu thân chỉ có thể tự ban hôn cho ta và Cố Cảnh Dịch.
Điều ta mong muốn không nhiều, dù là hoàng đế hay hoàng hậu ban hôn, cuối cùng ta vẫn phải gả cho Cố Cảnh Dịch.
9.
Không lâu sau cuộc săn thu, phương Nam nổi dậy binh loạn, hoàng thượng phái thái tử và Ninh Viễn hầu cùng đi trấn áp, hôn kỳ của chúng ta cũng vì thế mà bị hoãn lại.
Chàng rời đi lần này là hai năm.
Hai năm sau, binh loạn đã dẹp yên, thái tử và Ninh Viễn hầu trở về, ta từ sáng sớm đã lén rời cung, đến cửa thành đón.
Người mà ta mong mỏi suốt hai năm cuối cùng cũng đã trở về.
Ta có rất nhiều điều muốn nói với chàng, cây ngọc lan bên ngoài đình Thủy Tạ lại nở hoa, cung Xuân Hoa đã dựng xích đu mới, vị ngự trù vừa tới nấu món sữa hạnh nhân có hương vị hơi lạ, còn nữa…
Áo cưới của ta đã thêu xong rồi.
Khi nghe thị nữ nhắc rằng thái tử đã xuất hiện, ta vui mừng vén rèm xe lên nhìn về phía cửa thành, thấy chàng thiếu niên đang đứng bên ngoài xe ngựa, vừa định mở miệng gọi chàng thì lại thấy chàng dắt tay một thiếu nữ từ trên xe ngựa xuống.
Ta thấy chàng che chở thiếu nữ đó bước xuống bậc thang một cách ân cần, ánh mắt dịu dàng yêu thương.
Mà thiếu nữ đó chính là Tạ Như Vân.
Cố Cảnh Dịch nắm tay Tạ Như Vân, cùng Ninh Viễn hầu tiến tới, chào hỏi quan viên đến đón.
Biểu cảm trên mặt quan viên khác nhau, khi thấy cảnh thân mật của Cố Cảnh Dịch và Tạ Như Vân thì càng lúng túng đến mức ngón chân bấm xuống đất.
Họ biết ta đang ở trong xe ngựa cách đó không xa.
Cố Cảnh Dịch nhận thấy sự khác lạ của các quan viên, rất nhanh cũng phát hiện ra ta.
10.
Hoàng hậu triệu kiến Cố Cảnh Dịch và Tạ Như Vân, ta chặn họ lại trước cửa cung Tê Ngô.
“Thanh Nhan, hôn sự của chúng ta… có thể thôi được không?”
Cố Cảnh Dịch chần chừ nói, ta nhìn tay chàng vẫn siết chặt lấy tay Tạ Như Vân, chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt.
“Tại sao? Rốt cuộc hai năm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Ta chất vấn chàng, Tạ Như Vân mỉm cười thách thức, cố tình tựa vào lòng Cố Cảnh Dịch.
“Ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Tạ Thanh Nhan, ngươi không xứng làm thái tử phi, ta mới là thái tử phi của Cảnh Dịch. Ngươi có được địa vị hiện tại, chẳng qua là nhờ hoàng hậu nương nương coi trọng phủ Ninh Viễn hầu chúng ta mà thôi.
Nếu không phải hôm đó ta mặc nhầm y phục, ở lại cung hầu hạ hoàng hậu nương nương, người được phong làm quận chủ đáng ra phải là ta rồi.”