Chương 4
Tôi chỉ cười nhạt, không thèm đáp.
Chuyện Tống Nguyên Ý gian lận thi cử cả trường ai cũng biết. Có lần nó từ hạng gần chót nhảy vọt lên top 2 toàn khối, biệt danh ‘chị đại công nghệ’ đã nổi như bão ở trường rồi. Chỉ có bà ta là vẫn bị bịt mắt, tưởng con gái mình giỏi giang thật.
8.
Lại một lần thi thử nữa, lần này đề thi được bảo mật nghiêm ngặt nên không thể mua đáp án được. Kết thúc kỳ thi, trường tổ chức luôn lễ tuyên dương cho cả khối 11 và khối 12.
Mẹ ruột tôi đeo kính râm, mũi hếch lên trời gặp ai cũng huênh hoang:
“Ôi, sao mọi người biết Tống Nguyên Ý là con tôi thế nhỉ?”
“Thành tích cũng thường thôi, mới có hạng Nhất toàn khối thì có gì đâu mà khoe!”
Mẹ kế tôi cũng đến.
Mẹ ruột tôi lập tức vống giọng lên để mỉa mai cô ấy: “Cùng mẹ sinh ra thì đã sao chứ? Có đứa bẩm sinh đầu óc ngu như lợn, gen tốt mấy cũng chẳng cứu nổi!”
Mọi người khi biết tôi và Tống Nguyên Ý là chị em ruột, lại càng xôn xao bàn tán. Tôi vỗ vai mẹ kế rồi nhẹ nhàng trấn an cô.
Buổi lễ hôm ấy có hai lần khiến cả hội trường bùng nổ.
Lần thứ nhất là khi tôi đạt hạng Nhất toàn khối. Mẹ kế rạng rỡ bước lên phát biểu cảm tưởng, bên dưới vỗ tay như sấm và các phụ huynh vây quanh cô chật như nêm để xin bí quyết nuôi dạy con.
Lần thứ hai là khi gọi tên Tống Nguyên Ý. Mẹ ruột tôi như tên bắn lao lên sân khấu với tấm lưng thẳng tắp, và vẻ mặt đắc ý.
Nhưng ngay lập tức bà bị thầy chủ nhiệm sỉ vả thẳng thừng: “Tống Nguyên Ý nhiều lần vi phạm quy chế mà gian lận trong thi cử, yêu đương trong trường học gây ảnh hưởng xấu. Đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không sửa…”
Mẹ tôi trợn tròn mắt, giật lấy bảng điểm của em gái tôi để nhìn. Khi thấy tổng sáu môn vừa tròn 250 điểm, bà ta gào lên một tiếng: “Tống Nguyên Ý, mày cút lại đây cho tao!”
Cuối cùng, Tống Nguyên Ý làm ầm lên đòi chec đòi sống khiến mẹ tôi đành đồng ý cho nó nghỉ học ở nhà ôn thi. Đến kỳ thi đại học mới quay lại trường.
Trước khi đi, nó còn không quên hất mặt nói với tôi: “Cứ đợi đi! Đấy là tao chưa học thật thôi, tao chỉ là không muốn để lộ thực lực!”
Ba tháng sau, tôi tham gia kỳ thi đại học… Tổng điểm: 622
Vượt qua điểm chuẩn của trường mà tôi mơ ước, ngay trong hôm đó tôi đăng ký chuyên ngành mà mình yêu thích. Ngày có kết quả, tôi chạy như bay đến nhà hàng nơi mẹ kế đang lau bàn, nhào tới ôm chầm lấy cô: “Mẹ ơi! Con đậu rồi!”
Cô chỉ “ừ” hai tiếng, rồi quay lưng đi lau nước mắt.
Có người ghé lại hỏi: “Đây là con gái chị à? Cháu nó giỏi quá!”
Tôi gật đầu, dõng dạc nói: “Vâng, cô ấy là mẹ tôi!”
Trong những năm đại học, mẹ kế từng xách cả đống đồ đến thăm tôi. Buổi trưa tôi mời cô đi ăn và nhìn thấy tài khoản WeChat của tôi được cô ghim lên đầu, với ghi chú là: Tiểu ngoan ngoãn.
Suốt bao năm, sự quan tâm cô dành cho tôi còn nhiều hơn mẹ ruột gấp bội. Cô nhớ khẩu vị của tôi, đến cả chu kỳ kinh nguyệt của tôi cô cũng không quên.
Cô không thiếu lần đi họp phụ huynh thay tôi, kiên nhẫn hỏi han từng chút một về tình hình học tập mà chưa bao giờ than phiền lấy một câu. Trong điện thoại của cô toàn là ảnh của tôi, lúc thì tôi mặc đồ mới, cũng có lúc tôi đi du lịch hay lúc tôi nhận giải thưởng…
Nếu tôi không nói ra, sẽ chẳng ai tin cô chỉ là mẹ kế.
Cô chính là hình mẫu người mẹ mà năm sáu tuổi tôi vẫn luôn mơ ước.
Bây giờ là vậy …Sau này vẫn sẽ là như vậy.
9.
Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được một công việc với mức lương rất cao. Rồi tôi theo đàn anh đàn chị khởi nghiệp, từng bước xây dựng nên công ty của riêng mình.
Tới hiện tại, tôi đã có thể mua cho mẹ kế một chiếc xe sang. Rồi đón cô ra khỏi căn nhà cũ chật hẹp để đưa vào sống trong căn biệt thự lớn. Cô không nén nổi niềm vui mà đăng một tấm ảnh khoe nhẹ lên vòng bạn bè.
Chỉ sau một đêm, họ hàng từ bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện. Miệng lưỡi của họ ngọt ngào như rót mật vào tai.
Ba tôi vội vàng gọi tôi về nhà ăn cơm, bên bàn tiệc là cả một rừng họ hàng. Ai nấy đều nhìn tôi như hổ rình mồi, miệng gọi tôi ngọt như đường phèn:
“Trời ơi, đây chẳng phải Đại Nha sao? Hồi nhỏ dì còn bế con đấy, còn cho con hẳn năm mươi đồng luôn nha… Con có nhớ không?”
“Phải đấy, giờ Đại Nha thành đạt rồi nên tụi dì cũng được thơm lây. Đại Nha nè, con lo cho thằng em họ cái chức giám đốc đi… người nhà với nhau khách sáo làm gì!”
“Đúng rồi đó! Nghe nói con đối xử với mẹ kế tốt lắm, còn đưa cô ta về biệt thự ở cùng nữa chứ. Nhưng dì nói thật lòng nhé, dù sao cô ta cũng là người ngoài. Dù có là mẹ ruột đi nữa thì cũng chẳng thể thân bằng máu mủ họ hàng như chúng ta đâu, Đại Nha đừng quên gốc gác nha con!”
Cả phòng thi nhau góp lời, ai cũng nhắc tôi phải hiếu thảo với ba của mình. Còn Ba tôi uống đến say khướt, ánh mắt nhìn tôi long lanh đầy toan tính.
Tôi mỉm cười rồi đứng dậy: “Được thôi, tôi chắc chắn sẽ hiếu thảo với ba.”
Nụ cười còn chưa kịp tắt trên môi ông ta, tôi đã cầm lấy chai rượu mà nện thẳng xuống đầu ba của mình. Máu túa ra như suối, mọi người đồng loạt hét lên kinh hãi.
Tôi túm lấy cổ áo ông ta, vừa tát tới tấp vừa đếm: “Một… Hai… Ba…”
“Tống Đa Dư, con điên rồi sao?! Ông ấy là cha con đó!” Họ hàng của tôi liên tục hét lên trong hoảng loạn.
Tôi rút khăn giấy lau tay, bình thản nói: “Tôi biết chứ, tôi chỉ đang hiếu thảo lại với ông ta theo đúng cách mà ông đã từng dạy tôi thôi mà.”
Năm tôi năm tuổi, ba tôi chơi chứng khoán bị lỗ sạch túi. Ông ta về nhà trong cơn say, đá tung cửa và kéo tôi từ trên giường xuống đất khi tôi đang ngủ:
“Ngủ cái con khỉ gì! Tao cháy túi như vậy mà mày còn ngủ ngon được à?!... Dậy ngay!”
“Đồ sao chổi không có chim! Tất cả là tại mày, là mày hại tao mất sạch tiền. Mày chec đi cho tao nhờ!”
Tôi co người vào góc tường, vừa khóc vừa gào cầu xin ông đừng đánh nữa. Tôi cố dùng nước mắt để đánh thức chút tình cha con mong manh còn sót lại trong ông.
Từ nhỏ tôi đã biết nấu ăn, tôi cũng không phiền ba mẹ đưa đón hàng ngày. Tôi luôn đứng nhất lớp và dành dụm tiền chỉ để mua quà cho họ, tôi đã cố gắng hết sức để chứng minh mình không phải gánh nặng của gia đình.
Nhưng những cú đánh của ba tôi ngày càng tàn nhẫn, tôi gần như ngất lịm.
Còn mẹ tôi, bà ta chỉ thò nửa cái đầu ra gắt lên một câu: “Ồn ào chec đi được! Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, Tiểu Bảo mới vừa ngủ đấy!”
Cách một bức tường, em gái tôi nằm trên giường công chúa và nghe truyện cổ tích rồi yên ổn chìm vào giấc ngủ. Còn tôi thì bị túm như con gà con, ném ra ngoài hành lang lạnh cắt da cắt thịt, nhiệt độ âm sáu âm bảy độ mà run lẩy bẩy cả đêm.
Một đám họ hàng lặng thinh vài giây rồi bắt đầu mở miệng: “Dù sao ông ấy cũng là ba ruột của con. Mà nói cho cùng, mấy năm nay chúng ta cũng chẳng bạc đãi gì con cả, con không thể vong ân bội nghĩa được.”
Tôi xé toạc tấm màn cuối cùng che đậy sự thật: “Hồi nhỏ anh họ ăn trộm hai nghìn tệ trong nhà và đổ vạ cho tôi, dì hai đánh tôi suýt thủng màng nhĩ. Em họ nhờ tôi làm bài hộ, nhưng tôi không chịu nên nó đá thẳng vào bụng tôi liên tục tới nhập viện; còn chú ba…”
Tôi cười nhạt nhìn tất cả bọn họ: “Thật sự, mấy người đối xử với tôi ‘không bạc’ chút nào.”
Cả đám người mặt đỏ như gấc, ú ớ không thốt nên lời.
Tôi bước tới trước mặt ba rồi giơ tay tát thêm một cái, nhìn vào ánh mắt ngỡ ngàng của ông ta. Tôi chậm rãi mà nói từng chữ một: “Ba à… sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với ba.”
Hiếu… thảo… với… ba.
Nửa tháng trước, ‘ba’ tôi đột nhiên thay tính đổi nết.
Không chỉ chủ động kết bạn WeChat với tôi, mà còn lần đầu tiên trong đời chuyển khoản cho tôi sáu tệ sáu hào …một món tiền "khổng lồ".
Ngày nào ông ta cũng nhắn tin:
“Trời lạnh rồi nhớ mặc ấm.”
“Thiếu tiền thì nói với ba.”
“Ba vĩnh viễn yêu con.”
Tôi chỉ bình tĩnh đáp lại: “Vậy ba chuyển cho con một nghìn tệ đi, con đang cần dùng gấp.”
Ngay lập tức ông ta liền bốc hơi, sáng hôm sau lại tiếp tục gửi một tràng tin nhắn vô nghĩa như chưa có chuyện gì.
Buồn cười, đó chính là ba tôi đấy!
Ông ta biết rất rõ mình đã tệ bạc thế nào, nhưng giờ tôi đã có thể độc lập về kinh tế. Vì sợ về già không có người nuôi, nên bắt đầu dâng lên thứ tình thương rẻ mạt của mình.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha