Chương 5
Từ bé đến lớn, chỉ cần ông sẵn lòng đứng ra ngăn cản hoặc nói giúp tôi một câu… Chỉ một câu thôi, thì tôi đã không đến nỗi phải sống khốn khổ như vậy.
Nếu mẹ không đòi ly hôn và trong nhà vẫn có cơm nóng cùng giường ấm, chỉ cần không động chạm đến lợi ích của ông ta… Cho dù có đánh tôi đến chec cũng không sao, tôi mãi mãi là đứa bị đem ra hy sinh.
Con người ta ăn thịt thì khen thịt ngon, rửa bát thì mắng bát bẩn. Ba tôi thì vừa ăn vừa lấy, đặt đũa xuống là bắt đầu mắng chửi.
Đó chính là ông ta, một kẻ vô tích sự mà sống vẫn thản nhiên không thấy xấu hổ.
10
Sau khi tôi đi làm, mẹ ruột từng tìm đến tôi mấy lần.
Tống Nguyên Ý thi đại học, bảo rằng mình đỗ vào một trường trọng điểm nào đó còn cầm về cả giấy báo trúng tuyển. Mẹ tôi lập tức mở tiệc ăn mừng linh đình, thưởng cho nó năm vạn tệ để đi du lịch.
Kết quả, đến ngày khai giảng.
Tống Nguyên Ý sống chec không chịu đến trường. Mẹ của tôi kéo bằng được nó đến tận nơi, nhân viên vừa tra danh sách liền nói thẳng: “Xin lỗi, trong danh sách trúng tuyển của chúng tôi hoàn toàn không có ai tên là Tống Nguyên Ý.”
Bà ta nghe vậy thì như chec lặng tại chỗ, quay sang đánh chửi Tống Nguyên Ý túi bụi rồi gào lên hỏi rốt cuộc chuyện là thế nào.
Thấy không thể nói dối được nữa, nó lập tức quỳ phịch xuống thừa nhận giấy báo kia là do mình tự làm giả trên mạng.
Đến khi tra lại điểm thi đại học thì kết quả hiện ra 157 điểm. Đúng vậy, tổng điểm của sáu môn cộng lại mới được 157… Đến điểm chuẩn của hệ cao đẳng cũng chưa qua nổi.
Mẹ tôi ép Tống Nguyên Ý phải học lại, còn bỏ ra một đống tiền thuê gia sư giỏi kèm riêng.
Kết quả chưa tới một tuần thì giáo viên bỏ chạy, dù có tăng gấp đôi tiền cũng chẳng ai chịu dạy.
Thế là một năm nữa cứ thế trôi qua trong mù mờ. Kỳ thi đại học năm kế tiếp, Tống Nguyên Ý thi được 124 điểm… còn thấp hơn cả năm trước.
Mẹ tôi tức đến phát điên, vẫn khăng khăng bắt nó học lại lần nữa.
Tống Nguyên Ý lắc đầu không chịu, nó mặt mũi rạng rỡ rồi xoa bụng nói mình đã mang thai con của Thẩm Ngôn và chuẩn bị kết hôn với cậu ta.
Mẹ tôi trợn mắt, lăn đùng ra ngất xỉu.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, thì Tống Nguyên Ý đã đăng ký kết hôn xong xuôi với Thẩm Ngôn rồi. Xui xẻo hơn nữa là bác sĩ thông báo mẹ tôi bị u não ác tính.
Lúc này, bà ta mới nhớ tới tôi. Vừa khóc vừa mếu, nước mắt nước mũi đầy mặt mà gào lên rằng trước kia mình bị mù mắt nhìn nhầm người. Tôi mới thật sự là đứa con gái ngoan, là tim gan ruột thịt của bà.
Tôi nghe mà buồn cười.
Bà ta dè dặt nhìn sắc mặt tôi: “Con gái à… con sẽ không bỏ mặc mẹ đúng không? Con nhất định sẽ cứu mẹ… Mẹ là mẹ ruột của con mà!”
Tôi bình thản đáp: “Bà Lý Xuân Hoa, lúc ly hôn chính miệng bà đã nói từ nay về sau không còn đứa con gái nào tên Tống Đa Dư. Mới vài năm trôi qua mà bà đã quên rồi à?”
Mẹ tôi cười gượng: “Năm đó mẹ cũng bị ép buộc, lúc ấy con là chị gái. Còn em con thì còn nhỏ… Mẹ phải chọn bỏ một đứa…”
“Tôi hiểu mà, vậy bây giờ tôi cũng phải lựa chọn thôi! Xin bà thông cảm.” Tôi vẫn lạnh nhạt đáp lại rồi xoay người đi ra ngoài cửa.
Mặt mẹ tôi lập tức biến sắc, lộ ra bản chất thật. Bà ta đập tay xuống giường rồi gào lên như điên: “Tống Đa Dư, mày quay lại đây cho tao! Tao là mẹ ruột của mày, con gái nuôi mẹ là đạo lý trên đời! Mày mà không nuôi tao thì tao sẽ kiện mày, tao sẽ đến công ty mày làm loạn để cho thiên hạ biết mày là loại người gì.”
Tôi quay đầu nhìn bà.
Giọng bà ta lập tức nhỏ lại, mềm hẳn đi rồi run rẩy chuyển sang cầu xin:
“Làm ơn đi Tiểu Dư… cứu mẹ với… mẹ không muốn chec… Mẹ biết con có tiền, mẹ biết con cứu được mẹ mà…”
“Tiểu Dư à, thật ra mẹ rất yêu con… đều tại ba con khốn nạn, ông ta suốt ngày xúi giục mẹ…”
“Bà Lý, bà còn nhớ hồi nhỏ tôi rất thích ăn cá tôm không?” Tôi không quan tâm những lời bà ta nói, mà chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.
“Nhớ chứ nhớ chứ! Đợi mẹ khỏi bệnh, mẹ sẽ làm một bàn đầy cá tôm cho con!” Bà ta vui vẻ hẳn ra, nhiệt tình cười nói với tôi.
Nhưng tôi lại bật cười, tiến lại gần khẽ nói nhỏ vào tai bà: “Sai rồi, người thích ăn cá tôm là em gái tôi… Tôi bị dị ứng hải sản.”
Tôi vốn không muốn nhắc lại những chuyện cũ, cũng không muốn biến mình thành một Tường Lâm Tẩu lải nhải mãi không thôi. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
Tôi buộc phải tự tay xé toạc vết thương đã đóng vảy ấy, để phơi bày nó trước mặt người đời chỉ muốn đổi lấy một chút đồng cảm. Đó là cách duy nhất tôi có thể tự bảo vệ mình.
Cuối cùng, tôi vẫn chi tiền.
Lý Xuân Hoa bị ung thư não giai đoạn cuối, tôi bỏ tiền ra kéo dài mạng sống cho bà ta. Nhưng không dốc toàn lực để chữa bệnh và cũng chẳng làm bà ta chec được.
Bà ta nôn mửa liên tục, sốt cao triền miên. Nửa thân dưới tê liệt khiến đại tiểu tiện không tự chủ, đến cuối cùng bà ta giãy giụa trên giường bệnh khàn giọng cầu xin tôi hãy để mình được chec cho nhẹ nhõm.
Tôi tất nhiên không làm vậy.
Ngay cả bác sĩ cũng khuyên tôi nên từ bỏ điều trị nhưng tôi vẫn cố chấp giữ mạng bà ta lại. Đến khi bà ta chec đi, ngay cả hình dạng người cũng không còn ra gì.
Và mọi người xung quanh đều khen tôi là một đứa con hiếu thảo.
Còn về Tống Nguyên Ý, sau khi kết hôn với Thẩm Ngôn thì bị hắn bạo hành đến mức sảy thai. Chưa đầy ba tháng sau, cô ta lại tiếp tục mang thai lần nữa.
Lần này, fan hâm mộ không chịu nổi nữa.
Sau lần sảy thai đầu, cư dân mạng từng tha thiết khuyên cô ta ly hôn. Cô ta miệng thì nói vâng dạ đồng ý, nhưng lại tranh thủ ký liền cả chục hợp đồng quảng cáo để kiếm tiền như nước. Đến khi lộ ra chuyện mang thai lần hai, tất cả đều thấy rõ ràng …fan chẳng qua chỉ là trò đùa trong mắt cô ta.
Tống Nguyên Ý từng là người mẫu nhí, thỉnh thoảng còn đóng được vài vai nhỏ trong đoàn phim. Nhưng từ lúc mang thai, vóc dáng cảu cô ta đã thay đổi… Eo to mặt sạm cùng da chảy xệ, dù có đổ tiền như nước cũng không lấy lại được dáng vẻ năm xưa.
Thêm vào đó là vụ lộ điểm thi đại học cùng chuyện gian lận trước kia, cô ta bị dân mạng cười nhạo thê thảm và dần dần biến mất khỏi tầm mắt công chúng.
Ba tôi tìm đến gây rối, ép tôi chu cấp dưỡng già. Tôi làm đúng theo quy định pháp luật, chuyển cho ông ta khoản tiền sinh hoạt ở mức tối thiểu.
Sau đó tôi đổi số điện thoại và chặn toàn bộ liên lạc, tiếp đó là dắt mẹ kế xuất ngoại trong chớp mắt.
Khi tôi và mẹ đang ngắm đàn chim cánh cụt ở New Zealand, thì có người bạn gọi đến: “Cậu nghe tin gì chưa? Ba cậu đòi tiền Tống Nguyên Ý, cô ta không đồng ý nên hai người xô xát rồi ngã từ tầng mười hai xuống… thảm đến mức không dám nhìn.”
Tôi nói chuyện với bạn một chút rồi cúp máy, thở dài một hơi. Mẹ kế đi tới nắm lấy tay tôi thật chặt để an ủi.
Sau khi kết hôn tôi đã dọn ra ở riêng, nhưng cũng không xa là bao. Đủ gần để cuối tuần tôi vẫn có thể chạy qua nhà mẹ kế ăn một bữa cơm tối.
Căn biệt thự năm xưa vẫn là chỗ bà ở, cây cối ở xung quanh nhà nở rất nhiều hoa tươi. Góc vườn có vài luống rau xanh, trên bàn trà lúc nào cũng đặt sẵn một ấm nước ấm hương thảo dược.
Mẹ nuôi một con mèo quýt mập và đặt tên là Tiểu Dư, tôi nghe mà chỉ biết cười.
Cuộc sống của tôi tuy không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng bây giờ đã không còn sự bất công nào có thể xô tôi ngã nữa. Thỉnh thoảng tôi sẽ đưa mẹ đi du lịch, không phải những nơi xa xôi mà chỉ cần có biển và nắng ấm là được.
Có lần đứng trước mặt trời đang lặn, mẹ quay sang tôi và cười thật nhẹ: “Lúc mẹ bế con lần đầu, con chỉ bé như con mèo con. Ánh mắt thì tỏ vẻ hoảng sợ như thể sẵn sàng cào cả thế giới.”
Tôi bật cười, nhưng sống mũi lại cay xè.
Tôi không biết thế nào gọi là mẹ ruột nữa, cũng không cần định nghĩa lại làm gì. Mẹ là người đã vì tôi mà cầm gậy đánh kẻ xấu, bà cũng là người từng dầm mưa để đến nhà máy đón tôi về… Là người cầm tay tôi mỗi khi tôi thấy cả thế giới quay lưng.
Tuy bà ấy không sinh ra tôi, nhưng lại là người yêu tôi như con ruột. Và tôi cũng sẽ dùng cả đời này để yêu thương bà như một người mẹ duy nhất… Vì bà xứng đáng nhận được những điều đó.
Bất kỳ ai không cùng huyết thống, nhưng vẫn đối xử tốt với bạn …thì đó đều là món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng.
Ngày đầu tiên của mùa xuân, tôi cuối cùng cũng đã được tự do…
—Hết—
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa