Chương 2
Tôi gạt tay bà ta ra, nghiến răng nói: “Mẹ diễn đủ chưa? Còn định quay phim đến bao giờ nữa?”
Mặt mẹ tôi tái mét, lén liếc nhìn sang xung quanh. Lúc này, nhiếp ảnh gia sớm đã chuồn mất.
Tôi hiểu, bà ta làm vậy chẳng qua vì gần đây em gái tôi được một công ty giải trí nhắm tới.
Mẹ muốn dọn sạch mọi phiền phức cho con út, đương nhiên không thể để mang tiếng là người mẹ ruồng bỏ con gái.
Ngược lại, bà còn định dùng mẹ kế để dựng lên hình ảnh ‘mẹ hiền’. Nhưng nào ngờ tôi lại không chịu phối hợp.
“Mẹ… mẹ chẳng qua là dạo này bận quá, chứ trong lòng vẫn luôn nhớ tới con…” Bà ấp úng giải thích.
“Vậy hả? Vậy mẹ trả tiền viện phí đi, tổng cộng sáu trăm tệ.” Tôi lạnh nhạt nói.
Mẹ bắt đầu xoắn tay, nước mắt lưng tròng kể lể đủ điều. Lúc đầu thì nói nuôi em gái vất vả ra sao, lúc sau lại kêu tôi là đứa con gái bạc tình đến mức khó tin. Dưới ánh nắng, chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay bà ta lấp lánh ánh xanh mát lạnh.
Từ đầu tới cuối không nói một lời, mẹ kế bỗng đứng phắt dậy ném thẳng tờ hóa đơn vào mặt bà ta. Nói với giọng lạnh tanh: “Tiền tôi trả rồi, mời các người cút khỏi đây ngay lập tức.”
Mẹ tôi thấy vậy thì lập tức câm nín.
3.
Thật ra mẹ kế tôi cũng chẳng khá giả gì, bằng không đã chẳng gả cho ba tôi… một kẻ vô dụng chẳng ra gì.
Tiền nong trong nhà đều do ba tôi nắm chặt. Mỗi lần đến kỳ đóng học phí hay nộp tài liệu, ông ta lại trừng mắt nhìn tôi bằng ánh mắt âm u như muốn ăn tươi nuốt sống.
Sau đó rút vài tờ tiền nhàu nát từ trong đống tiền, mà ném thẳng vào đầu tôi:
“Đọc đọc đọc, học không chec được thì chỉ biết đòi tiền! Nuôi mày thà nuôi con heo còn hơn!”
“Tiền của ông đây, sao phải cho mày tiêu? Lần sau tự lo lấy thân mình đi, không có thì biến ra xưởng làm thuê!”
Tôi lúc nào cũng phải đau đầu vì tiền sinh hoạt phí, đúng lúc đó Thẩm Ngôn đã tìm đến tôi. Cậu ta ném thẳng một xấp tiền đỏ lên bàn, vênh mặt nói: “Này, muốn làm một vụ giao dịch không?”
Thẩm Ngôn học dưới tôi một lớp, là một tên cô đồ có tiếng. Lúc đầu giáo viên còn mời phụ huynh đến làm việc, ai ngờ ngay trong văn phòng cậu ta ra tay đánh một cô giáo đang mang bầu đến mức suýt sảy thai.
Gia đình chẳng những không trách mắng gì, còn bỏ ra mấy chục nghìn để giải quyết trong êm thấm. Từ đó Thẩm Ngôn nổi danh như cồn, nhà người ta làm công ty nên có tiền rồi thì nói gì cũng đúng!
Cậu ta thích em gái tôi, nhưng dạo này hai người cãi nhau nên chiến tranh lạnh mấy ngày liền.
Thẩm Ngôn muốn tôi giả làm bạn gái cậu ta để chọc tức Tống Nguyên Ý.
Tôi liếc qua một cái, áng chừng trong đống tiền kia ít nhất cũng hơn một nghìn… Với tôi lúc đó thì là cả một gia tài.
Thẩm Ngôn nhìn tôi cúi xuống nhặt tiền, ánh mắt như đang nhìn một con chó hoang được cho ăn: “Sao? Thương vụ này chắc chắn lời to chứ không lỗ đâu.”
“Tôi phải làm gì?” Tôi lạnh mặt hỏi cậu ta.
Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc: “Viết mấy lá thư xin lỗi, lời lẽ phải văn vẻ vào. Sau đó viết một vạn lần câu ‘Tống Nguyên Ý, tớ yêu cậu’, gấp thành hạc giấy… Rảnh rỗi thì đi ăn với tôi vài bữa…”
“Thêm tiền.” Không lằng nhằng tôi nói luôn.
“Hả, cô nói gì?” Thẩm Ngôn ngạc nhiên, như thể không tin vào tai mình nên cậu ta hỏi lại.
Tôi nhét xấp tiền vào túi, thản nhiên ra điều kiện: “Thư xin lỗi, hạc giấy, ăn uống… mấy mục này đều tính phí riêng. Phải tính lại toàn bộ mới được.”
Thẩm Ngôn thoáng do dự, nhưng chỉ với đôi ba câu khích tướng của tôi đã khiến cậu ta đỏ mặt tía tai vì sĩ diện: “Ai bảo tôi không yêu Tống Nguyên Ý?! Cho cô luôn!”
Nói rồi, cậu ta ném tiếp ba ngàn tệ lên bàn.
Quả nhiên chưa được mấy ngày, em gái tôi đã ngồi không yên. Nhất là lúc nhìn thấy tôi và Thẩm Ngôn cười nói với nhau làm cô ta tức đến mức môi cũng cắn rách, như muốn lao tới xé mặt tôi ngay tại chỗ.
Một chiều nọ, ba gọi điện liên tục và bảo tôi mang đồ đến trường cho Tống Nguyên Ý.
Lúc tôi tới nơi thì lớp học vắng tanh, tôi tiện tay nhét đồ vào ngăn bàn rồi đi luôn.
Ai ngờ hôm sau, em gái tôi chạy thẳng lên văn phòng vừa khóc vừa gào. Nó nghẹn ngào chất vấn tôi: “Chị ơi, chị ghét em cũng được… nhưng sao chị lại trộm tiền của em?”
4.
Tống Nguyên Ý là lớp trưởng, ba nghìn tệ cô ta để trong ngăn bàn bỗng dưng biến mất… Đó là tiền mua sách của cả lớp.
Tôi yêu cầu kiểm tra camera, nhưng giáo viên chỉ nói thiết bị trong trường đang bảo trì nên không thể xem được.
Tống Nguyên Ý đỏ hoe mắt, giọng dịu dàng mà đầy ẩn ý: “Không sao đâu chị à… chỉ cần chị dám thừa nhận sai lầm, cùng lắm em thay chị trả tiền cũng được. Nhưng chị đừng qua lại với Thẩm Ngôn nữa… lỡ xảy ra chuyện không hay thì…”
Không khí lập tức lặng ngắt như tờ.
Mẹ ruột tôi là người đầu tiên lao đến. Nghe thấy vậy, bà không nói không rằng giơ chân đá thẳng vào ngực tôi: “Con khốn nạn, mày mê trai thì thôi đi. Sao còn kéo cả em gái mày xui xẻo mang danh xấu theo, hôm nay tao phải đánh chec mày!”
Tống Nguyên Ý vội né sang một bên, mặt mũi hốt hoảng đầy vẻ vô tội: “Ơ… em… em nói sai gì à? Nhưng hôm qua rõ ràng em thấy chị và Thẩm Ngôn ở trong vườn cây nhỏ mà…”
“Tiểu Bảo, con đừng sợ! Con ranh này là thứ trời sinh hư đốn, ba nó không quản nổi thì để mẹ dạy dỗ nó. Hôm nay mẹ phải trị con nghiệt chủng này một trận!”
Tôi bò dậy từ mặt đấy, rồi bật cười ha hả: “Đúng rồi đấy, tôi là đồ rẻ rúng… Là nghiệt chủng, có mẹ sinh mà chẳng ai nuôi bởi vì mẹ tôi chec từ lâu rồi!”
“Cái gì?! Con khốn nạn, mày dám nguyền rủa tao chec à?!” Mẹ tôi gào ầm lên như phát điên.
Đúng lúc cả văn phòng đang loạn thành một mớ thì… ‘Rầm’ cánh cửa bị đẩy mạnh mà mở toang, mẹ kế tôi bước vào và chắn trước mặt tôi.
Giọng của bà lạnh lùng vang lên: “Tôi là phụ huynh của Tống Đa Dư, có chuyện gì thì nói với tôi. Đám người lớn các người chỉ biết vây đánh một đứa trẻ, không thấy xấu hổ à? Không sợ rút ngắn tuổi thọ sao?”
“Mau tính sổ đi! Tống Đa Dư ăn cắp tiền, chuyện này định giải quyết thế nào?!” Mẹ ruột của tôi vẫn hung hăng quát to.
Mẹ kế cúi xuống vuốt mặt tôi, nhẹ giọng hỏi: “Họ nói có đúng không con?”
Tôi đỏ mắt mà lắc đầu.
Mẹ ruột tôi lập tức gào lên: “Còn bày đặt chối à, rõ ràng là nó! Nhà nào ra nhà nấy, đều là thứ tiện nhân!”
“Thế chứng cứ đâu?” Mẹ kế lạnh mặt hỏi.
Tống Nguyên Ý lập tức chen vào: “Dì ơi, chính mắt con nhìn thấy mà…”
Mẹ kế nheo mắt, nhìn cô ta một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng:
“Cháu nói sao thì là vậy à? Vậy tôi đây cũng nói chính cháu mới là người lấy tiền đấy. Sao? Cháu nhiều chiêu trò quá rồi đấy, nghĩ ai cũng ngu ngơ dễ lừa à?”
“Còn nữa, các người dám đánh con gái tôi khi chưa có chứng cứ. Tôi hoàn toàn có thể thưa kiện đấy, còn các thầy cô ở đây thì sao. Các người chỉ đứng nhìn học sinh bị đánh mà không biết can ngăn à?”
Giáo viên chủ nhiệm lúc này mới cười gượng chạy ra, cố hòa giải: “Chị cũng nói rồi mà, chưa có bằng chứng… hay là thôi bỏ qua đi…”
“Tôi có bằng chứng.” Tôi nhìn tất cả mọi người trước mặt rồi lấy điện thoại ra.
5.
Tôi mở đoạn video ra, chậm rãi thưởng thức sắc mặt mẹ ruột mình từ tái mét chuyển sang đỏ gay như một quả bóng bị bơm quá mức… cuối cùng bụp một tiếng mà nổ tung.
Người trong video không ai khác ngoài em gái tôi. Dù ánh sáng không rõ ràng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra hai người trong đó đang vô cùng thân mật và quấn quýt nhau trong phòng học.
Mười phút sau, Thẩm Ngôn lù lù đứng ở cửa với dáng vẻ ngạo nghễ. Mẹ tôi giận đến phát điên, bà xông tới tóm lấy cổ áo cậu ta mà tát thẳng một cái: “Thằng mất dạy, nhà mày chec sạch rồi hay sao mà dám giở trò với con gái tao?!”
Không ngờ Thẩm Ngôn lại dám giơ tay đấm trả, chiếc mũi giả của mẹ tôi bị đám lệch sang một bên. Làm giáo chủ nhiệm nhìn thấy mà tái mặt hét lên.
Cảnh tượng khi đó… không biết nên cười hay nên khóc.
Tống Nguyên Ý lao đến ôm chặt lấy Thẩm Ngôn: “Mẹ, nếu mẹ dám đánh anh ấy thì đánh chec cả con luôn đi! Con không sống nổi nữa đâu!”
Mẹ tôi suýt ngất vì tức.
Tôi đứng bên, không nhịn được cười bật thành tiếng.
Lúc đó mẹ mới để ý đến tôi, giọng lập tức hạ xuống dịu dàng hẳn: “Tiểu Dư à, chuyện hôm nay con cứ coi như chưa từng xảy ra được không? Em con bây giờ không thể dính phải scandal…”
Tôi nhếch môi chậm rãi lên tiếng: “Thế còn chuyện nó vu khống tôi ăn cắp…”
Tôi còn chưa nói hết câu, Tống Nguyên Ý đã lập tức giơ tay tự tát vào mặt mình. Chỉ là lực nhẹ như gãi ngứa, còn không bằng mẹ véo tôi một cái ngày trước.
Tôi im lặng nhìn hai người họ.
Mẹ tôi nghiến răng vung tay tát Nguyên Ý thêm mấy cái lia lịa. Mỗi cái lại mắng một câu, giọng càng lúc càng lớn.
Sau trận đó, em gái tôi từ giả khóc chuyển sang khóc thật. Mặt sưng vù như cái bánh bao, mẹ kế kéo tay tôi không nói không rằng quay lưng bỏ đi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha