Chương 4
“Nương, đại tẩu chẳng phải nói nàng ta học được cái gì đó từ tiên sinh người Tây sao? Chẳng phải bảo có thể cứu được đại ca à?”
Một câu ấy như cây kim nhọn chọc thẳng vào thần kinh cuối cùng của Lục phu nhân, bà ta lập tức quay ngoắt lại. Trong mắt chỉ còn đầy căm hận:
“Con tiện nhân đó, nó giở trò cả nửa ngày trời! Lúc thì ấn ngực, lúc lại đổ mấy thứ thuốc Tây gì đó chẳng biết tên vào miệng thằng bé! Kết quả Minh Vũ chẳng những không khá hơn, ngược lại… ngược lại còn ói ra mấy búng máu… Là máu đen đặc!”
Tôi thừa biết.
Mấy trò y thuật vớ vẩn mà Tô Tình Tình học được ở trường nữ sinh Tây Dương chỉ miễn cưỡng đủ để xử lý trầy da trật khớp, băng bó cầm máu, còn với mấy thứ tà lực cổ xưa thế này thì yếu ớt chẳng khác gì trò trẻ con múa rìu qua mắt thợ.
“Thanh Hà, giờ chỉ còn con thôi! Chỉ có máu của con mới cứu nổi Minh Vũ!”
Lục phu nhân nóng nảy tiến lên một bước, định túm lấy tay tôi:
“Con đi cứu nó đi! Chỉ cần con cứu sống được nó, ta lập tức bắt nó hưu con tiện nhân vô dụng kia! Con vẫn là đại thiếu phu nhân của nhà họ Lục!”
“Thưa nương.” Giọng Lục Trọng Diêu không lớn nhưng như một lưỡi dao lạnh ngắt, lập tức chặt đứt lời bà ta: “Hiện giờ, Thanh Hà là vợ của con!”
Tôi khẽ hít một hơi, nhẹ nhàng siết chặt tay Lục Trọng Diêu và ra hiệu cho hắn yên tâm. Sau đó tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lục phu nhân: “Phu nhân, dù thế nào… chúng ta cứ qua đó xem trước đi.”
Tân phòng đã rối loạn thành một mớ hỗn độn.
Mấy a hoàn, mụ vú mặt mày trắng bệch. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc hòa với thứ mùi thuốc Tây rẻ tiền hăng hắc đến buồn nôn.
Lục Minh Vũ nằm vật trên giường, da bọc lấy xương. Mà Tô Tình Tình thì co rúm một góc bên cửa, không dám đến gần nửa bước.
Lục phu nhân sải bước vào phòng, lập tức mắng chửi. “Cút ngay, đồ vô dụng! Tất cả là tại ngươi! Cút đi!”
Tô Tình Tình run cầm cập, ánh mắt vô tình lia tới cửa.
Vừa nhìn thấy tôi, cơn sợ hãi tản mát trong mắt lập tức bị một luồng độc địa cực độ thay thế: “Là ngươi, Tô Thanh Hà! Nhất định là ngươi! Là ngươi hạ độc Minh Vũ ca!”
Nàng ta gào rống đến khàn cả giọng, cố lấy âm lượng để che lấp nỗi sụp đổ và sợ hãi trong lòng:
“Nếu không thì sao tiên sinh người Tây dạy ta bao nhiêu phương pháp cứu chữa đều vô dụng chứ! Mấy viên thuốc đó, những cách đó là khoa học và tiến bộ nhất! Là các ngươi lạc hậu ngu muội! Là ngươi giở trò! Là con đàn bà ác độc ngươi ghen tỵ với ta, muốn phá hỏng hạnh phúc của ta! Ngươi muốn giết Minh Vũ ca!”
07.
“Đại tẩu cũng là người mang công đức chi huyết mà?” Người lên tiếng là Lục Trọng Diêu, hắn hơi nghiêng người nửa che trước tôi. Đối diện ánh mắt đầy độc ý của Tô Tình Tình.
Tô Tình Tình như chộp được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, lồm cồm bò tới và túm chặt lấy vạt áo Lục phu nhân: “Nương, Con có! Con cũng có công đức chi huyết! Để con cứu Minh Vũ đi! Con là vợ hắn, để con cứu! Con nhất định… nhất định có thể cứu được! Người tin con đi, con là con gái công đức chi nhân mà!”
Lục phu nhân không nói gì, chỉ lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng ta.
“Kim châm! Mau lấy kim châm cho ta!” Tô Tình Tình cuống quýt lục tìm trong hộp thuốc một cây kim bạc, run run đến nỗi cầm cũng không vững rồi đâm mạnh vào đầu ngón trỏ tay trái mình.
“A…!” Đau đến rít lên một tiếng.
Từng giọt… từng giọt máu tươi đỏ sẫm chảy ra, nàng ta lập tức dúi ngón tay chảy máu vào miệng Lục Minh Vũ:
“Uống đi anh Minh Vũ! Uống máu của em sẽ khỏi mà, em là Tình Tình đây! Em có công đức chi huyết!”
“Chậc… đại ca giờ thế này rồi, chỗ máu đó… e là chẳng đủ đâu.”
Lục Trọng Diêu lại lên tiếng, ánh mắt Lục phu nhân lập tức co rút. Hốc mắt đỏ ngầu, phát ra một tiếng rít lạnh như băng.
Mấy tên gia nhân lập tức hiểu ý, xúm lại giữ chặt Tô Tình Tình.
“Thả ta ra, Minh Vũ ca! Cứu…” Tô Tình Tình điên cuồng giãy giụa, nhưng một nữ nhân yếu ớt như nàng ta làm sao chống lại nổi mấy kẻ đàn ông khỏe mạnh.
Chỉ chốc lát, váy cưới bị xé rách tả tơi. Một tên gia nhân giữ chặt tay nàng ta, áp đến miệng Lục Minh Vũ rồi dùng lưỡi dao cắt phập qua cổ tay.
Máu tươi lập tức phun ra ào ào, ngay khoảnh khắc đó dị tượng xuất hiện.
Vốn đang hôn mê bất tỉnh, Lục Minh Vũ bỗng khẽ động, há to miệng ngậm lấy vết thương và điên cuồng hút lấy máu tươi trào ra.
“Đừng mà! Đừng… buông ta ra… đừng… ta không muốn chết!” Tô Tình Tình sợ đến phát điên, quẫy đạp không ngừng.
Nhưng trong sự giám sát lạnh băng của Lục phu nhân, đám gia nhân nào dám thả lỏng. Họ đồng loạt ghì chặt lấy nàng ta, khiến nàng ta không nhúc nhích nổi nửa phân.
Tiếng kêu cứu càng lúc càng yếu, tiếng thét biến thành tiếng nức nở đứt quãng và ánh mắt dần dần mờ đục.
Nhưng Lục Minh Vũ dù nuốt bao nhiêu công đức chi huyết, vẫn chẳng tỉnh lại. Làn da vốn đã nhăn nheo giờ lại càng teo tóp dữ dội, vết nhăn càng sâu hoắm khiến gương mặt giống như lão nhân bảy tám chục tuổi.
Ngay sau đó —Một âm thanh cực khẽ nhưng rõ mồn một vang lên.
Trên gò má Lục Minh Vũ, một mảng da bất ngờ nứt toác thành khe.
Liền theo đó là một mảng da khô cứng, vàng cháy to bằng móng tay. Mép da quăn queo tróc khỏi vết nứt, rơi xuống giường vỡ nát thành bụi vụn.
Lục phu nhân là người đầu tiên phát hiện, bà ta lập tức rú lên một tiếng thê lương rồi điên cuồng đá mạnh một cú vào người Tô Tình Tình đã gần hôn mê.
“Minh Vũ! Minh Vũ của ta!” Mà trên giường, Lục Minh Vũ đã hơi thở hoàn toàn dứt đoạn.
08.
Phu nhân nhà họ Lục trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, giọng khàn đặc: “Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao máu của Tô Tình Tình lại không cứu được Minh Vũ? Máu của nó chẳng phải giống hệt ngươi sao?!”
Lục Trọng Diêu siết chặt lấy tay tôi, cho tôi một cảm giác an tâm không lời. Tôi cũng chẳng chút sợ hãi, thẳng thắn đón lấy ánh mắt của bà ta.
“‘Công đức huyết’ bắt nguồn từ con cháu ruột thịt của người mang đại công đức. Phụ thân ta hành y cứu người, cứu sống vô số mạng, thân mang công đức thực sự…” Tôi nói.
“Ta biết!” Lục phu nhân thô bạo ngắt lời tôi: “Cũng chính vì thế mà nhà họ Lục mới chọn kết thân với nhà họ Tô!”
Bà ta gần như gào lên: “Ta hỏi là vì sao máu của Tô Tình Tình lại vô dụng!”
Tôi nghiêng người tránh khỏi nước bọt bắn đầy của bà ta, ánh mắt lại chuyển sang người đang run cầm cập dưới đất — Tô Tình Tình.
“Chuyện rõ ràng đến thế còn gì. Tô Tình Tình căn bản không phải con gái của người mang công đức.” Lời này vừa thốt ra khiến cả gian phòng lập tức im phăng phắc, đám người hầu thậm chí không dám thở mạnh. Sợ bị phu nhân nhà họ Lục nghe thấy mà vạ lây.
“Không thể nào!” Lục phu nhân run rẩy: “Các ngươi rõ ràng là song sinh…”
Ngay cả Lục Trọng Diêu cũng thoáng chau mày, nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi cười lạnh: “Người mẹ kia của chúng tôi! Cái đêm mang thai tôi thì cũng chính là đêm đó, đã vụng trộm với một gã vô lại khét tiếng ở làng bên. Tôi và Tô Tình Tình tuy cùng là một mẹ sinh ra, nhưng phụ thân thì không phải cùng một người!”
Giọng tôi rất bình thản, như thể chỉ đang kể một câu chuyện chẳng liên can gì đến mình: “Phụ thân là đến khi chị em tôi chào đời mới phát hiện sự thật. Cả đời ông cứu người vô số, duy chỉ không cứu nổi thanh danh của gia đình mình. Cuối cùng mang theo nhục nhã và uất hận mà ra đi.”
Tôi quay đầu, nhìn Tô Tình Tình đang quỳ sụp dưới đất run lẩy bẩy: “Cho nên, máu của cô ta làm sao có thể cứu nổi Lục Minh Vũ? Thứ duy nhất nó làm được là đẩy hắn nhanh xuống mồ.”
“Thì ra là con tiện nhân này… hại chết con ta.”
Một tiếng quát lạnh vang lên nơi cửa phòng, mọi người đều giật mình ngoảnh lại — Lục lão gia đang từng bước sải tới, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn chằm chằm vào Tô Tình Tình đang nằm rạp dưới đất.
“Người đâu, lôi con tiện nhân này nhốt vào phòng củi cho ta. Trông kỹ vào, đừng để nó chết.” Ông ta lạnh lùng hạ lệnh: “Đợi tới ngày Minh Vũ nhập liệm thì đóng đinh nó vào quan tài, chôn chung với Minh Vũ.”
Lời của Lục lão gia, chính là kết cục của Tô Tình Tình.
“Không! Không! Ta không muốn chôn theo! Tỷ ơi cứu muội… tỷ tỷ! Muội biết sai rồi, cứu muội… van xin tỷ…” Tô Tình Tình nước mắt nước mũi giàn giụa ra sức bò về phía tôi, nhưng cơ thể mất máu quá nhiều nên chỉ có thể rạp người rên rỉ trên nền đất.
Hai mụ bà to béo lực lưỡng lập tức bước lên, túm lấy cô ta nhấc bổng khỏi mặt đất. Chiếc váy cưới tả tơi quét ngang qua nền gạch lạnh ngắt, cả người bị kéo lê như một con chó chết và lôi thẳng ra khỏi tân phòng.
09.
Tô Tình Tình bị lôi đi rồi, Lục lão gia vừa nãy còn hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Giờ giống như một quả bóng cao su bị rút hết hơi, lảo đảo đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua chỗ tôi, ông ta dừng chân lại nói với giọng khàn khàn: “Ta đã mất một đứa con trai… ta hy vọng ngươi sẽ đối xử tốt với Trọng Diêu.”
Nói xong, ông ta cũng không nhìn tôi thêm lần nào nữa, chỉ lê từng bước chậm chạp rời khỏi tân phòng.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha