Chương 3
Mẫu thân im lặng rất lâu.
"Con nói gì vậy?"
"Đổi, nhất định phải đổi, đó là điều nó nợ con."
Thẩm Gia Tuệ dò hỏi.
"Vậy còn thi thể của con thì sao?"
Mẫu thân mím môi.
"Mẫu thân sẽ sai người đánh tráo thi thể của con với hài cốt của mụ già kia."
"Còn tung tích của Phong Hòa, cứ nói với bên ngoài rằng nó tự cam hạ mình."
"Lén lút tư thông với nam nhân khi chưa cưới hỏi, mắc bệnh hoa liễu rồi chec. Tất cả đều là những gì nó nợ con."
Trong lòng mẫu thân, dường như ngay từ khi sinh ra, ta đã mắc nợ Thẩm Gia Tuệ.
Kiếp trước, Thẩm Gia Tuệ chiếm lấy thân xác của ta, gả vào Đông cung, hưởng trọn vinh hoa phú quý suốt cả đời.
Thi thể của muội ấy được chôn trong mộ tổ mẫu, hưởng hương khói không dứt.
Còn hài cốt của tổ mẫu lại bị ném vào bãi tha ma, mặc cho chó hoang cắn xé.
Phủ Hầu cho rằng ta làm nhục gia môn, thậm chí còn xóa tên ta khỏi gia phả.
Sau khi chec, ta lại phải thay Thẩm Gia Tuệ gánh chịu tiếng xấu không biết liêm sỉ suốt mười năm.
Giống hệt như kiếp trước, mẫu thân bảo ta ngủ chung với bà.
Nửa đêm, ta nghe thấy bà khẽ nói.
"Ngủ đi, ngủ một giấc, sáng mai là có thể về kinh rồi."
Kiếp trước, ta còn ngỡ câu nói ấy là dành cho mình.
Trong lòng bình yên chưa từng có, vì thế ngủ một giấc đến sáng.
Nhưng ở kiếp này, gió lớn nổi lên suốt đêm, ta chỉ lặng lẽ xoay người, mở mắt đến tận bình minh.
Cho đến khi trời dần sáng, gió cũng dần lặng.
Mẫu thân khẽ lay vai ta.
"Tuệ Tuệ."
Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, hàng mi khẽ rung rồi từ từ mở mắt.
"Mẫu thân."
Ngay lập tức, nước mắt mẫu thân tuôn rơi, bà ôm chầm lấy ta như vừa tìm lại được báu vật đã mất.
"Tốt quá rồi, cuối cùng con cũng trở về bên mẫu thân."
Ta giả vờ nghẹn ngào.
Thế nhưng vẫn không thể nặn nổi một giọt nước mắt.
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng lợn gào thảm thiết.
"Con lợn nái này như bị quỷ nhập vậy."
"Nó lao từ chuồng lợn ra, chạy thẳng về gian chính."
Ma ma Lưu dẫn theo mấy tên hạ nhân cầm gậy ra sức xua đuổi con lợn nái già.
Mẫu thân và ta vội vàng thay y phục, khoác áo choàng lông rồi bước ra ngoài.
Ánh mắt ta dừng lại trên con lợn già mắc dịch vốn ngày thường chỉ nằm chờ chec.
Hôm nay nó lại có tinh thần chạy thẳng đến đây.
Ta biết chắc.
Hồn phách của Thẩm Gia Tuệ đã tỉnh lại trong thân xác của con lợn nái già ấy.
7
Thẩm Gia Tuệ vừa nhìn thấy ta đứng bên cạnh mẫu thân thì đồng tử chấn động, cả con lợn như rơi xuống hầm băng.
Ta nhướng mày nhìn muội ấy, rồi cố ý nép vào lòng mẫu thân, nhỏ giọng nói.
"Mẫu thân, con sợ."
Mẫu thân khẽ vỗ lên mu bàn tay ta để dỗ dành, sau đó lập tức quát lớn đám hạ nhân.
"Còn không mau bắt con lợn điên này lại."
"Nếu làm tiểu thư hoảng sợ, ta sẽ sai người luộc sống các ngươi rồi đem cho lợn ăn!"
Đám tiểu tư nghe vậy liền đồng loạt vung gậy.
Những cây gậy xé gió liên tiếp giáng xuống người Thẩm Gia Tuệ.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Gia Tuệ đã bị đánh đến thoi thóp, rồi bị trói chặt bằng dây thừng và đè xuống đất.
Ta mỉm cười với mẫu thân.
"Mẫu thân, nó xấu quá, con muốn đặt cho nó một cái tên."
Từ nhỏ, Thẩm Gia Tuệ rất thích lén đặt biệt hiệu cho người khác.
Muội ấy gọi tổ mẫu là mụ yêu quái già, gọi ta là sao chổi.
Khóe mắt mẫu thân tràn đầy vẻ cưng chiều.
"Con vui là được."
Ta chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Gia Tuệ, từ trên cao nhìn xuống muội ấy.
"Vậy thì gọi là Tuế Tuế đi."
Ta nhìn thấy bóng dáng mình càng lúc càng phóng lớn trong đôi mắt lợn kia.
Ta cố ý để muội ấy biết rằng ta biết hồn phách của muội ấy đang ở trong thân xác con lợn nái già này.
Mẫu thân hơi khựng lại.
"Tuế Tuế đồng âm với tên con, không may mắn."
Ta quay lại ôm lấy cánh tay bà, nũng nịu lắc nhẹ.
"Mẫu thân, người đồng ý đi mà."
Mẫu thân không chịu nổi dáng vẻ làm nũng của ta, cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu.
Ta nhìn Thẩm Gia Tuệ, chậm rãi nói từng chữ.
"Tháng sau là sinh thần của mẫu thân."
"Hay là giết con lợn này, chia thịt cho mấy ma ma trong trang viện, coi như chút thiện tâm của mẫu thân."
Mấy bà già làm việc nặng ở trang viện này suốt mấy năm qua đều lấy việc hành hạ ta làm thú vui.
Lúc thì hắt nước vào chăn bông của ta, lúc nhét mảnh sứ vào giày, giấu kim trong cổ áo, đổ nước ôi vào cơm...
Còn ép ta làm những việc nặng nhọc nhất.
Toàn bộ lợn trong trang viện đều do ta nuôi.
Lợn ta nuôi con nào cũng béo tốt.
Con lợn nái già này tuy mắc dịch lợn, nhưng vì trong cơ thể có hồn phách của Thẩm Gia Tuệ nên vừa rồi còn húc ngang húc dọc, hoàn toàn không nhìn ra là đang mắc bệnh.
Đám ma ma trong trang viện cũng chẳng hề biết đó là một con lợn mắc dịch.
Mẫu thân chiều theo ý ta.
"Ngày kia sẽ giết con lợn này, coi như khao thưởng các ma ma."
Nghe đến đó, Thẩm Gia Tuệ gào lên một tiếng chói tai.
Ta lập tức sai tiểu tư lấy dây buộc chặt miệng nó.
Trong cổ họng nó vẫn liên tục phát ra những tiếng nghẹn ngào đứt quãng.
Âm thanh ấy không giống tiếng lợn kêu, trái lại càng giống tiếng phụ nữ khóc nức nở.
Trở về phòng, mẫu thân vừa xoa ngực vừa không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tuệ Tuệ, tiếng lợn này nghe giống tiếng đàn bà khóc quá, khiến mẫu thân vô cớ thấy bất an."
"Ánh mắt của nó cũng rất quen, cứ như đã gặp ở đâu rồi."
8
Đúng là mẫu tử liên tâm.
Vì mưa lớn kéo dài không dứt, chúng ta đành ở lại thêm vài ngày.
Buổi chiều, ta gặp một nam nhân có phong thái tiên phong đạo cốt.
Bùi Đạo Lăng.
Chính là tên thuật sĩ Tây Vực ba hoa chích chòe, từng nói ta có mệnh khắc Thẩm Gia Tuệ.
Kiếp trước, chính hắn đã bỏ cổ trùng khu hồn vào bánh ngọc lộ đoàn, ép hồn phách ta rời khỏi thân xác.
Sau đó lại lập đàn thi pháp, dùng tà thuật cắt đứt con đường luân hồi của ta.
Dưới ống tay áo rộng, móng tay ta cắm sâu vào lòng bàn tay.
Phải cố lắm mới đè nén được cơn hận đang cuồn cuộn trong lòng.
Thẩm Gia Tuệ vừa nghe thấy giọng của Bùi Đạo Lăng liền như vớ được cọng rơm cứu mạng, dùng hết sức bình sinh để phát ra tiếng động.
Quả nhiên, Bùi Đạo Lăng lập tức chú ý.
Thấy hắn định đi về phía chuồng lợn, trong mắt Thẩm Gia Tuệ lập tức bừng lên tia hy vọng.
"Con lợn này..."
Ta lập tức cắt ngang lời hắn.
"Lần này thật sự đa tạ Bùi tiên sư."
Bùi Đạo Lăng khựng bước rồi quay người lại.
"Nhị tiểu thư quá lời, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi."
Ta lấy cớ có chuyện muốn thỉnh giáo, dẫn hắn rời khỏi đó.
Lúc ngoái đầu nhìn lại, vừa hay thấy ánh sáng hy vọng trong mắt Thẩm Gia Tuệ hoàn toàn vụt tắt.
Trong đôi mắt tuyệt vọng ấy, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Kiếp trước, hồn phách của ta cũng từng gào khóc trong tuyệt vọng như vậy.
Nhưng chẳng ai nhìn thấy.
Cũng chẳng một ai để tâm.
Bùi Đạo Lăng càng nghĩ càng thấy không ổn, bất chấp mưa lớn giữa đêm vẫn quay lại chuồng gia súc.
Chỉ nhìn một cái, hắn đã nhận ra trong thân xác con lợn nái già mắc dịch chính là hồn phách tuyệt vọng của Thẩm Gia Tuệ.
Đồng tử hắn co rút dữ dội.
"Nhị... Nhị tiểu thư?"
Ánh mắt Thẩm Gia Tuệ lập tức sáng bừng trở lại, điên cuồng gật đầu.
Bùi Đạo Lăng rùng mình.
"Người ban ngày... là Thẩm Phong Hòa?"
Nghe thấy tên ta, Thẩm Gia Tuệ lập tức ngẩng đầu, nghiến răng trợn mắt.
Bùi Đạo Lăng không sao tin nổi.
Đây là lần đầu tiên hắn chuyển hồn phách của người sang thân xác lợn.
"Đại tiểu thư đã cho con lợn này ăn bánh ngọc lộ đoàn? Làm sao nàng ta biết bánh ngọc lộ đoàn có thể ép hồn phách mình rời khỏi thân xác?"
Thẩm Gia Tuệ cũng đầy nghi hoặc.
Trong lòng Bùi Đạo Lăng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Nhị tiểu thư, người chờ ở đây, ta đi báo cho phu nhân ngay."
Nói xong, hắn quay người bỏ đi.
Vừa rẽ qua góc tường, còn chưa kịp bước ra khỏi chuồng gia súc thì một lưỡi rìu sắc bén đã bổ mạnh xuống sau gáy.
Hắn đau đớn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt vừa chạm vào đôi mắt ngập tràn hận ý của ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha