Chương 3
7
Thị trấn ban ngày quả thực an toàn hơn rất nhiều.
Ban đầu tôi vẫn còn rất sợ hãi, sau đó dần dần trấn tĩnh lại tinh thần.
Tìm được một NPC trông cũng hòa ái, dễ gần.
Một bà cụ đang mua hoa quả.
Chỉ là tôi vừa mới đi qua, tay bà cụ đang cầm quả táo bỗng run lên.
Rồi định đóng cửa.
Tôi vội ngăn lại: "Bà ơi, cháu muốn hỏi bà chút chuyện!"
"Không biết, không biết."
Cửa "rầm" một tiếng đóng sập lại.
Tôi: "..."
Không biết có phải là ảo giác không.
Giọng của bà cụ này rất giống con quái vật gõ cửa tối qua.
Tôi đành phải chuyển mục tiêu sang người thợ mộc ở nhà bên cạnh.
Biết được thị trấn đã cách biệt với thế giới bên ngoài mấy trăm năm.
Sau đó một trận ôn dịch quét qua thị trấn, ngay cả cây cối cũng khô héo, thị trấn một mảnh hoang vu.
"Lam diên vĩ là loài hoa đẹp nhất thị trấn, đáng tiếc bây giờ không một cây nào có thể sống sót qua một ngày."
Bác thợ mộc thở dài.
Tôi vừa định an ủi.
Bác thợ mộc: "Nhưng mà bây giờ tôi lại thích óc heo có máo hơn, mềm mềm, vị ngon."
...Làm phiền rồi.
Thị trấn cứ đến chạng vạng, loa phát thanh lại vang lên.
Giọng nói vui tươi nhắc nhở người chơi đóng kỹ cửa nẻo.
Cuộc cuồng hoan đẫm máo sẽ diễn ra sau khi màn đêm buông xuống.
Thị trấn mỗi đêm đều có người chơi bị quái vật tàn sát.
Nhưng hiện tại, đại BOSS kinh khủng tàn bạo nhất của phó bản này vẫn chưa xuất hiện.
Cuộc cuồng hoan thực sự vẫn chưa bắt đầu.
......
Trở lại căn nhà nhỏ ẩn náu, tôi nghiêm nghị nói với thiếu niên trước mặt.
Dạ Yếm thờ ơ mài dao.
"Ừm."
"Này, anh rốt cuộc có nghiêm túc nghe không vậy?"
Hắn lúc nào cũng ra vẻ thờ ơ, dọa thế nào cũng không sợ.
Chẳng lẽ hắn còn có thể lợi hại hơn cả BOSS kinh dị sao?
Quá tự phụ cũng không tốt.
Tôi cố gắng khiến hắn có chút cảnh giác.
"Đại BOSS đáng sợ lắm, nghe người dân thị trấn nói, đại BOSS giớt người, đều là từng mảng từng mảng mà giớt, máo chảy thành sông!"
Vừa nói tôi vừa làm mặt quỷ.
"Không phải." Hắn đột nhiên nói.
Tôi: "Cái gì không phải?"
Hắn cười, véo má tôi: "Hắn mà muốn giớt, thì một người cũng không tha."
Nụ cười lạnh lẽo của hắn khiến tôi nổi cả da gà.
Đẩy hắn ra.
"Vừa rồi anh cười trông đáng sợ thật."
Suýt chút nữa tưởng là đại BOSS đang đứng trước mặt.
Liếc nhìn khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên, BOSS kinh dị làm sao có thể đẹp trai như vậy được.
"Nói này, anh ngày nào cũng ngủ ban ngày, buổi tối lại không thể ra ngoài, lỡ như trước khi BOSS xuất hiện mà không tìm được manh mối thì phải làm sao?"
"Không sao cả."
"Vậy thì sẽ không bao giờ ra ngoài được nữa."
"Ở lại đây không tốt sao?"
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt của kẻ ngốc.
"Ai muốn ở lại cái nơi trơ trụi này chứ, ngay cả hoa cũng không thấy."
Hắn như có điều suy nghĩ: "Có hoa là có thể ở lại sao?"
"..."
Hắn nhất định là mấy ngày nay ngủ đến ngốc rồi.
Nhưng khuôn mặt ấy, quả thực đẹp đến nao lòng.
Ở ngoài đời thực, căn bản không thể nhìn thấy chàng trai nào đẹp trai như vậy.
Một cảm giác bối rối xen lẫn ngượng ngùng chợt dâng lên trong lòng tôi.
Dũng cảm theo đuổi tình yêu một lần, tôi tỏ tình với hắn.
Lưỡi hái của hắn suýt chút nữa không cầm vững.
Hắn nhìn tôi rất lâu, không nói gì.
Một nỗi thất vọng khẽ len lỏi, nặng trĩu trong tim.
Trong mắt hắn lúc này, có lẽ tôi chỉ là một cô gái quá đỗi tùy tiện và dễ dãi.
Sau khi phó bản lần này kết thúc, hắn nhất định sẽ không muốn gặp lại tôi nữa.
Vài giây sau, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn.
"Được."
Và cứ thế, tôi, một kẻ độc thân bền vững suốt hơn hai mươi năm ròng, lại tìm thấy mảnh tình đầu của mình giữa chốn phó bản kinh dị này.
Một người bạn trai cực kỳ đẹp trai.
Hắn: "Bạn trai đều phải làm gì?"
"Hôn."
Nhìn khuôn mặt điển trai ấy, tôi buột miệng nói mà không cần suy nghĩ.
Hắn ngờ vực nhìn tôi.
Chẳng lẽ anh đẹp trai này cũng trước giờ đơn thân sao?
"Em dạy anh nhé?"
Tôi nhích lại gần, áp lên môi hắn.
Hắn trợn tròn mắt.
Cả người cứng đờ.
Yêu đương với trai đẹp đúng là tuyệt vời, nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt.
Nhất là dáng vẻ đỏ mặt, càng khiến người ta muốn hôn thêm.
Sau khi yêu rồi, phó bản kinh dị cũng cảm thấy không còn đáng sợ nữa.
......
Ngày thứ bảy trong phó bản kinh dị, ban ngày càng lúc càng tối.
Ngay cả mây cũng nhuốm một màu đỏ thẫm như máo.
Liên tục có người chơi bị quái vật giớt chớt.
Điều khiến người ta kinh hãi hơn cả là.
Đại BOSS của phó bản kinh dị sắp xuất hiện rồi.
Đó là sự tồn tại còn đáng sợ hơn tất cả quái vật trong thị trấn cộng lại.
Hiện tại, người chơi trong thị trấn đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Những người chơi còn sống sót, không phải là người có thể lực vượt trội, thì cũng là những người đã lập thành tiểu đội để hỗ trợ lẫn nhau.
Tiểu đội trước đó đã từ chối tôi, thấy tôi vẫn sống sót đến tận bây giờ.
Cảm thấy vô cùng khó tin.
Người đàn ông với tư cách là đội trưởng đã mời tôi gia nhập tiểu đội.
Cùng với thời gian trôi qua trong phó bản, người chơi trong tiểu đội đương nhiên là càng đông càng tốt.
Lần này tôi từ chối.
Người đàn ông cảm thấy khó tin.
"Cô nghĩ một mình cô có thể qua ải sao?"
"Đừng tưởng mình có chút thông minh vặt, sống sót đến bây giờ, là có thể thoát khỏi sự truy sát của BOSS, đợi BOSS xuất hiện, không có tiểu đội che chở, người đầu tiên chớt chính là cô."
Vẻ mặt hắn cao ngạo, lời mời gia nhập cũng giống như đang ban ơn.
Tôi hoàn toàn không quan tâm.
"Ồ, vậy thì sao nào."
Thái độ này của tôi đã chọc giận hắn, hắn tiến lên một bước.
Bị đồng đội ngăn lại.
"BOSS kinh dị sắp xuất hiện rồi, đừng gây thêm chuyện nữa."
Người đàn ông mặt mày sa sầm.
Trước khi rời đi còn hung hăng lườm tôi một cái.
"Đồ không biết điều."
8
"Anh cũng thấy quá đáng phải không! Đây không phải xã hội pháp trị, không thể báo cảnh sát bắt hắn."
Tôi dựa vào lòng bạn trai đẹp trai, tức giận phồng má.
Tiện tay cách lớp áo sờ sờ cơ bụng của hắn.
Hơi thở của Dạ Yếm trở nên nặng nề.
"Tôi giúp cô giớt bọn họ."
Tôi lắc đầu: "Bọn họ rất đông người, anh dù có lợi hại đến đâu cũng sẽ bị thương, hơn nữa BOSS kinh dị sắp xuất hiện rồi, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút."
Ánh mắt hắn âm trầm.
"Ai đến cũng vô dụng."
Tôi lo lắng Dạ Yếm sẽ làm bậy, vốn dĩ là hắn dỗ tôi.
Sau đó lại thành tôi dỗ hắn.
"Em thật sự không sao, thật đó, anh bỏ lưỡi hái xuống đi."
Dưới sự ôm ấp dịu dàng của tôi, cảm xúc của hắn cũng ổn định lại không ít.
Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Có chuyện gì, ra khỏi phó bản rồi nói sau."
"Bọn họ không đi được đâu."
Giọng nói lạnh lùng, tôi chỉ nghĩ là hắn đang bất bình thay tôi.
Cảm động đến mức lại hôn lên môi hắn.
9
Đêm trăng máo.
BOSS kinh dị sắp xuất hiện.
Không khí trong thị trấn nặng nề chưa từng có.
Giọng nói của loa phát thanh lại càng thêm vui vẻ, giọng điệu lộ rõ vẻ nóng lòng, không thể chờ đợi.
"Màn đêm buông xuống, ánh trăng đêm nay rất đẹp, người chơi tối nay có thể ra ngoài đi dạo, sẽ có những bất ngờ không ngờ tới đó!"
Nếu không phải mấy ngày trước đã điều tra manh mối, biết được tối nay BOSS kinh dị sẽ xuất hiện.
Có lẽ thật sự sẽ tin vào lời ma quỷ trong loa phát thanh.
BOSS kinh dị thực lực mạnh mẽ, lại hỉ nộ vô thường.
Tôi tìm được một cái hòm lớn có thể giấu được cả tôi và Dạ Yếm.
Chỉ là chưa kịp quay lại căn nhà nhỏ ẩn náu, trời đã tối sầm lại từ trước.
Trong nháy mắt, sương mù bao phủ toàn bộ thị trấn.
Tôi bị lạc đường.
Không chỉ riêng tôi, rất nhiều người chơi chưa kịp quay về, đều bị lạc phương hướng trên đường.
Những ngôi nhà ven đường đóng chặt cửa, cũng không thể vào được.
"Chớt tiệt, sao hôm nay trời lại tối nhanh như vậy!"
"Mặt trăng ngày càng đỏ, BOSS sắp xuất hiện rồi, chúng ta phải tìm được chỗ nào đó có thể trốn!"
"Góc tường kia trông có vẻ có thể trốn được."
Một tiểu đội bị lạc đường đang hốt hoảng tìm chỗ ẩn nấp.
Sau đó bọn họ phát hiện ra tôi đang ở góc tường.
Bốn mắt nhìn nhau.
Thật không may, tôi lại gặp phải tiểu đội mà trước đó tôi đã từ chối.
Người đàn ông đầu tiên sững sờ một giây, sau đó bật cười.
Thô bạo kéo tôi ra khỏi góc tường.
"Vào cả đi."
Sau khi mấy người trong tiểu đội vào, vừa vặn còn lại một vị trí.
Tôi lại bước vào.
Người phụ nữ bên cạnh có chút không đành lòng, nhích người, nhường cho tôi thêm chút chỗ.
Người đàn ông không vui: "Lý Phương."
Người phụ nữ tên Lý Phương rất sợ hắn, nhỏ giọng nói: "Vẫn còn chút chỗ, lúc này mà để cô ấy ra ngoài, nhất định sẽ chớt."
"Vậy thì tốt quá, trước đó mời cô ta vào đội, bây giờ hối hận cũng muộn rồi."
"Cô không đẩy cô ta ra, vậy thì cô thay cô ta ra ngoài đi."
Người phụ nữ không nói gì nữa.
Ánh mắt nhìn tôi không nỡ, nhưng lại lạnh lùng hơn rất nhiều.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha