Chương 4
Bao nhiêu ngày ở chung, tôi cũng đã học được vẻ mặt không cảm xúc của Dạ Yếm.
"Không cho tôi ở lại, được thôi, vậy tôi sẽ hét lớn, thu hút tất cả quái vật đến đây. Mọi người cùng đừng hòng sống."
Bọn họ sững sờ.
Không ngờ một người trông ngoan ngoãn như vậy, lại cũng có lúc vô lại.
Người đàn ông mặt lạnh không nói gì thêm.
Xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
Dưới ánh trăng đỏ rực, sương mù xung quanh như máo đang lan tỏa.
Con phố tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Cùng với tiếng vũ khí sắc bén lướt qua mặt đất.
Rạch vào màng nhĩ của mỗi người.
Tất cả mọi người đều nín thở, trong lòng run rẩy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, áp lực mạnh mẽ như vậy, chính là BOSS kinh dị đã xuất hiện.
Điều khiến người ta tuyệt vọng hơn nữa là, âm thanh đang hướng về phía chúng tôi.
Tôi cũng sợ.
Tôi ở ngoài cùng của góc tường, lờ mờ xuyên qua khe tường, có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn trong sương mù.
Không ngừng tiến lại gần đây.
Tôi rất tuyệt vọng, còn chưa được nhìn bạn trai đẹp trai lần cuối, chẳng lẽ phải chớt ở đây sao?
Đồng thời tôi lại cảm thấy bóng dáng kia có chút quen mắt.
Đang lúc suy nghĩ, thì cảm giác có tay từ phía sau mạnh mẽ đẩy tôi ra ngoài.
Cứ thế bị phơi bày ra bên ngoài, tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
Muốn chạy nhưng đã không kịp nữa rồi.
Bóng dáng mờ ảo vừa rồi còn chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ.
Bây giờ đã đến ngay trước mặt.
Khí tức tử vong mạnh mẽ bao trùm xung quanh.
Cảm giác kinh hoàng tột độ khi đối mặt với cái chớt, lưng và lòng bàn tay tôi đã sớm ướt đẫm.
Lại vô tình nhìn thấy cây lưỡi hái quen thuộc kia.
Lưỡi hái?
Tôi sững sờ.
Sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu, liền nhìn thấy người trước mặt khoác một chiếc áo choàng có hoa văn đầu lâu.
Cả người bị áo choàng che kín mít.
Nhưng tôi vẫn nhận ra hắn.
Dạ Yếm!
Tôi muốn mở miệng, nhưng vì sợ hãi, không thể phát ra âm thanh.
Tôi rất muốn hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở đây.
Nhưng sát khí tỏa ra từ người hắn.
Và bình thường rất không giống nhau.
Tôi dường như đã đoán được câu trả lời.
Hắn kéo lê lưỡi hái dừng lại trước mặt tôi.
Hơi thở của tôi ngừng lại, hắn định giớt tôi sao?
Áo choàng che đi đôi mắt của hắn.
Tôi lại có thể cảm nhận được ánh mắt không chút che giấu của hắn đang nhìn tôi.
"Dạ... Dạ Yếm?"
Tôi vẫn nói ra.
Dưới ánh trăng máo, hắn giơ lưỡi hái lên.
Tôi nhắm mắt lại.
Cảm giác đau đớn lại không hề ập đến, phía sau lại vang lên tiếng hét thất thanh.
Tôi mở mắt ra, phát hiện hắn đã đi qua tôi, đến góc tường.
Một cuộc tàn sát đang diễn ra.
Có máo bắn ra.
Lúc này tôi mới phản ứng lại.
BOSS kinh dị đã bắt đầu cuộc cuồng hoan của hắn.
Tôi bịt miệng, bỏ chạy.
10
Tôi cũng không biết mình đã chạy đến đâu, trốn đi.
Chỉ là đến tận bây giờ, vẫn chưa thể chấp nhận được việc Dạ Yếm chính là BOSS kinh dị.
Chả trách phản ứng của hắn lúc nào cũng rất kỳ quái.
Đối với chuyện ủy thác lại thờ ơ như vậy.
Thì ra là tôi nhận nhầm người!
Dạ Yếm là BOSS kinh dị, vậy người ủy thác thật sự ở đâu?
Tôi hối hận vì sự ngớ ngẩn, hồ đồ của mình, vừa nghĩ đến việc ngày nào cũng kéo BOSS kinh dị hôn hít, ôm ấp.
Tôi còn bắt hắn gọi tôi là bảo bối.
Đúng là chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống!
Mặt trăng đỏ rực dần bị mây che khuất.
Tôi lại nghe thấy tiếng bước chân.
Giống như đêm đầu tiên, âm thanh dừng lại ngay trước mặt tôi.
"Đừng giớt tôi hu hu hu."
Tôi co người lại thành một cục.
Một đôi tay hơi lạnh ôm tôi lên.
"Không giớt."
Cảm nhận được sự run rẩy của tôi, hắn dịu dàng hôn lên má tôi.
"Đồ khốn kiếp! Tránh xa tôi ra!"
"Không muốn."
Hắn tiếp tục hôn tôi.
"Bảo bối, miệng anh một chút cũng không hôi."
Nghĩ đến những gì mình đã nói với hắn trước đó, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường.
"Sao anh không nói sớm anh là BOSS phó bản!"
"Em có hỏi đâu."
"......Đồ khốn!"
Hắn vẫn đáng ghét như vậy.
Làm gì có đại BOSS nào đẹp trai như vậy, tôi cũng thật là mê muội sắc đẹp, lại đi yêu đương với đại BOSS!
Còn hôn nữa chứ!
"Bảo bối, ở lại với anh đi, anh sẽ khiến thị trấn nhỏ này nở đầy hoa, biến thành dáng vẻ em thích, được không?"
Giọng điệu của Dạ Yếm lần đầu tiên lại cẩn thận, dè dặt đến thế.
Muốn tôi ở lại với hắn.
Thấy tôi cứ mãi từ chối.
Hắn cười nói: "Không đồng ý cũng không sao, em cũng không đi được đâu."
Đồ khốn!
Đêm đại BOSS xuất hiện, người chơi trong thị trấn gần như toàn bộ đều bỏ mạng.
Ban ngày tôi cố gắng chạy trốn.
Nhưng cứ đến tối lại bị Dạ Yếm bắt về.
"Không phải nói là ngoan ngoãn ở bên cạnh anh sao?"
"Anh không nói cho em biết ban ngày anh biến thành một đống xương!"
Hắn vô tội: "Buổi tối là biến lại rồi mà."
Đây là trọng điểm sao?
Tôi nói trước đây ban ngày hắn ngủ đều trốn tôi mà.
Thì ra ban ngày đều biến thành một bộ xương khô!
Đây mới là dáng vẻ thật sự của đại BOSS!
"Chúng ta căn bản không phải cùng một loài, chia tay đi!"
Sắc mặt Dạ Yếm rất khó coi.
"Chia tay, không thể nào."
Hắn trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, động tác lạnh lùng, dứt khoát, tháo xuống chiếc xương sườn đẹp nhất ở lồng ngực.
"Đây là tín vật định tình anh tặng em, em không muốn cũng phải nhận."
Tôi nhìn chiếc xương trắng trong tay mà làm thế nào cũng không vứt đi được, sắp khóc đến nơi rồi.
Làm gì có bạn trai nào tặng bạn gái xương sườn của mình chứ!
11
Sau lần trốn chạy thất bại thứ tám.
Tôi tức điên lên.
Chạy không thoát, căn bản không chạy thoát được.
Mỗi lần trốn chạy đầy nguy hiểm, trong mắt Dạ Yếm đều là trò chơi trốn tìm đầy tình thú của các cặp tình nhân.
Tức chớt đi được!
Đánh cũng không lại, mắng hắn chỉ khiến hắn càng hôn tôi không ngừng.
Ngay lúc tôi tuyệt vọng định ở lại sống qua ngày với Dạ Yếm.
Một người chơi toàn thân rách rưới, vô cùng nhếch nhác tìm thấy tôi.
Nhìn thấy tôi, sau khi xác nhận điều gì đó, hắn rất kích động.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi."
Tôi không ngờ vẫn còn người chơi sống sót.
"Anh quen tôi sao?"
"Đương nhiên, tôi là người ủy thác của cô!"
Tôi: "Anh vẫn còn sống!"
Người ủy thác sắp khóc: "Tôi vẫn luôn tìm cô, nhận tiền rồi, tôi không thể để sự nghiệp của mình có vết nhơ được."
Tôi cũng sắp khóc: "Anh thật tận tâm."
Người ủy thác nói mấy ngày nay hắn đã lén lút tìm được lối ra khỏi phó bản.
Nhân lúc ban ngày, Dạ Yếm phải nghỉ ngơi.
Chúng tôi nhanh chóng chạy đến tháp chuông phía sau thị trấn.
Dưới tháp chuông là một khu vườn hoa khô héo.
Người ủy thác móc chìa khóa từ trong túi ra, đi mở cửa sắt.
"Chỉ cần đi qua cánh cửa này, là có thể rời khỏi phó bản."
Chìa khóa lại làm thế nào cũng không xoay được.
Người ủy thác lo lắng đến mức đầu đầy mồ hôi: "Chớt tiệt, không phải chứ, chìa khóa tìm được chẳng lẽ là giả?!"
"Vậy phải làm sao?"
Người ủy thác ngồi phịch xuống đất, tuyệt vọng nói: "Bây giờ quay lại tìm cũng không kịp nữa rồi, trời sắp tối rồi."
Tôi nhìn chằm chằm vào ổ khóa, chỉ cảm thấy hình dạng rất quen mắt.
Móc chiếc xương sườn Dạ Yếm tặng mình từ trong túi ra.
Cắm vào.
Lớn nhỏ lại vừa khít!
Xoay hai cái, cửa sắt nhẹ nhàng mở ra.
Người ủy thác mừng rỡ: "Tốt quá rồi, chúng ta có thể ra ngoài rồi."
Những bông hoa khô héo trong vườn hoa bị gió thổi lay động.
Ngay khoảnh khắc bước ra ngoài, tôi phát hiện ra mấy bông hoa ẩn mình trong vườn, rất nhỏ bé, tuy đang khô héo, nhưng vẫn đứng thẳng.
Đất trên mặt đất còn mới.
Rõ ràng là mới được trồng cách đây không lâu.
Tôi bất giác quay đầu lại nhìn thị trấn nhỏ hoang vu phía sau.
12
Dạ Yếm ở trong phòng chứa đồ nơi tôi và hắn lần đầu gặp gỡ.
Nằm đó không chút sức sống.
Những khúc xương trắng rải rác trên mặt đất.
Lúc tôi quay lại, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
"Dạ Yếm."
Nghe thấy giọng nói của tôi.
Hắn tưởng mình bị ảo giác, vẫn ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.
Lẩm bẩm: "Cô ấy không cần tôi nữa rồi, tôi không bao giờ gặp lại được cô ấy nữa rồi."
"Nhớ cô ấy quá, hu hu hu..."
......
Cho đến khi tôi bước đến, một lần nữa gọi tên hắn.
Hắn mới như phản ứng lại.
Hoảng hốt xếp lại những khúc xương vương vãi trên người.
Cố gắng kìm nén vẻ mặt tủi thân.
Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Em, em sao lại quay lại?"
Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn: "Không phải anh nói muốn em ở lại với anh sao, tại sao lại ngầm thả em đi?"
Hắn mím môi, vùi đầu vào cổ tôi.
"Em nói nơi này một chút cũng không tốt, không thích nơi này."
"Nhưng nơi này có anh."
Tôi cười, vuốt ve những khúc xương của hắn.
"Đừng một mình lén lút trồng hoa nữa, chúng ta cùng nhau trồng đi, trồng hoa khắp cả thị trấn nhỏ này, được không?"
Hắn sững người, mắt đỏ hoe.
Đáp lại tôi, là nụ hôn chân thành, tha thiết của hắn.
13
Nhiều năm sau.
Thị trấn Huyết Nguyệt đổi mới hoàn toàn.
Những đóa hoa diên vĩ xinh đẹp nở rộ khắp thị trấn.
Những người chơi không biết còn tưởng đây là một làng nghỉ dưỡng.
Còn những người chơi đã từng vào phó bản đều biết, đây là những bông hoa mà đại BOSS trồng cho người con gái mình yêu.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, liền có thể nhìn thấy bên cạnh vườn hoa.
Một cô gái ngồi trên ghế mây, chỉ huy đại BOSS bên cạnh dùng cây lưỡi hái tử thần kia để trồng hoa.
Có người hỏi: "Đại BOSS sao lại cam tâm tình nguyện bị người ta sai khiến như chó vậy?"
Có người đáp: "Chỉ cần cô gái kia hôn đại BOSS một cái, đại BOSS còn có thể như con lừa mà cày thêm bốn mẫu đất nữa."
"..."
Trò chơi tàn sát ngày xưa đã biến thành nhiệm vụ trồng hoa.
Người chơi vượt qua phó bản sẽ bị đại BOSS bắt đến trồng hoa, trồng đủ bao nhiêu đóa là có thể rời đi.
Trong phó bản kinh dị, hoa diên vĩ không sống nổi một ngày.
Nhưng trước khi khô héo, sẽ có vô số đóa diên vĩ mới xuất hiện.
Sự sống và sức sống vẫn luôn bao trùm thị trấn nhỏ này.
Sinh sôi nảy nở không ngừng.
(Toàn văn hoàn)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa