Chương 2
4
Vết thương trên ngón tay, vậy mà lại biến mất rồi.
Tôi nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sùng bái: "Lợi hại thật, đây là tuyệt kỹ độc môn của anh sao? Vậy sau này mỗi khi em bị thương đều có thể tìm anh giúp chữa trị được không?"
Thiếu niên mím môi, ánh mắt khẽ dời đi nơi khác.
"Không rảnh đến thế."
Khung bình luận:
[Đại BOSS trông sao mà ngạo kiều thế nhỉ, bình thường chỉ toàn thấy hắn giớt người, thì ra còn có...]
[Em gái mà bị thương toàn thân, chẳng lẽ không phải đều dùng lưỡi liếm hết sao...]
[Tôi vào xem đúng livestream game kinh dị không vậy? Xem mà mặt tôi đỏ bừng lên rồi đây này.]
Ngay lúc không khí đang ấm áp.
Trên con phố bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Khung bình luận:
[Lại có quái vật đến rồi à, thật là phá đám, làm phiền tôi ngắm cảnh tình tứ.]
[Là một người đàn ông, đặc điểm ngoại hình này, sao lại có chút giống người ủy thác thật sự mà em gái miêu tả nhỉ...]
......
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, tôi lại tưởng là quái vật.
Kéo thiếu niên trốn lại vào phòng chứa đồ.
Dùng rơm rạ che đi thân hình của hai chúng tôi.
Đại BOSS lần đầu tiên bị đối xử như vậy.
Hắn tò mò nhìn tôi: "Ở đây rất an toàn sao?"
"Không biết, nhưng cũng phải trốn đi đã."
Tôi hạ thấp giọng nói: "Không thể cứ ngơ ngác đứng ở cửa chờ quái vật đến bắt được, thị trấn lớn như vậy, tôi không tin lúc nào cũng có quái vật phát hiện ra chúng ta."
Đôi mắt long lanh của tôi, dáng vẻ giải thích nghiêm túc, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của hắn.
Hắn khẽ chớp mắt.
Tôi: "Anh đột nhiên tránh xa em như vậy làm gì?"
"Quá gần."
"Sát lại gần nhau mới dễ ẩn nấp chứ."
Tôi lại dựa sát vào hắn.
"Tuy rằng anh giớt quái vật rất lợi hại, nhưng nói về việc trốn tránh quái vật, có lẽ vẫn là tôi có nhiều kinh nghiệm hơn."
Hắn bị tôi khoác tay, không thể né tránh được nữa.
Như thể thỏa hiệp, hắn lùi lại một chút, dựa vào tường, nghiêng đầu.
"Ví dụ như vừa rồi?"
Giọng điệu có thêm một chút trêu chọc.
Tư thế cũng thả lỏng hơn lúc nãy không ít.
"Con quái vật vừa rồi là một tai nạn, chắc là nghe thấy tiếng chúng ta chuyển đồ chặn cửa sổ, nên mới bị thu hút tới."
"Chúng ta chuyển đồ?"
Hắn nhấn mạnh ngữ khí của hai từ "chúng ta", nhướng mày: "Ý cô là cô đứng một bên nhìn tôi chuyển đồ?"
Người ủy thác này thật độc miệng.
Tôi lý không ngay nhưng khí thế vẫn hùng hồn: "Tôi bỏ tiền ra mà, anh ít tốn sức một chút cũng là chuyện bình thường."
"Bỏ tiền gì?"
Hắn cứ luôn giả vờ không quen biết tôi, khiến tôi có chút bực mình.
"Tôi đã trả một nửa tiền đặt cọc cho anh rồi, anh không quên đấy chứ."
"Trong điện thoại của tôi đều có ghi lại, anh đừng có mà trốn tránh trách nhiệm, phải bảo vệ tôi an toàn qua phó bản đó."
Hắn như nghe thấy chuyện gì đó thú vị.
Bật cười.
Tôi: "Cười cái gì, anh đừng có mà coi thường phó bản lần này, nghe nói đại BOSS của phó bản này đáng sợ lắm đó."
Hắn lười biếng đáp: "Biết rồi."
"Anh cũng nghe nói rồi đúng không? Đại BOSS kinh dị này trông mặt xanh nanh vàng, ăn thịt người không nhả xương, lại còn không đánh răng, miệng chắc chắn hôi lắm."
"..."
Thiếu niên không cười nữa.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi.
Khung bình luận:
[Ha ha ha cười chớt mất, em gái nói xấu đại BOSS ngay trước mặt hắn có ổn không vậy?]
[Cô xem kìa, mặt đại BOSS đen sì rồi kìa.]
Tôi không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, hỏi: "Sao anh lại nhìn tôi như vậy?"
"Anh có phải cũng không chịu nổi người khác miệng hôi hám, ghê tởm lắm đúng không?"
"......Câm miệng."
Tôi bị giọng điệu của hắn dọa sợ, bịt miệng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Tôi ngày nào cũng đánh răng, miệng không hôi."
"..."
Khung bình luận:
[Ha ha ha đại BOSS hung dữ quá, không được bắt nạt em gái!]
[Em gái ngốc nghếch, khả năng cảm nhận tốt thật, đến giờ vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt muốn ăn thịt người của đại BOSS.]
[Nói thật tôi cũng muốn biết đại BOSS ăn xong thịt người có đánh răng không, ha ha ha!]
5
Tôi không hiểu tại sao hắn đột nhiên không để ý đến tôi nữa.
Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết hắn tên gì.
Chỉ có thể gọi hắn bằng cái tên trên mạng mà chúng tôi đã giao dịch.
"Anh chàng thích ăn cơm nắm ơi, anh định đi đâu vậy?"
Tôi nhìn hắn khựng lại một chút, rồi lại kéo lê cây lưỡi hái khổng lồ, mặt không biểu cảm định rời đi.
Tôi ôm lấy hắn không cho đi: "Anh chàng cơm nắm, buổi tối ra ngoài không an toàn, tôi một mình sợ lắm, lỡ như đại BOSS hôi hám kia phát hiện ra tôi thì phải làm sao?"
Thiếu niên siết chặt lưỡi hái trên tay.
Ánh mắt băng lãnh.
Khung bình luận: [Cuối cùng, đại BOSS sắp không nhịn được nữa rồi sao, sắp bắt đầu giớt người rồi à?]
Tôi phát hiện ra vẻ khác lạ của hắn.
"Là ảo giác của tôi sao, mắt anh vừa rồi hình như thoáng đỏ lên?"
Hắn không nói gì.
Quay người lại, từ trên cao nhìn xuống tôi.
Phòng chứa đồ ánh sáng lờ mờ, lại vô cùng yên tĩnh, tĩnh đến độ một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ.
Nghĩ đến gì đó, tôi lục lọi trong túi của mình.
Lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt.
"May quá lần này em có mang theo thuốc nhỏ mắt, mắt anh đỏ như thế kia, chắc chắn không thoải mái, để em nhỏ cho anh vài giọt."
Hắn không động đậy.
Vài phút sau.
Tôi phát hiện ra người này đúng là chỉ giỏi mạnh miệng.
"Anh chàng cơm nắm, thế nào rồi, mắt có phải đã dễ chịu hơn nhiều rồi không?"
Hắn nằm trên đống rơm: "Chẳng thấy gì."
Lại im lặng ngoan ngoãn để tôi tiếp tục nhỏ thuốc cho mắt còn lại.
Thiếu niên sau khi nhắm mắt, vẻ hung dữ đã biến mất, khuôn mặt quá đỗi tinh xảo dưới ánh trăng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
"Đừng gọi tôi là anh chàng cơm nắm nữa."
"Vậy anh phải nói cho em biết tên của anh chứ."
Hắn mấp máy môi, thốt ra cái tên đã rất lâu không nói.
"Dạ Yếm."
6
Ngày hôm sau trời sáng.
"Đi thôi, chúng ta ra ngoài tìm manh mối!"
Tôi hừng hực khí thế, Dạ Yếm lại ngáp một cái, quay đầu kéo lê lưỡi hái đi vào nơi sâu thẳm tối tăm trong nhà.
Hắn lại định đi ngủ.
Tôi sững sờ.
"Anh nói anh định đi... ngủ á?"
Hắn: "Ghét ban ngày."
Người ủy thác này cũng quá tùy hứng rồi đi!
"Anh đi ngủ, vậy em phải làm sao?"
Hắn liếc nhìn tôi một cái: "Cùng đi ngủ?"
"...Em, em không phải là người tùy tiện như vậy đâu!"
"Ồ."
Hắn lại định đi.
Tôi không cản được hắn, chỉ đành bất lực nghĩ, ban ngày gần như không có quái vật xuất hiện, buổi tối mới nguy hiểm.
Hắn ngủ đủ giấc mới có thể bảo vệ tôi tốt hơn.
"Vậy anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài xem tình hình bên ngoài trước."
Tôi không yên tâm: "Anh đừng ngủ say quá, cẩn thận quái vật."
Hắn thờ ơ: "Lo cho bản thân cô trước đi."
Sau khi quen thân rồi, giọng điệu của hắn thật sự rất đáng ghét.
Một giây trước khi tôi bước ra cửa.
"Tránh xa tháp chuông ra."
Hắn bỏ lại câu này, rồi hoàn toàn biến mất trong góc tối.
Tháp chuông ở phía sau quảng trường nhỏ của thị trấn, bình thường rất ít người qua lại.
Tôi suy nghĩ một chút, ghi nhớ trong lòng.
Quảng trường nhỏ của thị trấn tập trung không ít người chơi.
Từ miệng họ, tôi biết được, tối hôm qua trong thị trấn đã chớt sáu người chơi.
"Tối hôm qua bà già nóng nảy kia đúng là dọa chớt người, dùng móng tay cào cửa, nếu không phải cửa nhà tôi dày, tối qua đã phải end game rồi!"
"Còn có cặp quái vật song sinh kia nữa, hai đứa trẻ con từ trong ống khói bò vào, may mà tôi phát hiện kịp thời, chạy lên lầu hai."
"Các người thế này đã là gì, tối qua tôi còn gặp phải một tên biến thái chớt tiệt cầm cưa máy, cửa căn bản không cản nổi hắn, cuối cùng tôi phải trốn xuống cống ngầm mới sống sót được."
Tối hôm qua mỗi người đều có những trải nghiệm kinh hoàng khác nhau.
So với bọn họ, trải nghiệm tối qua của tôi xem như là hữu kinh vô hiểm.
Đây mới là đêm đầu tiên mà đã chớt sáu người chơi rồi.
Dù đã thuê người ủy thác, tôi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, khi vào phó bản, mọi người đều chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Sống sót, vượt qua phó bản.
Sau khi trấn tĩnh lại, những người chơi bắt đầu tìm kiếm manh mối để rời khỏi phó bản.
Rất nhiều người kết bạn, lập thành tiểu đội.
Khi tôi đề nghị muốn gia nhập, người đàn ông cầm đầu liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Giọng điệu khinh thường: “Tránh ra một bên, con nhóc nhà ngươi thì làm được gì, chỉ tổ làm chậm trễ tiến độ của chúng ta thôi.”
Cuối cùng không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã bị lẻ loi một mình.
Tôi giơ nắm đấm lên.
Hừ!
Tôi đâu phải không có đồng đội, chẳng qua đồng đội đang ngủ thôi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha