Chương 1
Giới thiệu
Sau khi vào game kinh dị, tôi đã lầm tưởng Boss kinh dị chính là vị ủy thác tôi thuê để giúp mình vượt phó bản.
Màn đêm buông xuống, Boss kinh dị xuất hiện, tay kéo lê lưỡi hái.
Tôi chủ động lao tới ôm chầm lấy hắn: "Sao bây giờ anh mới xuất hiện! Em đợi anh lâu lắm rồi đó!"
Boss kinh dị đang chuẩn bị xuống tay giớt người: "..."
Khung bình luận một phen kinh hồn bạt vía:
[Em ơi, em nhận nhầm người rồi, hắn ta nào phải NPC gì đâu, đó là BOSS tàn bạo nhất của phó bản kinh dị này! Mau chạy đi!]
Boss kinh dị vẻ mặt âm trầm nhìn tôi.
Tôi nhón chân, véo nhẹ lên má hắn:
"Anh đẹp trai quá đi, ngay cả khi mím môi cũng vô cùng đáng yêu, mềm mại, trông thật khiến người ta muốn hôn một cái."
Boss kinh dị sững người, rồi vành tai hắn thoáng đỏ ửng.
"C-cần... cần hôn không?"
......
Sau này, khi phát hiện ra mình nhận nhầm người, lại còn dở khóc dở cười yêu luôn cả Boss kinh dị.
Tôi hốt hoảng tìm đường thoát thân.
Một vòng tay lại từ phía sau siết chặt lấy tôi.
"Bảo bối, em định đi đâu thế?"
1
Bởi vì từ nhỏ thể chất tôi đã yếu ớt.
Trước khi tiến vào trò chơi kinh dị, tôi đã tìm sẵn một người ủy thác trên mạng.
Bảo vệ tôi an toàn vượt qua phó bản.
Vậy mà hiện tại đã vào phó bản được một ngày, cho đến tận tối, tôi vẫn chưa tìm được người mình ủy thác.
"Chúc mừng người chơi tiến vào Thị trấn Huyết Nguyệt, màn đêm buông xuống, cư dân thị trấn bắt đầu hoạt động thường xuyên, mời các vị người chơi đóng kỹ cửa nẻo, chú ý an toàn. Chúc trò chơi vui vẻ!"
Chiếc loa phát thanh cũ kỹ duy nhất trong thị trấn, vang lên giọng nói vui tươi tựa trẻ thơ.
Lại khiến tất cả người chơi trong thị trấn đều cảm thấy rợn tóc gáy.
Trước khi trời tối hẳn, người chơi cần phải tìm được nơi ở.
Tôi tìm được rồi, nhưng sau khi vào trong mới phát hiện có một khung cửa sổ làm thế nào cũng không đóng lại được.
Gió lạnh mang theo cảm giác như kim châm từ bên ngoài thổi vào.
Con phố vốn yên tĩnh, bắt đầu vang lên những tiếng loạt xoạt, sột soạt.
Tôi trốn trong một phòng chứa đồ.
Chưa được vài phút, cửa phòng chứa đồ đã bị đẩy ra.
Cùng với cánh cửa bị đẩy hé, ánh trăng lạnh lẽo tựa như những con quái vật vô hình tranh nhau chen chúc ùa vào.
Tôi hít sâu một hơi.
Vớ lấy đám rơm rạ bên cạnh che người, nhắm mắt lại, cố gắng che giấu.
Khung bình luận:
[Ha ha ha, cô ấy đáng yêu quá, như một con chuột đồng, định giả vờ ngủ sao? Đáng tiếc đối diện không phải là quỷ, mà là đại BOSS giớt người không chớp mắt đó.]
[Đồng tình với em gái một phút, xui xẻo quá rồi, vốn dĩ trốn như thế này có khả năng cầm cự đến sáng, ai ngờ vừa mới bắt đầu đã chạm trán với sự tồn tại đáng sợ nhất trong phó bản này rồi.]
Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần tôi.
Đồng thời, âm thanh kim loại không ngừng ma sát trên mặt đất cũng ngày càng chói tai, khiến người ta tim đập thình thịch.
Tôi coi cái chớt nhẹ tựa lông hồng, mở bừng mắt.
Lại sững sờ.
Không nhìn thấy con quái vật nào hung tợn, đáng sợ cả.
Mà là một thiếu niên với làn da trắng như tuyết, dáng người cao ráo, thẳng tắp.
Hắn đứng ngược sáng trước mặt tôi, đôi mày và ánh mắt u ám khuất trong bóng tối.
Áo đen, làn da trắng bệch, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ...
Tôi đối chiếu từng đặc điểm một, tất cả đều khớp.
Là người ủy thác bảo vệ tôi qua phó bản, cuối cùng anh ấy cũng đến tìm tôi rồi!
2
Tôi quá kích động, đứng dậy ôm chầm lấy hắn.
"Anh ơi sao giờ mới tới, em còn tưởng mình sắp bị quái vật giớt mất rồi!"
Đại BOSS đang định giơ lưỡi hái lên giớt người: "......"
Hắn nhìn bàn tay đang đặt trên eo mình, vẻ mặt âm lãnh.
Lại lần nữa giơ lưỡi hái lên.
Tôi ôm hắn càng chặt hơn.
"Hu hu hu anh có biết em tìm anh mãi không, cái thị trấn này lớn quá, em đi cả ngày trời, còn tưởng không gặp lại được anh nữa rồi!"
Không gặp được anh, số tiền thuê người ủy thác kia coi như uổng phí rồi!
"......Buông tay."
Giọng nói lạnh băng mang theo sát khí.
Nhưng đối với tôi mà nói, lại tràn đầy cảm giác an toàn.
Tôi theo bản năng buột miệng khen: "Giọng anh hay thật đấy, môi trông mềm mại, chắc là hôn rất thích."
Bàn tay cầm lưỡi hái của đại BOSS run lên.
Lúc này tôi mới để ý đến cây lưỡi hái cao hơn cả người trên tay hắn.
"Vũ khí cũng đẹp quá."
Lưỡi hái bằng bạc dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén.
Không hổ là đại lão, lại còn có cả vũ khí chuyên dùng để đối phó với quái vật.
Lưỡi hái bằng bạc dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén.
Không hổ là đại lão, lại còn có cả vũ khí chuyên dùng để đối phó với quái vật.
Có lẽ ánh mắt của tôi quá mức nóng bỏng.
Hắn không tự nhiên mà quay đầu đi.
Đường cằm trôi chảy cứ thế lộ ra trong tầm mắt của tôi.
Tôi nuốt nước bọt.
Nhan sắc của người ủy thác này cũng quá cao rồi.
Để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, tôi chủ động giới thiệu bản thân.
"Xin chào, tôi tên Hạ Niểu, là người ủy thác của anh, trước đó chúng ta đã từng nói chuyện trên mạng, anh phải bảo vệ tôi an toàn vượt qua phó bản."
"Vốn dĩ tôi còn lo lắng không thể qua được phó bản, nhưng gặp được anh rồi, tôi liền yên tâm. Chúng ta nhất định có thể đánh bại đại BOSS thông quan!"
Khung bình luận:
[Cưng ơi, em nhận nhầm người rồi, hắn ta căn bản không phải người ủy thác của em đâu!]
[Em gái ngây thơ tưởng rằng đã tìm được chỗ dựa, nhưng không biết người đứng trước mặt cô ấy, mới chính là đại BOSS mà cô ấy luôn miệng đòi đánh bại.]
[Đều tại cái người ủy thác không đáng tin cậy kia, hại em gái rơi vào tình cảnh thê thảm thế này!]
[Hu hu hu, không dám xem tiếp nữa, cô gái đáng yêu như vậy, sắp bị đại BOSS tàn nhẫn, máo me giớt chớt rồi......]
Thấy hắn cứ cầm mãi lưỡi hái.
Tôi ân cần nhận lấy lưỡi hái từ tay hắn.
"Anh cứ cầm mãi lưỡi hái sẽ mệt đó."
"Tôi vừa mới kiểm tra rồi, ở đây không có quái vật, chỉ cần chúng ta nói nhỏ một chút, chắc sẽ không thu hút quái vật đến đâu."
Lưỡi hái nặng hơn tôi tưởng, cả người suýt chút nữa đứng không vững.
Tôi thở hắt ra: "Nặng quá, trước đây anh vẫn luôn cầm nó sao?"
Thiếu niên mặt không biểu cảm.
Nhìn tôi đặt lưỡi hái sang một bên.
Không nói gì, coi như là mặc nhận.
"Vậy thì bình thường anh nhất định luôn rèn luyện thân thể, thật là tự giác."
Không để ý đến vẻ mặt khác thường của hắn.
Tôi qua đó nắm lấy tay hắn.
"Ở đây tối quá, tôi nhát gan lắm. Nắm tay anh sẽ có cảm giác an toàn."
Hắn trầm giọng: "Buông tay."
Tôi đáng thương nhìn hắn.
"Đừng giận mà, đợi ra ngoài tôi sẽ trả thêm tiền, được không? Cầu xin anh đó."
Đại BOSS mím chặt môi.
Trong mắt lần đầu tiên thoáng qua vẻ bất lực.
Khung bình luận:
[Trời ơi, em gái dũng cảm quá, lại dám nắm tay đại BOSS, người trước đó không cẩn thận chạm vào người đại BOSS đã bị chém thành mảnh vụn rồi đó.]
[Bộ dạng sợ hãi của em gái đáng yêu quá, giọng nói của cô ấy thật mềm mại, má cũng mềm mại, thật muốn véo một cái.]
[Đại BOSS lúc giớt cô ấy có thể dịu dàng một chút không, hu hu...]
[Đáng yêu thì sao chứ, trong game kinh dị vẫn là thực lực quan trọng nhất.]
Tôi vui vẻ nắm lấy tay hắn lần nữa.
Tay hắn lạnh băng, da rất mịn màng, cảm giác rất tốt.
Giọng hắn có chút không tự nhiên: "Đừng sờ lung tung."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, thu lại ngón tay đang mân mê mu bàn tay hắn.
Khung bình luận lại bùng nổ.
[Khốn kiếp, đại BOSS kinh dị lại thật sự cho cô ấy nắm tay?!]
[Những cảnh tượng máo me đâu rồi? Đại BOSS, lưỡi hái của ngài bây giờ không phải nên treo đầu của cô ta lên sao?]
[Lưỡi hái bị em gái ném vào góc rồi ha ha ha, dáng vẻ em gái vừa rồi dùng hết sức bú sữa mẹ để cầm qua thật đáng yêu!]
[Không phải chứ, đại BOSS lại để người khác lấy đi vũ khí bản mệnh của mình, cây lưỡi hái này chính là huyết liêm đã thu hoạch vô số mạng sống của người chơi đó!]
[Chỉ có mình tôi phát hiện vành tai đại BOSS hơi đỏ không, có phải hắn cũng cảm thấy em gái đáng yêu không? Quả nhiên manh muội chinh phục thế giới!]
3
Sau khi tìm được người ủy thác, tôi không còn sợ hãi như vậy nữa.
Cân nhắc thấy phòng chứa đồ vẫn không an toàn.
Tôi quyết định chặn cái cửa sổ không đóng được kia lại.
Khung bình luận:
[Ha ha ha cười chớt mất, em gái lại còn chỉ huy BOSS bê bàn chặn cửa sổ.]
[Mấu chốt là BOSS do dự một hồi, lại thật sự nghe lời đi bê rồi.]
[Đại BOSS hình như cũng không đáng sợ như vậy nhỉ.]
[Lầu trên, cậu vẫn còn quá đơn thuần rồi, chưa từng thấy qua bộ dạng hỉ nộ vô thường, giớt người như ngóe của BOSS đâu.]
Sau khi chặn cửa sổ xong, trong lòng tôi yên tâm hơn nhiều.
Như vậy chắc sẽ không có quái vật vào được nữa.
Cộc, cộc.
Giây tiếp theo, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi lập tức cứng người, không dám động đậy.
Tiện tay nhón chân bịt miệng thiếu niên lại.
Dùng ánh mắt ra hiệu hắn không được phát ra tiếng động.
Thiếu niên im lặng nhìn tôi, rất ngoan, không hề động đậy.
Tôi chớp chớp mắt.
Không hiểu vì sao, cơ thể hắn rất dễ bị cứng đờ.
Thấy trong phòng không có động tĩnh, tiếng gõ cửa dần dần ngừng lại.
Tôi đang định thở phào một hơi.
Phía cửa sổ liền vang lên tiếng động mạnh.
Chiếc bàn chặn trên cửa sổ bị một móng vuốt già nua bên ngoài cửa sổ đập vỡ.
Một cái đầu tóc trắng thưa thớt chui vào.
"Con chuột nhắt đáng thương, ta biết ngươi ở bên trong."
Là một khuôn mặt vô cùng già nua đáng sợ.
Chỉ là chưa đợi tôi nhìn rõ, bà ta lại "vèo" một cái rụt đầu lại.
Run run rẩy rẩy rời đi.
......Cứ thế đi rồi sao?
Tôi không hiểu: "Bà ta vừa rồi hình như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ trong phòng."
Quan sát khắp phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên.
Khung bình luận: [A, em gái cuối cùng cũng phát hiện ra điều không ổn rồi sao!]
Tôi đến gần hắn, nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
"Trong phòng chỉ có hai chúng ta, nhưng vừa rồi từ lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, đến lúc quái vật phá cửa sổ vào, trên mặt anh đều không hề có biểu cảm sợ hãi......"
Tôi gật đầu: "Không hổ danh là người được ủy thác chuyên nghiệp."
Khung bình luận: "..."
Bởi vì vừa rồi quá căng thẳng, bây giờ sau khi mọi chuyện qua đi, cả người như bị rút cạn sức lực.
Tôi ngã vào lòng thiếu niên.
"Anh có thể bế em lên ghế được không?"
Thiếu niên cảm nhận được cơ thể mềm mại của tôi, yết hầu khẽ trượt.
"Phiền phức."
Lại bế ngang tôi lên.
Hắn rất khỏe, lúc bế tôi đi, không hề có chút gắng sức nào, giống như đang đi dạo vậy.
Khung bình luận:
[Diễn biến sự việc dường như vượt quá sức tưởng tượng của tôi, tại sao tôi lại có chút đẩy thuyền bọn họ vậy?]
[Đúng là ở đâu cũng có kẻ thích ship couple, đại BOSS tính tình thất thường, cậu nghĩ đang diễn phim thần tượng đấy à?]
Tôi cứ ngỡ đêm nay sẽ không được yên ổn.
Nhưng sau khi con quái vật kia rời đi, cũng không có thêm bất kỳ con quái vật nào xuất hiện nữa.
Thiếu niên đang lau chùi cây lưỡi hái sắc bén của mình.
Tôi ngồi qua đó: "Mua ở đâu vậy, trông sắc bén thật, còn bén hơn cả con dao em dùng để mổ cá ở nhà nữa."
"..."
Tôi tiếp tục nói: "Chắc là cây lưỡi hái này đã dọa lui con quái vật kia. Nói thật, lúc mới nhìn thấy cây lưỡi hái này, em cũng rất sợ, cảm giác như linh hồn cũng có thể bị nó cắt nát vậy."
Hắn mím môi: "Cuối cùng cũng biết sợ rồi sao?"
Tôi lắc đầu: "Nhưng vừa nghĩ đến đây là của anh, em liền không sợ nữa, bởi vì anh sẽ dùng nó để bảo vệ em."
Sắc mặt hắn hơi thay đổi: "Chưa chắc."
Tôi ra vẻ một bảo bối ngoan ngoãn: "Em giúp anh lau nhé, anh chịu trách nhiệm bảo vệ em, em cũng giúp anh làm những việc trong khả năng của mình."
Sau đó ngón tay bất cẩn bị rạch một đường, máo chảy ra.
Ngửi thấy mùi máo tanh, đồng tử của thiếu niên trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ như máo.
Tôi "oa" một tiếng khóc nấc lên: "Đau quá."
Ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn: "Em sợ đau nhất, vết thương này có để lại sẹo không?"
Đại BOSS giật giật khóe miệng, đồng tử lại khôi phục bình thường.
"Cô lúc nào cũng õng ẹo như vậy sao?"
Khung bình luận:
[Em gái khóc rồi, BOSS trông thật bất lực ha ha ha.]
[BOSS cũng không biết có để lại sẹo không, dù sao bình thường cầm lưỡi hái giớt người cũng không lưu lại toàn thây đâu.]
[Em gái khóc lên trông thật đáng thương, tôi mà là đại BOSS, tôi nhất định sẽ thổi cho cô ấy.]
[Làm ơn đi, đây là game kinh dị, đúng là ở đâu cũng có kẻ lụy tình.]
Tôi vừa định hỏi liệu vết thương có bị nhiễm trùng không thì…
Ngón tay chợt thấy một luồng ẩm nóng bao phủ.
Hắn… hắn lại ngậm lấy ngón tay tôi.
Khung bình luận:
[Tôi đã nói rồi mà, đại BOSS tính tình âm tình bất định, sắp ăn thịt người rồi đấy.]
[Lầu trên bạn có từng xem phim truyền hình không? Đây rõ ràng là cảnh nam nữ chính đang liếc mắt đưa tình với nhau mà.]
[Liếc mắt đưa tình cái gì?]
[Chẳng có gì đâu, đi chơi đi.]
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha