Chương 2
Hôm nay là mùng Một Tết, là sinh nhật của Tiểu Phong, hơn nữa tiệc này là tôi mời. Vậy mà trước mặt bao người, Dương Bối Bối lại nói ra những lời độc miệng như thế khiến ai nấy đều cau mày.
“Chị họ, chị còn lương tâm không đấy! Toàn là họ hàng thân thích, bao nhiêu người lớn tuổi, sức khỏe lại yếu, sao chị lại dẫn con bệnh đến đây? Lỡ lây cho người khác thì sao!”
May là các cô chú hiểu chuyện, liền lên tiếng bênh vực tôi:
“Chị không nghe Tĩnh Hà nói à? Tiểu Phong chỉ dị ứng xoài thôi, chờ Yến Tử lấy thuốc về uống là khỏi ngay.”
Dương Bối Bối chẳng buồn giấu giếm vẻ khinh miệt, kéo Hạo Hạo lại, che miệng che mũi con mình rồi nói với giọng đầy mỉa mai:
“Dị ứng ư? Nôn thốc nôn tháo thế kia mà là dị ứng à? Em thấy y như lúc Hạo Hạo mới phát bệnh, cũng sốt cao, nôn mửa liên tục đấy thôi! Có khi là… u/ng th/ư rồi chứ chẳng đùa!”
Cô ta còn cười lạnh:
“Chị đúng là hết thuốc chữa rồi, con bị u/ng th/ư còn cố dẫn ra ngoài, định mang hết xui xẻo, bệnh tật đến chúc Tết mọi người hả?”
4
Nhắc đến u/ng th/ư, ai nấy đều kiêng kỵ. Hôm nay lại là mồng Một Tết, người ta còn muốn nói toàn những lời may mắn, vậy mà Tiểu Phong lại nôn đến cả mật xanh mật vàng.
“Tĩnh Hà, chuyện này… Con trai của Dương Bối Bối từng bị bệnh, cô ấy có kinh nghiệm, hay là cô đưa Tiểu Phong đến bệnh viện xem thử đi?”
Vương Huệ Tú cũng lấy tay che miệng che mũi, ra vẻ sợ bị lây, vừa né sang bên vừa hùa theo:
“Đúng đấy! Mắc bệnh u/ng th/ư mà không chữa ngay thì muộn mất thôi! Trời ơi, ở đây toàn người già, lỡ để cái đứa ốm yếu nhà cô truyền bệnh cho họ thì tội to lắm đấy!”
Tôi ngẩng đầu, lạnh giọng đối mặt với ánh mắt khinh miệt và đắc ý của Dương Bối Bối cùng Vương Huệ Tú:
“Con trai cô bị bệnh, tôi có từng tránh xa như tránh ôn thần không?”
Dương Bối Bối lập tức kéo con trai là Hạo Hạo lại gần mình:
“Hạo Hạo nhà em vừa mới khỏi bệnh, tuyệt đối không thể để bị lây từ con trai chị đâu!”
Mấy người họ hàng xung quanh đều trố mắt kinh ngạc — đứa trẻ Hạo Hạo vừa rồi còn ngồi bất động trên xe lăn, giờ lại nhảy nhót linh hoạt bên cạnh mẹ, càng khiến họ tin tưởng lời “người có kinh nghiệm” như Dương Bối Bối hơn.
Họ thi nhau khuyên tôi:
“Xin cô đấy, Tĩnh Hà, mau đưa Tiểu Phong đi bệnh viện đi! Hôm nay là mồng Một, làm ầm lên như thế này sẽ xui cả năm đấy!”
Yến Tử chưa rõ chuyện, vội vàng chạy đến, tay cầm thuốc dị ứng và ly nước nóng.
“Tĩnh Hà, thuốc dị ứng đây rồi, mau cho Tiểu Phong uống đi!”
Tôi đỡ vai con trai, nhẹ nhàng đưa thuốc vào miệng nó.
“Buồn cười thật, con bệnh sắp chết đến nơi rồi mà còn cho uống thuốc dị ứng. Lúc nó chết, đừng có trách chúng tôi!” Dương Bối Bối giọng chua chát, chắc mẩm Tiểu Phong mắc u/ng th/ư.
Dù sao Hạo Hạo đã khỏi bệnh, điều đó càng khiến cô ta tin rằng kế hoạch “đổi mệnh” của mình đã thành công.
Sau khi Tiểu Phong uống một ngụm nước lớn, cơn nôn khan và tiếng rên rỉ yếu ớt dần dừng lại. Tôi mở cổ áo nó ra xem — những nốt mẩn đỏ đã bắt đầu lặn, sắc mặt cũng dần bình thường trở lại. Lúc này tôi mới thở phào một hơi.
Tôi hít sâu, cuối cùng cũng có tâm trạng để “nói chuyện” với Dương Bối Bối.
“Tiểu Phong hoàn toàn không bị bệnh, càng không phải cái gọi là u/ng th/ư của cô. Nó chỉ dị ứng với xoài, giờ đã uống thuốc rồi, không sao nữa.”
“Cho dù Tiểu Phong thật sự bị u/ng th/ư như cô nói, thì bản thân cô cũng là từng là người nhà của bệnh nhân u/ng th/ư, chẳng lẽ không biết rằng u/ng th/ư không bị lây nhiễm à? Lúc con cô bị bệnh, có ai trong chúng tôi từng ghét bỏ hai mẹ con cô chưa?”
Cho dù Tiểu Phong đã hồng hào trở lại, Dương Bối Bối vẫn tỏ vẻ không tin.
Tôi cười nhạt, mở điện thoại, đưa ra bản kết quả kiểm tra sức khỏe vừa nhận được.
“Xem kỹ đi, đây là kết quả khám của Tiểu Phong, rõ ràng hoàn toàn khỏe mạnh.”
Tôi đã đưa con đi khám sau khi nhận phong bao lì xì của Dương Bối Bối. Nhưng nếu Tiểu Phong không bệnh, vậy tại sao Hạo Hạo lại khỏi hẳn?
Dương Bối Bối tròn mắt, trong ánh nhìn đầy kinh ngạc và hoang mang.
Đột nhiên, sau lưng cô ta vang lên một tiếng ngã nặng nề…
5
Vương Huệ Tú đau đến nhe răng trợn mắt, toàn thân cứng đờ, đổ rầm xuống đất.
“Mẹ! Mẹ, mẹ sao thế?”
Dương Bối Bối chưa kịp nghĩ thêm về chuyện Hạo Hạo khỏi bệnh ra sao, bởi tiếng ngã của mẹ khiến cả căn phòng chấn động.
Sắc môi Vương Huệ Tú tái nhợt, chỉ còn hơi thở yếu ớt:
“Đau… đau quá… toàn thân mẹ đau khắp nơi…”
Dương Bối Bối hốt hoảng, định kéo mẹ dậy nhưng không có chút sức lực nào:
“Sao lại thế này? Mẹ, mẹ ăn phải gì hỏng à?”
Nói dứt câu, cô ta quay phắt sang tôi, giận dữ gào lên:
“Vu Tĩnh Hà, là cô giở trò phải không?! Con trai cô thì dị ứng, giờ lại đến mẹ tôi trúng độc! Khách sạn này là cô đặt, có phải cô cố tình hại chết chúng tôi, muốn chúng tôi dính vận xui cả đời đúng không?!”
Mấy người họ hàng sợ hãi, lấy tay bịt miệng, nhìn tôi đầy hoang mang.
Còn tôi, chẳng vội chẳng lo, bình thản đáp lại:
“Dương Bối Bối, khách sạn năm sao này là cô chọn, món ăn cũng là cô gọi, đúng không? Tiểu Phong chỉ ăn phải món tráng miệng xoài do chính cô gọi đấy. Từ đầu đến cuối, cô coi tôi chẳng khác gì cái máy trả tiền.”
Tôi nheo mắt, giọng châm chọc:
“Vả lại, cô chắc mẹ mình bị ngộ độc thực phẩm à? Sao tôi thấy… không giống lắm đâu.”
Tôi cố tình bắt chước giọng điệu mỉa mai khi nãy của cô ta, liếc đầy ẩn ý về phía phong bao lì xì vẫn nằm trong tay Vương Huệ Tú.
Đám họ hàng sợ hãi, đồng loạt lùi lại mấy bước, chỉ trỏ bàn tán:
“Đúng rồi đấy, ngộ độc thì phải đau bụng, đau đầu chứ? Còn bà Vương Huệ Tú này… tay chân cứng ngắc thế kia, trông chẳng giống ngộ độc tí nào!”
“Đúng là Tết này xui xẻo thật! Người thì nằm vật ra như xác chết, nhìn mà thấy rợn! Dương Bối Bối, nhà cô sao lúc nào cũng đầy chuyện rắc rối thế hả? Dùng tiền của Tĩnh Hà mời tụi tôi ăn, nói là ăn mừng con trai khỏi bệnh, cuối cùng lại để con cô ấy bị dị ứng, giờ mẹ cô lại ngã lăn ra!?”
“Cô đi đến đâu là mang theo xui xẻo đến đó đấy!”
Sắc mặt Dương Bối Bối nhăn nhúm lại, khó coi cực độ.
Ánh mắt cô ta run rẩy nhìn theo hướng tôi liếc, rơi đúng vào phong bao đỏ trong tay mẹ.
Cô ta hiểu rồi.
Lì xì.
Cô ta biết, phong bao lì xì mà tôi nhận cho Tiểu Phong đã bị tôi tráo đổi.
Còn phong bao mà chính tay cô ta đưa cho Vương Huệ Tú trong bữa tiệc, mới là phong bao hoán mệnh thật, chứa tiền âm phủ mang theo bệnh tật của Hạo Hạo.
Giữa hai đầu lông mày Dương Bối Bối nhíu sâu lại, đôi mắt trừng to nhìn tôi đầy phẫn nộ.
Tôi chỉ mỉm cười, nhàn nhạt đáp lại bằng một ánh nhìn điềm tĩnh.
Cô ta không nói thêm gì, chỉ cúi người, gắng sức đỡ mẹ mình dậy, toàn thân run rẩy, hoảng loạn và tuyệt vọng.
6
“Đau… đau quá!”
“Mẹ, không sao đâu, chắc là hôm qua mẹ bị lạnh thôi. Con đã bảo mẹ ngủ thì nhớ đắp thêm chăn rồi mà, giờ dính gió lạnh thế này thì người sao mà chẳng đau khắp người chứ!”
Vương Huệ Tú được đỡ ngồi lên chiếc xe lăn vốn là của Hạo Hạo, cả người co rúm lại, trông như chỉ cần nghiêng đi một cái là sẽ tắt thở.
Dương Bội Bội lặng lẽ đưa tay xoa ngực, khóe môi lại thoáng hiện một nụ cười kín đáo.
Cô ta đang mừng thầm — mừng vì tuy không đổi được mệnh cách của Tiểu Phong, nhưng thân thể của Vương Huệ Tú vẫn còn khỏe mạnh, chỉ là tuổi đã cao. Nếu thật sự có thể dùng bà để gánh thay căn bệnh u/ng th/ư cho Hạo Hạo, thì với cô ta, vẫn là món lời đáng giá.
Dù sao, người đã lớn tuổi như Vương Huệ Tú, nếu bị u/ng th/ư mà mất đi, cũng chẳng có gì lạ.
Nghĩ đến đó, tôi không khỏi rùng mình trước sự độc ác của Dương Bội Bội — một người đàn bà có thể lấy cả chính mẹ ruột mình làm vật tế.
Cô ta đẩy Hạo Hạo ra thật xa, không cho con trai lại gần, rồi cố nặn ra một nụ cười, dịu giọng vỗ tay mẹ.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha