Chương 5
Ta mỉm cười: “Nhắc đến chuyện thi họa, ta nhớ mấy ngày trước muội muội từng nói, gần đây Thái tử khá say say mê phục hồi tranh sơn thủy của danh gia ngày xưa, nhưng vì bột màu để bổ sung bức tranh khan hiếm nên đau đầu không thôi.”
Khóe miệng Lăng Minh Lễ liền ngậm ý cười.
“Huy Âm cũng rất am hiểu về bột màu phục hồi tranh.”
Hắn ta là người thông minh, chỉ một chút là hiểu.
10
Không lâu sau, Thái tử đại hôn. Chúc Thuấn Hoa cuối cùng cũng được như ý nguyện gả vào Đông Cung.
Song thù nhà Thừa tướng vào hoàng thất, Chúc Hải Sinh nhất thời phong quang vô lượng.
Chúc Thuấn Hoa vào cung thăm ta, gặp ta đang nhổ cỏ trong vườn rau mới khai phá, không nhịn được khoe khoang.
“Thái tử trẻ tuổi khí thịnh, mỗi đêm đều phải gọi nước ba lần. Muội muội ta đây, mệt mỏi lắm, không được tinh thần phấn chấn như tỷ tỷ, còn có sức để đào đất trồng rau.”
Nàng ta quá nông nổi. Vì để châm chọc ta, lại dám công khai bịa đặt Hoàng thượng trong cung đã già yếu, không bằng nhi tử đang độ tuổi sung mãn.
Cho dù ta không truyền lời, Hoàng thượng cũng sẽ sớm biết chuyện này. Hắn ta tùy tiện chỉ, liền ban mỹ nhân cho Thái tử. Thái tử đại hôn chưa đầy nửa tháng đã cưới đích nữ Lang gia Vương thị làm Thái tử Trắc phi.
Chúc Thuấn Hoa nổi cơn thịnh nộ trong Đông Cung cũng vô ích. Cố tình Thái tử Trắc phi kia lại diễn nghệ song tuyệt, tính tình cao nhã, tài nghệ hơn người. Mỗi lần cùng Thái tử phục hồi tranh đều khéo léo tinh tế, bức tranh được phục hồi còn hơn cả kỹ thuật của những thợ sửa tranh lão làng trong kinh thành. Khiến Thái tử vui vẻ khôn xiết, cực kỳ yêu thương nàng ta.
Không lâu sau, trong cung lại truyền ra tin đồn:
Thái tử yêu Trắc phi hơn, một tháng có hai tuần ngủ lại chỗ Trắc phi. Chính cung Thái tử phi Chúc Thuấn Hoa lại rất khó lấy lòng Thái tử. Chỉ khoảng hai ba tháng như vậy, Vương Trắc phi đã mang thai.
Vào ngày sinh thần của Hoàng hậu, Thái tử đưa Thái tử phi và Vương Trắc phi cùng tham dự.
Trong bữa tiệc, hắn ta dịu dàng săn sóc Trắc phi đang mang thai, sự thiên vị vô cùng rõ ràng.
Từ trước đến nay Chúc Thuấn Hoa không thể che giấu cảm xúc, ăn được hai miếng thức ăn đã sắc mặt không tốt, vội vàng cáo lui. Thái tử bận gắp thức ăn cho Trắc phi, không có thời gian để ý đến nàng ta. Hoàng hậu âm thầm cau mày.
Tối hôm đó Vương Trắc phi bị trượt chân té trong sân, má-u chảy ra. Thái tử và Chúc Thuấn Hoa cãi nhau lớn, hắn ta tát nàng ta một cái. Chúc Thuấn Hoa vừa giận vừa tức, đêm hôm quay về Thừa tướng phủ.
11
Hai ngày sau, kế mẫu Lâm thị cùng Chúc Thuấn Hoa đến xin gặp ta.
Lâm thị vẫn giữ tính cách dịu dàng như nước, chỉ là tóc mai đã thêm vài sợi bạc. Bà ta thật lòng lo lắng cho Chúc Thuấn Hoa. Thậm chí đã vượt xa tình yêu của một người mẹ dành cho con nuôi, khiến người ta không khỏi nghi ngờ.
Nhưng bà ta quên che giấu, chỉ một mực tỏ ra yếu mềm với ta: “Thần phụ tuy không phải mẹ ruột của nương nương, nhưng năm đó nếu không ôm nhầm con, cũng sẽ nuôi nương nương trưởng thành như ruột thịt.”
“Giờ đây nương nương đắc thế trong cung, thần phụ cũng không muốn nương nương phô trương gây chuyện, thật sự là Trắc phi kia ức hiếp người quá đáng, đệ đệ nàng ta lại dám sỉ nhục lão gia ngay giữa phố, bắt lão gia phải nhường đường cho một tiểu nhi thân phận thấp hèn.”
Nước mắt bà ta rơi lã chã: “Người không biết đâu, Vương Trắc phi là biểu muội của phu quân cũ của người, từ nhỏ đã thân thiết. Hành động này chỉ là muốn tìm rắc rối cho Chúc gia bọn ta, báo thù cho biểu ca thôi.”
Ta nhìn bà ta giả vờ giả vịt, vờ như bị kích động, làm ra vẻ của một sủng phi, cười lạnh một tiếng: “Một Thái tử Trắc phi, lại dám tát vào mặt ta như vậy.”
Lâm thị lặng lẽ thêm dầu vào lửa: “Chúng ta vinh nhục cùng nhau, Chúc gia dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của nương nương.”
“Trong cung này, Hoàng hậu địa vị siêu nhiên, Dung Quý phi thế lực lớn mạnh nhiều năm, người tuy được sủng ái, nhưng nếu không có thế lực nhà mẹ đẻ, sau này có người mới vào cung thì phải làm sao?”
Bà ta ra hiệu bằng ánh mắt.
Chúc Thuấn Hoa không chút do dự đứng dậy quỳ xuống: “Xưa kia là do ta tuổi trẻ bồng bột, những ngày trước lại nói sai lời khiến tỷ tỷ buồn lòng. Giờ đây ta đã hiểu, ta và tỷ tỷ tuy không cùng huyết thống, nhưng lại là tỷ muội thật sự.
“Gả vào Hoàng gia sống khó khăn, xin tỷ tỷ tha thứ cho ta, sau này ta nhất định sẽ hết lòng nâng đỡ tỷ tỷ.”
Mắt ta ướt lệ, đích thân đỡ nàng ta dậy: “Mẹ ruột ta mất sớm, ngoài phụ thân, cũng chỉ có các ngươi. Người một nhà, luôn phải tương trợ lẫn nhau.”
Sau khi bọn họ rời đi, đại nha hoàn Thư Ngữ không hiểu: “Nương nương, bọn họ đang muốn lợi dụng người.”
Ta đương nhiên biết. Nhưng bọn họ giống như những con rắn nham hiểm trong bóng tối, không cho bọn họ một số cơ hội, bọn họ sẽ giấu lưỡi đi thật kỹ. Muốn lấy trước, ắt phải cho trước.
Ta làm theo lời Lâm thị, đến cung Hoàng hậu một chuyến. Khi rời đi, ma ma của Hoàng hậu đích thân đưa ta về tẩm cung, vô cùng nồng nhiệt.
Ba ngày sau, khi đến tham gia tiệc thưởng hoa của ta, Thái tử Trắc phi lại không cẩn thận trượt chân bên hồ sen, sẩy thai.
Thái tử chấn động không thôi, chạy đến cung ta gây rối một trận.
Đối mặt với lời khuyên bảo thiện ý của ta, hắn ta càng thêm tức giận, lời lẽ lăng mạ: “Chúc gia các ngươi tưởng rằng hai nữ nhi đều gả vào hoàng thất là có thể làm mưa làm gió. Giờ đây lại dám hãm hại huyết mạch hoàng thất, tay của Chúc Thừa tướng e rằng đã vươn quá dài.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha