Chương 4
Nhưng bà ta lại luôn ghen tị với mẹ ta. Ghen tị mẹ ta xuất thân thế gia võ tướng, từ nhỏ không cần tuân theo lễ nghi, lớn lên tự do tự tại. Ghen tị mẹ ta rõ ràng là gả thấp nhưng phu quân lại tài mạo song toàn, hôn nhân viên mãn.
Sau này, khi mẹ ta mang thai, bà ta đã giới thiệu kế mẫu Lâm thị với cha ta.
Chiêu này tuy nham hiểm, nhưng lại hiệu quả. Hai người bọn họ không chỉ ngày ngày yêu đương vụng trộm trong thời gian mẹ ta mang thai.
Lâm thị còn cùng Ngụy thị cho mẹ ta uống thuốc độc mãn tính, rồi cố ý kích động nàng ấy trước khi sinh. Hại mẹ ta sinh non, hết cách xoay chuyển. Ngay cả ta, nữ nhi mới sinh cũng bị Lâm thị ngầm sai hạ nhân đánh tráo.
Những thúc bá này sau khi điều tra ra sự thật đã đấm ngực dậm chân, hận không thể tự tay giết chế-t những kẻ này, báo thù cho mẹ ta. Nhưng bọn họ chỉ là những lão binh đã giải ngũ, chưa nói đến việc ra tay có thành công hay không, dù có thành công cũng sẽ bị truy cứu liên lụy đến người nhà.
Tin đồn trong dân gian nói, đương kim Thiên tử khi còn trẻ đã từng thầm yêu nữ nhi của Đại Tướng quân Triệu Quân. Tiếc là Triệu Vân Anh chỉ cầu một đời một đôi, không muốn vào hậu cung.
Ta nghe bọn họ nói, quả thật có chuyện này. Vậy thì ta phải mượn chuyện này, mưu đồ đại sự.
8
Nam nhân phía sau cười khẽ một tiếng, đưa tay ôm lấy eo ta. Mùi long diên hương trên người hắn ta nhẹ nhàng, len lỏi vào khoang mũi ta.
Hắn ta mặc áo vàng rực, nhìn khuôn mặt nghiêng của ta, hơi thất thần.
Ngày đầu tiên đến hành cung, khi hắn ta lần đầu gặp ta, ánh mắt từ mặt ta chậm rãi chuyển đến chiếc trâm cài hoa mai trên tóc ta. Ta biết, ta nhất định sẽ thành công.
Hơi nước lượn lờ, như sương khói.
Ta nghiêng người quỳ dưới chân hắn ta: “Chỉ hận gặp được người quá muộn.”
Hắn ta đích thân nắm lấy tay ta, hôn lên: “Không muộn.”
Ánh sáng mờ ảo, hoa đào ngâm trong nước.
Rất lâu sau, người đó mang theo nụ cười thỏa mãn: “Chịu nhiều uất ức như vậy, trong lòng có bất mãn không?”
Ta nói thẳng: “Ta tự nhiên hận bọn họ. Nhưng ta hận nhất vẫn là phu quân đã tự tay hãm hại ta, ta muốn hắn ta phải trả giá.”
Còn những mối thù khác, ta sẽ tự tay báo từng cái một.
Hắn ta khẽ nhướng mắt: “Trẫm cho phép.”
Ba ngày sau, trong vòng săn cuối cùng, phải đi vào sâu nhất trong dãy núi. Ta mặc hồ phục đỏ xuất hiện, tất cả mọi người đều biến sắc.
Trong mắt Hoàng thượng bên cạnh lộ ra một tia kinh ngạc: “Quá giống nàng ấy.”
Ta khẽ cười một tiếng, đường cong khóe môi càng thêm giống người trong ký ức của hắn ta.
Làm cái bóng có gì không tốt?
Có thể giống mẹ bảy phần, tự nhiên là phúc phận của ta
Hoàng hậu sững sờ một lát, rồi khôi phục lại vẻ tự nhiên, cũng theo đó khen ngợi: “Màu đỏ hợp với ngươi, da trắng tóc đen càng đẹp hơn ba phần.”
Thái tử bên cạnh thần sắc khó dò, còn Chúc Thuấn Hoa thì tức giận lông mày dựng đứng.
Cuộc săn lần này không hề yên bình. Hoàng thượng đi sâu vào tìm hươu, gặp phải một đàn lợn rừng. Thế tử Cảnh Dương Hầu phủ Lăng Tiêu Chi anh dũng hơn người, cứu chuẩn Thái tử phi lập được đại công, nhưng cũng vì thế mà mất mạng.
Trên đường về kinh, có thêm tiếng khóc của những người trong Cảnh Dương Hầu phủ. Ta không có chút buồn bã nào. Dù sao, đây cũng chỉ là người đầu tiên. Ngược lại, trong mắt Thái tử nhìn Thái tử phi lại có thêm vài phần bất mãn.
Còn bên cạnh Hoàng thượng, có thêm một Chiêu Phi.
9
Sau khi trở thành sủng phi, cuộc sống của ta đột nhiên trở nên dễ chịu.
Có lẽ Hoàng thượng muốn bù đắp hết những hối tiếc của tuổi trẻ, phần thưởng liên tục đổ vào cung ta như mây trôi nước chảy.
Ta không từ chối, nhận hết. Hắn ta lại càng vui vẻ.
Ta không có nhiều cấm kỵ trong cung, rất tự do.
Một hôm ta từ Ngự hoa viên trở về, gặp Lăng Minh Lễ. Hắn ta là đích trưởng tử của Cảnh Dương Hầu phủ.
Bà mẫu ta ghét mẹ ta nhất, chính là bản thân tuổi trẻ lại chỉ có thể gả cho Hầu gia làm kế thất. Còn mẹ ta trấn thủ biên cương nhiều năm, đã là thiếu nữ lớn tuổi, lại làm nguyên phối của cha ta.
Đôi mẹ con này nỗ lực nhiều năm, tranh giành được vị trí Thế tử cho Lăng Tiêu Chi. Nhưng ta đã sớm biết dã tâm của Lăng Minh Lễ.
Hắn ta là đồng minh đầu tiên của ta. Chính hắn ta đã bắt cóc thị vệ Lăng Tiêu Chi sắp xếp, rồi dẫn Hoàng thượng đến đó.
Lăng Tiêu Chi chế-t. Hầu gia Cảnh Dương không còn lựa chọn nào khác, đành phải phong nhi tử còn lại của nguyên phối phu nhân này làm Thế tử.
Lăng Minh Lễ cúi người hành lễ: “Chúc mừng Chiêu Phi nương nương, được như ý nguyện.”
Hắn ta dáng người cao ráo, mày mắt sáng sủa. Ngũ quan không lạnh lùng tuấn tú như Lăng Tiêu Chi, nhưng lại ôn hòa dịu dàng hơn.
Hắn ta đã giấu tài nhiều năm, đứng sau Lăng Tiêu Chi như sao thưa bên trăng, tối tăm ảm đạm. Nhưng không ai nghĩ rằng, trăng có lúc tạm khuất, sao lại luôn sáng.
Hai bọn ta hợp tác, gài bẫy Lăng Tiêu Chi. Thê tử bị Hoàng thượng để mắt, thứ còn lại cho hắn ta chỉ là một chữ “chế-t”. Kết cục của hắn ta, đã được định sẵn vào cái ngày ta xuất hiện trước mặt Hoàng thượng.
Lăng Minh Lễ bổ sung: “Kế mẫu của ta bây giờ mất đi nhi tử duy nhất, cả ngày thần sắc hoảng hốt, có chút điên dại.”
Ta thở dài: “Xin Thế tử hãy chịu khó hơn, chăm sóc phu nhân thật tốt.”
Nữ tử phía sau hắn ta nghe vậy, mày mắt mỉm cười.
Lăng Minh Lễ giải thích: “Biểu muội của ta, Vương Huy Âm, bàng chi của Lang gia Vương thị. Nàng ấy giỏi thi họa, nghe nói Thái hậu bị đau đầu nhiều ngày, nàng ấy đã chép kinh Phật cho Thái hậu.”