Chương 3
5
Cuối tháng Mười, thời tiết chuyển lạnh, Hoàng thượng bãi giá đến hành cung suối nước nóng ở U Châu. Lăng Tiêu Chi đặc biệt thỉnh cầu Hầu gia, dẫn theo ta.
Trên trường săn, ta gặp lại Chúc Thuấn Hoa đã lâu không gặp.
Vị chuẩn Thái tử phi phong quang vô hạn này cưỡi ngựa cao lớn, lại cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng cổ lông cáo trên cổ ta, ánh mắt độc ác.
Tối hôm đó, sau khi Lăng Tiêu Chi tặng cho ta một con thỏ, hắn ta đã chạy ra tiền sảnh uống rượu.
“Tiểu tử này vẫn còn tính trẻ con, chỉ lo ham chơi, ngay cả tức phụ cũng không quan tâm!”
Cảnh Dương Hầu phu nhân cười khẩy một tiếng, đích thân múc thuốc cho ta.
“Thanh Đường, con không khỏe, uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi. Đợi khỏe hơn rồi để Tiêu Chi cùng con đi săn.”
Ta gật đầu đồng ý, uống cạn bát thuốc.
Thuốc đó có hiệu lực rất mạnh, không lâu sau, ta đã rũ mi chìm vào giấc ngủ.
Cảnh Dương Hầu phu nhân đợi ta lơ mơ, gọi hạ nhân, đưa ta đến một phòng khác. Ta giả vờ như không còn tỉnh táo. Theo sự di chuyển của bọn họ đi qua ba hành lang, rồi lại được đỡ lên giường.
Sau khi tiếng động trong phòng biến mất, ta mở mắt, hạ nhân đã không còn thấy nữa. Lại thử đẩy cửa, thì đã bị khóa.
Ta nhìn xung quanh nơi mình đang ở, màn sa lay động, hơi nước ấm bốc lên. Có thể thấy lờ mờ bên trong, một nam nhân đang tựa vào chiếc ghế mềm ngủ áp sát tường, hắn ta nằm nghiêng, bị chăn che khuất phần lớn.
Không nhìn rõ mặt. Nhưng ta biết, đó là một thị vệ. Giống như những gì hai mẹ con bọn họ đã bàn bạc hôm đó.
6
Ta chỉ vừa đi dạo một vòng trong phòng, bên ngoài đã có tiếng động.
Rất nhanh, cửa bị đẩy ra. Người bước vào đầu tiên là Chúc Thuấn Hoa, theo sau nàng ta còn có rất nhiều người. Cũng mệt cho nàng ta, có thể mời được nhiều quý nhân đến đây như vậy.
Chúc Thuấn Hoa không chút do dự, chỉ vào nam nhân trên ghế nói: “Tỷ tỷ, ngươi thật hồ đồ! Mặc dù ngươi lớn lên bên ngoài, không biết lễ nghi, nhưng sau khi thành thân mà còn yêu đương vụng trộm với nam nhân thì tuyệt đối không được.”
Cha ta tức đến run người, ánh mắt nhìn ta như dao cứa: “Đồ hỗn xược, dám làm ra chuyện thấp hèn như vậy!”
Ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lăng Tiêu Chi. Ánh mắt hắn ta né tránh, căn bản không dám nhìn thẳng vào ta.
Chúc Thuấn Hoa không bỏ lỡ cơ hội này, run rẩy nói: “Tỷ phu, lần này là do Chúc gia bọn ta có lỗi với ngươi.”
Lăng Tiêu Chi nhận được ám hiệu của nàng ta, nhắm mắt lại.
Hắn ta trầm giọng nói: “Thanh Đường, ta không biết là ta đã làm sai ở đâu, lại khiến nàng phản bội ta như vậy, làm ta mất hết thể diện trước mặt nhiều người như thế…”
Hắn ta nói đầy ai oán, người nghe đều cau mày. Ta lại không nhịn được muốn vỗ tay cho hắn ta, thật là diễn xuất tốt.
Hắn ta yêu Chúc Thuấn Hoa, vì để Chúc Thuấn Hoa có thể gả vào hoàng gia mà cam tâm cưới ta, giờ lại đường hoàng diễn kịch ở đây. Ta không biết nên mắng hắn ta vô dụng, hay nên khen hắn ta đối với Chúc Thuấn Hoa tận đáy lòng.
Lăng Tiêu Chi ai oán chỉ trích, nhưng trên ghế lại vang lên một tiếng cười khẽ không đúng lúc. Trong căn phòng tĩnh lặng này, nghe rất rõ.
Hoàng hậu vốn đang bàng quan đột nhiên tái mặt. Khóe mắt Lăng Tiêu Chi ánh lên vẻ giận dữ.
Hắn ta vừa định lên tiếng quở trách, thì bị Hoàng hậu cắt ngang: “Thế tử thận trọng lời nói.”
Nói xong, bà ta quay sang nhìn mọi người, nghiêm nghị nói: “Chuyện hôm nay là việc nhà của Cảnh Dương Hầu phủ, xin các vị tản đi đi.”
Chúc Thuấn Hoa vẫn đang chờ đợi sự phán xét dành cho ta, nghe vậy lộ vẻ không hài lòng: “Hoàng hậu nương nương, Chúc Thanh Đường tuy là tỷ tỷ của ta, hành động này quả thật làm Chúc gia bọn ta mất hết thể diện, nhưng bọn ta không phải loại người nhát gan nhu nhược, các vị muốn xử trí tỷ tỷ ta như thế nào, cũng không…”
“Vậy ngươi muốn xử trí nàng ấy như thế nào?”
Người trên ghế đẩy chăn ra đứng dậy, giọng nói lạnh lùng.
Lần này, tất cả các đại thần đều hoảng loạn, vội vàng quỳ xuống. Mặc dù trong phòng có sa mỏng bao quanh, nhưng vẫn có thể nhìn rõ người trên ghế kia mặc màu vàng rực của Hoàng đế.
7
Vụ Ẩn các ở phía cực Nam của hành cung suối nước nóng. Trong hồ nước ngoài cửa sổ, hai con tiên hạc chân dài thư thái tự tại.
Ta nhìn say sưa, phía sau truyền đến một giọng nói hơi lạnh: “Hôm nay nếu trẫm không lên tiếng, ngươi sẽ để mặc người khác định tội cho mình sao?”
Ta lắc đầu: “Hoàng thượng sẽ không không lên tiếng. Người là Thiên tử, sẽ không trốn sau lưng nữ tử.”
Lăng Tiêu Chi không biết, ta đã sớm đề phòng, thậm chí còn muốn mượn tay hắn ta, tính toán một nam nhân khác.
Không lâu sau khi ta trở về Thừa tướng phủ, bộ hạ cũ của ngoại tổ ta đã tìm đến ta.
Mẹ ruột ta, Triệu Vân Anh, là nữ nhi của Phiêu Kỵ Đại Tướng quân Triệu Quân. Trước khi nàng ấy lâm bồn, Triệu gia bị tru di tam tộc vì tội thông đồng phản quốc. Còn phu quân của nàng ấy vừa được thăng từ Viên ngoại lang tứ phẩm lên Thừa tướng, nên nàng ấy thoát nạn.
Sau này mẹ ta sinh con không lâu thì qua đời. Những bộ hạ cũ của ngoại tổ ta không làm gì được, chỉ đành ôm hận ẩn mình. Cho đến khi ta xuất hiện mới tập hợp bọn họ lại, âm thầm chiếu cố ta.
Sau khi nghe được những lời nói đó của mẹ con Lăng Tiêu Chi, ta giật mình nhận ra cái chế-t của mẹ có ẩn tình. Ta liên lạc lại với bọn họ.
Sau một hồi tìm kiếm mới biết nguyên do bên trong. Ngụy thị, Cảnh Dương Hầu phu nhân, khi còn là thiếu nữ chưa xuất giá từng là bạn tâm giao của mẹ ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha