Chương 2
Ngày hôm đó, hắn ta như thiên thần giáng trần, kéo ta ra khỏi cảnh khốn cùng ở Thừa tướng phủ.
Giữa bao nhiêu ánh mắt, hắn ta cúi xuống thì thầm:
“Nếu không phải số phận trêu ngươi, đáng lẽ nàng đã là thê tử của ta từ lâu.”
Lòng ta dâng lên sóng to gió lớn, tình yêu tự nhiên nảy sinh.
3
Khi Lăng Tiêu Chi về phòng, hắn ta liếc thấy bánh tôm ta đặt bên cạnh bàn sách.
Hắn ta khẽ khựng lại, rồi lại cười dịu dàng:
“Nàng thật sự đi mua bánh tôm cho mẹ sao?”
Không đợi ta trả lời, hắn ta lại nhớ ra điều gì đó. Thăm dò nói:
“Sao không mang đến cho mẹ?”
Ta đã nghĩ sẵn lý do:
“Phía Nam thành quá xa, mua về đã nguội rồi, hâm nóng lại cũng không ngon, nên ta không dám mang đến trước mặt mẹ để khoe mẽ nữa.”
Ta cầm tờ giấy trên bàn sách lên, ý bảo hắn ta xem:
“Hôm nay ta xin công thức của Lý nương tử bán bánh tôm đó, bây giờ đang chép lại, ngày mai ta sẽ tự mình thử vài lần, xem có làm ra được loại giống như vậy không.”
Khóe môi Lăng Tiêu Chi khẽ cong, hắn ta yên lòng.
Hắn ta tiến lên một bước, nắm lấy tay ta, dịu dàng khuyên nhủ:
“Chuyện của mẹ, nàng luôn tự mình làm hết, những việc này cứ để hạ nhân làm là được. Nàng ngày nào cũng mệt nhọc, phu quân sẽ đau lòng.”
Ánh nến lờ mờ, phản chiếu khuôn mặt hiền hậu của hắn ta, nhưng lòng ta lại bị ngâm trong nước chua chát.
Hắn ta đưa tới một miếng bánh váng sữa, giọng điệu càng thêm dịu dàng:
“Hôm nay đi ngang qua hẻm Vĩnh Lạc, mang về cho phu nhân một phần bánh váng sữa.”
Ta thích bánh ngọt ở hẻm Vĩnh Lạc là đúng. Nhưng vì không thích mùi hôi của sữa dê, ta chưa bao giờ mua món bánh váng sữa này.
Ta nhìn thẳng vào hắn ta, muốn tìm thấy một chút không nỡ, do dự hay đau buồn trên mặt hắn ta. Nhưng không có gì cả.
Ta đưa tay nhận lấy, trong ánh mắt nóng rực của hắn ta, ta ngắt một miếng bạnh, chậm rãi đưa vào miệng.
“Ọe…”
Ta đột nhiên bịt miệng, phát ra tiếng nôn khan.
Lăng Tiêu Chi chợt khựng lại, vẻ bực bội hiếm thấy xuất hiện giữa lông mày hắn ta.
Hắn ta cau mày hỏi:
“Phu nhân, chẳng lẽ có thai rồi?”
Ta có ý thăm dò, hỏi ngược lại hắn ta:
“Nếu có, phu quân muốn nam hài hay nữ hài hơn?”
Cơ thể hắn ta cứng đờ, rồi rất nhanh bình tĩnh lại:
“Phu nhân sinh, ta đều thích.”
Nhưng sự bồn chồn trong giọng điệu của hắn ta không hề che giấu.
Ta che môi:
“E rằng đã khiến phu quân thất vọng rồi, hôm nay ta mới tới nguyệt sự. Miếng bánh váng sữa này hôm nay chắc làm không ngon, có chút mùi hôi, phiền phu quân giúp ta lấy chút mật hoa quế đến.”
Lăng Tiêu Chi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đồng ý.
Sau khi hắn ta ra khỏi phòng, ta lập tức dùng tay bóp nát miếng bánh váng sữa có độc này, trộn vào đất của chậu hoa mẫu đơn ở góc tường.
Khi Lăng Tiêu Chi quay lại, ta có chút ngượng ngùng nói:
“Phu quân chậm quá, vừa rồi ta có chút thèm ăn, nên đã ăn hết luôn rồi.”
Hắn ta lấy khăn lau những vụn bánh dính bên mép ta, ánh mắt dịu dàng:
“Vốn dĩ là mua cho nàng ăn mà. Nếu nàng đã thích, ta sẽ mua cho nàng mỗi ngày.”
4
Những ngày tiếp theo, ngày nào Lăng Tiêu Chi cũng mua đủ loại bánh ngọt cho ta, luôn giục ta ăn.
Có vài lần thấy ta ăn vào miệng, hắn ta mới yên tâm rời đi. Ta lén lút nhổ ra miếng bánh ngọt còn nguyên vẹn trong miệng, rồi dùng nước sạch súc miệng thật kỹ.
Không trúng độc. Nhưng lòng ta thì ngày càng trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên Lăng Tiêu Chi không hề có chút mềm lòng nào với ta, chỉ muốn ra tay tàn độc.
Tin đồn trong kinh thành nói, Đại tiểu thư mới về của Thừa tướng phủ có mệnh cách cực tốt, sống hòa thuận với bà mẫu, tình thâm như mẹ con. Phu quân Lăng Tiêu Chi lại càng yêu chiều ta đến tận xương tủy.
Ta thích chè đường, hắn ta lại cách ba ngày năm bữa đích thân đến tiệm chè ở phía Đông thành, mua chè khoai mì vừa làm cho ta.
Ta không biết chữ, hắn ta lại kiên nhẫn dạy ta nhận chữ làm thơ.
Thời tiết mới chớm lạnh, hắn ta đã đích thân đi săn cáo trắng về làm khăn quàng cổ cho ta.
Nhưng giờ đây ta mới nhìn rõ, tất cả đều là lời dối trá.
Tính toán thời gian độc tố câu vẫn phát tác, ta giả vờ như ngày nào cũng ủ rũ không có tinh thần. Khi gió thu thổi đến, ta đã yếu đến mức không thể dậy nổi, ngay cả việc thỉnh an buổi sáng hàng ngày ở viện bà mẫu cũng không làm được.
Cảnh Dương Hầu phu nhân không những không trách mắng, mà còn đặc biệt tìm rất nhiều đại phu đến khám cho ta. Thuốc uống hết bát này đến bát khác, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.
Bà ta đích thân đến thăm ta, đau lòng ôm ta vào lòng: “Nếu mẹ con biết ta không chăm sóc tốt cho con, ở dưới suối vàng chắc chắn cũng sẽ trách ta.”
Ta cắm móng tay vào lòng bàn tay mới nhịn được lòng hận thù.
Tương truyền, Cảnh Dương Hầu phu nhân là bạn tâm giao của mẹ ruột ta Triệu Vân Anh, tình như tỷ muội. Cả hai cùng có thai. Chỉ vì thai nhi trong bụng đã định ra hôn nhân trẻ con.
Trước khi ta thành thân, khi Cảnh Dương Hầu phủ gửi sính lễ đến Thừa tướng phủ, bà ta đích thân đến. Tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay, kéo tay ta đeo vào:.
“Trước đây Thừa tướng nói ôm nhầm con, ta còn không tin. Hôm nay gặp, con lại giống Vân tỷ tỷ bảy phần, đúng là tạo hóa trêu ngươi.”
Lúc đó, thần sắc bà ta phức tạp: “May mà tìm được con về, Vân tỷ tỷ trên trời có linh cũng được an lòng.”
Cũng vì mối quan hệ này, bà ta luôn đối xử với ta rất tốt. Ta cũng coi bà ta như mẹ ruột, luôn trân trọng. Đâu ngờ, người có khuôn mặt như Quan Âm này, lại muốn dùng cách tương tự để hại ta sau khi đã hại chế-t mẹ ta?
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha