Chương 2
“Nhớ cho kỹ, sau này ra ngoài đừng nói những lời không nên nói, hãy nhận rõ thân phận của mình!”
Huynh trưởng Kỷ Dương từ trên xuống dưới liếc ta một lượt, ném lại một câu cứng ngắc.
Đó chính là phụ mẫu của ta, đó chính là huynh trưởng của ta.
Kỷ Minh Châu bước tới trước mặt ta, nở nụ cười rạng rỡ, lấy ra một chiếc vòng ngọc.
“A Vu muội muội vất vả rồi, đây là lễ gặp mặt tỷ tỷ tặng muội, mong muội đừng chê.”
Ta vừa định đưa tay nhận lấy, nào ngờ tay vừa chạm vào chiếc vòng, Kỷ Minh Châu đã ngã về sau, chiếc vòng rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh.
Nàng ta ngã nhào xuống đất, bàn tay non mềm đè lên mảnh ngọc vỡ, máu tươi lập tức thấm ra.
“A Vu muội muội, muội không thích lễ vật của ta thì thôi, là do ta không chọn trúng thứ muội ưa. Nhưng vì sao muội lại đẩy ta?”
Kỷ Minh Châu yếu ớt nằm trên mặt đất, nước mắt nói rơi là rơi.
“Mẫu thân, muội muội không phải cố ý, xin người đừng trách muội ấy. Là nữ nhi chọn lễ không khéo, là nữ nhi đứng không vững…… ”
Ta đứng sững tại chỗ, cánh tay vẫn còn giơ ra, hoàn toàn không hiểu nàng ta đang nói gì.
Kỷ Dương nóng giận tát thẳng vào mặt ta một cái, ôm ngang Kỷ Minh Châu hướng về phía nha hoàn gia đinh quát lớn.
“Gọi thái y!”
Mạc thị đau lòng nói:
“Ngươi, ngươi là nghịch nữ, vì sao lại đẩy tỷ tỷ, sao lại ác độc đến vậy!”
“Con không có……”
Một cái tát khiến đầu ta ong ong, ta muốn biện giải, muốn nói gì đó, nhưng Mạc thị đã phất tay áo rời đi, đến xem xét thương thế của Kỷ Minh Châu.
Ta ngẩng đầu, trong màn nước mắt mơ hồ, chỉ thấy gương mặt của Mai nương nửa cười nửa không.
6.
Lúc này Mạc thị nhìn ta cùng đứa trẻ trong lòng, muốn vươn tay bế một lát, lại vì thân phận mà rụt tay về.
“Sinh con cũng tốt. Lớn rồi, thành thân rồi, ngươi cũng nên chín chắn hơn. Sau này ở Hầu phủ đừng ức hiếp tỷ tỷ nữa, hãy an phận mà sống cùng mã nô Trương Thiết đi!”
Ta ức hiếp Kỷ Minh Châu ư, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Trong mắt Mạc thị, ta là kẻ vô lễ, ngang ngược không biết quy củ, còn Kỷ Minh Châu lại là đóa bạch liên hoa yếu ớt đáng thương, chỉ có thể bị ta ức hiếp.
Bà chưa từng nghiêm túc nghĩ tới, một kẻ trong phủ Tướng quân không có căn cơ như ta, làm sao có thể ức hiếp được Kỷ Minh Châu.
Huống hồ đây còn là Hầu phủ.
Nàng là Thế tử phi cao cao tại thượng, ta là thê tử của mã nô thấp hèn như bụi đất.
Kỷ Minh Châu muốn nghiền chec ta, còn dễ hơn nghiền một con kiến.
“Mẫu thân đang nói chuyện với ngươi, ngươi có thái độ gì vậy! ”
Kỷ Dương thấy ta mềm cứng đều không ăn, liền phẫn nộ quát lên.
Dẫu biết Kỷ Dương chán ghét ta, nhưng thấy hắn trước sau như một đối xử ác liệt với ta, ta vẫn không nhịn được cười lạnh.
“Các người thật sự cho rằng ta có thể ức hiếp được Kỷ Minh Châu sao?”
Thủ đoạn vụng về của Kỷ Minh Châu, vậy mà vẫn lừa được Mạc thị cùng Kỷ Dương hết lần này đến lần khác, rốt cuộc là họ ngu muội, hay là vốn chẳng để tâm.
Có lẽ bọn họ từ lâu đã nhìn thấu âm mưu của Kỷ Minh Châu, nhưng vẫn thờ ơ lạnh nhạt.
Phủ Tướng quân và Hầu phủ vốn cùng chung lợi ích, dây mơ rễ má chằng chịt.
Nay Kỷ Minh Châu đã là Thế tử phi, hai phủ càng là một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn.
Hai người xảy ra tranh chấp, kẻ sai vĩnh viễn chỉ có thể là ta.
Cho dù ta đã tìm đủ mọi cách tránh xa Kỷ Minh Châu, nàng vẫn luôn tìm được ta, rồi lại phát sinh những hiểu lầm kiểu “ta ức hiếp nàng, nàng chịu uất ức”.
Mẫu thân nhìn ta với ánh mắt thất vọng, bà dường như chưa từng truy cứu kỹ lưỡng đầu đuôi câu chuyện, luôn là Kỷ Minh Châu nói sao thì là vậy.
“Con bé này vì sao lại ghi hận đến thế, Minh Châu khi nào từng hà khắc với con?”
“Tuy con từ nhỏ được nuôi dưỡng bên ngoài, chưa học qua quy củ, nhưng Minh Châu tâm địa thiện lương, luôn muốn giúp con sớm hòa nhập kinh thành.”
“Vậy mà con lại nhân lúc Thế tử mở tiệc thưởng hoa, lén lút tư thông với mã nô của Hầu phủ…… ”
“Đó là do Kỷ Minh Châu sắp đặt! Ta là đích nữ của phủ Tướng quân, cớ sao lại làm chuyện hạ tiện ấy?”
“Chính Kỷ Minh Châu đã hạ thuốc vào trà của ta, hại ta bị oan uổng! ”
Lòng ta lạnh buốt.
Bao nhiêu lần ta muốn nói chuyện đàng hoàng với Mạc thị, bà đều là bộ dạng ấy.
Như thể ta chỉ là một khúc gỗ ngoan cố không thể đẽo gọt.
Với tư cách là một người mẫu thân, ngay từ đầu bà đã thiên vị, tình thương cũng thiên lệch về một phía.
“Câm miệng!”
Thấy giọng ta dần cao lên, dường như đã có bà tử ngoái nhìn về phía này, Kỷ Dương liền cắt ngang lời ta.
“Quả thật ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, còn dám vu oan cho Minh Châu!”
“Rõ ràng là ngươi không chịu nổi cô quạnh, chủ động câu dẫn mã nô lên giường, khiến mình trở thành trò cười cho cả kinh thành.”
“Cũng may phụ thân có tầm nhìn xa, không ghi tên ngươi vào gia phả, người ngoài chỉ cho rằng một biểu tiểu thư của phủ Tướng quân làm ra chuyện vô liêm sỉ này! ”
Ta ôm đứa trẻ, cả người như rơi xuống hầm băng, đã không còn sức lực biện bạch.
“ Các người rõ ràng có thể giúp ta tra ra chân tướng. ”
Chỉ cần tra hỏi kỹ bà tử cùng tiểu tư bên cạnh Kỷ Minh Châu, tất sẽ tìm ra dấu vết nàng hãm hại ta.
Chỉ cần phong tỏa hiện trường, sẽ chẳng có ai biết chuyện giữa ta và mã nô Trương Thiết.
Ta vẫn nhớ như in, lúc đó ta từ cơn ác mộng tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt d//â//m tà của Trương Thiết mà kinh hãi đến tột cùng.
Y phục trên người ta đã bị xé rách hoàn toàn, gã thấy ta tỉnh lại thì càng thêm hưng phấn, đè ta xuống giường mà tùy ý lăng nhục.
Ta kinh hoảng kêu to, ngay dau đó, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào huyên náo, đại môn bị “ ầm — ” một tiếng mở ra.
Chỉ thấy gương mặt Mạc thị xanh mét, chung quanh là các phu nhân tiểu thư vừa che mắt cau mày, vừa châm chọc ta.
“Đây là thiên kim nhà ai vậy, giữa ban ngày ban mặt lại làm ra chuyện xấu xa như thế.”
“Nghe nói là biểu tiểu thư của phủ Tướng quân, từ nhỏ nuôi ở quê, Tướng quân phu nhân có lòng tốt đón về kinh thành, nào ngờ lại không biết liêm sỉ như vậy.”
“Ngày thường giả vờ nhút nhát yếu đuối, sau lưng lại hạ tiện đến thế.”
“Quả nhiên là loại không lên được mặt bàn.”
Ta tràn đầy hy vọng nhìn Mạc thị, như kẻ chec đuối vớ được cọng rơm cuối cùng.
“Con, con cũng không biết vì sao lại đột nhiên ở đây, con bị hạ mê dược……”
Ngay lúc ấy, Mạc thị giáng xuống một cái tát thật mạnh, đầu ta lệch hẳn sang bên, giữa môi răng tràn ngập vị tanh của máu.
“Câm miệng! Còn chưa đủ mất mặt sao!”
Mấy bà tử đè ta xuống, cưỡng ép trói ta về phủ Tướng quân, nhốt trong tiểu viện, không cho ra ngoài.
Cả người ta mơ mơ hồ hồ, thân thể đau, mặt đau, tim cũng đau.
Một tháng sau, ta bị chẩn ra đã mang thai.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha