Chương 1
Khi Thế tử phu nhân bình an sinh hạ tiểu thư, ta cũng gian nan sinh con trong chuồng ngựa hẻo lánh của phủ.
Vì thế, ta thuận lý thành chương, tráo đổi hai đứa trẻ.
Ta không hề áy náy.
Nàng ta chiếm tổ chim khách, thay thế cuộc đời phú quý gấm vóc của ta suốt hơn mười năm.
Cho nên, bây giờ đã đến lượt nàng nếm trải trái đắng.
1.
Khi tin tức Thế tử phu nhân bình an sinh được tiểu thư truyền tới tiền viện, ta lại đang ở chuồng ngựa nơi góc phủ, gian nan sinh hạ nữ nhi.
Ôm đứa trẻ ngoan ngoãn yên lặng trong lòng, chỉ trong khoảnh khắc đó, ta đã hạ quyết tâm —
Ta muốn đổi đứa trẻ này với con gái của Kỷ Minh Châu, giống như năm xưa Mai nương đã từng làm.
Ta vốn là đích nữ của phủ Tướng quân, lại bị nhũ mẫu Mai nương trong phủ Tướng quân ác ý tráo đổi, trở thành nữ nhi quê mùa thấp kém nơi Bắc địa.
Còn nữ nhi của Mai nương, Kỷ Minh Châu, lại đánh cắp cả cuộc đời của ta.
Nàng ta có được danh xưng mỹ miều, thân phận tôn quý, khí độ đoan trang, hôn sự phú quý.
Con gái của một kẻ trộm, trong chớp mắt lại trở thành Thế tử phi, trở thành chủ tử.
Còn ta thì biến thành một nô tỳ, ngay cả hậu duệ của ta, cũng trở thành nô tỳ của Hầu phủ.
2.
Bên phía Kỷ Minh Châu náo nhiệt vô cùng, thái y cùng tỳ nữ ra vào không dứt.
Hoàng hậu nương nương trong cung hay tin Thế tử có trưởng nữ, ban thưởng liên tiếp được khiêng vào viện.
Con gái của Kỷ Minh Châu được an trí tại tiểu viện bên cạnh, có không ít nha hoàn canh giữ.
Ta gắng gượng thân thể suy nhược sau sinh, ngồi chờ ngoài viện, gió đông như dao cứa vào mặt, y phục mỏng manh hoàn toàn không chống nổi giá rét mùa đông.
Đến giờ dùng bữa, trong viện dần dần yên tĩnh lại, mấy nha hoàn lần lượt ra ngoài lấy đồ ăn.
Lại qua một hồi lâu, nha hoàn cuối cùng cũng vì có việc mà tạm thời rời khỏi tiểu viện.
Ta lập tức lách người lẻn vào, con gái của Kỷ Minh Châu đang nằm trên giường ngủ say.
Đứa trẻ có hàng mi rất dài, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, cuộn mình trong lớp gấm vàng mềm mại, trên cổ đeo một chiếc khóa bình an bằng ngọc.
Ta dứt khoát bế nó lên, tháo khóa bình an ấy đeo lên cổ con gái ta, sau đó nhanh chóng đổi hai đứa trẻ.
May mắn thay, cả hai đều rất yên lặng.
Ta ôm con gái của Kỷ Minh Châu, ngay trước khoảnh khắc nha hoàn đẩy cửa bước vào, liền nhảy qua cửa sổ, thừa dịp đêm tối không người mà chạy về chuồng ngựa.
3.
Một tháng sau, Kỷ Minh Châu hồi phục tinh thần từ niềm vui sinh được nữ nhi, cuối cùng cũng nhớ tới ta, liền sai ta ôm đứa trẻ quỳ trước mặt nàng.
“Kỷ Vu, đây chính là thứ tiện chủng mà ngươi sinh ra sao? ”
Móng tay dài của nàng bóp vào má đứa trẻ, đứa nhỏ đau đớn lập tức khóc lớn.
“Quả nhiên là mệnh tiện của một con nha đầu. ”
Kỷ Minh Châu ghét bỏ vỗ vỗ mặt đứa trẻ
Mai nương đứng bên cạnh lập tức lấy khăn, cẩn thận lau từng ngón tay của Kỷ Minh Châu, như thể khuôn mặt đứa trẻ đã làm bẩn tay nàng ta.
Lúc này Mai nương đã là đại ma ma của Hầu phủ.
Dẫu bà ta là hung thủ lớn nhất đã tráo đổi cuộc đời ta, nhưng Kỷ Minh Châu lại không thể rời xa bà ta.
Phủ Tướng quân từng muốn đuổi Mai nương ra khỏi phủ, lại bị Kỷ Minh Châu ngăn cản.
“Nhũ mẫu cũng chỉ vô tâm, lỡ tay làm lẫn ta và tỷ tỷ. Nữ nhi thật sự không thể rời xa nhũ mẫu, cầu xin mẫu thân tác thành. ”
Kỷ Minh Châu chỉ cần dùng dăm ba câu nói cùng vài giọt nước mắt, mẫu thân ruột thịt của ta — Mạc thị, đã đau lòng ôm nàng vào lòng, từ đó không nhắc lại chuyện đuổi Mai nương nữa.
Từ ấy, Mai nương quang minh chính đại đứng bên Kỷ Minh Châu, vì nàng xông pha, vì nàng hiến kế, từng bước từng bước đẩy ta xuống vực sâu.
Các nàng đặt tên cho đứa trẻ trong lòng ta là “ Nô Nhi ”, ngụ ý rằng nó sinh ra đã là nô tỳ, cả đời chỉ biết làm trâu làm ngựa cho con gái của Kỷ Minh Châu.
4.
Trên đường ôm con trở về chuồng ngựa, ta gặp Tướng quân phu nhân Mạc thị, cũng chính là mẫu thân ruột thịt của ta.
Bà thấy ta cúi đầu lướt qua như không nhìn thấy, lập tức bất mãn.
“Con bé này sao lại ghi hận như vậy, gặp mẫu thân mà ngay cả lời chào hỏi cũng không có? ”
“Mẫu thân hà tất phải vì loại nha đầu lòng lang dạ sói này mà thương tâm, đi xem tiểu muội và đứa trẻ mới là chuyện quan trọng.”
Đại ca Kỷ Dương nhìn bộ dạng lạnh nhạt của ta, cũng nhíu mày.
Trong lòng ta là cảm giác gì, đau đớn, khổ sở ư?
Ta đã kỳ vọng vào phủ Tướng quân quá nhiều lần, mỗi lần tràn đầy hy vọng, mỗi lần lại bị giẫm xuống bùn lầy, trong lòng ta giờ đây chỉ còn lạnh lẽo và thù hận.
Khi vừa từ Bắc địa trở về phủ Tướng quân, ta cũng từng tràn đầy mong đợi đối với gia đình.
Chỉ vì ở Bắc địa, ta đã chịu quá nhiều khổ sở.
Mai nương gửi ta nuôi nhờ tại nhà đường huynh của bà ta ở Bắc địa, từ nhỏ ta đã làm không hết việc nhà, ăn không đủ no, bị đánh đập không xuể.
Vùng đất băng thiên tuyết địa ấy, đã đúc thành nỗi khổ vô biên của tuổi thơ ta.
Những ngày ăn nhờ ở đậu, lạnh thấu tim gan, nặng nề đến mức khiến người không thở nổi.
Mỗi ngày trời còn chưa sáng, ta đã phải chẻ củi, gánh nước, cho gia súc ăn, giặt giũ quần áo cho cả nhà đường thúc…
Đứa trẻ được gửi nuôi như ta, chính là nơi trút giận của đường thúc đường thẩm mỗi khi họ không vừa ý.
Chỉ cần lm việc chậm một chút, đường thúc đường thẩm liền tát thẳng tay không nể nang.
Ta chính là nô tài của cả nhà bọn họ.
Ngón tay quanh năm đông cứng đỏ sưng, mụn bọc vỡ đi vỡ lại, khiến đôi tay ta vĩnh viễn thô như củ cải, ráp như cành khô.
Ta phải nấu cơm cho cả nhà, nhưng vĩnh viễn không được phép ngồi lên bàn, mỗi ngày chỉ được chia cho một muỗng canh cháo loãng, húp mấy ngụm là cạn.
Trong hoàn cảnh ấy, ta từng chút từng chút lớn lên, cho đến ngày trở về phủ Tướng quân.
Ta từng nghĩ mình sẽ chạm đến hạnh phúc, nào ngờ chỉ là một vòng luân hồi đau khổ khác.
Ngày đầu tiên trở về phủ Tướng quân, ta vừa bước qua cửa, còn chưa kịp gặp phụ mẫu, đã nghe nha hoàn gia đinh hớt hải truyền báo —
“Minh Châu tiểu thư ngất rồi!”
Gia nhân trong phủ tất cả đều vội vàng chạy đến phòng của vị thiên kim giả kia, vây kín không một kẽ hở, chỉ để ta lẻ loi đứng trong đại sảnh, bối rối không biết làm sao.
Ngay cả nha hoàn thấp kém nhất qua lại trong phủ, y phục trên người cũng tốt gấp trăm nghìn lần ta.
Mà đó đã là bộ quần áo tốt nhất, đắt nhất trong khả năng của ta.
Nhưng dưới sự tráng lệ vàng son của phủ Tướng quân, lại càng làm ta giống như một kẻ ăn mày.
5.
“Minh Châu thân thể yếu nhược, ngươi không được quấy nhiễu nàng. Sau này phải học quy củ cho tử tế, sửa lại cái dáng nghèo hèn trên người đi!”
Mãi đến vài ngày sau ta mới được gặp phụ mẫu, nhưng vừa nhìn thấy ta, phụ thân Tướng quân của ta đã chau mày.
Khi ấy ta đã 14 tuổi, da ngăm đen, vóc người thấp gầy.
So với Kỷ Minh Châu dung mạo đoan trang, cử chỉ nhã nhặn, ta đứng trước phụ mẫu mà căng thẳng đến mức tay chân chẳng biết đặt vào đâu.
Ta khao khát được nhào vào lòng phụ mẫu, đem hết thảy tủi nhục mấy năm qua mà giãi bày.
Giống như những gia đình bình thường ta từng thấy ở Bắc địa, con cái có thể vô tư lao vào vòng tay cha mẹ mà nũng nịu.
Nhưng ánh mắt dò xét lạnh lẽo của phụ thân tựa một chậu nước lạnh băng, khiến ta sững sờ tại chỗ, không sao nhúc nhích nổi.
Mẫu thân Mạc thị vốn muốn nhìn ta cho kỹ, song Kỷ Minh Châu lại nói cười làm nũng, khiến bà lập tức quên mất ta đang đứng ở một bên.
Ta thậm chí không phải lấy thân phận đích nữ nhập phủ, mà chỉ là biểu tiểu thư.
Bọn họ đến cả tên của ta cũng chẳng thèm đổi.
Kỷ Vu, Kỷ Vu.
Ta như một nhành cỏ dại, sương tuyết Bắc địa không thể đông chec ta, nhưng đất quý kinh thành lại dung không nổi ta.
Kỷ Minh Châu vẫn là đích nữ cao cao tại thượng, sự xuất hiện của ta chẳng thể lay động thân phận nàng dù chỉ nửa phần.