Chương 3
7.
Từ khi có Nô Nhi, Kỷ Minh Châu cùng Mai nương tựa như tìm được thú vui mới.
Để sỉ nhục ta, Mai nương dốc lòng biến Nô Nhi thành một nha đầu ngoan ngoãn nghe lời.
Nô Nhi vừa mới học được cách đi vững, bà ta đã mang nó đi học quy củ.
Khi ấy Nô Nhi vừa tròn 5 tuổi, mỗi ngày trở về, trong mắt gần như đều ngấn lệ.
“Nương, con đau ——”
Ta vén tay áo Nô Nhi lên, cánh tay non nớt của đứa trẻ chi chít những vết roi.
“Là Mai ma ma đánh, bà ấy nói con học quy củ không đúng. ”
Trương Thiết say khướt, giơ tay tát thẳng Nô Nhi một cái.
“Con tiện phôi tốn tiền này, được hầu hạ trước mặt Thế tử phi và Mai ma ma là phúc phận của ngươi, còn học không tốt quy củ thì coi chừng cái da của ngươi!”
Nói rồi, hắn lại tiện tay tát ta ngã xuống đất.
“Con gà không biết đẻ trứng như ngươi, lão tử cưới về đúng là xui xẻo, đến đứa trẻ cũng dạy không xong. Còn bày đặt là biểu tiểu thư phủ Tướng quân, ta thấy là biểu tiểu thư chó má, không những chẳng có của hồi môn, còn khiến lão tử gãy cả chân!”
Ta ôm mặt ngã trên mặt đất, Nô Nhi co rúm trong góc tường, nức nở khóc khe khẽ.
“Cha, đừng đánh nương, con nghe lời, con sẽ học quy củ cho tốt…”
Ta lạnh lùng nhìn Trương Thiết say rượu, lặng lẽ rót cho hắn một chén trà đã được thêm thứ khác.
Ta sẽ không để hắn chec ngay, bởi trong thời đại này, nữ nhân chec chồng chỉ có kết cục càng thêm thê thảm.
Suốt năm dài tháng rộng, ta không ngừng cho hắn uống trà có thêm dược liệu, khiến thân thể hắn ngày một suy yếu.
Có lần khi hầu ngựa, hắn mềm chân ngã quỵ, bị tuấn mã của Thế tử giẫm gãy một chân.
Trong mắt ta, hắn đã là phế nhân, rồi sớm muộn cũng sẽ trở thành phế nhân hoàn toàn.
8.
Thú vui lớn nhất của Kỷ Minh Châu, vẫn là dạy dỗ Nô Nhi ngay trước mặt ta.
Nô Nhi khi rót nước lỡ làm bắn ra hai giọt, khi đi lại lỡ tạo nên một cơn gió nhẹ, Mai nương liền nổi trận lôi đình, thường phạt Nô Nhi quỳ trên nền sỏi đá cuội, mỗi lần đều phải quỳ đủ tròn hai canh giờ.
Giữa mùa đông giá rét, y phục của nó lại bị mồ hôi thấm ướt, thân thể nhỏ bé lảo đảo sắp ngã.
Lâm Lang đi ngang qua, thấy Nô Nhi quỳ như vậy thì khẽ cau mày.
Tuổi nàng tuy nhỏ, nhưng đã đọc không ít sách vở, toàn thân toát ra khí chất phong độ tri thức.
“Mai ma ma, hà tất phải hà khắc với một nha đầu nhỏ như vậy.”
Mai nương vừa thấy Lâm Lang liền nở nụ cười rạng rỡ.
“Tiểu thư tới rồi.”
Lâm Lang được nuôi dưỡng trắng trẻo tinh xảo, tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã có vài phần khí độ. Trên chiếc cổ trắng ngần đeo khóa bình an bằng bạch ngọc, cả người tinh xảo đáng yêu như đứa trẻ trong tranh Tết.
Mai nương trìu mến nói.
“Tiểu thư không biết đó thôi, con tiện nha đầu này quen thói lười biếng gian trá, hầu hạ chủ tử chẳng để tâm chút nào, khi thì làm rơi chén trà, khi thì làm đổ đèn dầu, nếu không nghiêm khắc dạy dỗ, sau này e rằng sẽ không biết trời cao đất dày.”
Kỷ Minh Châu nhấp một ngụm trà, từ ái lên tiếng.
“Chỉ là một nô tỳ thôi, Mai ma ma tự sẽ biết dạy dỗ. Con nên nhớ mình là thân phận gì, hà tất phải để tâm đến đám hạ nhân này. !_! nu pho! N@ng Lại đây, để mẫu phi nhìn con cho kỹ. ”
Nói rồi, nàng ta kéo Lâm Lang vào lòng, nâng niu yêu chiều như châu như bảo.
Đó là đứa con đầu tiên của Kỷ Minh Châu, cũng là đứa trẻ đầu tiên chào đời của Thế tử.
Cả Hầu phủ đều nâng niu Lâm Lang, nàng được hưởng những thứ tốt nhất, nhận được sự yêu thương nhiều nhất.
Nô Nhi ngẩng đầu nhìn vào trong phòng, nhìn cảnh mẹ hiền con thảo kia một lúc, rồi lặng lẽ cúi đầu xuống.
Ta kéo Nô Nhi rời đi.
Quỳ suốt hai canh giờ, đầu gối của nó đã sưng đỏ như bánh bao, chỉ khẽ chạm vào cũng đau đến mức khóc lớn.
“Nương, chân con đau lắm, nương —— ”
Ta đối với đứa trẻ này không hề có chút từ ái nào, càng không thể sinh ra lòng thương xót.
Chỉ là mỗi khi nhìn nó, ta lại như thấy chính mình năm xưa.
Bi kịch của ta là do Mai nương và Kỷ Minh Châu gây nên, còn bi kịch của Nô Nhi, lại chính là do một tay ta tạo thành.
Cuối cùng ta vẫn thở dài, lấy chút tiền khó khăn lắm mới dành dụm được, định mời đại phu, lại bị nha hoàn trong phủ chặn lại.
“Ngươi và Nô Nhi là thân phận gì mà cũng muốn mời đại phu? Mai ma ma đã dặn rồi, không ai được phép ra ngoài!”
Không được chữa trị kịp thời, đầu gối của Nô Nhi cứ thế để lại bệnh căn, không thể đứng lâu, hễ đứng lâu là cả chân đều đau nhức không thôi.
Có khi Nô Nhi hỏi ta.
“Nương, vì sao Thế tử phi nương nương và Mai ma ma lại đối xử với chúng ta như vậy?”
Nó thật sự không nghĩ ra, trong mắt người ngoài, Thế tử phi nương nương hiền từ nhân hậu, mang gương mặt Bồ Tát, cớ sao lại riêng đối với nó và nương thân khắc nghiệt cay độc, trăm bề giày vò.
Địa vị của hai mẹ con nó trong phủ Thế tử, thấp đến mức rơi vào bụi trần.
Ai cũng có thể giẫm lên một chân, ai cũng có thể tìm niềm vui trên nỗi đau của chúng ta.
Khi ấy Nô Nhi đã 7 tuổi. Ta nhìn thân hình gầy gò của nó, ánh mắt đầy đau khổ, trầm mặc một lúc rồi lược bớt mà kể cho nó nghe câu chuyện của ta.
Nó trợn tròn mắt.
“Nương, nương là đích nữ phủ Tướng quân, vậy, vậy vì sao…”
Ú Đây là lần đầu tiên nó nghe những chuyện này, biết rằng nương của mình lại là đích nữ phủ Tướng quân, nhưng dưới sự tính toán của Mai nương và Kỷ Minh Châu, lại rơi xuống trở thành thê tử của mã nô.
|\|u Hóa ra Nô Nhi cũng có xuất thân hiển quý.
Ed!t Nó là huyết mạch của Tướng quân.
Nó là hậu duệ của đích nữ phủ Tướng quân.
Trong ánh mắt nó bắn ra mấy tia sáng tràn đầy hy vọng.
9.
Theo năm tháng trôi qua, Lâm Lang ngày càng duyên dáng thướt tha.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đoan chính, da dẻ trắng mịn đều đặn, chỉ liếc mắt một cái đã thấy rõ khí chất quý phái được nuôi dưỡng trong môi trường phú quý.
Kỷ Dương hết mực yêu thương Lâm Lang, cứ mười ngày nửa tháng lại tới thăm nàng một lần.
Hễ có được vật gì tốt đẹp, hắn đều phải mang tới cho Lâm Lang thưởng ngoạn.
Hôm nay tặng trâm ngọc châu báu, ngày mai dâng kỳ trân dị bảo.
Lúc nào cũng là một bộ dáng cữu cữu mẫu mực.
Thế tử cùng Kỷ Minh Châu tuy sủng ái Lâm Lang, nhưng cũng nghiêm khắc yêu cầu nàng, từng bước bồi dưỡng nàng trở thành một khuê nữ danh môn đúng nghĩa.
Mỗi lần Kỷ Dương tới, Lâm Lang đều được nghỉ nửa ngày, quan hệ cậu cháu vô cùng thân thiết.
“Cữu cữu, sau này người hãy đến thăm con nhiều hơn, Lâm Lang nhớ cữu cữu lắm.”
Nhìn ánh mắt long lanh của Lâm Lang, trái tim Kỷ Dương liền mềm đi phân nửa.
“Lần sau đến ngày nghỉ, cữu cữu sẽ tới thăm Lâm Lang.”
Nô Nhi trốn sau hòn giả sơn, nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt. Thấy Kỷ Dương tiễn Lâm Lang rời đi rồi xoay người định bước đi, nó vội vàng lên tiếng.
“Cữu cữu!”
Kỷ Dương quay đầu lại, thấy một nha đầu gầy gò tóc vàng hoe đang nhìn hắn bằng ánh mắt rực rỡ.
“Cữu cữu, con là Nô Nhi.”
Nô Nhi ngước nhìn nam tử trước mắt bằng ánh mắt ngưỡng mộ non nớt.
Hắn cao lớn, uy nghiêm, tựa như một ngọn núi sừng sững, hoàn toàn khác với người cha mã nô suốt ngày chỉ biết uống rượu của nó.
Nó vừa nhìn thấy rồi, cữu cữu là người hiền hòa đến thế, đối với tiểu thư lại ôn nhu như vậy.
Nó cũng là cháu ngoại của hắn, hắn hẳn cũng sẽ thương yêu nó chứ.
Kỷ Dương lập tức hiểu ra đó là ai, hắn nửa cười nửa không nhìn nó, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
“Ngươi thì tính là thứ gì chứ!”
Ác ý của Kỷ Dương tựa rắn độc bổ thẳng vào Nô Nhi.
Nô Nhi lập tức sững người tại chỗ.
“Con, con là Nô Nhi, cữu cữu, con là cháu ngoại của người mà.”
Kỷ Dương không thèm để ý đến nó nữa, ánh mắt cay nghiệt chuyển sang ta đang đứng phía sau Nô Nhi.
“Kỷ Vu, còn chưa chịu nhận mệnh sao. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, có những thứ, không phải ngươi có tư cách để tranh.”