Chương 5
Hắn ghé sát bên cạnh ta, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta. Giữa những cử chỉ thân mật, ta có thể ngửi rõ ràng mùi rượu và sát khí trên người hắn, giống như cơn gió lạnh lẽo, dữ dội ở Bắc Địch.
"Đúng vậy, giống như người oán hận sự thiên vị của Tiên đế," Ta cười kiều diễm, xoay người đặt ngón tay lên ngực hắn, "Vương gia, cả hai bọn ta đều không được cha mẹ sủng ái, bọn ta có cùng một nỗi oán hận, vì vậy mới tương đồng, thương tiếc nhau."
"Ha ha ha... Tương đồng, thương tiếc nhau sao? Bổn vương lại thấy cấu kết với nhau mới hợp hơn. Ngươi và ta đều bất hiếu bất kính, không cam lòng làm áo cưới cho người khác!"
Hắn ta cười hào sảng, vòng tay ôm eo ta, kéo ta ngã xuống chiếc giường phía sau, để ta nằm trong vòng tay hắn, gối đầu lên đầu gối hắn. Bốn mắt nhìn nhau, cười với nhau, hệt như hôn quân và yêu phi.
Những ngày tiếp theo, hắn dẫn ta cưỡi ngựa săn bắn, đi khắp các ngõ ngách của đất Yên. Ta cũng mượn sức mạnh của Vương phủ, thu mua được số lượng lớn lông thú, nhân sâm và các loại hàng hóa miền núi khác.
Tình cảm của bọn ta vô thức đang xảy ra một sự thay đổi nào đó.
Trong thời gian đó, ta nhận được hai tin tức từ Đế kinh —
Ngụy Thành Chương tham gia kỳ thi khoa cử, trượt. Hoa khôi Bạch Nhị Nương mà Hứa Thành Huy chuộc thân đã mang thai.
Sau hai tháng lưu lại ở phương Bắc, thương đội khởi hành trở về. Thẩm Luật đến tiễn ta, tặng cho ta một thanh đoản kiếm. Hắn nói đây là một cặp kiếm uyên ương, là chiến lợi phẩm hắn thu được từ Bắc Địch, bây giờ kiếm cái tặng cho ta.
Ta nhìn thanh đoản kiếm lạnh lẽo, hiểu được tâm ý của hắn. Ta nghĩ, có lẽ sống lại một lần nữa, trời xanh cũng bằng lòng ban phát cho ta một chút may mắn...
7
Trở về Đế kinh, ta bán thẳng số hàng hóa vận chuyển về từ Mạc Bắc, kiếm được một khoản tiền không nhỏ.
Vốn dĩ không thể suôn sẻ như vậy, nhưng dưới sự mai mối của Yên Vương, ta đã đi đường cô mẫu hắn, Lan Lăng Trưởng Công chúa, nên những thứ này mới có thể bán lại với giá cao.
Lan Lăng Trưởng Công chúa là lão nhân trong tông thất, nhà chồng lại là Tào Quốc Công phủ, huân tước hàng đầu, mượn chuyến giao dịch này, ta cũng coi như đã bắt được mối quan hệ này.
Ta cho người chọn một số quà tặng trông có vẻ đắt tiền gửi cho Hứa Dao, Hứa Thành Huy. Ta còn dặn dò người đi tặng quà, trước mặt Hứa Dao, nhất định phải tiết lộ mối quan hệ giữa ta và Tào Quốc Công phủ, nói rằng bọn ta quan hệ rất tốt.
Quả nhiên, không lâu sau, muội muội ta trước đó còn nói phải dưỡng thai không thể ra khỏi nhà, giờ đây đã bụng mang dạ chửa tha thiết tìm đến tận cửa.
Hứa Dao kéo tay ta khóc lóc thảm thiết như trước.
"Tỷ tỷ, tỷ đi tái ngoại lâu như vậy, đen đi rồi, cũng gầy đi rồi. Tỷ tỷ, tỷ không biết, trong khoảng thời gian này, muội đã lo lắng cho tỷ đến thế nào đâu. Muội thật sự ăn không ngon, ngủ không yên. May mà tỷ tỷ đã bình an trở về, ơn trời đất."
"Muội thân thể nặng nề, tốt nhất là bảo trọng bản thân đi, mấy ngày trước ta gửi đến những tấm lông thú đó có thích không? Sau này con cái sinh ra, dùng để may quần áo cho nó là mềm mại ấm áp nhất."
Ta ôn hòa hòa nhã hỏi han Hứa Dao, giả vờ không nhìn ra ý định của nàng ta.
Giờ đây, việc Hứa gia "khuynh gia bại sản" đều là vì nàng ta. Nếu nàng ta thực sự lo lắng cho ta thì khi đó đã không mang hết tiền bạc theo khi xuất giá, đã không ngay cả đến tiễn ta cũng không muốn khi ta đi xa đến Mạc Bắc.
Hứa Dao được cha mẹ nuông chiều thành kiêu căng, từ trước đến nay nàng ta đều như vậy, mọi thứ đều ưu tiên bản thân.
Hỏi han qua lại rất lâu, cuối cùng Hứa Dao cũng tiết lộ ý định.
"Tỷ tỷ, muội nghe nói tỷ bắt được mối quan hệ với Lan Lăng Trưởng Công chúa và Tào Quốc Công phủ, không biết có thể giúp tiến cử Ngụy lang một chút không?"
Lần này bọn họ không bị ta chia cắt, lại có của hồi môn lớn của Hứa Dao cung phụng ăn ngon mặc đẹp, Ngụy Thành Chương tân hôn ngọt ngào đương nhiên vui sướng quên lối về, học vấn vốn dĩ chỉ ở mức bình thường càng trở nên tan hoang, con đường thi cử là tuyệt đối không thể đi được. Bọn họ đương nhiên để mắt đến mối quan hệ của ta.
"A Dao, ba mươi tuổi mới đỗ Minh kinh, năm mươi tuổi còn nhỏ để đỗ Tiến sĩ. Cho dù năm nay rớt bảng, ba năm sau, thi lại một lần cũng không sao, dù sao muội phu vẫn còn trẻ."
Lời ta nói là đạo lý chính đáng, nhưng Ngụy Thành Chương và Hứa Dao không thể nào hài lòng.
"Ngụy lang thường nói, một tấc thời gian là một tấc vàng, tuổi xuân đang đẹp thì nên cống hiến cho đất nước càng sớm càng tốt. Bây giờ hắn ta cũng là Cử nhân, Cử nhân bỏ tiền ra mua quan chức ra làm quan cũng là chuyện thường tình. Tỷ tỷ, tỷ đã có quan hệ, vậy thì giúp bọn muội đi."
Ta giả vờ không chịu nổi Hứa Dao làm nũng nỉ non, đồng ý tìm quan hệ tiến cử Ngụy Thành Chương đi làm quan, nàng ta lúc này mới nín khóc mỉm cười.
Ta lại nói, tiền mua quan chức hiện tại không có. Lần này Hứa Dao lại rất rộng rãi, liên tục nói sẽ gửi tiền cho ta ngay khi về, dặn dò ta nhất định phải phí tâm tư, tìm cho hắn ta một chức vụ tốt.
Vết nhơ giao thiệp trước khi cưới, con đường mua quan chức ra làm quan, danh tiếng của Ngụy Thành Chương sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
Sau khi Hứa Dao đi, Hứa Thành Huy lại đến.
Đệ đệ này của ta nói hoa khôi Bạch Nhị Nương đã mang thai con của hắn ta, hắn ta muốn cưới Bạch Nhị Nương làm thê. Hứa gia có gia huấn, không được cưới nữ nhi xuất thân tiện tịch làm chính thất. Trước khi ta về, Hứa Thành Huy đã gây sự với tộc lão vài lần rồi.
"Tỷ tỷ, Nhị Nương nhất định phải là thê tử của ta. Ta đã hứa với nàng ấy sẽ cưới hỏi đàng hoàng, tên nàng ấy phải được ghi vào gia phả."
Đệ đệ này của ta nói dứt khoát.
"Gia quy tổ tông không thể phá."
"Tỷ tỷ, tỷ là chủ gia đình, chuyện Nhị Nương có thể vào gia phả hay không chẳng phải là một lời của tỷ thôi sao? Tỷ phá lệ một lần thì có sao?"
Hứa Thành Huy không cho là đúng.
Sau một hồi tranh cãi, ta khuyên giải hắn ta, vì gia quy tổ tông không cho phép, chi bằng hắn ta tách khỏi tông tộc, lập một nhánh riêng. Như vậy tộc quy cũng không thể quản được hắn ta nữa. Dù sao chi đích Hứa gia chỉ có ba tỷ đệ bọn ta, ta và Hứa Dao đều là nữ nhi đã xuất giá, sau này người thừa kế chi đích vẫn chỉ có hắn ta.
Hứa Thành Huy nghĩ đi nghĩ lại, đồng ý.
Đây đương nhiên là kế sách của ta, một khi hắn ta đồng ý tách tông, cũng có nghĩa là bị ta quét ra khỏi nhà, Hứa gia không còn đích tử nữa.
Nghĩ đến vị Tướng quân trẻ tuổi trí dũng song toàn mà thế nhân ca ngợi kiếp trước, rồi nhìn công tử bột không hiểu biết gì trước mắt, ta không khỏi cười lạnh.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha