Chương 4
Hứa Dao khóc càng lúc càng dữ dội, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nàng ta lấy người mẹ đã khuất ra để uy hiếp ta.
Muội muội tốt này của ta chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, hoàn toàn không nghĩ đến cái giá mà Hứa gia phải trả nếu chống lại thánh chỉ. Nhưng, đây chính là bản tính của nàng ta, ta không hề ngạc nhiên.
Ta mở lời một cách nhẹ nhàng, "Trừ khi muội mang thai, không còn trinh tiết."
Khi nói ra câu này, ta nghĩ mình là một nữ nhân độc ác, nhưng thì sao chứ?!
Ta đã dành cả đời để làm một "người tốt", cuối cùng kết cục lại là bị người thân xa lánh, chế-t cóng nơi lạnh lẽo. Bây giờ, hãy để ta xem làm một kẻ xấu, ta sẽ nhận được "quả báo" gì...
Ánh sáng kích động, bừng lên trong mắt Hứa Dao.
"Chưa cưới đã có thai, đây là cách duy nhất. A Dao, chỉ cần muội chịu chấp nhận, những việc còn lại cứ để ta lo."
Ánh mắt ta dịu dàng, giọng nói mê hoặc, "Thời gian của muội không còn nhiều đâu, muội phải hành động trước khi Ngụy công tử biết tin về tuyển tú."
Đêm hôm đó, Hứa Dao trang điểm lộng lẫy, đi đến quán trọ gặp Ngụy Thành Chương, mãi đến sáng ngày hôm sau nàng ta mới bước chân loạng choạng trở về.
Một tháng sau, nàng ta được chẩn đoán là đã mang thai.
Ta viết thư lên Nội Vụ Phủ thỉnh tội, lại đi đường nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, nhường danh hiệu hoàng thương cho biểu đệ của Hoàng hậu, bỏ ra một khoản tiền lớn để đánh điểm khắp nơi, cuối cùng cũng xóa tên Hứa Dao khỏi danh sách tuyển tú.
Kể từ đó, Hứa gia rơi xuống thành thương gia bình thường. Gia sản tiêu tan, sản nghiệp suy tàn, không còn vốn liếng để người khác thèm muốn.
Hứa Dao nhìn thấy tất cả những điều này, nhưng vẫn luôn giả vờ câm điếc, chỉ lấy lý do dưỡng thai, an tâm trốn trong phòng thêu giá y, mãi đến khi mọi chuyện đã rồi mới bước ra khỏi cửa.
"Tỷ tỷ, muội biết tất cả là vì muội, tỷ đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để chuẩn bị, lẽ ra muội cũng nên góp tiền. Nhưng tỷ tỷ, sau này muội phải sống cùng Ngụy lang, lại không bằng tỷ tỷ kinh doanh giỏi giang... Tỷ tỷ, muội xin lỗi... Tỷ tỷ, tỷ đừng giận muội có được không..."
Trước khi xuất giá, nàng ta kéo tay ta, khóc lóc chân thành.
"Muội là muội muội của ta, ta làm sao lại giận muội chứ? Chỉ cần muội sống tốt, ta đã thấy vui lòng rồi."
Ta thậm chí còn thật lòng an ủi nàng ta, dù sao phải mang tiếng chưa cưới đã có thai, danh tiếng của nàng ta đã hoàn toàn bị hủy hoại. Mà có một thê tử tiếng xấu đồn xa như vậy, sau này Ngụy Thành Chương cũng sẽ không được dung thứ bởi những văn quan thanh liêm coi trọng danh tiếng, muốn ra làm quan, chỉ có thể đi theo con đường sủng thần làm hài lòng vua.
Bây giờ Hứa Dao đang có tiền trong tay, đương nhiên Ngụy Thành Chương không dám làm gì. Nhưng đợi đến khi tiền ngày càng ít đi thì sao?!
Dùng da-o mềm giế-t người mới đau đớn hơn, để nếm được vị ngon của báo thù, vài câu lời nói hay thôi mà, có gì mà không nói được chứ?!
Hứa Thành Huy trách ta không quản tốt Hứa Dao, tông tộc trách ta phá sản tổ nghiệp. Vì vậy không lâu sau khi Hứa Dao xuất giá, ta quyết định theo thương đội lên phương Bắc, đi thu mua lông thú và hàng hóa miền núi ở Yên Bắc, chấn hưng sự nghiệp gia đình.
Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài, thực chất ta muốn đến phương Bắc gặp Yên Vương.
Ngày rời đi, Hứa Dao nói phải dưỡng thai, không đến tiễn ta; Hứa Thành Huy nói phải đọc sách, cũng không đến tiễn ta.
Đúng như dự đoán. Sự vô tình vô nghĩa của hai đứa này chỉ càng đốt cháy ngọn lửa báo thù trong ta.
Theo thương đội đi được hai tháng, ta cuối cùng cũng đến được đất Yên, gặp được Yên Vương trong truyền thuyết.
6
Đất Yên từ khi vào thu, trời đã tối rất sớm. Khi ta đến doanh trại quân đội, tuy mới chỉ là giờ Mão, nhưng màn đêm đã buông xuống, muôn vàn tinh tú.
Trên sân tập, lửa trại bùng cháy, giế-t lợn mổ dê, rượu ngon được bày ra. Yên Vương và những binh lính Yên được ta ban ơn đã tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn nhưng đơn giản, chào đón sự xuất hiện của ta.
Khác với hình mẫu quân tử khiêm tốn được tôn sùng thời bấy giờ, Yên Vương là một thanh niên cao lớn vạm vỡ. Hắn ta mặc áo giáp sắt, mặt đầy sương gió, dung mạo thô kệch, khoác vai uống rượu bằng bát lớn, ăn thịt bằng miếng lớn với binh lính, trên người không có chút nào quý phái kiểu hoàng tộc, câu nệ.
Ta giả dạng nam nhi, lấy thân phận thiếu công tử thương hành Lâm thị tham dự yến tiệc. Yên Vương âm thầm đánh giá ta, ta cũng âm thầm đánh giá hắn ta.
"Nào nào nào, Lâm công tử, ta cạn ly với ngươi. Bè lũ văn quan triều đình không ra gì, những năm này nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, cuộc sống của mọi người khó khăn lắm!”
"Áo bông mùa đông bọn họ phát năm ngoái mỏng như giấy, may mà có áo bông ngươi gửi đến!
"Ngươi nếm thử thịt dê này đi, đây là dê thảo nguyên cướp được từ bộ lạc Bắc Địch đấy, ngon lắm!"
...
Trong lúc đó, liên tục có người tiến lên chào hỏi, mời rượu ta, ta không từ chối ai.
Ta thấy ánh mắt Yên Vương nhìn ta, từ sự tò mò ban đầu, dần dần trở nên phức tạp.
Mọi người đều nghĩ ta là nam nhi, nhưng ta chưa bao giờ giấu giếm thân phận của mình với hắn ta. Kể từ khi ta quyết định cấu kết làm việc xấu với Yên Vương, ta đã không còn nghĩ đến việc làm một tiểu thư khuê các, mềm yếu ủy mị nữa.
Vui chơi đến tận đêm khuya, yến tiệc mới tan. Thẩm Luật mời ta đến trướng trại của hắn nghỉ ngơi, ta không từ chối.
"Trai đơn gái chiếc, ở cùng một phòng, Hứa cô nương bình tĩnh như vậy, không sợ bổn vương có ý đồ bất chính với ngươi sao?"
Yên Vương Thẩm Luật thong thả cởi giáp sắt trên người.
Ta không hề bối rối, thản nhiên mở lời:
"Vương gia ôm chí lớn thiên hạ, ta tin vào nhân phẩm của Vương gia. Hơn nữa, ta cũng là thê tử tương lai của Vương gia, giờ đây nếu có chuyện gì xảy ra, cũng không quan trọng phải không?"
Điều kiện hợp tác giữa ta và Thẩm Luật là, đợi sau khi Thẩm Luật đăng cơ xưng đế sẽ cưới ta làm Hoàng hậu.
Kiếp trước ta làm đá lót đường cho người khác, nhìn nàng ta phong quang làm Hoàng hậu. Lần này, ta cũng muốn nếm thử hương vị mẫu nghi thiên hạ.
"Ta vốn tưởng rằng Hứa cô nương có thể tiên đoán tương lai nên mới đặt cược sớm. Bây giờ xem ra, lại khác với những gì ta nghĩ, là ta đã đánh giá thấp Hứa cô nương rồi."
Ta từng nói với Thẩm Luật rằng ta có thể nhìn thấy tương lai trong mơ. Tương lai hắn sẽ mưu phản, sẽ xưng đế.
Để kiểm chứng, ta đã đưa cho hắn một bản đồ mỏ sắt ở đất Yên. Trong đó có vài mỏ là sau này Tiểu Hoàng đế thu hồi phương Bắc, phải tốn rất nhiều nhân lực và vật lực mới thăm dò được.
"Khác ở chỗ nào?"
Ta chợt rất tò mò về lời nói của Thẩm Luật.
"Ta ngửi thấy hơi thở của đồng loại trên người ngươi — tham vọng cháy bỏng, cùng với sự không cam lòng và lòng hận thù ẩn sâu trong nội tâm."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha