Chương 3
Ta lấy gia sản ra, phân chia cho đệ đệ muội muội trước mặt tông thân.
"Tỷ tỷ, sao lại nhiều thế này?"
"Tỷ tỷ, sao lại chia gia sản ngay bây giờ?"
Từng chồng khế đất, khế nhà, ngân phiếu, từng thùng trang sức, đồ cổ, tranh chữ...
Hứa Dao và Hứa Thành Huy nhìn nhau, không thể tin được.
"Số tiền tài này, chung quy rồi cũng phải giao vào tay các ngươi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi."
Ta cười dịu dàng hòa nhã.
Kiếp trước, ta lo lắng chúng có tiền sẽ tiêu xài hoang phí, cuối cùng chúng lại nghi ngờ ta tham ô gia sản. Đời này, ta dứt khoát đem tất cả mọi thứ ra sớm. Dù sao, muội muội có tiền mới có thể trợ cấp cho thư sinh nghèo tốt hơn, đệ đệ có tiền mới có thể thường xuyên lui tới chốn phong nguyệt tốt hơn.
Thực ra, chút gia sản này không đáng nhắc đến. Giờ đây, số tiền ta kiếm được riêng nhờ sự tiên tr đã vượt qua Hứa gia vài lần, đó mới là nền tảng lập thân của ta.
Đúng như ta dự đoán. Tiếp theo, Hứa Dao lập tức mua rất nhiều tranh chữ quý giá, âm thầm tặng cho Ngụy Thành Chương.
Hứa Thành Huy sau khi trở lại thư viện, trực tiếp bao nuôi hai hoa khôi nổi tiếng, khiến bạn học há hốc mồm.
Ta lạnh nhạt quản lý công việc làm ăn trong nhà, nhưng ngầm lại cho người mua số lượng lớn lương thảo, quân giới, thuốc men gửi đến phương Bắc. Bởi vì Yên Vương và Bắc Địch sẽ bùng nổ một trận chiến lớn vào mùa đông năm nay.
Đời này, ta muốn tên nghịch tặc mưu phản soán ngôi này chiến thắng. Ta muốn mượn tay hắn ta để báo thù rửa hận!
4
Những ngày thủ hiếu trôi qua bình lặng. Hứa Dao và thư sinh tiếp tục lén lút hẹn hò, tình cảm nồng cháy. Mặc dù vì lý do thủ hiếu mà không thể ra ngoài giao tiếp, nhưng thư từ qua lại lại không hề đứt đoạn. Hứa Dao không ngừng gửi cho hắn ta đủ loại quà tặng, giấy mực bút nghiên quý giá, tranh chữ trang sức hiếm có...
Hắn ta đáp lại Hứa Dao bằng từng phong thư đường mật, chọc cho nàng ta mặt mày ngượng ngùng.
Trước mặt ta Hứa Dao không chỉ một lần khoe khoang về tấm chân tình của Ngụy lang đối với nàng ta, mong chờ sau khi mãn tang sẽ bàn chuyện hôn nhân đại sự.
Bên Hứa Thành Huy, sau khi có tiền, hắn ta trực tiếp mua một ngôi nhà sang trọng bên ngoài thư viện, chuộc thân cho hoa khôi mà hắn ta thích, giấu người đẹp trong nhà vàng. Còn về thư viện, hắn ta chẳng qua chỉ đến điểm danh mà thôi.
Hắn ta tưởng ta không biết, nhưng không hề hay biết người hầu bên cạnh hắn ta vốn là người của ta.
Hai đứa con được mẫu thân yêu thương nhất khi còn sống lại không thể chờ đợi mà phong hoa tuyết nguyệt trong thời gian thủ hiếu...
Nghĩ kỹ lại, thật là vô cùng châm biếm.
Ta và Yên Vương cũng tiếp xúc thường xuyên.
Sau khi nhận lô vật tư đầu tiên mà ta gửi đến, bọn ta đã đạt được ý định hợp tác thông qua thư từ. Khoảng thời gian tiếp theo, ta không ít lần gửi tiền và vật chất cho hắn.
Giờ đây, triều đình vì muốn xén bớt quyền lực của các phiên vương, tìm mọi cách cắt xén vật tư quân nhu của Yên Vương, quân lính dưới quyền hắn sống không dễ dàng gì, tất cả đều nhờ có sự trợ giúp của ta mà mới có thể ăn no mặc ấm.
Yên Vương cũng đáp lại, sau khi ta bày tỏ việc thiếu người, hắn đã chủ động gửi đến vài ám vệ có võ nghệ cao cường. Một số lão binh bị thương rút khỏi chiến trường cũng được Yên Vương gửi đến chỗ ta. Ta sắp xếp tất cả bọn họ vào đội thương đội.
Ta và vị phiên vương có dã tâm lang sói Thẩm Luật này, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng lại ngầm hiểu ý nhau.
Hứa Dao chìm đắm trong ngọt ngào của tình yêu, toàn tâm toàn ý ảo tưởng về cuộc hôn nhân tương lai, nhưng không hề hay biết cơn bão sắp đến.
Ngày thứ ba sau khi mãn tang, cờ trắng vừa được hạ xuống trong phủ, trong cung đã truyền ra thánh chỉ, lệnh Hứa Dao tham gia kỳ tuyển tú mùa thu.
Vì Bắc Địch những năm này luôn quấy phá, biên quan tạm thời không thể thiếu Yên Vương nên hắn đã tránh được vòng xén quyền lực lần trước.
Nhưng triều đình không hề từ bỏ ý định, e ngại Yên Vương binh hùng tướng mạnh, vì vậy lần tuyển tú này, Tiểu Hoàng đế sẽ chọn rất nhiều nữ nhi của thương gia giàu có, võ tướng để lấp đầy hậu cung, nhằm lôi kéo triều thần, tổ chức quân đội để phòng ngừa bất trắc.
Kiếp trước, ta chính là vào lúc này phát hiện ra tư tình của Hứa Dao và Ngụy Thành Chương, chia cắt bọn họ, những người đang chuẩn bị bỏ trốn.
Sau đó Hứa Dao được tuyển tú nhập cung, trở thành Tiệp dư.
Suốt nhiều năm sau đó, ta tìm mọi cách bỏ tiền bỏ sức cho nàng ta, dọn dẹp hậu quả sau mỗi lần nàng ta đắc tội với người khác.
Dưới sự sắp xếp của ta, nàng ta được Hoàng hậu che chở, được ân sủng. Sau khi chiến loạn dời đô và Hoàng hậu qua đời, nàng ta lại trở thành Kế Hậu.
Nhưng Hứa Dao lại không hề biết ơn. Nàng ta cho rằng chính ta đã chia cắt nàng ta và Ngụy Thành Chương, chính ta vì muốn trèo cao bám víu quyền quý mà đẩy nàng ta vào cung. Vì vậy sau này khi nàng ta trở thành Hoàng hậu, nắm giữ quyền lực lớn, việc đầu tiên nàng ta làm chính là giáng chức và trục xuất tỷ tỷ ruột của mình khỏi kinh thành!
Hứa Thành Huy, người đã trở thành Tướng quân nhắm mắt làm ngơ trước tất cả chuyện này.
Chuyện hắn ta lơ là học hành, nuôi dưỡng ngoại thất bị ta phát hiện, ta đã buộc hắn ta thôi học ở thư viện, tòng quân. Ta thu xếp mọi thứ cho hắn ta, để quan trên chăm sóc hắn ta, giúp hắn ta thăng tiến từng bước, bảo toàn tính mạng. Nhưng Hứa Thành Huy lại cho rằng ta tham lam gia sản, muốn hắn ta chế-t trên chiến trường...
Hoàng đế, người biết rõ ta bị oan lại nhòm ngó tài lực mà ta đã thể hiện trong lúc bình loạn, chọn cách mặc kệ, sau đó thu hồi gia sản Hứa gia về quốc khố.
Những phu nhân quan lại từng có quan hệ tốt với ta, những thương gia giàu có, khách quý từng được ta giúp đỡ cũng không thể chờ đợi mà chia nhau sản nghiệp của ta.
Ta căm phẫn tột độ, chỉ cảm thấy người trong thiên hạ đều phụ bạc ta!
Mỗi một người trong số bọn họ đều là người ta phải trả thù!
5
"Tỷ tỷ, muội không muốn tuyển tú! Muội không muốn vào cung! Muội chỉ muốn gả cho Ngụy lang thôi!"
Hoạn quan truyền chỉ vừa đi khỏi, Hứa Dao đã kéo ta khóc lóc thảm thiết.
"Tỷ tỷ, tỷ giúp muội đính hôn với Ngụy lang được không? Có hôn ước rồi, muội chắc chắn không cần tham gia tuyển tú nữa!"
"A Dao, muội ngây thơ quá. Thánh chỉ đã hạ, cho dù có hôn ước cũng không thể trốn thoát."
Ta vạch trần, đập tan ảo tưởng của nàng ta một cách tàn nhẫn.
"Bây giờ cách kỳ tuyển tú mùa thu chỉ còn hai tháng, còn chuyện thành thân chắc chắn không kịp. Hơn nữa nếu Ngụy công tử biết muội là thân phận đang được tuyển chọn cũng chưa chắc đã dám cưới muội."
"Thật sự không còn cách nào sao? Tỷ tỷ, dù muội có tự tử, dùng kéo cắt cổ, muội cũng không muốn tuyển tú! Tỷ đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc muội thật tốt! Tỷ tỷ, tỷ muốn mẹ nơi cửu tuyền cũng không được yên ổn sao?!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha