Chương 2
Còn Ngụy Thành Chương sau khi vào triều làm quan cũng tìm mọi cách để làm khó ta.
"Có phải muội đã thích Ngụy công tử đó rồi không?"
Hứa Dao xấu hổ gật đầu.
"Nếu đã thích, vậy thì hãy dũng cảm theo đuổi đi."
Đời này, đương nhiên ta phải thành toàn cho bọn họ.
"Nhưng tỷ tỷ, gia đình hắn ta không giàu có."
"Dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang. Chỉ cần hắn ta đối tốt với muội, tài học tốt, nghèo một chút thì có sao đâu? Hứa gia chúng ta không thiếu tiền nhất, sau này ta còn có thể thiếu của hồi môn cho muội sao?"
"Muội cũng nghĩ như vậy, gia đình chúng ta tuy là hoàng thương, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là hạng thương buôn bán thấp kém, không thanh cao cao quý như thư hương môn đệ. Sau này gả cho Ngụy công tử, đợi hắn ta vào triều làm quan, muội cũng sẽ cáo mệnh phu nhân, như vậy mới gọi là thực sự vẻ vang."
Hứa Dao mặt đầy đồng tình.
Ta lại nói với nàng ta về bệnh tình của mẫu thân.
"Sao lại nghiêm trọng đến vậy?" Hứa Dao kinh hãi thất sắc, "Tỷ tỷ, tỷ chăm sóc mẹ thế nào vậy..."
"Lời này không phải ta nói, là Bạch đại phu nói, lúc đó Quản gia Hà bá cũng có mặt," Ta nghẹn ngào, giả vờ đau buồn, "Bên Thành Huy, ta đã cho người đến thư viện gọi nó về rồi, muội cũng phải chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối đừng để lỡ lời trước mặt mẫu thân."
Chiều ngày hôm sau, đệ đệ Hứa Thành Huy trở về, vừa mở miệng đã trách ta không chăm sóc mẫu thân chu đáo.
Hắn ta ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng ta vẫn ngửi thấy mùi phấn son trên người hắn ta. Mọi người trong nhà đều nghĩ hắn ta đang miệt mài đèn sách ở thư viện, nhưng thực ra đệ đệ này của ta đã sớm trở thành khách quen của thanh lâu.
Mẫu thân đã đến lúc hồi quang phản chiếu, bọn ta vây quanh giường bà ta. Bà ta trước hết bảo bọn ta phải nương tựa lẫn nhau, làm rạng danh gia tộc, rồi lại dặn dò ta phải quản lý tốt việc kinh doanh của gia đình, chăm sóc tốt cho đệ đệ muội muội.
Mẫu thân lẩm bẩm nói rất nhiều, ho dữ dội. Liễu ma ma bước vào, phía sau còn có một thiếu niên.
"Phu nhân, Chu công tử đến rồi."
Thiếu niên Chu Tĩnh Tùng là biểu thân bà con xa, đang ở nhờ nhà bọn ta, cũng là vị hôn phu của ta.
"Khụ khụ... khụ khụ... Chất nhi ngoan, con lại đây..."
Mẫu thân gọi Chu Tĩnh Tùng, "Hôm nay biểu thẩm mời con đến, là muốn hủy bỏ hôn ước giữa con và A Tố..."
Cả phòng im lặng. Lòng ta tràn ngập bi ai. Tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của ta, bởi vì kiếp trước, mẫu thân cũng đã làm như vậy.
3
"Biểu thẩm, có phải tiểu chất có điều gì không chu đáo không?"
Chu Tĩnh Tùng sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại.
"Chất nhi ngoan, không phải lỗi của con, là do ta mạng không còn sống bao lâu, sau này A Tố vừa phải lo liệu việc kinh doanh trong nhà, phải lộ mặt ra ngoài, lại còn phải thủ hiếu cho ta, làm lỡ dở tuổi xuân, vì vậy ta nghĩ chi bằng giải trừ hôn ước của hai đứa đi."
Mẫu thân nói một cách uyển chuyển, nhưng lại là sự quyết tuyệt không thể thương lượng. Bà ta còn một lý do nữa chưa nói, đó là nếu ta đã xuất giá thì làm sao có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc đệ đệ muội muội chứ?
Kiếp trước, mọi chuyện là như thế này. Vì chúng, vì Hứa gia, sau khi hủy hôn, ta cả đời không lập gia đình.
"Nhưng biểu thẩm, tiểu chất không bận tâm việc Tố biểu muội phải lộ mặt ra ngoài, cũng bằng lòng chờ Tố biểu muội mãn tang."
Chu Tĩnh Tùng giãy giụa.
"Đúng vậy, mẹ ơi, biểu ca ..."
Đối diện với ánh mắt mong chờ của Chu Tĩnh Tùng, ta cũng không nhịn được mở lời.
"Đủ rồi! Lệnh cha mẹ, lời mai mối, chuyện hôn nhân đại sự có chỗ cho một cô nương như ngươi xen vào sao? Nếu làm lỡ dở biểu huynh ngươi, ngươi muốn sau khi mẹ chế-t làm sao có thể mặt mũi nhìn phụ mẫu nó nơi cửu tuyền? Ngươi muốn mẹ chế-t không nhắm mắt sao?"
Làm con cái, ai có thể để cha mẹ chế-t không nhắm mắt chứ?
Mẫu thân đây là dùng đạo nghĩa và danh phận để áp bức ta. Một câu lệnh cha mẹ, lời mai mối gần như là đang quở trách ta không biết liêm sỉ.
"Đúng vậy, tỷ tỷ, tỷ cứ nghe lời mẹ đi."
Muội muội phụ họa.
"Lễ Ký có nói: Hiếu tử chi dưỡng dã, lạc kỳ tâm bất vi kỳ chí hướng. Trưởng tỷ, phận làm nữ nhi, điều quan trọng nhất là hiếu thuận, tỷ đây là đang bất hiếu với mẹ sao?"
Đệ đệ chỉ trích.
Ta và Chu Tĩnh Tùng cuối cùng đã ký tên vào tờ giấy giải trừ hôn ước đó.
Ta tiễn Chu Tĩnh Tùng ra cửa. Gió đêm se lạnh, ve sầu rên rỉ, bọn ta sánh bước đi trên con đường nhỏ trong vườn hoa.
"Biểu muội, ta xin lỗi, là ta..."
"Không, biểu ca, người phải nói xin lỗi là ta mới đúng," Ta lắc đầu, cười cay đắng, "Biểu ca, ngươi là người tốt, cũng là một quân tử, chung quy là ta phúc mỏng, không xứng với ngươi, thứ này ngươi cứ giữ lấy đi."
Ta lấy ra một phong thư tiến cử đưa cho Chu Tĩnh Tùng. Đây là ta đã nhờ Tế tửu Quốc Tử Giám, Khổng đại nhân viết, tiến cử Chu Tĩnh Tùng bái nhập môn hạ của Đại Nho Trang Dật tiên sinh.
"Biểu ca, cầm lấy nó đi học với Trang Dật tiên sinh cho tốt, năm năm sau hãy bước vào trường thi." Ta dặn dò.
Tiểu Hoàng đế kể từ khi đăng cơ đã nghe theo lời kiến nghị của văn thần mà tìm cách xén bớt quyền lực của các phiên vương, đã ép chế-t vài vị vương thúc. Giờ đây, trong ngoài triều đình đang trong cơn gió tanh mưa má-u.
Bốn năm sau, Yên Vương Thẩm Luật, người trấn giữ phương Bắc sẽ khởi binh làm phản. Đại quân của Yên Vương sẽ chỗ nào đi qua cũng như chẻ tre, quân triều đình sẽ thua liểng xiểng, thậm chí buộc phải dời đô.
Kiếp trước, chính ta đã liên kết với một loạt hoàng thương bỏ ra khoản tiền khổng lồ, mua lương thảo và ngựa tốt từ Bắc Địch với giá cao, giúp triều đình tái lập quân đội, sau đó trải qua một cuộc chiến kéo dài, triều đình mới chỉ vừa vặn chiến thắng trong đau đớn.
"Biểu muội, muội đây là muốn xa lánh ta sao?"
Giọng Chu Tĩnh Tùng cay đắng, tưởng rằng ta đang bù đắp cho hắn ta.
"Không, biểu ca, ta hy vọng ngươi có thể sống tốt hơn. Chung quy là thân phận chúng ta thấp kém, không thể làm theo ý mình. Nếu bây giờ ngươi là quan viên, e rằng mẫu thân ta hận không thể vội vàng giục ngươi và ta thành hôn, để ngươi nâng đỡ A Dao và Thành Huy."
Vị mẫu thân này của ta, là người tính toán thiệt hơn, tìm mọi cách để lo liệu cho đôi tiểu nhi nữ của bà ta.
"Tố biểu muội, ta bằng lòng chờ muội..."
"Biểu ca, ngươi xứng với một người tốt hơn ta."
Chu Tĩnh Tùng là quân tử phong quang như trăng sáng, còn ta là người bò ra từ địa ngục. Hắn ta tự sau khi bái nhập môn hạ Trang Dật tiên sinh, sẽ được Trang Dật tiên sinh coi trọng, gả nữ nhi cho hắn ta, đó mới là người vợ hiền tương kính như tân.
Kiếp trước đã là như vậy, đời này, ta chẳng qua là làm cho mọi chuyện xảy ra sớm hơn mà thôi.
Mẫu thân qua đời trong giấc ngủ. Ta lo liệu xong tang sự của mẫu thân, sau khi qua bảy ngày đầu, Chu Tĩnh Tùng rời khỏi Hứa gia.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha