Chương 1
1
Mẫu thân ta lâm bệnh, bệnh rất nặng. Bạch đại phu thở dài, viết xuống một toa thuốc. Ta căn dặn tỳ nữ đi lấy thuốc, sau đó tiễn ông ấy ra cửa.
"Bạch đại phu, bệnh của mẫu thân ta còn chữa được không?"
Ông ấy lộ vẻ đồng cảm.
"Hứa đại cô nương, thứ lão hủ nói thẳng, lệnh từ giờ đã bệnh tình nguy kịch, chuyện hậu sự của bà ấy, ngươi nên bắt đầu chuẩn bị đi là vừa."
Ta im lặng không nói gì.
Kiếp trước, cũng vào sáng sớm ngày thứ ba sau khi mời Bạch đại phu khám bệnh, mẫu thân qua đời. Chỉ có điều khi đó ta không hề hỏi câu này, để rồi khi mẫu thân mất, đệ đệ muội muội quay sang trách móc ta đã không chăm sóc mẫu thân chu đáo. Lần này, có lão quản gia làm chứng, tự nhiên là ta được minh oan.
Khi ta trở về phòng, mẫu thân vừa uống thuốc xong. Bà ta yếu ớt tựa nghiêng trên gối, hơi thở yếu ớt, mặt không còn chút má-u, đôi mắt hé mở.
"Mẫu thân, hôm nay người cảm thấy đỡ hơn không?"
"A Tố, ta mơ thấy phụ thân con, ông ấy nói một mình dưới đó cô đơn lắm, không có người bầu bạn. Ta cảm thấy, ngày sống của ta không còn nhiều nữa."
Ba năm trước, phụ thân bất ngờ qua đời, mẫu thân từ đó mà uất ức thành bệnh.
"Mẫu thân, người đừng nói những lời tang khí, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Ta an ủi bà ta.
Bà ta lắc đầu, "Lần này, ta không qua khỏi được rồi. A Tố, con là trưởng tỷ, trưởng tỷ như mẹ, sau này con nhất định phải chăm sóc tốt cho Dao Dao và Thành Huy, phải đốc thúc chúng tiến thủ, làm rạng danh gia tộc."
"Thành Huy là nam nhi, sau này làm quan làm tể, tự có đường đi riêng của nó. Điều làm mẹ lo lắng nhất chính là Dao Dao, con bé ngây thơ vô tội, đơn thuần ngây thơ, sau này con phải nhường nhịn nó nhiều hơn, chăm sóc tốt cho nó, chọn cho nó một lang quân tốt."
Mẫu thân khổ tâm, không ngừng dặn dò về tiểu nữ nhi và tiểu nhi tử của bà ta, nửa lời cũng không nhắc đến ta.
"Mẹ ơi, con về rồi, mẹ xem bộ váy này của con có đẹp không?"
Ngoài cửa truyền đến một giọng nói trong trẻo. Muội muội Hứa Dao trong bộ váy đỏ chạy vào, hưng phấn nhào vào lòng mẫu thân.
"Đẹp, Dao Dao nhà chúng ta là cô nương xinh đẹp mà."
Mẫu thân âu yếm vuốt tóc nàng ta, đầy vẻ cưng chiều.
"Con đây chẳng phải là được thừa hưởng nhan sắc của mẹ sao, mẹ năm xưa là đại mỹ nhân nổi tiếng ở kinh thành, nữ nhi như con đương nhiên là nữ thừa mẫu mạo, duyên dáng yêu kiều rồi."
Hứa Dao đắc ý ngẩng mặt lên, giống như một con khổng tước kiêu hãnh, rồi lại bĩu môi nhỏ, bất mãn phàn nàn.
"Mẹ ơi, đáng lẽ hôm nay trong buổi du hồ hội, con mới phải là người giành được phần thắng, chỉ vì tỷ tỷ không chịu mua cho con bộ trang sức đá quý màu xanh lục đó, làm con bị cô nương Lưu gia giành mất phong đầu. Mẹ không biết con đã buồn đến thế nào đâu."
Mẫu thân trách cứ nhìn về phía ta.
"Mẫu thân, bộ trang sức mà Dao Dao vừa ý thực sự quá đắt, tốn năm vạn lượng bạc. Năm nay lụa Giang Nam tăng giá, chi phí tàu thuyền cũng tăng, sắp phải cung cấp hàng cho trong cung, cần phải dự trù tiền mặt để mua hàng, lại còn phải đánh điểm trong cung. Tiền bạc trong nhà đang khó khăn, mà trang sức của muội muội cũng không phải là ít..."
Ta giải thích như kiếp trước, nhưng trong lòng lại đã rõ câu trả lời sẽ nhận được.
"Hứa gia chúng ta làm gì đến mức thiếu vài vạn lượng bạc chứ?"
Mẫu thân ngắt lời ta, nhìn ta bằng ánh mắt trách móc.
"Dao Dao còn nhỏ, nữ nhi thích làm đẹp thì có gì sai? Con là trưởng tỷ, phải nhường nhịn nó, phải chăm sóc nó nhiều hơn, ngày mai con đi mua bộ trang sức đó đi."
Trong lòng ta không khỏi cười lạnh, nhưng vẫn mặt không đổi sắc gật đầu.
Hứa Dao lại làm nũng, tỏ ra ngoan ngoãn, chọc cho mẫu thân vui vẻ một hồi. Ta nhìn cảnh mẹ con bọn họ vui vầy bên nhau, chỉ cảm thấy lạc lõng.
Ta vì công việc làm ăn của gia đình, vì bệnh tình của mẫu thân mà bận rộn chân không chạm đất, đêm không ngủ yên, còn muội muội lại có thể tự do tự tại đi chèo thuyền ngắm cảnh.
Mẫu thân chỉ biết bắt ta phải đáp ứng mọi yêu cầu của nàng ta, mà không hiểu rằng, để có được lợi nhuận năm vạn lượng bạc này, đại nữ nhi của bà ta đã phải lao tâm khổ tứ, tính toán chi li suốt bao lâu...
2
Sau khi mẫu thân ngủ, ta và Hứa Dao cùng nhau về viện.
"Tỷ tỷ, muội xin lỗi, muội không cố ý mách lẻo với mẹ đâu, muội không ngờ mẹ lại trách tỷ..."
Hứa Dao cúi đầu nhìn mũi giày, nhỏ giọng xin lỗi.
"Ta là tỷ tỷ của muội, làm sao lại trách muội chứ." Ta cười dịu dàng.
Từ nhỏ đã như vậy, chỉ cần ta không đồng ý chuyện gì với nàng ta, nàng ta sẽ quay sang làm nũng với cha mẹ rằng ta đối xử không tốt với nàng ta. Sau đó ta sẽ bị trách mắng, cha mẹ sẽ bắt ta phải đền bù cho nàng ta. Rồi nàng ta lại làm nũng, xin lỗi ta, nói rằng mình không cố ý.
"Tỷ tỷ, muội biết tỷ là người tốt nhất mà, tỷ chính là tỷ tỷ dịu dàng rộng lượng nhất cả đế kinh, có được một trưởng tỷ như tỷ thật là phúc phần tu luyện từ tám đời của muội."
Hứa Dao mặt mày hớn hở, kéo tay ta làm nũng, những lời đường mật được thốt ra không hề tiếc rẻ. Ta chỉ cười ôn hòa.
Đúng vậy, vừa là huyết mạch chí thân, vừa là tỷ muội cùng một mẹ sinh ra, lại còn từ nhỏ được giáo dục phải khiêm nhường ngoan ngoãn, nếu không phải sống lại một lần, biết trước mọi chuyện trong tương lai, thì làm sao ta lại không thích một muội muội đáng yêu ngây thơ như vậy chứ?
Nhưng bây giờ, Hứa Tố đã chế-t, cái người từng dốc hết ruột gan, hy sinh tất cả vì đệ đệ muội muội đã chế-t. Chế-t trong đêm đông lạnh lẽo của kiếp trước. Nàng ta đã bị chính đệ đệ muội muội công thành danh toại của mình trục xuất khỏi kinh thành, lưu lạc nơi hàn vi, chế-t cóng.
Khi sống bị ngàn người chỉ trích, khi chế-t phải gánh chịu tiếng xấu, không ai biện hộ cho nàng ta nửa lời. Sống lại một lần, lần này, ta chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn.
"Dao Dao, sao muội lại thích bộ trang sức đá quý màu xanh lục đó?"
Ta giả vờ tò mò hỏi.
Một chút ngượng ngùng thoáng qua trên khuôn mặt nàng ta.
"Tỷ tỷ, muội nói cho tỷ biết, nhưng tỷ đừng nói với mẹ nhé. Chủ yếu là Ngụy công tử, hắn ta nói muội diễm lệ hoạt bát, lại thích mặc váy đỏ xinh đẹp rực rỡ, nếu kết hợp thêm trang sức màu xanh lục sẽ càng trở nên duyên dáng tươi mới, như hoa sen mới nở, Lăng Ba tiên tử."
Ngụy Thành Chương, Ngụy công tử, một thư sinh nghèo không từ thủ đoạn để thăng tiến. Hai người bọn họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Kiếp trước ta nhìn ra được bản tính hèn hạ của tên thư sinh nghèo này nên đã chia cắt bọn họ.
Sau này Hứa Dao vì thánh chỉ mà buộc phải vào cung, nhưng lại hận ta. Nàng ta cho rằng ta vì muốn trèo cao bám víu quyền quý mà phá hoại uyên ương, sau khi được ta phò tá trở thành Hoàng hậu, nàng ta quay lại báo thù ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha