Chương 6
Đợi sau này ta danh chính ngôn thuận nhận nuôi một nam hài khác từ trong tộc, kế thừa hương hỏa chi đích, không biết trong lòng Hứa Thành Huy sẽ hối hận đến mức nào.
8
Sau khi nhờ Tào Quốc Công thu xếp, Ngụy Thành Chương được tiến cử đến trước mặt Tiểu Hoàng đế với danh tiếng "giỏi thơ văn, thông thư họa". Tiểu Hoàng đế rất thích hắn ta, trực tiếp giữ lại bên cạnh làm Hàn Lâm Phụng Chiếu.
Ngụy Thành Chương là một người rất khôn khéo, chẳng bao lâu đã được Tiểu Hoàng đế coi trọng, được ban thưởng Đồng Tiến sĩ xuất thân, nhậm chức Lại Bộ Chủ sự. Hứa Dao cũng vợ nhờ chồng mà vinh hiển được phong Cáo mệnh, trở thành quan phu nhân đàng hoàng.
Lúc này, hài tử của bọn họ đã chào đời. Lễ tắm ba ngày của đứa bé được tổ chức long trọng, rất nhiều người vội vàng nịnh bợ vị sủng thần của Đế vương mới nổi này.
Ta lấy lý do bị bệnh, sai nha hoàn đi tặng quà. Nha hoàn trở về nói với ta, hôm đó Hứa Dao rất phô trương, đầu đầy châu báu, trang điểm rực rỡ, một vẻ ung dung hoa lệ. Người do trưởng tỷ xuất thân thương nhân của nàng ta phái đi, thậm chí còn không gặp được mặt, quà tặng thì bọn họ đã nhận.
"Chó còn không chê nhà nghèo, nếu không có sự giúp đỡ của cô nương, nàng ta làm sao có thể vẻ vang làm quan phu nhân được? Bây giờ lại chê Hứa gia chúng ta là thương gia, thật không bằng cả chó."
Nha hoàn miệng nhanh hơn não, nàng ấy là người của Yên Vương đưa cho ta, nói chuyện từ trước đến nay đều sắc sảo thẳng thắn.
"Cô nương cũng đừng buồn bực, sẽ có ngày khiến bọn họ phải hối hận."
Người ở Đế kinh vẫn đắm chìm trong sự phồn hoa của ca múa, nhưng không hề hay biết phương Bắc đã thai nghén một cơn gió bão dữ dội.
Mùa đông lạnh giá ập đến, tai họa sắp xảy ra.
Hứa Dao lại một lần nữa chủ động tìm đến cửa, lần này vừa mở lời là muốn làm mai cho ta.
"Tỷ tỷ, giờ đây Thành Huy đã lập gia đình, muội cũng đã gả chồng, tỷ tỷ cũng coi như đã hoàn thành lời dặn dò của mẹ, nên tự lo liệu cho bản thân rồi. Muội có một mối hôn sự, rất thích hợp với tỷ tỷ."
"Không biết muội muội muốn giới thiệu nhà nào cho ta?"
"Người muội muốn nói, rất xứng đôi với tỷ tỷ. Không phải ai khác, chính là Lại Bộ Thượng Thư Trương Như Tùng, Trương đại nhân. Hậu viện Trương đại nhân thanh tịnh, quan chức lại cao, tỷ tỷ gả qua đó, chính là quan phu nhân đường đường chính chính..."
Hứa Dao giới thiệu thao thao bất tuyệt về những điểm tốt của Trương Như Tùng.
Ta cười lạnh, ngắt lời nàng ta:
"Cái mà muội muội nói là xứng đôi, chính là Trương đại nhân đã quá nửa trăm tuổi, ta đi làm kế thất thứ năm cho người ta sao? Vừa vào cửa đã làm mẹ sẵn cho hơn mười đứa trẻ?”
“Hứa Dao, ta đối xử với ngươi không tệ phải không?"
"Vì để ngươi không phải vào cung, ta đã khuynh gia bại sản, thu xếp khắp nơi; vì để ngươi xuất giá vẻ vang, hồi môn mười dặm, tiêu hết gia sản. Ta lên kế hoạch cho ngươi, bảo vệ ngươi trưởng thành, giờ đây ngươi vì muốn chồng ngươi nịnh bợ quan trên lại đối xử với tỷ tỷ ruột của mình như vậy sao?"
Hứa Dao bị ta mắng đến mặt đỏ bừng, ngượng nghịu cười cãi chày cãi cối không cam lòng.
"Tỷ tỷ, tỷ, tỷ đừng giận, muội làm vậy cũng là vì muốn tốt cho tỷ. Tỷ thường xuyên phải lộ mặt ra ngoài, có thể tìm được một gia đình như vậy đã là muội phải hạ mình lắm rồi..."
"Ngươi... ngươi..."
Ta tức đến mức không nói nên lời, giây tiếp theo, ngất xỉu tại chỗ.
Nha hoàn bưng trà đi vào.
"Tỷ tỷ đây là bị bệnh rồi, không liên quan đến muội."
Hứa Dao thần sắc hoảng hốt đứng dậy, bỏ lại một câu nói như vậy, vội vàng phẩy tay áo bỏ đi.
9
Nha hoàn đỡ ta dậy, khen ta diễn xuất chân thực.
Đúng vậy, ngất xỉu, ta giả vờ đấy. Chỉ là để trở mặt với Hứa Dao. Sau này nàng ta có cầu xin đến cửa, ta mới có thể vắt kiệt nàng ta tốt hơn, mở miệng hét giá.
Khoản của hồi môn phong phú kia của nàng ta, từng đồng đều từ tay ta mà ra, ta đương nhiên phải lấy lại.
Kiếp trước ta thân không một xu dính túi, chịu đói chịu rét, hương vị đó, đời này nàng ta cũng tự mình nếm thử một lần đi…
Thoáng chốc đã là Đông chí, tin tức Yên Vương khởi binh đã truyền đến từ phương Bắc.
Có tiền, có lương, lại là tinh binh bách chiến, quân đội của Yên Vương Thẩm Luật thẳng tiến như chẻ tre.
Khi đại quân áp sát kinh thành, Tiểu Hoàng đế tính toán dời đô, nhưng Yên Vương Thẩm Luật lại dừng lại, yêu cầu hòa đàm. Tiểu Hoàng đế vui mừng khôn xiết, bày tỏ sẵn lòng chia đôi giang sơn, một Nam một Bắc với vương thúc Thẩm Luật.
Trong đội ngũ hòa đàm do Tiểu Hoàng đế phái đi, có người hắn ta trọng dụng nhất, thông minh tài trí, ăn nói giỏi giang là Ngụy Thành Chương.
Người ngoài tưởng rằng Yên Vương không muốn xảy ra binh đao với Tiểu Hoàng đế, chỉ có ta mới biết, đây chỉ là kế hoãn binh của Thẩm Luật. Một là để mê hoặc triều đình, hai là một phần việc ta nhờ Thẩm Luật giúp đỡ.
Kiếp trước Ngụy Thành Chương gán tội cho ta, tấu lên ta lũng đoạn thị trường, mưu lợi bất chính. Lần này ta phải để kế hoạch hòa đàm bị hủy hoại dưới tay hắn ta, khiến hắn ta cũng gánh chịu tiếng xấu của thiên hạ một lần.
Trên yến tiệc, cận thần của Thiên tử Ngụy Thành Chương ám sát Yên Vương bất thành, bị loạn tiễn bắn chế-t. Yên Vương thẳng thừng nói Hoàng đế miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, thất hứa, trực tiếp phất cờ dẫn quân thẳng đến kinh thành.
Ngụy Thành Chương trở thành tội nhân bị mọi người phỉ nhổ. Để xoa dịu lòng dân, Tiểu Hoàng đế cách chức Ngụy Thành Chương, bắt cả nhà vào ngục.
Muội muội Hứa Dao thê quý nhờ phu của ta đã nhờ người trong ngục gửi lời cho ta, bảo ta tìm cách cứu nàng ta.
Ta đương nhiên phải cứu nàng ta.
Thế là, ta "tiêu hết" toàn bộ của hồi môn của Hứa Dao. Nhi tử của bọn họ bị cảm lạnh trong ngục, không chữa được mà mất. Hứa Dao mất chồng mất con lại thêm quá sợ hãi, sau khi ra tù thì lâm bệnh không dậy nổi.
Vài ngày sau, Yên Vương đem quân đến chân thành. Ngày thành bị phá, Đế kinh rơi vào cảnh hỗn loạn, Tiểu Hoàng đế tự thiêu trong cung, ngọn lửa bốc lên trời, chiếu đỏ nửa kinh thành.
Sau đó, chính là Yên Vương thanh trừng triều đình, an ủi bách tính, đăng cơ xưng đế.
Có lẽ là vì xuất thân quân ngũ, có lẽ là có ý tiết kiệm, Yên Vương chỉ cho người chọn một ngày lành tháng tốt, đến tông miếu cúng bái tổ tiên. Sau đó về cung thay lễ phục Hoàng đế, coi như chính thức đăng cơ. Tổng cộng chỉ mất một buổi chiều.
Đêm hôm đó, vị Đế vương mới nhậm chức này, cải trang, trèo tường vượt rào, xuất hiện trước mặt ta.
Hắn ta mặc một bộ đồ đen đi đêm, tay trái xách một gói bánh, tay phải xách hai chân giò heo quay, ngâm nga một khúc ca, thần thái bay bổng.
"Nào nào nào, Tố Tố, mau nếm thử bánh Sơn Hà Xã Tắc của Ngự thiện phòng này. Chỉ khi Hoàng đế đăng cơ mới làm một lần, khó kiếm lắm. Hôm nay trên cung yến, huynh đệ bên dưới ăn ai cũng khen ngon. Tổng cộng cũng chỉ có vài đĩa, ta đặc biệt giữ lại một phần cho nàng."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha