Chương 6
Từ đó về sau, hắn ta đã suy sụp, không bao giờ đòi ăn son trên miệng các nha hoàn nữa.
Ngược lại, chỉ cần có người đến gần hắn ta, hắn ta đã đau khổ gào thét: "Cút, cút xa ra!"
Nha hoàn trong phủ đều nơm nớp lo sợ, chỉ có ta là vui vẻ. Lần này, cuối cùng ta cũng có thể nghênh ngang đi dạo trong phủ, không cần lo lắng bị Nhị gia cưỡng ép đòi đi nữa.
Ta cũng có rất nhiều thời gian nhàn rỗi. Bởi vì, lão gia mời cho Tam gia lão sư tốt nhất, dọn cho hắn thư phòng tốt nhất, đưa tới sách vở đầy đủ nhất cùng bút mực giấy nghiên cao cấp nhất.
Tam gia có những thứ này, học vấn tiến bộ vượt bậc, đã xuống trường thi đỗ Tú tài. Năm nay lại vừa vặn gặp đại thọ Hoàng đế, mở ân khoa, Tam gia đỗ Cử nhân hạng hai, cũng chính là tục xưng Á nguyên. Hiện tại, hắn đang chuẩn bị cho kỳ thi Hội và thi Đình sang năm.
Lão gia sợ xảy ra chút sai sót, ra lệnh năm lần bảy lượt, không cho phép thái thái và Nhị gia tới quấy rầy.
Thái thái không tìm được phiền phức cho Tam gia, đã tới tìm phiền phức cho ta.
Nhưng bà ta vừa mắng ta vài câu, lão gia đã cho người đưa ta đi, sau đó mắng bà ta: "Linh Đài đã nói với ta hết rồi, những năm qua tất cả đều nhờ nha hoàn này cẩn thận dè dặt mới không để bà hại chế-t nó! Cũng may nhờ nàng ta lanh lợi, buổi tối nàng ta ở gian ngoài giả vờ trêu đùa Linh Đài, lại để Linh Đài ở trong phòng ngủ yên tâm đọc sách! Chỉ một nha hoàn nho nhỏ này cũng hơn bà gấp trăm gấp ngàn lần!"
Thái thái nghe những lời này vừa ngơ ngác vừa tức giận: "Trong lòng lão gia, ta còn không có thể diện bằng một con nha hoàn hồ ly tinh sao?"
18
Tháng Chạp năm đó, Liên Chi sinh hạ một đứa bé. Là một quái thai không nam không nữ. Đại phu nói đây là chuyện rất bình thường, cha mẹ đứa bé tuổi đều quá nhỏ.
Mấy tháng nay Nhị gia luôn vô cùng suy sụp, trong nháy mắt nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh kia, đột nhiên hung tính bộc phát, đoạt lấy rồi ném mạnh xuống đất: "Đường đường là đích tử Bùi gia ta, vô cùng tôn quý, sao có thể sinh ra thứ quỷ quái này! Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi vì muốn mang thai làm di nương đã dùng thuốc với ta, có phải không!"
Hắn ta chồm tới trước giường, hung hăng đá một cước vào bụng Liên Chi vừa mới sinh xong.
Liên Chi đã ngay cả sức nói chuyện cũng không có, chỉ bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, đầu nghiêng một cái đã tắt thở. Đứa bé đáng thương kia, cũng bị chính cha ruột của mình ném đến óc văng tung tóe.
Tháng Bảy năm sau, Tam gia không phụ sự mong đợi của mọi người đỗ đầu kỳ thi Hội gọi là Hội nguyên, không lâu sau thi Đình, lại đỗ Nhị giáp đệ nhất danh Truyền lô.
Lão gia vui mừng khôn xiết, ngay lập tức mở tiệc lớn, chiêu đãi quyền quý kinh thành. Thái thái cầu xin ông ta thật lâu, mới tranh thủ được cho Nhị gia một suất tham dự.
Bà ta muốn nhân cơ hội này để Nhị gia lộ mặt, mọi người thấy dáng vẻ khỏe mạnh lành lặn của hắn ta, nói không chừng sẽ bằng lòng gả nữ nhi cho hắn ta.
Kể từ khi Liên Chi và đứa bé chế-t, Nhị gia vẫn luôn vô cùng suy sụp, cho dù đến bữa tiệc cũng chỉ cúi đầu uống rượu giải sầu. Cũng chẳng ai chú ý hắn ta, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào Tam gia. Đặc biệt là những nhà có nữ nhi chờ gả.
Nhưng đối mặt với sự chiêu hiền đãi sĩ, uy hiếp lôi kéo của bọn họ, Tam gia đang nổi như cồn chỉ cười nói một câu: "Thê tử của ta đã định, đành phải phụ lòng các vị đại nhân rồi."
Nói rồi, ánh mắt hắn vượt qua trùng trùng đám người, dịu dàng rơi xuống trên người ta.
Ta đang trốn trong góc gặm đùi gà: ...
A, ta sao?
Thằng nhóc này sao tà tâm vẫn chưa chế-t thế!
Hai bọn ta mắt đi mày lại, không ai chú ý tới, một nha hoàn lạ mặt đang từ trong phòng khách nội thất đi ra. Lại qua một lát, một gã sai vặt dáng vẻ kỳ quái lại đi tới, ghé vào tai Tam gia nói hai câu, hắn đã vội vàng đứng dậy, đi theo ra ngoài.
Sau đó, ta đã nhìn thấy Tam gia ở trên giường. Trong tình trạng ở trần.
19
Ánh mắt của hắn u ám hiếm thấy. Mà trên giường còn có một nữ nhân khác, đang khóc lóc đòi hắn chịu trách nhiệm.
"Đây là thứ nữ của tiểu quan xx." Thái thái đi khập khiễng tới, giọng the thé nói, "Vừa rồi ta còn thấy lạ, sao Linh Đài lại đột nhiên rời tiệc, hóa ra là đi làm chuyện này!"
Nữ nhân kia cũng khóc lóc kể lể, nói cái gì mà nàng ta giờ Mùi một khắc bị lạc đường trong phủ, đâm sầm vào Bùi Truyền lô đang say khướt, người sau không nói hai lời, đã đem nàng ta...
Tuy rằng ta tin tưởng Tam gia, nhưng không biết sao chỉ cảm thấy tức giận. Bèn ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.
Hắn đáp lại ta bằng ánh mắt lấy lòng như cún con, khi nhìn lại nữ nhân kia thì lạnh băng: "Ngươi chắc chắn là giờ Mùi một khắc?"
Nữ nhân đáng thương gật đầu.
Hắn cười, trong nụ cười kia lại có vài phần u ám: "Giờ Mùi một khắc, bệ hạ phái người tới mật đàm với ta một chuyện, ngay phía sau hòn non bộ trong hoa viên, mãi đến ba khắc rưỡi mới về. Ta vốn định thuận tiện về phòng thay bộ y phục, còn chưa vào cửa viện đã bị người đá-nh ngất, đợi lúc tỉnh lại đã là cuối giờ Mùi rồi. Ngươi thử nói xem, chỉ trong thời gian nửa chén trà, ta làm thế nào khinh bạc ngươi?"
Nói rồi, hắn chắp tay hướng lên trên: "Công công do bệ hạ phái tới còn chưa đi xa, có thể mời ngài ấy quay lại làm chứng cho ta."
Nữ tử kia nghe lời này, lập tức hoảng loạn: "Sao có thể, ta chỗ này giật được ngọc bội của ngài, chẳng lẽ cũng là giả sao!"
Nói rồi, nàng ta xòe tay ra, trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm một miếng ngọc bội. Bên trên lại khắc hai chữ "Linh Quân" thanh tú.
"Mẹ ơi, đây là ngọc bội của Nhị gia!"
Ta đi theo Tam gia cũng nhận biết được vài chữ, không nhịn được kêu lên.
Ánh mắt của tất cả mọi người, lập tức tập trung vào thái thái cùng với Nhị gia đang trốn sau lưng bà ta.
20
Có vật chứng này, sự tình rất nhanh đã được điều tra rõ ràng. Hóa ra, thứ nữ này và di nương của nàng ta muốn trèo cành cao nên nghĩ ra cái chủ ý này để tính kế Tam gia.
"Cho dù không thể làm chính thê, làm thiếp con cũng là quý thiếp. Một thanh niên tài năng đang nổi như cồn như vậy, chúng ta không thiệt đâu."
Nguyên văn lời di nương nàng ta là như thế.
Vị tiểu thư này cũng bị dạy hư, lại thật sự nghe theo lời quỷ quái của bà ta. Chỉ là, chuyện này xảy ra chút sai sót.
Nhị gia và Tam gia rốt cuộc là nhi tử của lão gia, dung mạo có năm phần giống nhau. Tiểu thư kia chỉ nhìn thấy Tam gia từ xa, nhất thời nhận lầm người, bỏ lầm thuốc. Người đâm sầm vào nàng ta trong viện, là Nhị gia. Hắn ta tâm tình sầu muộn, lại uống rượu, cộng thêm thuốc, đã không cầm lòng được, cùng tiểu thư kia củi khô lửa bốc.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha