Chương 5
Theo kế hoạch của bọn ta, hắn phải trước mặt người toàn kinh thành, một lần hót vang làm kinh người mới được. Chỉ có như vậy, mới đủ thanh danh hiển hách, gây được sự chú ý, triệt để thoát khỏi sự khống chế của thái thái. Nhưng lão gia không cho hắn đi.
"Gia yến còn chưa đủ cho ngươi mất mặt sao, còn muốn đi Tập Hiền hội! Ngươi đừng hòng!"
Việc này dễ giải quyết, ta mua chuộc một tiểu nha hoàn bên cạnh thái thái, bảo nàng ta nhắc tới trước mặt thái thái rằng học vấn của Nhị gia e là chưa đủ để chống đỡ nổi loại thịnh hội này, đến lúc đó đứng chót bảng thì khó coi lắm, e là còn bị đòn.
"Nhưng mà, nếu Tam gia đi thì lại khác, Tam gia trình độ gì chứ, chẳng phải sẽ làm nền cho Nhị gia giống như Văn Khúc Tinh hạ phàm sao."
Thái thái còn chưa nói gì, Nhị gia đang rầu rĩ việc này đã động lòng, vội vàng châm ngòi thổi gió một trận. Cuối cùng, hai mẹ con này thuyết phục được lão gia.
Trong thời gian này, ta còn nghe nói, thái thái ở trong phòng Nhị gia bắt được mấy nha hoàn không an phận, có kẻ bị đá-nh chế-t, có kẻ bị đuổi đi, cũng có kẻ "tự mình nhảy giếng" chế-t.
Đến ngày Tập Hiền hội, Tam gia cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm ngồi vào xe ngựa đi đến Vương phủ. Còn ta thì ở nhà lo lắng chờ đợi. Cuối cùng, dứt khoát chạy ra ngồi ở bậc đá cổng nội viện để chờ. Thành bại là ở lần này.
Dường như đã qua cả trăm năm, cuối cùng cũng nghe thấy ngoại viện có tiếng ồn ào. Ta vội vàng vươn dài cổ nhìn ra ngoài, liếc mắt đã thấy, hai gã sai vặt đang khiêng một cái cáng mây, bên trên có người nằm úp sấp bị đá-nh má-u me đầm đìa, dáng người kia, nhìn qua chính là Tam gia!
Chân ta mềm nhũn, gần như đứng không vững. Còn chưa nói chuyện, nước mắt đã chảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy tới xem.
Chuyện này là sao, sao lại bị đá-nh nữa rồi? Tập Hiền hội xảy ra sai sót gì sao?
Không thể nào, Tam gia những ngày này khắc khổ dụng công, những thứ hắn viết, gã sai vặt lén mang ra ngoài cho người ta xem, những thư sinh kia đều nói viết cực hay mà!
Đám nha hoàn sai vặt ầm ĩ khiêng người đi vào nội viện, ta không cẩn thận, đã đâm sầm vào lòng một người, vừa định đẩy hắn ra, đã nghe giọng Tam gia nói: "Liên Kiều, sao tỷ lại chạy ra ngoại viện thế này?"
15
Chuyện này bị Tam gia cười nhạo mấy chục năm.
Hắn nói với người ta: "Phu nhân của ta ấy mà... buổi sáng vừa nói không gả cho ta, buổi chiều nghe nói ta bị thương đã khóc đến mức nói chuyện không rõ."
Ta luôn ở bên cạnh tức giận mắng to: "Chàng vốn dĩ không có bị thương được không!"
Người bị thương là Nhị gia.
Hóa ra, tại Tập Hiền hội, Tam gia tiện tay viết một bài kệ Phật, thanh tân tự nhiên, văn bút sâu sắc, lại ẩn chứa triết lý. Lập tức kỹ kinh tứ tọa, một trận thành danh.
Còn có người không tin văn tài của hắn lại chỉ vào dòng nước uốn lượn, muốn hắn làm phú. Hắn đã lấy dòng suối ôm chí lớn hướng về biển khơi làm chủ đề, viết một mạch tràn trề lăng vân tráng chí, tấm lòng báo quốc.
Tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, đồng loạt đề cử hắn làm người đứng đầu.
Nhìn lại thơ của Nhị gia, lại toàn mùi son phấn, nữ tử khuê các còn hào sảng hơn hắn ta. Các văn nhân đã lắc đầu, nói hắn ta viết không tốt.
Nhị gia không phục, tranh biện với người ta, lại khí huyết dâng lên, ngất xỉu.
Tại trường vừa vặn có lang trung, đã bắt mạch công khai cho hắn ta. Không phải lang trung Bùi phủ nuôi nên rất cứng cỏi, không chút nể tình mà tỏ vẻ Nhị gia là chơi đùa trong bụi hoa quá lâu, mắc chứng tiết dương.
"Ây da, nhìn Bùi Nhị gia tuổi còn nhỏ, thật không ngờ a!"
"Mới mười sáu mười bảy thôi nhỉ, sao lại giống như sáu bảy mươi rồi."
"Nghe nói, bệnh này có lớn có nhỏ, nghiêm trọng thì, cái đó không lên được, không biết Bùi Nhị gia đã đến mức độ nào rồi?"
"Đã nói là tiết dương, thì sớm... khụ khụ, trên giường e là không bền."
"Bùi gia này, e là tuyệt tự rồi."
"Nói bậy, không phải còn có Đại gia và Tam gia sao."
"Tam gia này thì không cần bàn, sau này có tiền đồ. Còn Đại gia ấy à, sớm đã bị thái thái nhà hắn nuôi phế rồi."
"Nghe nói Tam gia cũng bị nuôi thả, sợ có tiền đồ, nhưng rốt cuộc vàng thật không sợ lửa..."
Lão gia tức giận hộc má-u ngay tại chỗ. Ông ta mang theo Nhị gia vừa tỉnh lại về nhà, cũng mặc kệ hắn ta thân thể không khỏe, lôi vào thư phòng đá-nh cho một trận gia pháp. Đá-nh cho hắn ta khóc cha gọi mẹ, ngất xỉ.
16
Tiếng gầm thét lão gia mắng chửi thái thái truyền khắp mọi ngóc ngách Bùi phủ. Ông ta mắng thái thái nuông chiều quá mức, nuôi ra một đứa nhi tử mất mặt xấu hổ.
"Nếu không phải niệm tình bà từng chịu tang cha mẹ ta, hôm nay ta có thể viết một tờ hưu thư bỏ bà!"
Thái thái lúc đầu còn biện giải, sau đó bị mắng đến mức hận không thể tìm cái lỗ nẻ chui xuống, đã che mặt hu hu khóc.
Thấy bà ta như vậy, lão gia phất tay áo bỏ đi. Chưa được một khắc đã quay lại, mang đi nha hoàn xinh đẹp nhất trong phòng thái thái.
Thái thái ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại —— đầu sỏ gây tội là mấy con hồ ly tinh trẻ đẹp này a!
Bà ta khí thế hung hăng xông vào viện của Nhị gia, lôi tất cả nha hoàn ra, bắt bọn họ quỳ thành một hàng, cùng mấy bà tử hung dữ thẩm vấn từng người.
Từ ngày Liên Chi tới đầu quân cho bà ta, bà ta đã tống khứ không ít nha hoàn "không an phận", nhưng dù là vậy, kết quả thẩm ra vẫn khiến bà ta tức đến bốc khói bảy khiếu. Trong cái viện này, ngoại trừ con cá vàng lớn nuôi trong bể thì đều có một chân với bảo bối nhi tử bà ta.
Ừ, con cá vàng lớn vì không có chân nên thoát được một kiếp.
Mà mấy nha hoàn bị bà ta đá-nh chế-t, đuổi đi kia, ngược lại vì không đồng lòng với Liên Chi nên nếm được ít ngon ngọt nhất.
Những người khác, ít thì bảy tám lần, nhiều thì đã mấy chục cả trăm lần. Nói cách khác, gần như mỗi đêm đều có người làm phu thê với Nhị gia. Mà Liên Chi người bà ta tin tưởng nhất...
"Thái thái!" Nàng ta ôm bụng quỳ trên mặt đất, "Nô tỳ đáng chế-t, đã mang trong mình cốt nhục của Nhị gia rồi ạ!"
17
Xử lý Liên Chi thế nào trở thành vấn đề nan giải nhất trong phủ.
Giế-t nàng ta, đương nhiên dễ. Nhưng đại phu tới chẩn đoán, nói thiếu gia tuổi hiểu chuyện nam nữ quá nhỏ, các nha hoàn chơi đùa cùng hắn ta lại đều là cô nương lớn, cho nên, chơi đùa hắn ta đến mức có chút... không được rồi. Điều này có nghĩa là, trong bụng Liên Chi, có thể đang mang cốt nhục duy nhất của thiếu gia.
Nhưng nếu không giế-t nàng ta, Nhị gia nay đã tiếng xấu đồn xa, nếu lại có thứ trưởng tử trước, còn cô nương nhà đàng hoàng nào chịu gả cho hắn ta?
Cũng không thể để hắn ta cưới Liên Chi làm vợ.
Sau khi Nhị gia tỉnh lại cũng biết được bệnh tình của mình, sợ đến mức gào khóc thảm thiết, rúc trong lòng thái thái nức nở cả ngày.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha