Chương 4
Kể từ ngày đó, trong phòng bọn ta thường xuyên truyền ra tiếng vui đùa, bài vở của Tam gia tụt dốc không phanh, thường xuyên bị tiên sinh quở trách, trong nửa tháng thì có mười ngày là sưng lòng bàn tay.
Thái thái rất đắc ý, không bao giờ nhắc lại chuyện muốn đem bán ta nữa, còn chủ động cải thiện cơm nước cho Tam gia.
Lão gia tức giận muốn dùng gia pháp, bà ta cũng ra vẻ từ mẫu, liên tục khuyên ngăn.
Nhưng sau lưng, bà ta lại cùng tỷ muội nhà mẹ đẻ cười nhạo: "Tiểu nghiệt chủng đó à? Không cần lo, nay bị một con hồ ly tinh quấn lấy, hai người cộng lại không có nổi một cọng lông, thì... chậc chậc, đầy đầu toàn những chuyện dơ bẩn, đâu còn tâm trí đâu mà Tử viết Thi vân nữa!"
Bà ta kiên quyết giữ ta lại bên cạnh Tam gia như vậy, Nhị gia cũng chỉ đành thôi, khó tránh khỏi than thở một hồi, rồi lại cùng đám nha hoàn tìm vui mua vui, có đôi có cặp.
Liên Chi từ chuyện này mà được gợi ý, chuyên môn mua đai nịt bụng, liều mạng thắt eo cho nhỏ lại, còn học theo dáng đi của ta, quả nhiên giành được vị trí đầu, trở thành người trong lòng của Nhị gia.
Nàng ta đắc ý vô cùng, chuyên môn chạy tới tìm ta khoe khoang: "Con người ấy à, không tin mệnh không được đâu. Ngươi nhìn lại ngươi xem, ngay cả bộ quần áo ra hồn cũng không có, không giống ta, chỉ riêng váy lụa đỏ thạch lựu đã có hai ba cái đấy! Trong phòng Nhị gia đều là nhân tài kiệt xuất trong đám nữ nhân, thì đã sao, người có thể tranh thắng được Liên Chi ta còn chưa sinh ra đâu!"
11
Đông qua hè đến, rất nhanh ba năm trôi qua. Tam gia đã tròn mười lăm tuổi, dáng người mảnh khảnh cao ráo, cao hơn ta chừng nửa cái đầu. Hắn vẫn dịu dàng thẹn thùng như vậy, khi cười lộ ra đôi răng khểnh, cũng giống hệt như hồi nhỏ.
"Liên Kiều tỷ tỷ, hôm nay là gia yến trong tộc, các thúc bá đường huynh đều phải đi, ta sẽ không về ăn cơm được."
"Ngài tự mình ăn, nhớ phải ăn nhiều một chút."
Nói rồi, hắn đã cúi đầu xuống, để ta có thể kiễng chân lên, đeo cho hắn cái phát quan do chính tay ta khâu.
"Đừng uống rượu." Ta dặn dò hắn, nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, "Tuyệt đối đừng để lộ tài."
Gã sai vặt bên cạnh phì cười: "Tỷ tỷ lại nói đùa, chỗ chúng ta, đinh là đinh, mão là mão, có tài sản gì mà lộ ra ngoài?"
Ta chỉ cười không nói, đuổi hắn đi.
Hắn là đứng đi ra ngoài, lại là bị khiêng trở về. Ta bị dọa nhảy dựng, vội vàng túm lấy gã sai vặt hỏi, lúc này mới biết, trên gia yến, mọi người nối câu đối mua vui, Tam gia thuận miệng làm một câu cực hay, khiến mọi người khen ngợi, hắn sợ "lộ tài", vòng sau lại liên tiếp làm hai câu thô tục không chịu nổi, khiến cả tràng cười ha hả.
Lão gia cảm thấy thứ tử làm mất mặt mình, sau khi gia yến kết thúc đã đè hắn ra, đá-nh cho một trận gia pháp tơi bời.
"Tam gia cũng thật là, làm thêm một câu thơ thì lộ tẩy, sao lại oan ức để lão gia nổi giận chứ?"
Gã sai vặt cuối cùng tổng kết lại.
Ta đuổi hắn ta đi, trở về phòng, lại không nhịn được nữa, dùng khăn che mặt khóc. Đang khóc, cảm giác có người nắm lấy cổ tay ta.
Tam gia bị thương nặng sốt cao, nửa mở mắt không có tiêu cự, tay lại nắm chặt lấy ta không buông: "... Liên Kiều tỷ tỷ, xin lỗi, lại làm tỷ khóc… Sau này... sau này... sẽ không thế nữa… Nhưng mà, ta không có sách để đọc nữa rồi... làm sao bây giờ, Liên Kiều tỷ tỷ..."
12
Tam gia mất mặt một trận lớn, vừa vặn cho thái thái cơ hội biểu hiện. Bà ta bày ra bộ dáng đau lòng nhức óc, tới thăm thứ tử mấy lần, còn dặn dò ta, đến chỗ bà ta lấy thuốc trị thương thượng hạng.
Ta vốn không muốn đi, lại sợ bà ta sinh nghi, do dự mãi, vẫn là đi.
Đi tới cửa, trong viện yên tĩnh, chắc là tiểu nha hoàn đi ngủ gật rồi.
Trong phòng có tiếng nói chuyện truyền đến, chính là thái thái và Liên Chi.
"... Lần này Tam gia bị đá-nh, đối với Nhị gia nhà chúng ta cũng là một lời cảnh tỉnh. Không giấu gì thái thái, trong phòng Nhị gia, chẳng lẽ không có mấy con hồ ly tinh sao? Thường xuyên cũng dụ dỗ Nhị gia phân tâm, nô tỳ nhìn thấy, trong lòng thực sự lo lắng. Muốn nói ra, lại ngại tình tỷ muội ngày thường, không nói, lại thẹn với tấm lòng thái thái coi trọng nô tỳ..."
Thái thái nghe Liên Chi nói vậy, cảm động không thôi, liên tục khen nàng ta một lòng vì chủ: "Đứa nhỏ này đúng là tốt, không uổng công ta đề bạt ngươi! Ta là muốn ngươi đi theo bên cạnh Nhị gia cả đời. Ngươi chăm sóc nó cho tốt, sau này ấy mà, vợ của nó ở trước mặt ta, cũng chưa chắc có thể diện bằng ngươi..."
Trong lòng ta đang cảm thán ai xui xẻo làm Nhị nãi nãi đã thấy Liên Chi mặt mày hớn hở đi ra. Ta trốn ra ngoài cổng viện, vẫn là bị nàng ta nhìn thấy.
"Lời thái thái vừa nói ngươi cũng nghe thấy rồi, ta chính là di nương đã được nội định. Lúc trước ngươi chính là người nổi bật nhất, ta còn nhớ, ma ma dạy bảo kia luôn khen ngươi, luôn mắng ta. Nhưng không còn cách nào, ai bảo ngày tuyển chọn đó, ngươi sưng thành cái đầu heo to tướng chứ?"
Ta giơ tay, vừa định cho nàng ta một cái tát, đột nhiên lại nghĩ tới một chủ ý hay khác.
"Thật sao?" Ta thu tay sờ sờ cằm mình, "Nhưng nếu thái thái biết ngươi là người đầu tiên leo lên giường Nhị gia, ngươi đoán xem bà ta sẽ đối xử với ngươi thế nào?"
Nàng ta lập tức cứng họng, không nói thêm được câu nào.
Ta vỗ vỗ vai nàng ta: "Ta cũng không có thời gian rảnh rỗi này, nhưng mà, ta muốn ngươi giúp ta một việc."
13
Ta lấy cớ kẹp mẫu thêu hoa, mượn bút lông, giấy can và mấy cuốn sách dày cộp của Nhị gia.
"Tả Truyện, Xuân Thu, Mạnh Tử... Còn cuốn kia là... Tiếu quả phụ ngoại truyện? Khụ khụ khụ khụ!"
Tam gia nắm lấy ngón tay ta, từng chữ từng chữ đọc tên những cuốn sách đó, đọc đến cuốn cuối cùng, đột nhiên ho khan dữ dội. Ta cũng đỏ bừng cả mặt. Trong phòng Nhị gia sao lại có thứ này!
Xem ra, hắn ta căn bản không hề nghiêm túc đọc sách, chỉ học mấy cái mã bên ngoài mà thôi.
"Liên Kiều," Hắn đột nhiên ghé sát vào ta, "Sau này tỷ đừng đi có được không, ta đọc xong những cuốn sách này nhất định có thể nổi danh thiên hạ, ta nuôi tỷ."
Ta chỉ coi là tính trẻ con của hắn phát tác, cười nói: "Biết ngài coi ta là tỷ tỷ, nhưng nhà ai có tỷ tỷ cả đời không lấy chồng chứ?"
"Không, không," Hắn nói lắp bắp, ấp a ấp úng một hồi lâu, thốt ra một câu, "Ý ta là... chúng ta..."
Ta giật nảy mình: "Ngài muốn để ta làm di nương? Chuyện này không——"
"Không phải di nương." Dường như đã hạ quyết tâm, đôi mắt phượng nhìn ta chằm chằm không chớp, "Là làm thái thái."
14
Lúc đó ta ngẩn người một lát, trong lòng nghĩ, xong rồi, đứa nhỏ này điên rồi.
Thế là ta sờ mặt, trêu hắn: "Thằng cu con, ngồi giường trúc, ăn trái cây, đòi cưới vợ, nếu muốn cưới..."
Mặt hắn cũng đỏ bừng, vội vàng buông tay ta ra, lấy cớ ôn sách, chạy trốn mất. Lý do cũng rất chính đáng —— nửa năm nữa, chính là Tập Hiền hội lừng danh kinh thành.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha