Chương 3
Nàng ta vừa mới từ phòng thái thái lấy yến sào, định hầm cho Nhị gia uống.
Thấy trong hộp đồ ăn ta xách chỉ có một mặn hai chay, cơm cũng là cơm cũ, nàng ta nhịn không được cười: "Ô kìa, Liên Kiều tỷ tỷ, đây là cơm tối của Tam gia sao? Ây da, đúng là mỗi người có cái số của mỗi người, rõ ràng tỷ tỷ là người nổi bật nhất trong đám nha hoàn đợt chúng ta, sao lại đi theo Tam gia chứ?"
"Nhưng cũng tốt, sau này Tam gia không được chia bao nhiêu tài sản, e rằng không có tiền cưới vợ, tỷ tỷ, tỷ phải nắm chắc cơ hội nha."
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái chức Tam nãi nãi này thì có ý nghĩa gì? Ngay cả nha hoàn quét rác trong phòng Nhị gia cũng còn thể diện hơn nàng ta!"
Lời nàng ta nói, chua ngoa chói tai, ta lại hiếm khi không trực tiếp động thủ, mà là đá-nh giá nàng ta từ trên xuống dưới, trong đầu đột nhiên có một chủ ý tuyệt hảo.
8
Ta nói với Liên Chi, đừng tưởng rằng nàng ta vào phòng Nhị gia thì mơ tưởng làm di nương.
"Trong phòng đó toàn là tinh anh trong đám tinh anh, chỉ sợ bây giờ ngươi mới ra tay thì cũng chỉ có thể húp chút nước canh thôi, ngươi còn đắc ý cái gì!"
Nàng ta tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng lại có vẻ suy tư.
Ngày hôm sau, ta lại đi nghe ngóng tin tức, nghe nói, tối qua nàng ta ngủ cùng một giường với Nhị gia, không cho người khác vào.
Ta cười. Theo quỹ đạo kiếp trước, lẽ ra phải một năm sau nàng ta mới ra tay. Nhưng bị ta khích vài câu, nàng ta có cảm giác nguy cơ, vội vàng muốn giành cái vị trí đầu tiên này mà quên mất Nhị gia tuổi còn nhỏ.
Mà nàng ta vừa phá lệ, các nha hoàn khác cũng đều ngồi không yên, nhao nhao bắt chước. Chỉ trong vòng nửa tháng, đã có tin tức Nhị gia bị bệnh truyền ra.
Thật ra cũng không phải bệnh nặng gì, chính là thận khí bất túc, cơ thể hư nhuyễn, cần phải dưỡng.
Đó là đại phu nuôi trong phủ, tự nhiên sẽ không nói ra những lời khiến chủ tử khó xử, nói vô cùng uyển chuyển. Nhưng thái thái nuông chiều đã quen, vừa nghe lời này, lo lắng không thôi, khóc lóc nói là lão gia ngày thường quản giáo quá nghiêm, dọa Nhị gia phát bệnh.
Vừa cuống lên như thế, bà ta đã không còn tâm trí đâu mà hành hạ Tam gia, một lòng đều dồn vào bệnh tình của Nhị gia.
Ta và Tam gia đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hơi này còn chưa thở xong, ta đã bị điều đến chỗ ở của Nhị gia.
Hóa ra là thái thái sai khiến tất cả mọi người xoay như chong chóng, trong phòng Nhị gia không đủ nhân thủ, vì thế điều động từ các nơi đến dùng tạm. Vốn dĩ là điều người từ phòng bếp, phòng kim chỉ, chỉ là thái thái vì bệnh của Nhị gia mà tính tình không tốt đã đá-nh mấy nha hoàn, mọi người vì thế đều có chút sợ hãi, đùn đẩy qua lại, cuối cùng đẩy ta đi. Dù sao, Tam gia có người hầu hạ hay không cũng chẳng có ai để ý.
Sau đó chuyện tồi tệ hơn đã xảy ra. Ngày thứ ba bị điều đi, ta đang ở dưới bếp sắc thuốc, Nhị gia đi dạo lung tung, lại khéo làm sao xông vào trong phòng này.
Ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn xem là ai, đã bị hắn ta hoàn toàn nhìn thấy khuôn mặt của ta. Trong mắt hắn ta đều là sự kinh ngạc sững sờ.
"Vị... tỷ tỷ này." Hắn ta vác cái mặt dày chạy tới, làm quen nắm lấy tay ta, "Ta muốn nếm thử son trên miệng tỷ, có được không?"
Ta còn chưa phản ứng lại đã thấy thái thái dẫn theo mấy nha hoàn đuổi tới: "Linh Quân, đứa nhỏ này, bị bệnh cũng không chịu nằm yên."
Lúc này Nhị gia mới buông tay ta ra, cười hì hì rúc đầu vào lòng thái thái, làm nũng: "Thái thái, trong phủ chúng ta có vị tỷ tỷ xinh đẹp thế này, sao người lại cho người khác, không cho con? Cầu xin người thương con một lần, gọi nàng ấy tới phòng con hầu hạ đi."
Trong nháy mắt đó, ký ức kiếp trước lướt qua trong đầu, mồ hôi hột lập tức làm ướt đẫm y phục của ta. Áo ướt dính vào người, không giống quần áo rộng thùng thình ngày thường, càng phác họa ra ngực nở eo thon.
Ánh mắt thái thái tức thì như da-o, phóng lên người ta.
9
Không ổn, không ổn rồi!
Theo cái đà này, cho dù ta không bị điều đến phòng Nhị gia, thái thái cũng sẽ giế-t ta.
Tim ta đập thình thịch, đầu óc lại xoay chuyển cực nhanh, vội vàng mở miệng: "Bẩm... thái thái, bẩm Nhị gia, nô tỳ là người trong phòng Tam gia."
Nhị gia ghé sát vào ta: "Người trong phòng Linh Đài? Đáng thương đáng thương, một đóa hoa tươi lại bị chà đạp rồi! Tỷ yên tâm, chỉ cần tỷ đi theo ta..."
"Không được!" Thái thái lại nghiêm giọng ngăn hắn ta lại, "Ta nhớ ra rồi, nha hoàn này chính là con Trư Bát Giới nửa năm trước, trổ mã từ lúc nào mà lẳng lơ thế này, chuyên chui vào phòng nam nhân, người nhà Trần Thực đâu, lôi nàng ta ra ngoài, đem bán ngay cho ta!"
Đem bán? Có lẽ lại là một con đường sống.
Nghĩ đến đây, ta cũng không giãy giụa lắm.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, lại thấy Tam gia vội vã chạy vào, vừa nhìn thấy ta, đã nắm lấy tay ta dán lên ngực, cười lộ ra đôi răng khểnh. Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy, răng của hắn đang đá-nh vào nhau cầm cập.
“Tỷ tỷ tốt, tỷ đừng trách ta không tới tìm tỷ, là Bích Vân và Thải Lan quản ta đọc sách đấy, hai bọn họ nói có tỷ ở đó, ta toàn có tâm tư không sạch sẽ."
Nói rồi, hắn như là mới nhìn thấy thái thái và Nhị gia, lập tức sợ đến mức đặt mông ngồi xuống đất, nơm nớp lo sợ gọi thái thái, Nhị ca.
Thái thái không đáp lời, chỉ nheo mắt đá-nh giá hắn: "Hai nha hoàn kia bảo ngươi đọc sách? Thảo nào ngươi được tiên sinh khen ngợi."
Sau đó lại đăm chiêu nhìn ta, ánh mắt lần lượt cạo qua mắt hạnh má đào, eo liễu mông ong của ta, đột nhiên cười.
Bà ta quay đầu, nói với Nhị gia: "Bích Vân và Thải Lan không tốt, sao con không nói cho ta biết? Đã như vậy, đuổi bọn nó ra ngoài cũng được, đặc biệt gọi nha hoàn xinh đẹp này hầu hạ con."
10
Ta và Tam gia là vừa lăn vừa bò chạy trốn ra ngoài.
Hắn nắm chặt tay ta, trong lòng bàn tay dính dáp một tầng mồ hôi. Đây là lần đầu tiên, hắn dùng mưu kế cứu người; cũng là lần đầu tiên dùng mưu kế hại người. Cứu ta, hại hai nha hoàn nhị đẳng hay bắt nạt hắn. Thái thái tin lời quỷ quái của hắn, chuyên môn giữ lại "hồ ly tinh" là ta đây, đuổi hai "trung bộc" kia ra khỏi Bùi gia.
"Liên Kiều tỷ tỷ, ta sợ."
"Không sao không sao, Tam gia, đa tạ ngài cứu nô tỳ."
Ta hỏi hắn, sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy.
"Ta... ta..." Hắn nắm lấy vạt áo, có chút rụt rè còn có chút kiêu ngạo, "Ta sợ tỷ ở chỗ Nhị ca xảy ra chuyện gì, giống như di nương của ta... Cho nên..."
Cho nên, hắn vẫn luôn bám trụ bên ngoài viện Nhị gia, vừa nghe thấy bên trong xảy ra chuyện, đã lập tức xông vào.
Ta khen hắn thông minh, hắn lại xấu hổ lảng sang chuyện khác: "Thế này không được, thái thái không muốn thấy ta cố gắng, chúng ta phải nghĩ cách."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha