Chương 2
Mặt Quả Nhi lập tức trắng bệch, nàng ta chột dạ nhưng vẫn cứng miệng: "Cái này là Nhị gia thưởng cho ta."
Nói xong không dám nhìn ta, chạy đi nhanh như bay.
Ta nhổ toẹt một tiếng vào bóng lưng nàng ta, mới hỏi: "Tam gia, ngài không sao chứ?"
Tam gia năm nay mới mười một tuổi, thấp hơn ta một khúc, hắn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn ta. Sau này, ta mới biết, chai nước gạo kia là Quả Nhi trộm từ chỗ Nhị gia, Tam gia nhìn thấy, muốn mua về để cúng tế cho di nương. Hai người thỏa thuận giá bốn mươi văn, Tam gia lấy ra một xâu năm mươi văn, vừa định đếm tiền, Quả Nhi đã muốn cướp lấy toàn bộ, hắn không cho, Quả Nhi đã làm nhục hắn.
Ta xoa đầu hắn, trong lòng nghĩ, đời này, ta tuyệt đối không để hắn rơi vào kết cục bi thảm như vậy.
Hắn sống tại một gian chái nhà nhỏ bên ngoài thư phòng của lão gia, ngoại trừ ta còn có hai nha hoàn nhị đẳng hầu hạ. Bọn họ là làm một ngày thì nghỉ một ngày, đối với vị tiểu chủ tử không được sủng ái này vô cùng qua loa. Thấy ta nắm tay Tam gia trở về, bọn họ lập tức không vui, châm chọc ta muốn trèo cành cao.
Ta chỉ vào căn phòng trống huếch lại bám đầy bụi khắp nơi: "Được được được, các tỷ tỷ không muốn trèo cành cao, đều là người chân đạp đất bằng. Vậy các tỷ tỷ thử nói xem, cái đĩa sứ thanh hoa giả Nhữ diêu trong phòng Tam gia đặt ở đâu? Cái bình miệng nhỏ tráng men lại ở đâu? Còn cái lồng chim bị mốc kia nữa, ở đâu rồi?"
5
Hai bọn họ nhìn nhau, đều chột dạ, rồi giận dữ nói: "Bọn ta là hầu hạ Tam gia, chẳng lẽ là người trông nhà chắc? Ngươi là kẻ tỉ mỉ, vậy ngươi thử nói xem, mấy thứ này đều ở đâu?"
Nói xong, bọn họ đều cười rộ lên, dường như cảm thấy đã làm khó được ta, dù sao, ta cũng là lần đầu tiên tới căn phòng này. Nhưng ta chỉ vừa rót trà cho Tam gia, vừa nói liến thoắng như đổ đậu, nói ra chính xác vị trí của từng món đồ vật.
Kiếp trước ta có thể làm đến đại nha hoàn nhất đẳng, nếu không có khả năng quan sát nhạy bén và trí nhớ xuất chúng, ta dựa vào cái gì để kiếm cơm?
Ta lập tức trấn áp được hai vị "phó tiểu thư" này.
Cả một ngày tiếp theo, ta đều dành để cãi nhau. Cãi nhau với nhũ nương, cãi nhau với nhà bếp, cãi nhau với phòng kim chỉ, cãi nhau với phòng gác cổng.
Ký ức kiếp trước đã giúp đỡ rất nhiều, ta nắm thóp nhược điểm của bọn họ, dễ như trở bàn tay. Thế là cãi ra được tiền tiêu hàng tháng mà Tam gia xứng đáng được hưởng, bát trứng hấp mềm mại, quần áo mùa đông dày dặn, cùng con đường bán đồ may vá.
Tam gia ăn từng miếng nhỏ trứng hấp, ánh mắt nhìn về phía ta, gần như đều mang theo sự sùng bái.
Tối hôm đó, khi hai nha hoàn kia châm chọc ta trông giống "đầu heo", hắn không vui dằn mạnh chén trà trong tay xuống bàn: "Các ngươi còn mắng Liên Kiều tỷ tỷ một câu nữa, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp lão gia, đến lúc đó, các ngươi chỉ được nói chuyện với ông ấy!"
"Tam gia, ngài..."
Bọn họ khiếp sợ trợn to mắt. Bởi vì, đây là lần đầu tiên Tam gia vốn khúm núm lại ra vẻ uy nghiêm của chủ tử.
Lúc đó ta cũng rất kinh ngạc. Mãi rất lâu sau này, Tam gia mới ngại ngùng nói cho ta biết, từ khi hắn sinh ra, tất cả mọi người đều muốn hắn phải sống cẩn thận dè dặt, khép nép quỵ lụy. Nhưng ngày hôm đó, ta đá-nh Quả Nhi, mắng nha hoàn, từ nhũ mẫu thân cận nhất của hắn đến người gác cổng không gặp mặt, đều bị ta mắng cho ngoan ngoãn. Hắn nhận ra, con người phải có chút tính khí mạnh mẽ, mới không uổng công sống một đời.
Hai nha hoàn không dám ra mặt cãi lại hắn, chỉ nhỏ giọng lầm bầm: "... Một con nha hoàn xấu xí, lão gia nhìn thấy, chưa chắc không chê nó xấu, đắc ý cái gì!"
Ừ, nha hoàn xấu xí. Ngày hôm sau, ta đã hết sưng.
6
Khi ta xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ tươi tắn mọng nước, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức không nói ra lời.
"Trời ơi! Đây vẫn là con lợn đầu heo sưng húp đó sao? Rõ ràng còn xinh hơn tiên nữ trong tranh!"
"Nếu để Nhị gia nhìn thấy, chuyện này thật không xong!"
"Đúng vậy, sao lại bị phân đến chỗ Tam gia chứ."
Tam gia vốn đang ăn sáng, nghe vậy thì khựng lại. Lúc nhìn ta, trong mắt có thêm sự nghi ngờ.
Ta đanh đá, lanh lợi, tháo vát, là nha hoàn thượng đẳng nhất, lại đến phòng của hắn. Nếu ta xấu xí như lúc mới tới thì cũng nói được, nhưng ta rõ ràng dung mạo không kém, lẽ ra phải đi hầu hạ thiếu gia được sủng ái. Cho nên, hắn nghi ngờ, ta không phải đến hầu hạ hắn, mà là đến giám sát hắn.
Ta cảm nhận được sự nghi ngờ của hắn, không những không giận mà còn rất vui mừng. Quá tốt rồi, chủ tử nhà ta tuy rằng yếu đuối, nhưng đầu óc không ngốc.
Hắn liên tiếp mấy ngày có chút tránh né ta, cho đến khi ta giữ hắn lại, hỏi thẳng thừng: "Tam gia, ngài cảm thấy ta xinh đẹp không?"
Hắn a một tiếng, nói không ra lời, mặt lại không biết vì sao có chút ửng đỏ.
Ta lại hỏi: "Ngài cảm thấy, ta nên chen vào phòng Nhị thiếu gia, tranh cho mình cái tiền đồ làm di nương, có phải không?"
Hắn trầm mặc thật lâu, mới nói: "... Di nương của ta chính là làm như vậy."
Đúng vậy, mẹ ruột của hắn là Hương di nương, chính là người cướp trước chủ mẫu leo lên giường lão gia, sau này được chải tóc sinh ra thiếu gia. Nhưng kết cục của Hương di nương thì sao?
Hôm đó bọn ta đã nói chuyện rất nhiều, cuối cùng đạt được thống nhất:
Hắn nỗ lực đọc sách, tranh một hơi cho Hương di nương, cũng tranh cho chính mình chút quyền lên tiếng, sau này nhà tan cửa nát, cũng có một con đường sống. Như vậy, đợi thêm vài năm nữa, hắn sẽ trả lại giấy bán thân cho ta, để ta đi nhìn ngắm trời đất bao la.
Có mục tiêu này, hắn vốn dĩ không mấy hứng thú với sách vở, vậy mà cũng nỗ lực gấp bội chong đèn đọc sách ban đêm, học vấn tiến bộ cực nhanh.
Thậm chí có một ngày, hắn tan học trở về, vui vẻ quăng túi sách, chạy tới nắm tay ta: "Liên Kiều tỷ tỷ, tiên sinh khen câu đối của ta đối rất hay, còn hay hơn Nhị ca!"
Ta lúc đó đang khâu quần áo cho hắn, nghe vậy tay run lên, kim đâm vào đầu ngón tay: "Hỏng rồi!"
7
Thái thái không cho phép thứ tử nổi trội hơn cục thịt tâm can của bà ta. Một câu khen ngợi đúng sự thật của tiên sinh lại đâm cho bà ta đau gan. Chưa qua mấy ngày, bà ta đã nói sắp tới là Phật đản, Tam gia là đứa trẻ không có mẹ, thật đáng thương, vừa vặn để hắn chép thêm mấy bài kinh văn cầu phúc. Thế là, mỗi buổi tối, bà ta đều bắt Tam gia đến phòng bà ta chép kinh.
Người bên ngoài đều nói bà ta hiền huệ, nhưng bọn họ không biết, bà ta cố ý khêu đèn lúc sáng lúc tối, còn bắt Tam gia viết chữ nhỏ như con ruồi. Bà ta muốn làm hỏng đôi mắt của Tam gia.
Ta nóng như lửa đốt, lại không có cách nào. Đang lúc lo lắng, ở trong bếp ta va phải Liên Chi đã lâu không gặp.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha