Chương 1
1
Khi ta mở mắt ra, ta phát hiện mình đang ở trong phòng hạ nhân.
Liên Chi, người cùng vào phủ với ta, đang dùng nước vo gạo rửa mặt: "Nhị gia thích trắng trẻo, ta phải rửa nhiều một chút."
Ta lập tức ý thức được, ta đã sống lại ngay tại ngã rẽ của vận mệnh.
Nhị gia mà nàng ta nói, là đích tử duy nhất của Bùi phủ - Bùi Linh Quân, quả trứng phượng hoàng được nuông chiều từ bé.
Bình thường hắn ta không thích đọc sách, chỉ thích nghịch son phấn, lêu lổng nơi màn trướng. Do đó, tuy rằng hiện tại hắn ta còn nhỏ nhưng không ngăn được việc các nha hoàn trong phủ chen nhau vỡ đầu muốn leo lên giường hắn ta để sau này kiếm danh phận di nương.
Kiếp trước, ta và Liên Chi đều vì dung mạo đẹp nên được chọn vào phòng hắn ta hầu hạ. Khi ta thăng lên làm đại nha hoàn nhất đẳng, cai quản mọi việc lặt vặt trong phòng, Liên Chi cũng bất chấp sự khuyên ngăn của ta, phá vỡ thân đồng tử của Nhị gia. Các nha hoàn khác cũng rục rịch ngóc đầu dậy.
Nhị gia nếm qua một lượt, lại tới ép buộc ta, bị ta từ chối.
Bùi phủ xa hoa lãng phí bất thường, ngày sau nhất định không có kết quả tốt, ta cũng không dám sa chân vào vũng bùn này.
Nhưng Liên Chi lại cảm thấy ta lạt mềm buộc chặt. Nàng ta nhân lúc Nhị gia gây họa chịu gia pháp, chạy đi cáo trạng với thái thái, nói đều là do ta dụ dỗ.
Thái thái thấy ta xinh đẹp, lập tức nổi giận: "Đúng là hồ ly tinh! Hóa ra là ngươi dạy hư nhi tử ta!"
Bà ta hạ lệnh một tiếng, ta bị đá-nh chế-t tươi. Còn Nhị gia, kẻ ngày thường nằng nặc đòi ăn son trên miệng ta lại trơ mắt nhìn ta tắt thở mà khúm núm, đến cái rắm cũng không dám thả.
Nhưng thái thái không biết. Ta, người bị bà ta ngược đãi chế-t mới là người sạch sẽ duy nhất trong phòng Nhị gia. Nếu không phải đại nha hoàn nhất đẳng là ta đây đanh đá tháo vát, thời khắc quản thúc, chỉ sợ nhi tử bà ta đã tinh tẫn nhân vong rồi.
Nghĩ đến đây, ta lật người xuống giường, đun một ấm nước lớn, ừng ực một hơi uống hết sạch.
Ngày mai chính là ngày thái thái và Nhị gia chọn nha hoàn, ta trêu không nổi thì ta trốn. Ta ngược lại muốn xem thử, không có ta, trong phòng Nhị gia là “sóng yên biển lặng” thế nào!
2
Sáng sớm hôm sau, ta và Liên Chi cùng hơn mười nha hoàn khác cúi đầu đứng trước mặt thái thái và Nhị gia.
Nhị gia hiện tại mới mười ba tuổi, khi nhìn thấy ta thì hai mắt sáng lên: "Mẹ, con muốn tỷ tỷ mặc áo xanh kia, eo nàng ấy nhỏ nhất. Cổ thi nói, gió lay cành liễu eo thon nhỏ, như..."
Thái thái cũng như kiếp trước, ôm hắn ta vào lòng, sủng nịch vuốt ve hắn ta: "Được thôi, bảo nàng ta hầu hạ con cho tốt."
Lời bà ta nói đến đây, ta đã ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt... sưng húp như đầu heo.
Ta có cái tật uống nước trước khi ngủ thì dễ bị sưng mặt. Tối qua, ta đã uống cả một ấm nước lớn mới đi ngủ, sáng nay như nguyện hóa thân thành Trư Bát Giới, dọa Nhị gia suýt chút nữa nhảy dựng lên.
"Đá-nh ra ngoài! Đá-nh ra ngoài! Sao lại có nữ hài xấu xí như thế!"
Liên Chi đứng cạnh ta cười khúc khích, thu hút sự chú ý của thái thái.
Bà ta cẩn thận đá-nh giá Liên Chi: "Lấy đứa này đi, nhìn thô thô ngốc ngốc, sau này không dễ sinh sự."
Sau đó, bà ta lại quay đầu nhìn về phía ta: "Đứa này giữ lại nội viện thì chướng mắt, cứ đưa đến chỗ Đại gia đi."
Đại thiếu gia là thứ trưởng tử trong phủ, năm nay mười tám tuổi, tính tình tàn bạo, đã hành hạ chế-t mấy người thông phòng.
Ta lập tức toát mồ hôi lạnh. Nếu để Đại thiếu gia nhìn thấy dung mạo của ta, chỉ sợ ta cũng khó thoát vận rủi. Nhưng ta cũng không thể ngày nào cũng sưng mặt được...
Trong khoảnh khắc nhanh như chớp, ta nghe thấy giọng mình nói: "Hả? Vậy chỗ Tam gia ai tới chăm sóc ạ?"
3
Đại gia là trưởng, Nhị gia là đích, Tam gia Bùi Linh Đài chẳng là cái thá gì cả. Khổ nỗi khi mẹ hắn còn sống, bà ấy là cơ thiếp được lão gia sủng ái nhất. Nay tuy rằng đã chế-t vì sinh khó, thái thái vẫn hận bà ấy thấu xương.
Nha hoàn trong phủ đều không ai bằng lòng đi hầu hạ Tam gia. Bởi vì hắn thấp hèn còn không bằng gã sai vặt của Nhị gia, đi theo hắn chính là đoạn tuyệt vinh hoa phú quý.
Ta vừa nhắc tới Tam gia, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía ta, Liên Chi lại càng không che giấu sự hả hê khi thấy người khác gặp họa.
Thái thái lần tràng hạt trong tay, nghe vậy cười lạnh: "Ngày lành tháng tốt, ngươi cứ nhắc cái thứ xui xẻo đó. Đã như vậy thì để ngươi đi hầu hạ Tam gia, cũng để cho những kẻ khác nhìn xem cái kết cục!"
Ta vội vàng làm ra vẻ sợ hãi, dập đầu nhận sai, nhưng thái thái vừa phất tay đã có hai bà tử tới lôi ta đi.
Lúc đi ngang qua Liên Chi, ta nghe thấy nàng ta nhỏ giọng châm chọc: "Liên Kiều, lần này ngươi xong đời rồi."
Xong đời sao?
Ta không hé răng, trong đầu lại nghĩ về kết cục của Tam gia.
Đời trước, Nhị gia vì một nam quan mà xảy ra xung đột với công tử của Khánh Quốc Công phủ, lỡ tay đá-nh chế-t đối phương.
Khánh Quốc Công phủ đã sa sút từ lâu, chỉ còn hư danh, nhưng một tờ đơn kiện lên phủ Kinh Triệu Doãn cũng không phải chuyện nhỏ.
Mắt thấy Nhị gia sắp gặp tai ương, thái thái "thay mận đổi đào", lại trói Tam gia giao cho Khánh Quốc Công, khăng khăng nói người đá-nh người hôm đó là Tam gia. Sau đó trên dưới mua chuộc lo lót, phán Tam gia cái án trảm giam hậu, qua loa cho xong vụ kiện.
Khánh Quốc Công kêu oan không được, tức giận mà chế-t. Còn về Tam gia... sau này hình như được đại xá, miễn tội chế-t, bị lưu đày đi xa. Đáng thương năm đó hắn mới mười lăm tuổi.
Ta vốn tưởng rằng mình có thể lập tức đến phòng Tam gia, kết quả không ngờ tới, người được chỉ định cho Tam gia, các bà tử chẳng để tâm, cứ thế bỏ mặc ta nửa tháng. Ta sợ sinh thêm rắc rối, chỉ đành luôn giữ tình trạng sưng phù. Cuối cùng, vẫn là ta tự mình đi tìm các quản gia nương tử mới được đưa đến chỗ Tam gia.
Sau đó ta đã nhìn thấy một màn đảo lộn thiên cương:
Tiểu nha hoàn tam đẳng trong phòng Nhị gia, tên là Quả Nhi, đang giơ tay ném cái chai thủy tinh nhỏ trong tay xuống đất, nói với Tam gia: "Gia nhà nào lại đi tham lam mấy đồng tiền của nha hoàn, chai nước gạo hoa quế này ta không bán nữa, ngài muốn thì tự mình nhặt đi!"
Trong tay Tam gia nắm mấy chục đồng tiền, ngẩn người một chút, lập tức đỏ hoe vành mắt, rũ mí mắt xuống, từ từ cong lưng xuống.
4
Ta trực tiếp đi tới, vừa đưa tay ra, đã đẩy Quả Nhi ngã một cái. Sau đó giành trước Tam gia, nhặt chai nước gạo hoa quế lên, bổ đầu ném thẳng vào người nàng ta.
Tiếp đó, ta tay trái chống nạnh, tay phải gạt Tam gia ra sau lưng, ngón tay chọt vào mũi Quả Nhi: "Tam gia là chủ tử trong phủ, ngươi cũng dám lớn tiếng với ngài ấy, coi chừng tổn thọ! Nước gạo hoa quế này là cữu lão gia mang từ Cao Ly về, sao ngươi lại có? Đi, chúng ta đến trước mặt lão gia đối chất đi!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha