Chương 7
Lúc hai người ý loạn tình mê, thái thái phát hiện không thấy Nhị gia đâu, tìm kiếm bốn phía, thấy tình cảnh này, kinh ngạc đến trẹo chân.
Bà ta nhanh chóng gọi Nhị gia dậy, lại không gọi tiểu thư kia dậy mà lại cho gã sai vặt canh trước cửa, đập ngất Tam gia vừa trở về thay quần áo, lột quần áo hắn, đưa hắn lên giường. Ý đồ như kiếp trước, chơi một màn thay mận đổi đào.
Nhưng bà ta không ngờ tới lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, một miếng ngọc bội nho nhỏ đã hóa giải tất cả mấu chốt. Càng không biết...
Là ta dẫn Nhị gia đi ra hoa viên.
Kiếp trước vị tiểu thư kia muốn tính kế Nhị gia, nhưng trời đưa đất đẩy lại là Tam gia gánh nồi, nàng ta chỉ đành không cam lòng không tình nguyện đính hôn với Tam gia.
Ngày Nhị gia đá-nh chế-t người, Tam gia vốn dĩ là đi thăm vị hôn thê. Nhưng sau này thái thái ép hắn nhận tội chế-t, vị hôn thê này vì muốn từ hôn đã phối hợp làm chứng giả, nói hôm đó hành tung hắn không rõ ràng, lúc này mới để phủ Kinh Triệu định tội.
Hiện tại, tất cả đều ai về chỗ nấy, hoàn mỹ. Còn về việc Hoàng đế phái người tới nói gì với Tam gia...
Rất nhiều năm sau, hắn cắn tai ta: "Lúc đó bệ hạ muốn gả Công chúa cho ta, nghe nói ta ở trên yến tiệc nói đã có thê tử thì vội vàng phái người tới hỏi ta... Chỉ thiếu chút nữa thôi, chiếu thư tứ hôn đã đến phủ rồi, thật nguy hiểm."
21
Mọi chuyện lắng xuống, ta yêu cầu Tam gia thực hiện lời hứa ban đầu, thả ta ra khỏi phủ.
Hắn cực kỳ không tình nguyện, chỉ cầu xin: "Liên Kiều, tỷ đợi ta thêm năm năm nữa, được không?"
Ta đồng ý.
Ta dùng ba năm đi khắp danh sơn đại xuyên. Sau đó về kinh mở một quán mì nhỏ.
Tam gia đã thăng quan, trở thành trọng thần được Hoàng đế tin tưởng nhất, không thê không thiếp, là một kỳ quan trong kinh thành.
Hắn thường xuyên tới ăn mì ta làm, nhưng không bao giờ gọi ta là tỷ tỷ nữa.
Lại một năm nữa, Nhị gia vốn đã sớm bị đuổi khỏi phủ vì chút chuyện vặt vãnh giận dữ giế-t chế-t mẹ và thê tử, bị phán tử hình.
Phía lão gia cũng bị tra ra tham ô trái pháp luật, hối lộ cấp trên, số tiền cực lớn, bị phán lưu đày ba ngàn dặm.
Tam gia cũng bị cha và huynh trưởng liên lụy, bị giáng chức rời khinh.
Trước khi đi, hắn tới thăm ta, lại phát hiện ta đã thu dọn xong hành lý.
"Đi thôi." Ta cố tỏ ra thoải mái, "Ta sợ ngài ở bên ngoài một mình bị người ta bắt nạt."
Hắn cười
Sau đó, trên đường bị giáng chức, hắn nói cho ta biết: "Thật ra bệ hạ lặng lẽ nói với ta, lần này là mượn cơ hội làm đẹp lý lịch của ta, qua hai ba năm ta về kinh cũng tiện để thăng chức cho ta."
"Cái gì!" Ta kinh hãi, "Vậy mà ta còn đau lòng cho ngài, lật đật đi theo ngài ra đây!"
Hắn ôm lấy ta: "Ra rồi thì không có đường quay lại nữa đâu!"
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa