Chương 5
Uống thuốc liên tục mấy ngày, bệnh tình của ta chẳng những không khá lên mà còn băng huyết không ngừng.
Khi Thẩm Chiếu Hành tới, hắn mang theo chút tức giận chất vấn vị nữ y kia.
Thấy nàng rơi nước mắt, hắn lập tức đau lòng ôm nàng vào lòng dỗ dành.
Đến lúc hồn lìa khỏi xác, hắn nắm lấy tay ta, dường như mang theo vài phần hối hận.
“Ân Ân, ta tha thứ cho nàng rồi. Kiếp sau... đừng gặp lại nữa.”
Ta rất muốn hỏi hắn, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?
Mà ta… lại có thể tha thứ cho ai đây?
Chỉ là, ta đã không còn chút sức lực nào nữa.
18
Nhận ra sự căng thẳng của ta, Tiêu Triệt khẽ nắm lấy tay ta.
Thái hậu nhìn Tiêu Triệt, giọng nói đầy mong mỏi.
“Triệt nhi, Viễn nhi lưu lạc dân gian nhiều năm, đã chịu không ít khổ cực.”
“Con phải cho nó đủ vinh hoa tôn quý, bù đắp những đau khổ nó đã chịu suốt bao năm qua.”
Tiêu Triệt khẽ gật đầu.
“Hoàng đệ trở về, trẫm đương nhiên rất vui. Vậy sắc phong làm Tề Vương.”
Thẩm Chiếu Hành khom người.
“Thần đệ tạ ơn hoàng huynh.”
Rồi hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt vượt qua Tiêu Triệt, dừng trên gương mặt ta.
Ta siết chặt tay áo, các khớp ngón tay trắng bệch.
Lại nghe hắn đầy vẻ khó hiểu hỏi.
“Vị này là?”
Tiêu Triệt cất giọng.
“Nàng là Quý phi của trẫm.”
Thẩm Chiếu Hành thu hồi ánh mắt, cúi đầu hành lễ.
“Tham kiến hoàng tẩu.”
Giọng nói không gợn chút cảm xúc, tựa như chưa từng quen biết ta.
“Những năm qua hoàng đệ ở đâu?”
Ánh mắt Thẩm Chiếu Hành trong trẻo, mang theo vài phần bối rối mờ mịt.
“Thần đệ bị trọng thương rồi mất trí nhớ, may mắn được một nhà ngư dân cứu giúp.”
“Những chuyện trước kia... thần đệ đều không còn nhớ nữa.”
Gió xuyên qua hành lang.
Ta khẽ thở phào, trái tim dần bình tĩnh trở lại.
Thì ra hắn thật sự không còn nhớ ta nữa.
Quên rồi cũng tốt, như vậy mọi người đều có thể bình yên vô sự.
Hơn nữa, Tiêu Triệt từng nói.
Chỉ cần có hắn, ta sẽ không bao giờ phải rơi rụng thành bùn đất nữa.
19
Hàn huyên thêm một lúc, Thái hậu giữ Thẩm Chiếu Hành lại ôn chuyện.
Tiêu Triệt và ta xin cáo lui trước.
Vừa bước ra khỏi cung, gió đêm khẽ lướt qua mặt.
Giọng nói của Tiêu Triệt nhẹ nhàng vang bên tai.
“Vị cố nhân nàng từng nhắc... là hắn sao?”
Tim ta chợt thắt lại.
Những năm tháng yêu hận đan xen, hoang đường hỗn loạn ấy thật khó mở lời.
Giống như một vết sẹo đã mưng mủ sinh dòi.
Tự tay xé vết thương ra, người thối rữa trước tiên cũng chỉ là chính mình.
Huống hồ đó còn là đệ đệ ruột thịt của hắn.
Ta tránh ánh mắt hắn, khẽ đáp.
“Không phải, thiếp không quen biết Tề Vương điện hạ.”
Tiêu Triệt không hỏi thêm, chỉ đưa tay vén những sợi tóc bị gió thổi rối của ta ra sau tai.
Giọng nói dịu dàng như nước.
“Được.”
“Dù là ai, ta cũng sẽ không để hắn làm tổn thương nàng.”
20
Suốt hơn một tháng sau đó, ta không gặp lại Thẩm Chiếu Hành.
Cuộc sống lại trở về bình yên.
Mỗi ngày chỉ cùng Tiêu Triệt gảy đàn dưới trăng, đọc sách, thưởng trà.
Chớp mắt đã đến ngày đại hôn của Tấn Vương và trưởng tỷ.
Ta cùng Tiêu Triệt đến dự lễ.
Khắp đại sảnh nến đỏ rực sáng, đèn đuốc sáng như ban ngày.
Nhưng trên mặt Tấn Vương lại chẳng có lấy một chút vui mừng.
Mất đi hy vọng kế thừa đại thống, hắn bắt đầu oán trách trưởng tỷ.
Nghe nói trước ngày thành thân, hắn thường xuyên lui tới thanh lâu.
Còn nạp thêm ba phòng cơ thiếp.
Trưởng tỷ tủi nhục cắn chặt môi, hai mắt sưng đỏ.
Cả hôn lễ nặng nề và đầy lúng túng.
Yến tiệc sắp tan, mẫu thân sai người truyền lời, muốn gặp ta trong sân.
Đêm đã khuya, sương lạnh nặng hạt.
Ta và bà nhìn nhau không nói.
Sau một hồi im lặng, bà khó nhọc mở miệng.
“Ân Ân, nước Tấn xa xôi hẻo lánh, tỷ tỷ con từ nhỏ chưa từng chịu khổ.”
“Con có thể cầu xin bệ hạ, để bọn chúng được ở lại kinh thành không?”
Ta lạnh nhạt nhìn bà.
“Con sẽ không cầu tình thay tỷ ấy.”
“Nước Tấn vốn là vùng đất giàu có, trưởng tỷ mang thân phận Tấn Vương phi, còn có thể chịu ấm ức gì?”
Ta nghiêng người, nở nụ cười đầy mỉa mai.
“Năm đó con rơi xuống nước, sống chết chưa rõ, cũng chẳng thấy mẫu thân sốt ruột như vậy.”
Nói xong, ta xoay người rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân vội vã.
Mẫu thân bỗng đuổi theo, gọi ta lại ở cuối hành lang.
“Ân Ân!”
Ta không quay đầu, giọng nói rất nhạt.
“Mẫu thân còn chuyện gì sao?”
Bà mở một gói giấy, đưa đến trước mặt ta.
Bên trong là mấy miếng bánh hoa quế vàng óng mềm mại, hương thơm ngọt ngào lan tỏa.
Bà quay mặt đi, giọng nói đầy khó nhọc.
“Ta nhớ ra rồi.”
“Hồi nhỏ, con thích ăn nhất là bánh hoa quế.”
“Ta làm cho con rồi, vẫn là hương vị năm ấy, con có thể... nếm thử một miếng không?”
Ta cúi đầu nhìn.
Gió đêm khẽ lướt qua.
Hương thơm cách mười năm lại một lần nữa len vào cánh mũi.
Ta không nhận.
Chỉ khẽ mỉm cười.
“Mẫu thân.”
“Con đã qua cái tuổi thích ăn đồ ngọt rồi.”
Bà đứng sững tại chỗ.
Dưới ánh trăng bạc, gương mặt bà trắng bệch như giấy.
Ta lướt qua bà, trở về nơi đèn đuốc sáng rực.
Tiêu Triệt vẫn đang đứng đó chờ ta.
21
Có lẽ hôm ấy đã nhiễm gió lạnh, từ khi hồi cung, Tiêu Triệt sốt cao mãi không hạ.
Cả người suốt ngày mê man, hiếm khi tỉnh táo.
Chút huyết sắc khó khăn lắm mới dưỡng lại được, trong chớp mắt lại trắng bệch, nhạt đến mức như sắp tan biến.
Ta vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, chỉ dám úp mặt bên mép giường khe khẽ khóc.
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu ta.
Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đau lòng của hắn.
“Tiểu khóc nhè, sao nàng lại tiều tụy đến thế này?”
Nỗi chua xót trong lòng cuối cùng cũng không kìm nén được nữa.
Ta ôm lấy cánh tay hắn, bật khóc thành tiếng.
“A Triệt... chàng có thể đừng bị bệnh nữa được không?”
Hắn khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve quầng thâm dưới mắt ta.
“Ân Ân ngoan, về ngủ một giấc thật ngon đi.”
“Ta hứa với Ân Ân, đợi nàng tỉnh dậy, bệnh của ta sẽ khỏi.”
Ta hít hít mũi, cũng không muốn hắn vì mình mà thêm phân tâm, bèn nở một nụ cười.
“Được, quân tử nhất ngôn.”
“A Triệt nhất định phải khỏe lại.”
22
Cung nhân đã thêm cỏ an thần vào hương trong phòng ta.
Mấy ngày liền mệt mỏi, giấc ngủ này của ta đặc biệt sâu.
Đến khi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.
Sợi dây đỏ trên cổ tay bỗng nhiên đứt lìa.
Trong lòng ta rối như tơ vò.
Ngay cả tóc cũng chưa kịp chải, ta vội vàng chạy đến tẩm điện của Tiêu Triệt.
Lại thấy hắn đang tựa đầu giường, mỉm cười nhìn ta.
Tuy vẫn còn nét bệnh trên mặt, nhưng sắc khí đã khá hơn hôm qua rất nhiều.
Ta khẽ thở phào.
Mừng rỡ khôn xiết, nhào vào lòng hắn, ngẩng khuôn mặt tươi cười.
“A Triệt quả nhiên không lừa thiếp.”
Thân thể hắn khẽ cứng lại đến mức khó nhận ra, rồi lập tức ôm ta chặt hơn.
Rất lâu sau, giọng nói hơi run rẩy.
“Ân Ân, ta sẽ vĩnh viễn không lừa nàng.”
“Cũng vĩnh viễn... không phụ nàng.”
23
Chưa đầy bảy ngày, bệnh của Tiêu Triệt dần khỏi hẳn.
Đầu hạ vừa tới, hoa sen đã nở rộ.
Tiêu Triệt không còn ngồi yên được nữa, nhất quyết đưa ta chèo thuyền ngắm sen.
Mặt hồ trong xanh, gió nhẹ hiu hiu, từng tầng lá sen xanh biếc nối nhau trùng điệp, những búp sen non vừa nhú cao.
Ta cùng hắn thả thuyền giữa biển lá sen, hương thơm lan xa, thanh khiết đến say lòng người.
Thời tiết dần nóng lên, trên trán hắn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Ngay cả nốt ruồi nhỏ nơi chóp mũi cũng như bị hơi nóng làm nhòe đi.
Ta đưa tay định lau giúp hắn.
Lại bị hắn hoảng hốt ngăn lại.
Ta khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt lảng tránh rồi quay người đi.
“Ta... ta đột nhiên thấy hơi khó chịu. Ân Ân, chúng ta về trước nhé.”
Ta khẽ đáp: “Được.”
Hắn lập tức sai người chèo thuyền quay về, dường như một khắc cũng không thể chờ thêm.
Chỉ là đến đêm, lồng ngực nóng rực kia áp sát sau lưng ta.
Hắn chậm rãi hôn lên cổ ta.
Ta đưa tay đẩy hắn.
“A Triệt, bệnh của chàng vẫn chưa khỏi hẳn, không thể như vậy.”
Nhưng hắn vẫn không hề động lòng.
Mặc cho ta giãy giụa, bàn tay to siết chặt hai tay ta, mạnh mẽ hôn lên môi ta.
Sức lực lớn đến mức như muốn nuốt trọn ta vào bụng.
“Ân Ân... Ân Ân... ta nhớ nàng quá.”
Bên tai ta ong lên.
Đây không phải Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt đối xử với ta luôn dịu dàng, chưa bao giờ thô bạo như vậy, càng không bao giờ ép buộc ta.
Nhân lúc người trước mặt đang hôn đến mê loạn, ta đưa tay lau nhẹ lên chóp mũi hắn.
Nốt ruồi kia hoàn toàn biến mất.
Toàn thân ta như có dòng máu đông cứng trong nháy mắt.
Hắn là Thẩm Chiếu Hành.
Vậy A Triệt của ta… đang ở đâu?
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha