Chương 6
Một giọng nói trong trẻo, sắc lạnh vang lên.
Thẩm Hy dắt ngựa đứng cách đó không xa, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, mái tóc dài có phần rối bời.
Nàng hướng về phía Trưởng công chúa nói: "Vĩnh Hạng vốn là nơi đày ải hậu duệ của những gia tộc phạm tội tày đình. Những kẻ bị đày xuống Vĩnh Hạng đều từng qua tra khảo, đánh đập, hoành hành ngang ngược trong phủ làm chết đến bốn mạng người thì mới chịu tội không thể dung thứ.”
“Chỉ là chuyện xa xưa quá rồi, hiếm ai còn nhớ rõ.”
“Tứ Hoàng tử khi đó - cũng chính là đương kim Hoàng thượng - đang qua lại mật thiết với một nữ nô ở Vĩnh Hạng, nên mới có chuyện ra mặt cầu xin cho bọn họ. Truyền miệng đến tận bây giờ, chuyện ấy lại hóa thành viên gạch đắp thêm cho cái danh 'Nhân quân' của ông ta.”
“Hành động kiểu này, ta cũng quen biết một người."
14
Mặt trời dần buông xuống, khi tướng lĩnh trên tường thành kinh đô một lần nữa đem con tin bách tính ra uy hiếp ép quân Tấn Châu lui binh, Thẩm Hy cưỡi ngựa xuất hiện.
"Ngụy Khoảnh, lâu ngày không gặp, ngươi vẫn vô sỉ như vậy."
Kẻ trên tường thành cứng đờ người, sau đó bước tới trước hai bước, không dám tin:
"Lâm Thanh Hà?"
"Thì ra là ngươi! Lâm Thanh Hà, đồ loạn thần tặc tử! Con tiện nhân thí phụ thí huynh kia!"
Hoàng đế u mê, tên thần tử trung thành hiệu trung với Hoàng đế như hắn đương nhiên cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, nhất là khi hắn còn đang làm cái chuyện mất hết nhân tính, đào mồ cuốc mả tổ tiên là lấy bách tính làm bia đỡ đạn thế này.
Hắn đã quen nghe người ngoài tâng bốc là văn võ song toàn, là người quân tử như ngọc, chung tình với vị hôn thê, là Đệ nhất công tử kinh thành.
Nghe mãi, hắn liền tự lừa mình dối người tin đó là thật.
Nay hắn phải cõng cái nồi mất hết tính người này thay cho Hoàng đế, những ngày qua chắc hẳn đã gánh chịu không ít lời mắng chửi, phỉ nhổ.
Một kẻ vốn là công tử hào hoa nay tóc tai rũ rượi, hai má hóp lại, xương gò má nhô cao, quầng mắt thâm đen, trông chẳng khác nào ác quỷ.
"Ngụy Tiểu hầu gia cẩn trọng lời nói, ta tên là Thẩm Hy, là Nữ bạc dưới trướng Trưởng công chúa, chứ không phải vị hôn thê bị 'sơn tặc' hãm hại của ngài đâu."
Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ "sơn tặc", thong dong cưỡi ngựa đi dạo qua lại trước trận doanh.
"Con bé làm vậy thực sự có hiệu quả chứ?"
Trưởng công chúa ghé sát vào ta: "Hắn phụng lệnh Hoàng huynh của ta, ngay cả những chuyện thế này cũng làm ra được rồi, liệu có thực sự sụp đổ chỉ vì vài câu khiêu khích của Thẩm Hy không?"
"Sẽ sụp đổ."
Ta nói: "Trong nhận thức của Ngụy Khoảnh, hắn vốn luôn coi thường Thẩm Hy, cho rằng nàng vô dụng, nhu nhược, vậy nên hắn có thể tùy ý định đoạt số phận của nàng.”
“Sau đó nàng lại phải hứng chịu sự chà đạp khủng khiếp nhất đối với một nữ tử - bị sơn tặc vấy bẩn."
Hắn mới phải là kẻ cao cao tại thượng, chứ không phải bị một nữ nhân "dơ bẩn" dẫm đạp dưới chân như hiện tại.
Nay thế cục đã định, Trưởng công chúa chắc chắn sẽ vào thành, Hoàng đế chắc chắn sẽ bại!
"Một kẻ ích kỷ, tự cao tự đại, luôn coi mình là trung tâm như hắn sẽ tuyệt đối không thể chấp nhận việc mình thua cuộc dưới tay Thẩm Hy. Chỉ cần chọc tức thêm một chút, hắn sẽ hoàn toàn mất kiểm soát."
Hoàng đế muốn hắn gánh tiếng ác lấy bách tính làm bia đỡ đạn, vậy binh mã kinh thành đương nhiên đều nằm trong tay hắn.
Chỉ cần hắn phát điên, thì những thứ khác chẳng có gì đáng ngại.
Trưởng công chúa tỏ vẻ thấu hiểu, gật gù: "Ngươi hiểu rõ bọn họ thật đấy."
Hiểu rõ sao?
Chính vì hiểu rõ đến mức thấu cảm từng nỗi đau, nên ta mới xót xa cho Thẩm Hy phải chịu tận cùng khổ nạn mà chẳng được chết tử tế.
Thẩm Hy cách đó không xa khẽ mỉm cười, cử chỉ thong dong điềm tĩnh, lại lười biếng nói tiếp: "Năm xưa chính tay Ngụy Tiểu hầu gia đã thu nhặt thi thể của vị hôn thê, ngài còn từng được người đời thương xót vì thảm kịch của gia đình vị hôn thê. Cũng chính miệng ngài nói Lâm Thanh Hà đã chết, vậy nên bây giờ đừng có tùy tiện vu khống người khác đấy nhé."
Ngụy Khoảnh trên tường thành hai mắt vằn đỏ như sắp nứt ra, lại thêm bách tính không sợ chết đang không ngừng nhổ bọt chửi mắng:
"Con chó họ Ngụy! Làm nhiều việc táng tận lương tâm như thế, nhà họ Ngụy nhà ngươi sớm muộn gì cũng tuyệt tự!"
Nói xong, một bá tánh vùng ra khỏi sự kìm kẹp của binh lính, nhảy thẳng từ trên tường thành xuống tự vẫn!
Những bá tánh khác tức khắc trở nên nhốn nháo, Ngụy Khoảnh không còn tâm trí đâu đối phó với Thẩm Hy, vội vàng sai thủ hạ trấn áp người xuống.
15
Liên tiếp mấy ngày sau đó, hễ Ngụy Khoảnh xuất hiện, Thẩm Hy lại ra trước trận lớn tiếng khiêu chiến.
Trơ mắt nhìn đôi mắt Ngụy Khoảnh ngày càng vằn đỏ, thần sắc ngày càng điên loạn.
Thẩm Hy nói: "Thời cơ đã đến. Ở khu nhà hoang phía Đông thành có một cái giếng cạn thông ra ngoài thành, đây là lối bí mật mà hồi nhỏ ta và Ngụy Khoảnh cùng phát hiện ra. Giờ Tuất tối nay, ta sẽ dẫn dụ hắn ra ngoài. Điện hạ, xin hãy tuyển chọn hai mươi Nữ kỵ võ công cao cường nhất, theo đường giếng cạn vào thành để mở cổng thành!"
Nàng quay sang nói với ta: "A tỷ cứ đi theo Điện hạ nhé. Đợi ta làm xong việc, sẽ về tìm tỷ!"
Ta và Thẩm Hy lại xa nhau mất ba tháng rồi. Lần này gặp lại, nàng bận bịu đối đầu với Ngụy Khoảnh, ta thậm chí còn chưa kịp nói với nàng mấy câu.
Giờ đây nhìn nàng đuôi mắt ánh lên sự kiên nghị, tư thế hiên ngang, so với cô nương nhỏ lúc bị tủi thân chỉ biết trốn đi khóc trước kia, tựa như hai người hoàn toàn khác biệt.
"Được." Ta gật đầu.
Thẩm Hy nhìn ta, chẳng biết đang nghĩ gì, bỗng nhào tới ôm chầm lấy ta làm nũng:
"A tỷ, bún ốc ngon lắm, lúc nào về tỷ lại nấu cho ta ăn nhé."
Ta vuốt lại lọn tóc đang vểnh lên trên đỉnh đầu nàng: "Được."
Thẩm Hy xách kiếm, xoay người lên ngựa rời đi.
Nàng vừa đi một lát, ta cũng xin cáo lui với Trưởng công chúa.
"Nàng ấy của hiện tại sẽ không thua Ngụy Khoảnh đâu, nàng ấy để ngươi đi theo ta là sợ ngươi gặp nguy hiểm, hơn nữa ngươi..."
Bà chỉ vào cánh tay trái đã gần như trong suốt của ta.
Rất kỳ lạ, xuyên không lâu như vậy, người khác đều không nhìn thấy sự biến đổi trên cơ thể ta, ngay cả Thẩm Hy cũng chỉ nhìn ra sự suy nhược, duy chỉ có Trưởng công chúa là nhìn thấy rõ.
"Ta vẫn phải tự mắt nhìn muội ấy tự tay kết liễu ngọn nguồn mọi ách vận của đời mình."
Lúc ta phóng ngựa đuổi tới nơi, Ngụy Khoảnh đã giáp mặt với Thẩm Hy.
Đúng như lời Trưởng công chúa nói, giờ hắn không còn là đối thủ của Thẩm Hy nữa.
Thẩm Hy vờn hắn như vờn chó, rạch không biết bao nhiêu nhát kiếm lên người hắn, nhưng nhất quyết không cho hắn một nhát chí mạng để giải thoát.
Ngụy Khoảnh toàn thân nhuốm máu, cười gào điên dại: "Hận ta lắm sao? Bây giờ ngươi có giết ta cũng vô dụng thôi, ngươi đã là một con tiện nhân không sạch sẽ rồi!"
"Mùi vị của đám sơn tặc thích không? Đồ con tiện nhân dâm đãng kia!"
"Lẽ ra ngươi phải thắt cổ tự vẫn bằng dải lụa trắng! Tại sao ngươi không đi chết đi?!"
Thẩm Hy cầm thanh kiếm đang nhỏ giọt máu, hơi nghiêng đầu: "Sự trong sạch của nữ nhân xưa nay không bao giờ nằm dưới lớp váy lụa, A tỷ ta nói thế đấy, cớ gì ta phải chết?"
Ngụy Khoảnh sửng sốt, rồi thần sắc lại lập tức trở nên tàn độc.
Nhưng chưa kịp để hắn nói thêm lời nào, trên bầu trời bỗng nở rộ một bông pháo hoa rực rỡ.
Ngay sau đó là tiếng hò reo vang dội xé toạc màn đêm.
Là tiếng reo hò của bách tính.
Thẩm Hy thở phào nhẹ nhõm, chỉ tay về hướng trong thành: "Ta sẽ không chết, ngược lại là ngươi, nghe thấy gì chưa? Bách tính đang reo hò vì sự thất bại của các ngươi đấy."
"Danh tiếng của nhà họ Ngụy coi như bị hủy hoại hoàn toàn, vì những nghiệp chướng ngươi gây ra, các ngươi sẽ bị ghi tên vào sử sách, để ngàn vạn năm sau bị người đời phỉ nhổ."
"So với ngươi, bây giờ ngươi còn cảm thấy việc ta mất đi sự trong sạch có quan trọng nữa không?"
Cả thân hình Ngụy Khoảnh lảo đảo chực ngã, cuối cùng quỳ rạp xuống đất.
Thẩm Hy không chút do dự, một kiếm cứa ngang yết hầu hắn.
Từ đây, Lâm Thanh Hà hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
Thẩm Hy bước ra khỏi bóng râm dưới gốc cây, gương mặt nàng rạng rỡ tỏa sáng dưới ánh trăng.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha