Chương 7
16
Ngày Trưởng công chúa đăng cơ, Thẩm Hy đã làm một việc.
Nàng một mình đi tới hành cung ngoài thành, tự tay kết liễu Phế đế.
Nữ đế (Hoàng đế bấy giờ) tức giận đến mức đỏ cả hai mắt, hận sắt không thành thép chỉ tay vào nàng: "Muốn giết hắn thì có cả trăm ngàn cách, ngươi làm thế này thì trẫm làm sao phong quan cho ngươi được nữa?!"
Nàng mỉm cười: "Bệ hạ, Phế đế bắt buộc phải chết. Dù hắn u mê, nhưng trong dân gian vẫn có kẻ mượn danh nghĩa hắn để làm chuyện mưu phản."
"Hơn nữa, bây giờ ta có làm quan hay không, liệu còn quan trọng sao?"
Trưởng công chúa ngẩn người, quay đầu lại.
Bên dưới triều đường lúc này đã đứng không ít nữ quan, có cả văn lẫn võ.
Họ đứng xen lẫn với nam tử ở bất cứ vị trí nào trong triều.
Quan trọng nhất là, Thẩm Hy nghiêm túc nói: "Có Bệ hạ rồi, thế gian này sẽ không còn Lâm Thanh Hà nữa."
"Nhưng Thẩm Hy ta, vẫn còn chuyện quan trọng phải làm!"
Trưởng công chúa bình tĩnh lại, nhưng vẫn tức tối hỏi: "Chuyện gì?"
"Đi ăn bún ốc!"
Thẩm Hy quay người chạy ra ngoài cung, Trưởng công chúa ở phía sau lầm bầm: "Bún ốc rốt cục lại là cái thứ gì nữa?"
17
"A tỷ!"
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, nụ cười trên môi Thẩm Hy chợt cứng đờ, sau đó chuyển sang kinh hoàng.
"A tỷ, tỷ làm sao vậy?"
Nàng lao tới ôm chầm lấy ta, nhưng dù có làm cách nào cũng không thể chạm vào ta được nữa.
Lúc này, thân thể ta đã trở nên gần như trong suốt, hoàn toàn không còn thực thể.
Vốn dĩ ta định nhân lúc Thẩm Hy tiến cung sẽ lặng lẽ rời đi, ai mà ngờ được nàng lại quay về nhanh đến thế.
"Vì ta phải đi rồi!"
Ta muốn xoa đầu nàng nhưng tay lại xuyên qua, đành nói: "Ta vốn không phải người của thế giới này, bây giờ ta phải trở về thế giới của ta rồi!"
"Không! A tỷ, tỷ đừng đi có được không? Ta đã từ quan với Bệ hạ rồi, ta còn muốn cùng tỷ đi Giang Nam ngắm thủy hương, ra đại mạc ngắm mặt trời lặn..."
Khuôn mặt Thẩm Hy trắng bệch, nước mắt tuôn dài trên má: "Ta chỉ có A tỷ, nếu A tỷ đi rồi, thế gian này chẳng còn ai gọi ta về ăn cơm, dặn ta mặc thêm áo lúc trời trở lạnh nữa."
"A tỷ, ta lại chỉ còn một mình rồi..."
Nàng không ngừng lao tới ôm ta, lại hết lần này đến lần khác xuyên qua cơ thể mờ ảo của ta.
Dáng vẻ này của nàng, khiến ta nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng.
"Trên thế gian này, ai vắng ai thì cũng vẫn phải sống thật tốt. Đời người trần trụi đến với thế gian, cuối cùng cũng sẽ trần trụi cô độc mà rời đi. Tình thân, ái tình, tất cả đều là hư vọng. Thẩm Hy, hãy nhớ tự yêu thương bản thân mình."
Ta không còn thời gian nữa, chỉ đành vội vã cất lời.
"A tỷ! Ta còn chưa được ăn bún ốc, chúng ta còn gặp lại nhau không!"
Thẩm Hy hét lên, lao về phía ta.
"Cách làm bún ốc ta để trong hộp trang điểm đầu giường. Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, nhất định sẽ gặp lại!"
"A tỷ, ta còn chưa biết tên của tỷ!"
Giây phút ngay trước khi tan biến, ta khẽ khàng nói với nàng: "Ta tên là Thẩm Hy."
Ta chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của nàng khẽ mở to, chứa đầy sự ngỡ ngàng, không thể tin nổi.
Tạm biệt, Thẩm Hy.
- Phiên ngoại Thẩm Hy -
1
Nhiều năm về sau, ta bôn ba qua vô số miếu mạo khắp chốn.
Nữ đế khuyên can có, mắng mỏ có, nhưng đều vô ích.
Hiện nay thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp.
Thế gian đã sớm không cần ta nữa rồi.
Ta biết mình đang cầu xin điều gì.
Những gì ta muốn cũng rất đơn giản: Được gặp lại người con gái từ trên trời rơi xuống kéo ta ra khỏi vũng bùn lầy lội năm xưa thêm một lần nữa.
Tỷ ấy nói chúng ta sẽ còn gặp lại.
Tỷ ấy chưa bao giờ lừa gạt ta, ta tin tỷ.
Cho đến khi ta tìm đến một ngôi miếu nhỏ gần như hoang phế ở nơi biên ải.
Bên trong chỉ có vài tiểu hòa thượng gầy trơ xương và một lão hòa thượng.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên thấy ta, đáy mắt lão hòa thượng đã bừng sáng.
"Thí chủ đang tìm một mảnh hồn đến từ dị thế."
"Đúng vậy, ta có thể gặp lại nàng ấy không?"
Lão hòa thượng mỉm cười thần bí lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Lão nạp có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải quyên tiền nhang đèn."
Lão nghĩ ngợi một lát: "Đủ để nuôi sống đám đồ đệ này của lão nạp là được."
Ta cố đè nén sự kích động cuộn trào trong lòng, bình tĩnh đáp: "Được."
Ta đưa cho lão tất cả ngân lượng mang theo trên người, cùng một lệnh bài liên lạc với ám vệ của Nữ đế.
Lão bảo ta trở về đợi chữ "Duyên".
Thôi bỏ đi, lại là một kẻ lừa đảo.
Những lời nói kiểu này, một năm ta phải nghe đến mấy chục lần.
Chỉ là đêm đó ta vẫn trằn trọc không sao ngủ được.
Mãi đến khi trời hửng sáng, ta mới mơ màng thiếp đi.
Thế nhưng vừa chợp mắt chẳng bao lâu, đã có tiếng ai đó gọi: "Thẩm Hy, tỉnh dậy đi, Thẩm Hy!"
Ta mở choàng mắt, chấn động trong tim.
Đây là một thế giới thế nào vậy?
Những cỗ xe bằng sắt chạy cực nhanh, những căn nhà nhỏ (thang máy) vút lên lướt xuống trong nháy mắt, và những nữ tử phanh ngực lộ vai (mặc áo hở cổ).
Nữ tử trước mắt ta vẫy vẫy tay: "Ngây ra đó làm gì!"
Một luồng mùi thối quen thuộc thoảng qua, ta bừng tỉnh ngoảnh lại nhìn.
"Sao? Muốn ăn bún ốc à?" Nữ tử bên cạnh hỏi ta.
Ta gật gật đầu, nàng liền kéo ta đi: "Xì, đói thì phải nói sớm chứ! Tự nhiên đứng đực ra giữa đường gọi mãi không thưa, làm tớ hết hồn."
Nữ tử bên cạnh lải nhải không ngừng, còn ta thì mải mê quan sát thế giới xung quanh.
Đây chính là thế giới của A tỷ sao?
Sâu trong lòng ta trào dâng một nỗi kích động thầm kín.
Là sự kích động vì sắp được gặp lại tỷ ấy.
Thế nhưng, khi bước đến trước một tòa nhà, đứng trước bức tường kính sáng bóng có thể soi rõ bóng người, trong một thoáng, ta cảm thấy đất trời chao đảo.
Bởi vì trên bức tường kính trong suốt ấy phản chiếu hai bóng hình.
Một là người nữ tử đang đứng cạnh ta.
Người còn lại, mang khuôn mặt của A tỷ.
Đó là... ta.
2
Đến năm thứ hai sống ở thế giới này, ta đã dần chấp nhận thân phận mới của mình.
A tỷ không lừa ta, ta quả thực đã gặp lại tỷ ấy.
Nhưng A tỷ cũng lừa ta, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ được gặp tỷ ấy nữa.
Ta trở thành một nhân viên làm công ăn lương bình thường ở đây, ở nhà thuê, nhận mức lương bảy ngàn một tháng.
Cho đến một ngày, ta đọc được một cuốn tiểu thuyết.
Là một bộ truyện quyền mưu ngôn tình, tác giả rất cưng chiều nam nữ chính của mình.
Nam nữ chính từ vị trí tuần bổ lên làm Đế - Hậu, con đường vô cùng suôn sẻ, gần như chẳng phải chịu chút cực khổ nào.
Những mưu hèn kế bẩn trong truyện đối với ta mà nói thì giống hệt trò trẻ con.
Ở nửa đầu câu chuyện, có vài dòng phác họa ngắn ngủi về cái tên "Lâm Thanh Hà".
Từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, hệt như một bông pháo hoa rực rỡ, sinh mệnh vụt tắt trong chớp mắt.
Chỉ là ở thế giới này, không có Trưởng công chúa đăng cơ, không có Thẩm Hy còn sống sót.
Cũng không có A tỷ.
Ngay đêm hôm đó, ta nằm mơ.
Trong mơ, một luồng ánh sáng lên tiếng trò chuyện với ta.
"Nhìn thấy chưa? Đó mới là kết cục của ngươi."
"Không, không phải, đó không phải là kết cục của ta, ta không muốn cái kết cục đó."
Ta lắc đầu trong giấc mơ.
Nó quá bi thảm, quá mức tuyệt vọng.
"Ngươi bây giờ có một cơ hội bước vào trong đó để thay đổi kết cục."
"Chỉ là một thời không sẽ không thể dung nạp hai 'Ngươi'. Nếu ngươi quay về, người khác theo bản năng sẽ ngó lơ ngươi, sau khi thay đổi được kết cục của nàng, ngươi chắc chắn sẽ tan biến khỏi thế gian này."
Tan biến sao...
Ta vì A tỷ mà đến, nay biết rằng thế giới này không có tỷ ấy.
Tan biến xem ra cũng là một lựa chọn không tồi.
"Được." Ta nói.
Giây tiếp theo, một luồng bạch quang lóa mắt lóe lên.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt ta là cô nương bé nhỏ ngấn nước mắt, tay cầm cây trâm cài chĩa thẳng vào cổ mình.
Bên cạnh là tên sơn tặc đang hừ lạnh mãn nguyện.
Ta không chút do dự xông lên nắm chặt lấy tay nàng, lật tay đâm phập cây trâm vào cổ tên sơn tặc.
Ta nói: "Thấy không, nếu có kẻ tổn thương muội, thì kẻ đáng chết không phải là muội."
"Mà là hắn."
[Hết]
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa