Chương 4
8
Tấn Châu là đất phong của Trưởng công chúa.
Năm xưa, ngoại tổ phụ của Thẩm Hy từng xem tướng mạo cho Trưởng công chúa, thế mà lại xem ra mệnh cách "Phượng dược cửu ngũ" *Phượng hoàng bay lên ngôi cửu ngũ chí tôn - Tướng làm Hoàng đế*.
Hoàng đế khi ấy sợ hãi, mười bảy năm trước đã ép bà phải đi hòa thân nơi phương xa.
Hai năm trước, Trưởng công chúa quy quốc, đám hủ nho lại chỉ trích bà trước sau gả cho ba cha con, lẽ ra nên bầu bạn với thanh đăng cổ phật suốt quãng đời còn lại.
Bà tức giận chém rơi đầu tên hủ nho ngay tại trận: "Ta vì quốc gia mà làm con tin, tướng sĩ ngoài tiền tuyến anh dũng giết giặc, vậy mà lại có đám sâu mọt các ngươi ở hậu phương bôi nhọ công thần, đáng chết!"
Hoàng đế nổi trận lôi đình, nhưng e ngại công lao mười mấy năm hòa thân của bà, chỉ dám đày bà đến nơi hoang vu hẻo lánh như Tấn Châu này, cấm tiệt cả đời không được bước chân về kinh.
Ngày chúng ta cập bến, trên bờ đã có một đội nữ binh đứng đợi sẵn.
Đó là đội Nữ kỵ dưới trướng Trưởng công chúa.
Dọc đường đi, ta thấy Tấn Châu tuy nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng đã thay đổi hoàn toàn cục diện hoang tàn như trước đây.
Đêm không cần đóng cửa, đồ rơi trên đường không ai nhặt.
Nữ kỵ binh dẫn thẳng chúng ta vào phủ Trưởng công chúa. Bước vào đại điện, nữ tử ngồi trên đài cao đầu cắm cây bút lông, đang vò đầu bứt tai đến phát điên.
Nhìn thấy chúng ta, bà cười khẩy: "Lâm Thanh Hà? Ngươi to gan thật đấy, dám giả chết để tới tìm bổn cung!"
Chính vì lời tiên tri "Phượng dược cửu ngũ" năm xưa của ngoại tổ phụ Thẩm Hy mà Trưởng công chúa mới phải hòa thân mười lăm năm, chịu đủ mọi nhục nhã.
"Điện hạ, dân nữ nay tên là Thẩm Hy." Lâm Thanh Hà thẳng lưng hành lễ.
Chưa kịp để người quỳ xuống, Trưởng công chúa đã xua tay đầy phiền não: "Thôi thôi thôi, đừng quỳ vội, qua đây xem giúp bổn cung mấy thứ này!"
"Cái xứ này, kỵ binh thì dễ luyện, chứ người đàng hoàng đọc sách thì ít ỏi vô cùng, toàn là lũ mù chữ, ta thật là..."
Trưởng công chúa lải nhải đầy sụp đổ.
Tấn Châu đất rộng người thưa, cát vàng trải dài, sa tặc hoành hành, chỉ có kỵ binh mới ngăn cản nổi.
Chỉ tiếc cuộc sống người dân biên ải khổ cực, chẳng thể so với kinh đô, trường học thưa thớt, bách tính đa phần không biết chữ.
Bọn họ tuy tôn sùng Trưởng công chúa, nhưng lại rất khó quản lý.
Ta từng chứng kiến phong thái oai hùng của Nữ kỵ dưới trướng bà khi đánh đuổi sa tặc, nhưng không ngờ bà lại phải đau đầu vì dân chúng kém chữ nghĩa như thế này.
Thẩm Hy bước tới xem xét kỹ lưỡng hồ sơ về việc xây dựng học đường cho dân biên ải do Trưởng công chúa soạn thảo, nàng chỉ vào vài chỗ trên đó, nhẹ nhàng lên tiếng chỉnh sửa.
Trưởng công chúa nghe rất chăm chú, cuối cùng thở dài một tiếng: "Trận thua năm xưa rõ ràng là có trá, do Hoàng huynh cố tình sắp xếp, chỉ vì muốn đẩy ta đi hòa thân mà chẳng màng đến sự cơ cực của dân chúng. Ngoại tổ phụ của ngươi tự trách, dẫn theo mấy chục môn sinh quỳ trước cổng cung, cuối cùng đập đầu chết ngay trên điện Kim Loan."
"Hừ, Phượng dược cửu ngũ! Nếu ta thực sự gánh vác thiên mệnh thì cái ngôi cửu ngũ đó, ta ngồi lên thì đã sao nào!"
9
Học đường ở biên thành mọc lên như nấm.
Mỗi ngày Thẩm Hy bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Ngoại tổ phụ nàng từng giữ chức Đại học sĩ đương triều.
Mẫu thân nàng cũng là một tài nữ nức tiếng ở kinh đô.
Bản thân nàng lúc còn học ở tộc học nhà họ Lâm cũng đã bộc lộ thiên phú xuất chúng.
Nếu không phải nữ tử không được tham gia khoa cử, tương lai nàng chưa biết chừng đã được phong hầu bái tướng.
Năm xưa Lâm Thanh Vân dần xa lánh nàng để thân cận với Lâm Thanh Hoan, ngoài việc muốn kiếm chác tiền đồ, chưa chắc đã không rắp tâm chèn ép, đố kỵ nàng.
Cũng chính vì thế, nàng cản đường hào quang của "Nữ chính", nên bắt buộc phải chết.
Giờ đây nàng không còn gặp nguy hiểm nữa, ta cũng chẳng cần lúc nào cũng kề cạnh bên nàng.
Ta chỉ ở trong phủ lo liệu việc ăn uống, sinh hoạt, mỗi ngày đợi nàng về cùng ăn cơm.
Các trường học lần lượt được khánh thành, nam nữ ngồi chung lớp, chỉ ngăn cách bởi một tấm rèm, nội dung học hoàn toàn giống nhau.
Đề thi khảo hạch cuối năm cũng giống nhau.
Kẻ nào liên tiếp ba lần đỗ đầu, bất kể nam nữ, đều được vào phủ Trưởng công chúa nhận chức vụ.
Theo lời Thẩm Hy thì: "Trên thế gian này, chẳng có thứ gì nam tử học được mà nữ tử lại không học được cả."
Lúc vắng người, nàng học được cách nằm gọn trong lòng ta làm nũng: "A tỷ, tình yêu của nam nhân thì tính là cái thá gì, phải cướp lấy địa vị của bọn họ mới thú vị!"
"Từng nếm trải sự phản bội của vị hôn phu, sự thâm độc của huynh trưởng, sự thiên vị của phụ thân, ta cũng muốn thử xem hương vị của quyền lực nó ra sao."
Ta xoa đầu nàng, sau khi thoát khỏi ảnh hưởng của cốt truyện, nàng quả thực đã mang chút hơi hướng của người hiện đại rồi.
Chẳng bao lâu sau, nàng bái tướng quân trấn thủ Tấn Châu làm sư phụ.
Ngày ngày luyện võ, xuân qua thu lại, thân hình mỏng manh của nàng ngày càng trở nên săn chắc, tràn đầy sức mạnh.
Trưởng công chúa đứng cạnh ta nhận xét: "Con bé đó ngày càng giống ngươi rồi đấy."
Ta mím môi không nói.
Bà lại nói: "Thật kỳ lạ, trên đời lại có người như ngươi, hễ đứng chung với người khác là khiến người ta dễ dàng bỏ qua sự tồn tại. Nếu không phải ta cố tình để mắt thì gần như không thể nhớ nổi bên cạnh Thẩm Hy lại còn có một mình ngươi."
"Ngươi đến đây rốt cuộc là có mục đích gì?"
Ánh mắt Trưởng công chúa đột nhiên trở nên sắc bén.
Ta đáp: "Để cứu một cô nương nhỏ bé bị số phận giam cầm."
Xung quanh tĩnh lặng một chớp mắt, rồi bà bật cười lớn: "Ngươi cứu một người, ta cứu thương sinh, hai ta đi khác đường nhưng lại chung một đích đến!"
"Chỉ là... nếu người ngươi muốn cứu đã tự mình thoát khỏi vũng lầy, thì ngươi làm sao để tiếp tục tồn tại đây?"
Đúng lúc ấy, phía xa vang lên một tiếng "Keng".
Thanh kiếm của tướng quân bị Thẩm Hy hất văng.
Nàng gọn gàng thu kiếm lại, chạy ùa về phía ta.
Trưởng công chúa vỗ vỗ vai ta đầy ẩn ý, xoay người rời đi.
Thế nên, bà không nghe thấy ta nói nhỏ: "Ta vẫn có thể nấu ăn cho muội ấy, để muội ấy tận hưởng thêm niềm hạnh phúc có A tỷ yêu thương."
10
Năm Vĩnh An thứ bảy, một vụ gian lận khoa cử nghiêm trọng chấn động triều đình.
Mười bảy học tử vốn chắc chắn có tên trên bảng vàng, chỉ trong một đêm đều bị mất mạng.
Vô số sĩ tử đổ về kinh thành yêu cầu triều đình xét xử công khai vụ án này, nhưng lại bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Trưởng công chúa hất tung đống hồ sơ trên bàn, chửi ầm lên: "Đúng là cha con nhà nó cá mè một lứa, não toàn chứa bã đậu!"
Hoàng tử vì tranh giành ngôi báu mà chơi trò quyền thuật, còn Hoàng đế thì đóng cửa không ra, chui rúc trong đan phòng để cầu trường sinh bất lão.
Kẻ dưới kết bè kéo cánh, vì muốn che đậy chân tướng mà giết người diệt khẩu hết lần này tới lần khác.
Trong lúc đó, từ các học tử Tấn Châu lên kinh dự thi truyền về tin tức: hiện tại kinh đô đã giới nghiêm, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Tin tức bị phong tỏa, e rằng ngay cả họ cũng không thể truyền tin ra ngoài được nữa.
Trưởng công chúa trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên: "Tiến kinh."
"Dám hỏi Trưởng công chúa sẽ lấy lý do gì để tiến kinh?"
Thẩm Hy nói: "Tấn Châu là đất phong của người, không có chiếu chỉ mà tiến kinh chính là mưu phản."
"Kế sách hiện nay, chỉ có cách đẩy nhanh kế hoạch."
Thẩm Hy nhìn bà nghiêm túc: "Ta biết điện hạ đang phẫn nộ, nhưng sẽ không phải chờ lâu nữa đâu."
Trưởng công chúa cụp mắt, rất lâu sau mới thở dài một tiếng: "Cứ làm theo lời ngươi nói đi."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha