Chương 3
6
Khi bà tử mang dải lụa trắng và rượu độc tới đẩy cửa từ đường, miệng vẫn còn đang chửi rủa ỏm tỏi.
Giây tiếp theo, bà ta đã bị chủy thủ xuyên qua người.
Lâm Thanh Hà nhặt dải lụa trắng trên đất, buộc bài vị của mẫu thân lên người rồi bước ra ngoài.
Nàng đi thẳng đến viện của Lâm Thanh Hoan, chỉ tay vào chiếc xích đu dưới giàn nho:
"Lúc còn sống, mẫu thân rất thích ngồi đó đọc thoại bản."
"Ta biết." Ta gật đầu.
Nha hoàn gác đêm nhìn thấy Lâm Thanh Hà, nhưng rõ ràng chẳng coi nàng ra gì: "Đại tiểu thư không ở từ đường chịu phạt, đến viện của Nhị tiểu thư nhà ta làm gì?"
Lâm Thanh Hà quay sang nhìn ta: "Tỷ tỷ, giúp ta."
Ta sửng sốt một chút, sau đó toét miệng cười: "Muội đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, muội muội gặp nạn, tỷ tỷ đương nhiên phải giúp rồi."
Đến lúc này, nha hoàn kia dường như mới để ý đến ta, liền lớn tiếng quát mắng: "Ngươi là kẻ nào? Sao dám xông..."
Máu tanh bắn tung tóe lên người ta, ta lạnh lùng nói: "Dám quát mắng tiểu thư, ngươi cũng đáng chết!"
Lâm Thanh Hà một mình bước vào phòng, bên trong vọng ra vài tiếng hừ lạnh của Lâm Thanh Hoan, rất nhanh sau đó đổi thành tiếng la hét thảm thiết và van xin.
Ta đứng canh ngoài cửa, không bước vào nhìn thảm trạng bên trong.
Lâm Thanh Hà bị ả ức hiếp bao năm, nay nàng muốn báo thù, âu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Mục tiêu tiếp theo, là Lâm phụ và kế thất.
Ta tựa lưng vào cửa.
Bên trong, giọng Lâm Thanh Hà vô cùng bình tĩnh.
Ta nghe thấy nàng nói với kế thất:
"Cái miệng lưỡi này của ngươi quá giỏi xúi giục thị phi, quả thực là mầm tai họa."
Tiếng la hét thảm thiết vang lên.
Tiếp đó, nàng nói với Lâm phụ:
"Ông làm cha không hiền, làm chồng không nghĩa, làm người vô đức, làm quan có chức mà không làm việc, thực không xứng đáng làm người nữa."
Chẳng mấy chốc, ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt.
Khi Lâm Thanh Hà bước ra, khuôn mặt nàng nhợt nhạt, trên gò má vẫn còn vương dòng lệ.
Nàng đặt bài vị của mẫu thân trước ngọn lửa, chứng kiến hai kẻ hại mạng mình đón nhận kết cục thích đáng.
Lửa cháy hừng hực, gió thổi làm vạt áo Lâm Thanh Hà tung bay phần phật, trông nàng tựa như một con phượng hoàng tắm lửa trùng sinh.
Đám tiểu tư xung quanh bị chấn kinh đến mức không một ai dám xông lên.
Khoảnh khắc này, Lâm Thanh Hà đã đón nhận sự niết bàn của chính mình.
Nữ phụ bia đỡ đạn chết sớm gì chứ, đó không phải là nàng.
Nàng là Lâm Thanh Hà, người từ rất sớm đã nổi danh khắp kinh thành nhờ một bài "Diêm Thiết Luận".
Chỉ vì hào quang của nàng quá rực rỡ, tác giả vì muốn dọn đường cho cái gọi là "Nữ chính", nên mới an bài cho nàng một cái chết thảm thương và chóng vánh.
Điều này vốn dĩ đã là bất công!
Sự tồn tại của ta, chính là để giúp nàng sống lại một cuộc đời chói lòa rực rỡ của riêng nàng!
Lâm Thanh Hà nhìn ta: "Tỷ nói đúng, quả thực ta không cam lòng cứ thế mà chết đi."
"Trước kia sống một đời u tối, nay tỉnh ngộ, mới biết bản thân mình thực sự muốn gì."
Nàng lấy từ trong ngực áo ra một tấm lụa viết chi chít chữ ném xuống đất, cao giọng nói với đám tiểu tư xung quanh: "Nếu không muốn chết, sáng sớm ngày mai mang cái này đến phủ Uy Viễn Hầu đưa cho Thế tử."
Nói xong, nàng ôm chặt bài vị bước ra khỏi phủ.
Bóng lưng gầy gò mà vô cùng kiên quyết.
Từ khoảnh khắc này, nàng mới thực sự được sống.
Ta cúi đầu nhìn thân thể mình bỗng chốc trở nên mờ ảo hơn một chút, khẽ gọi "Muội muội đợi ta với" rồi lập tức đuổi theo.
7
Chúng ta ra bến tàu, lên thuyền đi đường thủy tiến về Tấn Châu, suốt chặng đường tròng trành lắc lư.
Có lẽ vì sức mạnh của việc thoát khỏi cốt truyện phản phệ, Lâm Thanh Hà đổ bệnh nặng trên thuyền.
Trong cơn mê man, nàng liên tục mơ thấy trận lăng nhục khiến nàng tuyệt vọng nhường ấy.
Khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nàng vẫn hét lớn rằng tay mình toàn là máu.
Ta ôm chặt lấy nàng, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng.
Giữa chừng nàng tỉnh lại một lần, mơ mơ màng màng gọi ta: "Mẫu thân..."
Lại gọi ta là "A tỷ", hỏi ta liệu có mãi mãi ở bên nàng không.
Nhìn gò má ngày càng gầy hóp và khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của nàng, ta nghiêm túc nói: "Phải, ta là mẫu thân, cũng là A tỷ, sẽ mãi mãi ở bên muội."
Ngày nàng tỉnh táo lại, ta nhóm bếp ở mũi thuyền hầm một nồi canh cá.
Nàng bước tới múc một bát, từng ngụm từng ngụm nhỏ uống.
Nghe những người trên thuyền bàn tán chuyện tầm phào vừa từ kinh thành truyền tới.
"Nghe nói phủ Lâm Thượng thư ở kinh thành bị cường đạo tàn sát sạch trong một đêm. Thế tử Uy Viễn Hầu đích thân dẫn binh tiêu diệt cả ổ sơn tặc cách thành mấy trăm dặm để báo thù cho vị hôn thê!"
"Đúng là người chung tình! Chỉ tiếc cho Lâm đại tiểu thư, trước thì bị sơn tặc vấy bẩn, cuối cùng cả nhà lại chết thảm trong tay cường đạo, Thế tử chắc hẳn đau lòng lắm."
Khóe môi Lâm Thanh Hà nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
"Thế tử Uy Viễn Hầu, Ngụy Khoảnh, sinh ra trong gia đình võ tướng, nhưng lại một lòng học thói đám hủ nho mua danh chuộc tiếng. Hắn xem trọng nhất là cái danh tiếng cỏn con của mình, nếu không đã chẳng ngoài mặt thì nhận hôn sự, sau lưng lại ra tay hủy hoại ta."
"Thế này thì hay rồi, lại khiến danh tiếng của hắn càng thêm vang dội."
Ta đỡ lấy cái bát rỗng để múc thêm canh cho nàng: "Vậy đêm đó muội để lại bức huyết thư là vì muốn nhắc nhở hắn sao?"
"Đúng vậy, nói cho hắn biết ta vẫn còn sống, và đã tường tận chuyện hắn mua chuộc sơn tặc. Như vậy, để bảo vệ danh tiếng và tiền đồ của mình, cách tốt nhất của hắn là loan tin ta đã chết vào đêm đó. Sau này, dù ta có dùng thân phận Lâm Thanh Hà để nói gì đi nữa, cũng chẳng ai tin."
"Đương nhiên, hắn cũng sẽ không gán cái danh sát phụ thí huynh lên đầu ta để công khai truy sát ta nữa."
"Nhưng không sao, vứt bỏ được cái họ Lâm này, ta cảm thấy nhẹ nhõm khắp cả người!"
Nàng ngửa mặt lên nhìn bầu trời, hàng chân mày giãn ra:
"A tỷ, họ Thẩm thì sao? Từ nay về sau, ta sẽ tên là Thẩm Hy."
Thẩm là họ của mẫu thân nàng, Hy là hy vọng, là hồi sinh.
Ta mỉm cười: "Rất êm tai."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha