Chương 2
Đêm nay định sẵn là một đêm không bình yên.
Đích tử vì giúp kế muội cướp hôn sự mà giăng bẫy hại muội muội ruột thất tiết.
Kế muội xúi giục Đích tử cướp luôn của hồi môn của muội muội ruột.
Bất cứ chuyện nào đồn ra ngoài cũng đủ để Ngự sử đài tấu Lâm phụ một tội không biết trị gia.
"Ôi chao Hoan nhi của ta, lúc ta chưa có danh phận đã sinh ra con, chút chuyện cỏn con này, có đáng để con phải quỳ phạt thế không!"
Kế thất xót xa vài câu đã khiến Lâm Thanh Hoan đang quỳ đứng bật dậy.
Bà ta lại liếc nhìn Lâm Thanh Vân vẫn đang quỳ: "Vân nhi cũng là vì thương xót Hoan nhi, lo lắng cho hôn sự của muội muội, một người huynh trưởng lo lắng cho muội muội thì có lỗi gì cơ chứ?"
Hai câu nói cũng khiến Lâm Thanh Vân đứng lên nốt.
Chỉ còn lại Lâm Thanh Hà vẫn quỳ đó, bướng bỉnh nhìn Lâm phụ.
Những người ngồi đây đều là người thân của nàng, nhưng chẳng ai bận tâm xem trên người nàng còn mang vết thương, nàng có đau không, có sợ không.
Sự trong sạch của nàng bị coi là "chút chuyện cỏn con", kẻ thủ ác dễ dàng được tha thứ.
Ta nhìn đôi bàn tay buông thõng bên hông đang run lên bần bật, đủ thấy được nỗi đau đớn và phẫn nộ cùng cực của nàng lúc này.
Kế thất liếc Lâm Thanh Hà một cái, ánh mắt đầy chán ghét và khinh miệt.
"Về phần Thanh Hà, hôn sự với Thế tử Uy Viễn Hầu e là không thành nữa rồi. Trong nhà có một cô nương thất tiết, các cô nương khác trong tộc chỉ sợ đường chồng con cũng tuyệt vọng luôn."
Lâm phụ nhìn Lâm Thanh Hà đang nhếch nhác một cái rồi quay lưng lại, như rũ bỏ một gánh nặng phiền phức.
"Đưa tới từ đường, để nó... ra đi cho thanh thản một chút đi."
Một câu nói, định đoạt sống chết của Lâm Thanh Hà.
Lâm Thanh Hà vốn còn hy vọng đòi lại công bằng bỗng suy sụp ngã bệt xuống đất. Đến lúc này, nàng mới khàn giọng gọi một tiếng: "Cha".
"Nếu ngươi còn nhận người cha này, lúc thất tiết đáng ra phải tự tận rồi, sao còn vác mặt về làm bẩn gia môn ta."
Lâm phụ phất tay, hai bà tử liền xông lên lôi Lâm Thanh Hà đang mang vẻ mặt tuyệt vọng đi.
Ta cười mỉa mai, cũng bước theo ra ngoài, bỏ lại sau lưng một gia đình đang hân hoan bàn bạc chuyện tráo đổi hôn sự.
5
Lâm Thanh Hà ngồi trên bồ đoàn trong từ đường, ánh mắt rơi vào bài vị của mẫu thân.
Nơi này nàng thường hay lui tới.
Trước kia, bài vở giỏi hơn huynh trưởng, nàng phải tới quỳ.
Cầm kỳ thi họa giỏi hơn Lâm Thanh Hoan, nàng cũng phải tới quỳ.
Nàng chẳng hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng.
"Nha hoàn hồi môn của muội chết rồi." Ta cất tiếng.
"Vừa bị siết cổ bằng dải lụa trắng. Chủ tử thất tiết, nô tỳ cũng không được sống."
"Nàng ấy lớn lên cùng ta, là người nương để lại cho ta." Nàng lẩm bẩm.
"Đáng tiếc, muội không giữ được nàng ấy, giống như muội không giữ được nương của mình vậy."
Ta lắc đầu.
"Muội không nhìn thấu được bản chất sự việc, định sẵn sẽ bị chính người thân, gia tộc của mình nuốt chửng."
"Nhưng Lâm Thanh Hà, muội thực sự cam tâm chịu chết sao?"
"Tỷ nói đúng." Nàng cười bi lương một tiếng.
"Cái gì?" Ta hỏi lại.
"Yêu ta mới là người thân của ta."
Nàng vừa dứt lời, cửa từ đường liền bị đẩy ra.
Lâm Thanh Vân xách một hộp thức ăn bước vào.
"Ta mang cho muội chút đồ, muội... ăn xong rồi lên đường. Ta đã xin phụ thân rồi, nhưng ông không muốn giữ muội lại."
Hắn có chút chột dạ, đặt đồ xuống liền định bỏ đi.
"Ca ca."
Lâm Thanh Hà gọi hắn lại: "Ngồi nói chuyện với muội lần cuối đi."
"Muội muốn nói g..."
"Ngày mẫu thân chết, huynh cũng ở đó đúng không?" Lâm Thanh Hà nhẹ giọng hỏi.
Mặt Lâm Thanh Vân trắng bệch, toan bước ra ngoài: "Ta không biết muội đang nói gì!"
"Mẫu thân thực sự chết vì bệnh sao? Từng bát thuốc an thần kia rốt cuộc là thứ gì, chẳng phải huynh đã nhìn thấy rồi sao?"
Lâm Thanh Hà nhìn Lâm Thanh Vân bằng ánh mắt cực kỳ trào phúng.
"Phụ thân vì của hồi môn kếch xù của mẫu thân mà cưới bà, lại nuôi ngoại thất bên ngoài. Ông ta vừa muốn tiền, vừa muốn đường hoàng cho ngoại thất danh phận, từng bát thuốc an thần có độc đã tiễn mẫu thân đi."
"Còn huynh trưởng của ta, đứa con ngoan của mẫu thân, rõ ràng tận mắt nhìn thấy nhũ mẫu của ả ngoại thất kia hạ độc, vậy mà vẫn chọn nhận giặc làm mẹ!"
"Là do bà ta vô dụng!"
Bị vạch trần bộ mặt thật, gân xanh trên trán Lâm Thanh Vân nổi lên, ánh mắt đầy hận ý.
"Ta đường đường là Đích tử! Nếu bà ta thông minh hơn một chút, đứng vững được, ngăn cản được hai mẹ con ả vào cửa thì nay ta làm sao phải sống gian nan nhường này! Chỗ nào cũng phải nhìn sắc mặt hai mẹ con bọn họ!"
"Vậy còn ta thì sao?!"
Lâm Thanh Hà hỏi: "Ta đã làm sai điều gì mà phải chịu sự nhục nhã như vậy!"
"Ngươi sai ở chỗ không được lòng Thế tử Uy Viễn Hầu!"
"Cái gì?" Lâm Thanh Hà ngẩn người.
"Ngươi vẫn chưa biết đâu nhỉ!"
Lâm Thanh Vân nở nụ cười méo mó: "Ngươi thực sự nghĩ vụ sơn tặc là do một mình ta làm sao? Kẻ chủ mưu đứng sau chính là vị hôn phu Thế tử của ngươi đấy!"
Hắn nói tiếp: "Hắn ta nhắm trúng Hoan nhi, chê ngươi khô khan ít nói, chẳng có chút thú vị nào. Ngặt nỗi hôn sự của hai người là do mẫu thân trước lúc lâm chung gửi gắm, Hầu phu nhân lại thân thiết như tỷ muội với mẫu thân, không chịu từ hôn. Hắn đành phải nhờ ta giúp, hứa sau này sẽ dọn đường quan lộ cho ta."
"Huynh muội chúng ta đến nước này cũng đành chịu vậy thôi, trách thì trách ngươi cũng vô dụng y như mẫu thân. Nhưng nếu mẫu thân biết ngươi chết vì ta, bà ấy dưới suối vàng cũng sẽ vui lòng."
Lâm Thanh Vân đứng thẳng lưng, quay lưng lại với Lâm Thanh Hà: "Ngươi yên tâm, sau này khi ta có quyền thế, ta sẽ vì ngươi và mẫu thân mà báo..."
Lời hắn đột ngột đứt đoạn, thay vào đó là một thanh chủy thủ cắm ngập giữa ngực.
Máu bắn tung tóe lên mặt, lên tóc Lâm Thanh Hà.
Hai mắt nàng đẫm lệ, nhưng tay vẫn rút dao ra đâm xuống lần nữa.
Lặp đi lặp lại động tác đó, cho đến khi hắn tắt thở.
"Ta không tin vào ngày sau."
"Những năm qua, dù biết huynh đạo đức giả, ích kỷ, tâm tư thâm độc, ta vẫn quan tâm huynh, nguyện ý thành toàn cho huynh."
"Thế nhưng ca ca ơi, vì cớ gì mà một nam nhân không yêu ta thì ta lại phải chịu tận cùng nhục nhã rồi đi vào chỗ chết? Lại vì cớ gì mà mẫu thân phải chết?"
Nàng cất tiếng hỏi từ tận sâu trong linh hồn, nàng thực sự không hiểu.
Lâm Thanh Vân không thể trả lời nàng được nữa.
Hắn chết không nhắm mắt, không dám tin đứa em gái luôn ngoan ngoãn này lại dám giết hắn.
Nhưng ta đã trả lời nàng: "Bởi vì lòng người tham lam vô đáy."
Lâm Thanh Hà òa khóc nức nở.
Ta xoa mái tóc rối bời của nàng: "Không khóc, muội giỏi lắm. Muội đã phá vỡ gông cùm của gia tộc, thoát khỏi vòng vây giết chóc của bọn họ. Quãng đời còn lại, muội nhất định phải nhớ kĩ, hãy thật yêu thương bản thân mình!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha