Chương 1
Đích nữ của Thượng thư khi lên núi lễ Phật đã bị sơn tặc bắt đi, cướp mất trinh tiết.
Khi ta xuyên qua, nàng đang tuyệt vọng giơ chiếc trâm cài đâm vào cổ mình.
Bên cạnh là tên sơn tặc mặt đầy thịt ngang ngược đang hừ hừ cười thỏa mãn.
Một tay ta giữ chặt lấy bàn tay đang cầm trâm của nàng, xoay tay đâm thẳng vào cổ tên sơn tặc, rồi quay sang cười rạng rỡ với nàng:
"Thấy chưa? Nếu có kẻ tổn hại đến ngươi, thì kẻ đáng chết không phải là ngươi."
"Mà là hắn."
Nhìn ta đột ngột xuất hiện cùng tên sơn tặc đã gục xuống, Lâm Thanh Hà ngẩn ngơ: "Ta đã mất đi sự trinh bạch, sống tiếp chỉ làm phụ thân tủi hổ, tiền đồ huynh trưởng vì thế mà trắc trở, các tỷ muội trong tộc cũng khó lòng gả đi."
Ta giơ ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng: "Thế lúc ngươi bị ức hiếp, có lấy một ai đứng ra nói giúp ngươi nửa lời không?"
Không một ai.
Nàng cắn môi, cúi gằm mặt xuống.
Nàng vốn là đích nữ nhà Thượng thư, sau khi mẫu thân qua đời, kế thất được rước vào cửa, lại còn dẫn theo một đứa con gái trạc tuổi nàng.
Đó là hai mẹ con được phụ thân nàng nuôi dưỡng bên ngoài, bọn họ mới thực sự là người trong lòng ông ta.
Từ đó về sau, nàng phải dọn từ viện chính sang một gian viện rách nát hẻo lánh.
Y phục, trang sức mới trong phủ luôn là muội muội kế chọn trước, nàng chỉ được mặc lại đồ cũ mà nó không cần.
Hoa quả từ Nam Bắc tiến cống cũng là muội muội kế ăn trước, thấy nàng đứng bên cạnh nhìn còn nhổ nước bọt mắng: "Tỷ tỷ sao mà tham ăn thế, trông chẳng khác nào ma đói đầu thai."
Ngay cả huynh trưởng cùng một mẹ sinh ra với nàng cũng dần xa cách nàng.
Hắn nói: "Phụ thân sủng ái Thẩm thị, ta bắt buộc phải dỗ dành muội muội mới để đổi lấy tiền đồ, Thanh Hà chắc hẳn hiểu cho nỗi khổ tâm của ca ca, đúng không?"
Nàng đau xót nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn hiểu chuyện gật đầu: "Vậy ca ca nhất định phải nhớ thỉnh thoảng ghé thăm muội nhé! Ca ca, muội chỉ còn mỗi huynh thôi."
Đáng tiếc, ca ca của nàng chưa từng đặt chân đến căn viện nhỏ ấy thêm một lần nào nữa.
Thi thoảng mang đồ lạ mắt từ tộc học về cũng đều đem tặng cho viện muội muội kế, nhắc tới nàng thì chỉ buông một câu: "Muội ấy là tỷ tỷ, lẽ nào lại đi tranh giành với muội muội của mình? Hẹp hòi ích kỷ, chẳng đáng yêu bằng một nửa Hoan nhi!"
Cuối năm ấy, gia đình bốn người bọn họ đầm ấm vui vẻ thưởng tuyết.
Còn nàng lại chỉ biết trốn trong căn viện rách nát nghe tiếng cười đùa vang vọng từ viện chính.
Cha thờ ơ, mẹ mất sớm, anh trai lạnh nhạt.
Nàng sống trong hậu viện vô cùng gian truân.
Tiếng khóc nức nở khe khẽ vang lên trong căn nhà tranh, ngay cả tiếng khóc nàng cũng không dám khóc to.
Ta thở dài một tiếng.
Cởi áo ngoài đắp lên người nàng, lại xé một mảnh vải lau đi những vết dơ bẩn trên thân thể nàng.
Nàng còn quá nhỏ, đớn đau cộng với sợ hãi khiến nàng run lên theo bản năng mỗi khi mảnh vải chạm vào, phát ra tiếng nghẹn ngào tưởng chừng như không thể nghe thấy.
"Đại ca, xong chưa đấy?"
"Mới rồi đệ nhìn thấy rõ ràng, tiểu cô nương đó trắng trẻo mát mắt lắm!"
Mấy giọng nói bỉ ổi vang lên ngoài gian nhà tranh.
Lâm Thanh Hà giật mình run rẩy, vội vã với tay tìm chiếc trâm rơi dưới đất, nhưng miệng lại hối hả:
"Ngươi mau giấu mình đi, bọn chúng không biết ngươi có ở đây. Chỉ cần ta chết rồi, bọn chúng thấy mất vui thì sẽ bỏ đi thôi—"
Ta nhanh tay hơn chộp lấy chiếc trâm, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, ta chớp mắt tinh nghịch, rồi nén giọng cất lên tiếng gọi lúng lính, lả lơi: "Xong rồi, các ca ca có thể vô được rồi~"
Ta đứng dậy tiến về phía cửa, ngay khi tên sơn tặc đầu tiên bước vào, ta dứt khoát cắm phập chiếc trâm vào cổ hắn.
Hắn chỉ kịp phát ra vài tiếng "hự... hự..." trong họng rồi gục ngay tại chỗ.
Sau đó là tên thứ hai, tên thứ ba..
Máu bắn tung xé họng hòa lẫn tiếng chửi rủa hoảng loạn vang lên khắp căn phòng, chẳng mấy chốc, chưa đầy một tuần hương, mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng.
Mặt đất nhanh chóng phủ một lớp máu tươi đọng lại, Lâm Thanh Hà vẫn ngồi nguyên tại vị trí cũ.
Chỉ có điều, đôi mắt vốn dĩ chết chóc cạn quẻ nay lại hắt lên vài tia sáng, đen láy nhìn ta.
Tavnén lại cảm giác muốn bước tới xoa đầu nàng, dẫm chân lên tên sơn tặc cuối cùng còn hơi thở rồi đưa chiếc trâm cho nàng: "Học được chưa?"
Nàng đăm đăm nhìn chiếc trâm dính máu trên tay ta, không hề nhúc nhích.
Ta nói: "Chỉ có máu của chúng mới rột rửa sạch sẽ thân thể ngươi, thế nên ngươi phải tự tay quật ngã, loại bỏ chúng ra khỏi cuộc đời mình. Những kẻ lăng mạ nhục mạ ngươi đều đã chết rồi, ai còn có thể biết trên ngọn núi này từng xảy ra chuyện gì? Bằng không... chỉ cần chúng còn sống, thi thể tự sát của ngươi bị phát hiện thì chuyện ngươi thất tiết vẫn sẽ loan truyền ra ngoài, ca ca hay tỷ muội của ngươi cũng chẳng thoát khỏi ảnh hưởng."
Nàng run rẩy tiếp lấy chiếc trâm từ tay ta, ánh mắt thẫn thờ dần trở nên kiên định.
Nàng từng bước, từng bước tiến lại gần tên sơn tặc.
Tên sơn tặc dưới chân ta không ngừng giãy giụa, trong mắt đập tràn sự kinh hãi, ú ớ xin tha.
"Ta sai rồi! Cầu cô nương tha cho ta! Là có người bỏ tiền ra, tiết lộ giờ giấc xe ngựa của tiểu thư lên núi để chúng ta chặn đường! Nói chỉ cần hủy hoại thân ngọc của tiểu thư, không lấy mạng tiểu thư là được!"
Lâm Thanh Hà khựng lại.
Tên sơn tặc lộ vẻ mừng rỡ, lập tức bồi thêm: "Không tin cô nương nhìn xem, đây là miếng ngọc bội quý nhân đó đánh rơi lúc rời đi—"
Hắn chưa kịp nói hết câu, chiếc trâm đã bất ngờ đâm sâu vào cổ hắn.
Tay tên sơn tặc lỏng ra, miếng ngọc bội rơi xuống đất vỡ làm đôi.
Đó là miếng ngọc của huynh trưởng nàng - Lâm Thanh Vân.
Hai năm trước, Lâm Thanh Vân ngã ngựa mê mẩn không tỉnh, Lâm Thanh Hà đã leo qua chín trăm chín mươi chín bậc thang, quỳ lạy đến đầu dập máu mới xin được miếng bùa hộ thân này cho hắn.
Lâm Thanh Hà quay đầu nhìn ta, nụ cười nửa như khóc nửa như cười: "Là giả đúng không?"
Ta nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, mím môi không đáp
Trên đường trở về phủ, Lâm Thanh Hà không nói lời nào.
Mãi đến khi sắp vào thành, nàng mới hỏi ta: "Ngài là nữ hiệp sao? Tại sao lại xuất hiện ở hang ổ sơn tặc?"
Ta ngậm cọng cỏ, thong thả ngắt roi đánh xe bò: "Ta vì ngươi mà tới."
Nàng nở nụ cười nhợt nhạt, không để trong lòng.
Suốt chặng đường, ta đã nói rất nhiều điều.
Nào là "Con cái bất hòa đa phần là do người già thất đức".
Nào là "Trinh tiết của nữ nhân chưa bao giờ nằm dưới vạt váy, ở quê hương ta làm gì có khái niệm trinh tiết chứ".
Nào là "Kẻ yêu thương muội mới là người thân, còn lại đều chỉ là mây khói thoảng qua".
Nàng im lặng lắng nghe, thu mình lại thành một khối.
Lời ta cũng ít dần, ném chiếc áo khoác phủ lên đầu nàng: "Thôi vứt đi, muốn khóc thì khóc nốt đi, lát nữa là không còn cơ hội khóc nữa đâu."
Nàng dứt khoát giật chiếc áo xuống, đôi mắt đen láy kiên định: "Không, ta không khóc."
Ta nhếch mày, khóe môi khẽ cong lên.
Vừa vào tới nội thành, mới phát hiện tin tức đích nữ nhà Thượng thư bị sơn tặc vùi dập cướp mất sự trinh bạch đã lan truyền rộng rãi khắp nơi.
Kẻ sau lưng bày trò là ai, chẳng cần nói cũng rõ.
Vượt qua được đêm qua, tâm trạng Lâm Thanh Hà đã ổn định hơn rất nhiều.
Nàng chỉ rũ mi mắt, tự giễu một câu: "Dù sao cũng tung tin ra ngoài, tính ra hành động tự sát đêm qua đúng là ngốc nghếch thật."
Viện của Lâm Thanh Hà nằm ở nơi hoang vắng nhất trong phủ, mảng tường thủng một lỗ lớn đủ cho hai nữ tử như chúng ta chui qua chui lại.
Nàng dẫn ta luồn lách qua các dãy hành lang trong phủ mà không hề làm động đến bất kỳ ai, mãi cho đến khi dừng lại trước một gian viện gấm hoa rực rỡ.
"Đó từng là viện của mẫu thân ta." Nàng cất lời.
Chưa kịp để ta lên tiếng, bên trong đã vọng ra một giọng nói kiêu kỳ càn rỡ.
"Chưa cưới đã mất trinh, Lâm Thanh Hà chết chắc rồi! Mối nhân duyên tốt như Uy Viễn Hầu phủ, loại tiện nhân như nàng ta làm sao xứng? Giờ thì hay rồi, nàng ta xảy ra chuyện, phụ thân muốn trèo lên Hầu phủ thì chỉ còn cách đem hôn sự này đổi sang cho muội thôi."
Đó là Lâm Thanh Hoan, con gái của kế thất.
Bên trong im lặng một lúc mới có người lên tiếng: "Nó dù sao cũng là con gái của phụ thân, phụ thân cùng lắm là cạo tóc nó rồi tống lên chùa làm ni cô thôi, ông ấy sẽ không đòi mạng nó đâu."
Lâm Thanh Hoan cười khẩy: "Huynh trưởng đây là đang xót muội muội ruột sao? Đáng tiếc, có những chuyện đã làm thì chính là đã làm. Từ khoảnh khắc huynh vì nịnh bợ ta mà bán đứng nàng ta, nàng ta đã chẳng cần người ca ca này nữa rồi. Huynh trưởng tốt nhất nên mau chóng thu gom của hồi môn mà con mụ chết tiệt kia chuẩn bị cho con tiện nhân đó trao lại cho ta đi."
"Dĩ nhiên là không rồi, huynh chỉ là—"
Giọng Lâm Thanh Vân có chút sốt sắng, cuối cùng thở dài một tiếng: "Được rồi, huynh đi soạn lại danh sách của hồi môn."
Cánh cửa bất ngờ mở ra, sáu con mắt chạm nhau không kịp đề phòng.
Ta chớp chớp mắt, nhường lời cho Lâm Thanh Hà bên cạnh khẽ khàng cất tiếng.
"Thế nên, chỉ vì mối hôn sự này, ca ca không tiếc hủy hoại muội để vun vén cho muội muội của huynh sao?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha