Chương 5
Ta chẳng muốn biết điều đâu, nhưng sợ nói thật làm Hoàng thượng tức chế-t thì ta phải thủ tiết mất. Thủ tiết thì không sợ, nhưng bây giờ chưa có mụn con nào, đến lúc đó muốn buông rèm nhiếp chính cũng chẳng có lý do, đại khái sẽ bị đày đến Cảm Ân tự làm ni cô. Thế thì thảm quá.
Nhưng ta là Hoàng hậu, không đến lượt ta đâu. Thế thì không sao rồi.
14
Hoàng đế gọi Khâm Thiên Giám đến ngay trước mặt ta: "Mạng của trẫm lớn hay mạng Hoàng hậu lớn?"
Khâm Thiên Giám nói lời cực kỳ hoa mỹ: "Chỉ có mệnh cách tôn quý như Hoàng thượng mới có thể áp chế được mệnh cách của nương nương."
Hoàng thượng: "Nghe nói Hoàng hậu khắc phu?"
Khâm Thiên Giám: "Mệnh cách nương nương quý trọng, nhà thường dân không có phúc để hưởng."
Hiểu rồi, nếu Hoàng đế bị ta khắc chế-t thì là do mệnh cách của hắn không đủ quý trọng, không có phúc để hưởng.
Hoàng thượng: "Có cách hóa giải không?"
Khâm Thiên Giám: "Đế hậu hòa thuận mới là chính đạo."
Hoàng đế im lặng. Hắn không muốn hòa thuận sao, là hắn không dám hòa thuận ấy chứ!
Ta nhân cơ hội tiến tới: "Hoàng thượng, chỉ cần thần thiếp ra khỏi lãnh cung, sau này tuyệt đối không động vào một ngón tay út của ngươi."
Khâm Thiên Giám bổ sung kịp thời: "Trời phạt có lẽ là do Hoàng hậu nương nương phải vào lãnh cung."
Đợi Khâm Thiên Giám đi rồi, Hoàng thượng bàn bạc với ta:
"Hay là Hoàng hậu đi ngoại tình một chút đi? Trẫm thấy Vương Ngự sử cũng tốt đấy, nhân lúc hắn ta còn chưa đi xa, vài ngày nữa là về rồi. Khắc một người cũng là khắc, khắc hai người cũng vậy mà."
...
Đúng là không biết xấu hổ!
Ta hùng hồn từ chối:
"Gái ngoan không lấy hai chồng, trừ khi là thủ tiết. Đợi Hoàng thượng chế-t rồi, ta sẽ cân nhắc chuyện tái giá."
Hoàng thượng tuyệt vọng: "Ngươi đúng là muốn khắc chế-t trẫm mà!"
Trời đất chứng giám, ta không hề nghĩ thế đâu nhé. Vị trí Hoàng hậu này là do hắn đích thân chọn cơ mà. Giờ thì chỉ có nước chịu thôi.
15
Bệnh của Hoàng thượng dưỡng không được yên ổn. Người cha thô kệch nhà ta lại đến ăn vạ Hoàng đế một trận, bóng gió nói Hoàng đế không được, làm nữ nhi mình phải chịu khổ. Vừa phong hậu đã bị quăng vào lãnh cung, thiên hạ chẳng có vị Hoàng hậu nào chịu ức hiếp như thế.
Cha ta vừa khóc vừa gào đòi cho ta ra khỏi lãnh cung, để đạt được mục đích còn lăn lộn mấy vòng trong cung nữa chứ!
Hoàng thượng tức đến mức đập nát tất cả những gì có thể đập được, hắn vừa động đậy một cái là lại động đến xương cốt, lại phải nằm bẹp dí một lần nữa.
Ta vừa cắn hạt dưa vừa nghe cung nhân kể lại sống động như thật, gật đầu hài lòng hỏi: "Hoàng thượng có nói bao giờ đón bổn cung về không?"
Cung nhân bối rối, nhìn nhau không nói lời nào.
Ta hiểu rồi. Nhưng mà không vội. Hoàng đế không đến đón ta thì ta có thể tự tìm hắn mà. Phu thê với nhau, làm gì có chuyện lâu thế không gặp mặt.
Vài ngày sau, ta bước ra khỏi cửa lãnh cung, hiên ngang lẻn vào tẩm cung của Hoàng đế, còn những kẻ ngăn cản ta đều bị ta vỗ cho ngất xỉu hết.
Ta định tạo cho Hoàng đế một bất ngờ. Kết quả bất ngờ thì chẳng thấy, chỉ thấy một rổ kinh hãi.
Một mỹ nhân yêu kiều đang ép cằm Hoàng đế đổ cái gì đó vào miệng, Hoàng đế nhắm nghiền mắt, hơi thở thoi thóp, trên khuôn mặt đen thui còn có một vệt ửng đỏ bất thường.
Từ sau lần bị sét đá-nh, mặt Hoàng đế không còn trắng được nữa. Khổ thân đôi mắt ta, mặt đen thế kia mà vẫn nhìn ra được màu đỏ.
16
Trúng độc, ám sát, độc sát? Hiếp trước giế-t sau?
Đủ loại tình tiết trong thoại bản ùa về trong não, ta gào to: "Có thích khách!"
Nhưng chẳng có lấy một người chạy tới. Hộ vệ đều bị ta vỗ ngất hết rồi. Những kẻ còn lại đều là lũ nhát gan.
Mỹ nhân kia không hề biết chuyện, một tay tống viên thuốc vào miệng Hoàng đế, bóp cổ hắn đe dọa ta: "Đừng qua đây, qua đây là ta giế-t hắn."
Ta nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Cô nương, có chuyện gì thì từ từ nói, đâm đâm chém chém làm gì cho mệt."
Hoàng đế chế-t thì không sao, tiểu mỹ nhân chế-t thì uổng quá.
Mỹ nhân cười lạnh: "Người có thể từ từ nói chuyện đã chế-t rồi."
Thì ra tiểu mỹ nhân này thầm thương trộm nhớ Tam Hoàng tử, sau khi Tam Hoàng tử thất bại trong việc đoạt đích đã bị Hoàng đế giế-t chế-t, xác bị quăng ra bãi tha ma, đến cái xác toàn vẹn cũng chẳng còn.
Tiểu mỹ nhân đi thu nhặt xác. Nàng ta tự tay nhặt từng mẩu xương của người yêu về để chôn cất cho yên nghỉ. Từ đó nàng ta sống chỉ vì báo thù.
Nàng ta tìm đủ mọi cách vào cung, quyến rũ Hoàng thượng, định nhân cơ hội cho hắn uống thuốc độc. Cùng loại thuốc đã độc chế-t Tam Hoàng tử.
Nàng ta tát Hoàng đế mấy phát, nghiến răng nghiến lợi: "Ta muốn cẩu Hoàng đế này nếm trải những nỗi khổ mà người ấy từng chịu."
Đúng là một câu chuyện cảm động rơi nước mắt! Có điều—
"Nghe nói Tam Hoàng tử có chính phi, còn khá là ân ái."
Tiểu mỹ nhân: "Hắn là bị ép buộc, nếu không phải vì con tiện nhân kia có gia thế tốt thì vị trí Tam Hoàng tử phi đã là của ta rồi..."
Được rồi.
"Ngươi giế-t đi."
Câu này vừa thốt ra, cả hai người đều đờ đẫn.
Tiểu mỹ nhân ngẩn người, nhìn ta đầy cảm kích: "Ồ, ngươi đúng là người tốt."
Hoàng đế không tin nổi vào tai mình nhìn ta, mắng:
"Đồ độc phụ! Thế mà trẫm còn tưởng ngươi thẳng thắn đáng yêu, khác hẳn những nữ tử bình thường, ngươi, ngươi lại dám muốn giế-t ta..."
Nói rồi nói rồi, vành mắt Hoàng đế đỏ lên:
"Trong lòng ngươi chẳng lẽ không có lấy một chút hình bóng của trẫm sao..."
Lời chưa dứt đã bị tiểu mỹ nhân bóp cổ. Nhưng sức nàng ta yếu, chưa kịp bóp chế-t thì ta đã cướp được Hoàng đế về tay.
"Được rồi, được rồi, ta chẳng phải đến cứu ngài đây sao."
Hoàng đế đỏ hoe mắt nhìn ta, trông như một con thỏ nhỏ đang xù lông. Ta không kìm được vuốt lông cho hắn một cái, rồi đấm cho một phát. Hoàng đế đau đến mức còng lưng lại, "oẹ" một phát nôn ra hết, viên thuốc cũng bị nôn ra theo.
17
Tiểu mỹ nhân nổi trận lôi đình, giơ vuốt lao về phía ta. Ta nhẹ nhàng đỡ một cái, nàng ta liền bay vèo ra ngoài.
"Hoàng hậu, trẫm biết ngay là nàng không nỡ để trẫm chế-t mà!"
Hoàng đế hơi thở thoi thóp, khóe miệng chảy ra dòng má-u đen sì, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu!
Cái này... Chẳng phải đã nôn ra rồi sao? Yếu thật sự!
"Người đâu, Hoàng đế trúng độc rồi!"
Cái giọng oang oang của ta lại phát huy tác dụng. Hoàng đế được cứu kịp thời, chậm thêm chút nữa thôi là hồn lìa khỏi xác, thăng thiên luôn rồi. Nhưng mà, xương sườn gãy bốn cái, là do ta vỗ đấy. Lại phải tiếp tục tĩnh dưỡng.
Lúc Hoàng đế hôn mê, ta luôn túc trực bên cạnh hắn, lý do rất chính đáng: "Ngộ nhỡ lại có kẻ ám sát thì sao."
Đám thị vệ nhìn ta với ánh mắt đầy kính sợ. Dù sao thì ta cũng lấy "đức" phục người mà. Thái hậu cũng miễn cưỡng đồng ý.
Không đồng ý cũng không được, Hoàng thượng cứ nắm chặt lấy vạt áo ta, trong cơn mê cứ hét mãi: "Hoàng hậu, cứu mạng!"
Lúc này ta lại hối hận rồi, đáng lẽ không nên cứu Hoàng đế mới đúng. Hoàng đế chế-t một cái là ta thành Thái hậu ngay, rồi từ tông thất nhận nuôi một tiểu Hoàng tử, chơi trò buông rèm nhiếp chính.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha