Chương 6
Đợi đến khi ta nắm đại quyền trong tay, ta sẽ giam lỏng tiểu Hoàng đế, tự mình đăng cơ làm nữ đế, nuôi lấy mười bảy mười tám tên nam sủng. Mỗi ngày hai hoặc ba tên, thay đổi xoành xoạch hằng ngày. Chẳng phải sướng hơn làm Hoàng hậu nhiều sao.
Sai lầm, đúng là sai lầm mà. Hay là bây giờ ta bóp chế-t hắn luôn, rồi ngụy trang thành Hoàng đế không qua khỏi?
Chỉ là hơi tiếc. Cái mặt nhỏ này của Hoàng đế trông cũng khá đẹp, chắc sau này sinh con ra cũng đẹp lắm. Thôi thì ngắm thêm vài cái nữa vậy.
18
Tay ta vừa đặt lên cổ hắn thì Hoàng đế tỉnh lại.
Ta "hì hì" cười một tiếng, chuyển từ bóp sang vuốt, từ vết bóp trên cổ vuốt lên đến trán:
"Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi."
"Hoàng thượng, ngài không sao chứ, trong người có chỗ nào không thoải mái không?"
"Hoàng thượng, ngài nói gì đi chứ, chẳng lẽ bị trúng độc đến ngu luôn rồi? Chưa ngu thì kêu một tiếng xem nào."
"Hoàng thượng đáng thương quá, cổ bị bóp xanh tím hết cả rồi, nữ nhân kia thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chẳng giống như ta..."
Ta có thể làm Hoàng đế bay nửa cái mạng. Hoàng đế không nói gì, thở dốc. Hoàng đế không nói gì, cứ hừ hừ.
Hồi lâu sau, Hoàng đế mới thầm thì đầy vẻ không tin nổi: "Cố Thanh Song, hóa ra tay của nàng cũng có lúc nhẹ nhàng thế này sao?"
Ta sững lại. Sai lầm sai lầm, quên không kiểm soát lực tay rồi. Cái lực tay nhẹ nhàng thế này thật chẳng giống ta chút nào.
"Chắc chắn là đang nằm mơ rồi, Hoàng hậu làm gì mà dịu dàng thế được." Hoàng đế cười ngây dại, nắm lấy tay ta rồi đặt lên đầu hắn một lần nữa, "Hoàng hậu, nàng vuốt thêm lần nữa đi, chỉ có trong mơ nàng mới dịu dàng thế này thôi. Hoàng hậu của trẫm ấy mà, chỉ cần không đá-nh trẫm thì cũng là một nữ tử tốt."
Ta: "..."
Ta tóm lấy hắn sờ loạn một trận. Lần này ta không kiểm soát lực tay nữa, nhưng cũng không dùng lực quá mạnh. Mặt Hoàng đế biến thành màu gan heo, tỉnh táo hoàn toàn.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nắm lấy tay ta: "Trẫm không sao, nhưng nếu nàng còn sờ loạn thêm cái nữa là trẫm có chuyện đấy."
Ta cúi đầu nhìn xuống. Hì hì! Nam nhân mà.
Hồi lâu sau, Hoàng đế lên tiếng: "Nàng... dọn ra khỏi lãnh cung đi."
Ta tưởng mình nghe nhầm, nghi hoặc nhìn hắn. Hoàng đế lúng túng nhìn đi chỗ khác, tai lại đỏ lên, rồi lan rộng thành một mảng. Trông cũng khá đáng yêu. Giống hệt con thỏ ta nuôi hồi nhỏ.
Ta xoa xoa tóc hắn, từ chối:
"Thôi, ta ở lãnh cung quen rồi."
Sau đó Hoàng đế không thèm để ý đến ta nữa, còn đuổi ta vào lãnh cung một lần nữa, bảo ta muốn ở bao lâu thì ở.
19
Cuối cùng ta vẫn dọn ra khỏi lãnh cung, dọn vào trung cung.
Hoàng đế hằng ngày cứ lượn lờ trước cửa phòng ta nhưng không dám bước vào. Vết thương của hắn đã lành nhiều rồi nhưng hắn sợ mà. Ta vừa lại gần một cái là xương cốt hắn lại đau. Hắn cũng chẳng dám đi tìm các phi tần khác vì sợ người ta giế-t mình. Dù sao thì—
"Năm đó trẫm kế vị cũng giế-t không ít người, ai mà biết được ai là người trong mộng của ai, ai lại muốn báo thù cho ai chứ."
Đúng là lằng nhằng quá đi mất.
"Bọn họ cộng lại cũng chẳng đẹp bằng Hoàng hậu, trẫm cũng chẳng thèm nhìn."
Ta cười như không cười: "Năm đó ngài cưới ta chắc chắn không phải vì sắc rồi."
Đừng có tưởng ta không biết, Hoàng thượng đã muốn thu lại binh quyền của cha ta từ sớm rồi, có điều không có lý do. Gả nữ nhi, cưới hậu, chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời thôi.
Vị trí Hoàng hậu này vốn dĩ là con át chủ bài để Hoàng thượng khống chế cha ta, cha ta ngoan ngoãn giao binh quyền thì ta ở trong cung mới sống tốt được. Cha ta không giao thì ta ở trong cung mặc người xâu xé.
Nhưng hắn vạn lần không ngờ được là ta chẳng giống lời đồn chút nào, hắn hoàn toàn không khống chế nổi.
Hoàng thượng thở dài một tiếng: "Nếu không phải vì sắc, chẳng lẽ là vì để nàng đá-nh trẫm sao?"
Hắn nói cũng có lý đấy. Chẳng lẽ hắn có sở thích đặc biệt nào đó?
20
Đến khi gặp lại lần nữa, Hoàng đế đã khỏi hẳn.
Hắn đứng cách ta tám trượng, lảm nhảm: "Hoàng hậu, qua một thời gian nữa trẫm sẽ triệu Vương Ngự sử về, nàng có vui không?"
Vui, ta quả thực là quá vui luôn. Không có Vương Ngự sử thì bí mật trong cái kinh thành này chắc mất đi một nửa mất.
Ta vui quá nên cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay: "Hoàng thượng, qua đây."
Hoàng thượng không dám qua. Hắn sợ ta đá-nh hắn.
Ồ không, hắn sợ ta không kiểm soát được lực tay rồi lại làm hắn tàn phế một lần nữa.
Bọn ta đứng cách nhau tám trượng mà hét vọng qua lại.
"Hoàng thượng, có phế hậu nữa không?"
"Không phế nữa, cưới Hoàng hậu khác mệt lắm, lỡ như lại gặp phải kẻ hạ độc nữa thì trẫm lấy đâu ra mạng thứ hai để nàng cứu chứ."
"Hoàng thượng, không sợ ta khắc ngài nữa à."
"Trẫm là chân long thiên tử, nàng không khắc chế-t được trẫm đâu."
"Hoàng thượng, ngài không sợ ta đá-nh ngài nữa sao."
"Chỉ cần trẫm không chọc nàng giận thì nàng chẳng có lý do gì để đá-nh trẫm cả."
Cái này...
"Ta sức lực lớn lắm đấy."
"Vậy sau này nàng ở trên, mấy việc dùng sức cứ giao cho nàng hết."
Ta: "?"
Lời này nghe kiểu gì cũng thấy sai sai.
"Ngài không sợ ta làm hỏng ngài sao?"
"Sợ chứ, nhưng chế-t dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."
Nói thì hay lắm, nhưng sao hắn lại đứng xa thế kia.
Ta tiến lên một bước, hắn lùi lại một bước, ta tiến thêm bước nữa, hắn quay đầu chạy mất hút, vừa chạy vừa hét: "Trẫm, trẫm vẫn chưa chuẩn bị xong, đợi sau này, sau này hãy đến tìm Hoàng hậu thỉnh giáo."
Hừ. Chế-t dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu cái nỗi gì. Hắn còn chẳng dám ngủ chung một giường với ta kia kìa. Bởi vì cứ nằm lên giường là hắn lại thấy đau xương. Cái dáng vẻ sợ sệt đó, nhìn mà xem, đúng là trêu người mà.
21
Sau này, ta lén lật xem những thứ hắn giấu kín. Bảo bối thì chẳng thấy đâu, trái lại lật ra được một đống tranh vẽ ta.
Từ năm năm tuổi đến mười tám tuổi, từ lúc ta đá-nh chó đuổi mèo, luyện võ cưỡi ngựa, chui lỗ chó, cho đến lúc ta giả làm đại tiểu thư khuê các... đều có đủ cả.
Ta đếm sơ sơ cũng phải bảy tám chục bức. Bức vẽ lâu đời nhất giấy đã ngả vàng hết rồi.
Ta thấy lạ quá. Ta từ nhỏ không ở kinh thành, lớn lên mới về, sao hắn lại có nhiều tranh của ta thế này?
Chuyện này phải hỏi Vương Ngự sử.
Vương Ngự sử mặt mày rũ rượi, vai cũng xụ xuống:
"Hoàng đế hồi nhỏ từng đến biên thành, thấy nàng hoạt bát xinh xắn nên thích trêu chọc nàng, kết quả bị nàng đá-nh cho cả người lẫn chó đều tơi tả."
"Hồi đó hắn đúng là cái đồ hèn, bị nàng đá-nh cho đến mẹ đẻ nhìn không ra mà vẫn vui như mở hội. Hắn còn thề sau này nhất định phải cưới nàng về để đá-nh lại. Nhưng giờ xem ra, kẻ bị đá-nh là ai thì còn chưa biết chắc đâu."
Còn mấy bức họa kia...
Vương Ngự sử nhắc đến là muốn khóc:
"Đó là thần vẽ đấy, nhưng cứ vẽ xong là mất, không ngờ là bị Hoàng đế trộm mất."
"Hắn làm gì có chuyện vì lời nói khoác của thần mà định đoạt Hoàng hậu, hắn sớm đã có mưu đồ rồi."
"Hoàng thượng giáng chức thần cũng là vì biết thần suýt chút nữa thành vị hôn phu của người, hắn nhìn thần không vừa mắt đấy."
22
Ta đem đống tranh đó trải ra trước mặt Hoàng đế.
Mặt hắn lúc đó đỏ bừng lên:
"Nếu nàng đã biết hết rồi thì trẫm cũng không giấu nàng nữa. Trẫm chính là thích bị nàng đá-nh đấy, nhưng trẫm là Hoàng đế, đừng có đá-nh vào mặt."
Ta bắt đầu tính sổ chuyện cũ: "Đêm tân hôn ngài nói muốn chém ta."
Hắn: "Trẫm biết là không chém được nên mới nói thế thôi."
Ta nói: "Ngài còn đòi phế hậu."
Hắn: "Trẫm biết là phế không xong nên mới đòi phế đấy."
Ta lại nói: "Ngài tuyển tú còn định thị tẩm mỹ nhân khác nữa."
Hoàng thượng dắt ta đi dạo một vòng hậu cung, hậu cung chẳng còn bóng dáng ai cả.
Các mỹ nhân sớm đã bị gửi trả về rồi, lúc đó nói muốn thị tẩm hậu cung cũng chỉ là lời giữ thể diện thôi. Thực tế hắn định bụng sau khi bãi giá hậu cung xong là lập tức ngủ một giấc bù ngay.
"Gà còn chưa dậy sớm bằng Hoàng đế đâu."
Còn về mỹ nhân ám sát kia.
"Đó là mẫu hậu nhân lúc trẫm đang ngủ mà giữ lại, kết quả nàng cũng thấy rồi đấy, nàng ta muốn giế-t trẫm. Thực ra Tam hoàng huynh của trẫm sớm đã giả chế-t thoát thân rồi, kẻ chôn ở bãi tha ma chỉ là một tử tù thôi."
Ta lại hỏi Hoàng đế: "Có còn định thu lại binh quyền của cha ta không?"
Hoàng đế xua tay lắc đầu: "Lão Tướng quân chỉ có mỗi một mình nàng là nữ nhi, sau này binh quyền chẳng phải cũng để lại cho hoàng nhi của chúng ta sao, đều là người một nhà cả, thu cái gì mà thu."
Hắn còn nói triều đình bao nhiêu việc đã đủ bận rộn rồi, nếu hậu cung mà có thêm vài nữ nhân nữa, một vị Hoàng đế thể trạng yếu như hắn chắc sớm đã tinh kiệt mà chế-t, hồn lìa khỏi xác lâu rồi. Thế nên sau này chuyện phu thê cũng xin ta dốc sức nhiều hơn.
Ta: "?"
Sau này chuyện đó quả thực là ta dốc sức nhiều hơn.
Cứ thế này, mỗi lần bãi triều thay đồ, ta đều thấy đôi chân hắn run rẩy, đi đứng còn không vững. Đúng là đáng thương mà. Vẫn còn phải luyện tập thêm nhiều.
Ta ngáp một cái, trở mình ngủ tiếp. Dù sao thì người dốc sức nhiều cũng là ta mà.
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa