Chương 4
Ta vừa xót vừa giận. Xuân Tú lớn lên cùng ta từ nhỏ, ta còn chưa từng động vào một sợi lông tơ của nàng ấy, vậy mà lại bị một đám người không biết là ai đá-nh.
"Kiếm cái gì mà kiếm, người ta không cho thì chúng ta đi cướp." Ta kéo Xuân Tú dậy, tiện tay tháo luôn cái chân giường trong lãnh cung cầm chắc trong tay, hùng hổ xông ra ngoài, "Dám bắt nạt người của ta, chán sống rồi."
Thị vệ lãnh cung không dám ngăn cản quyết liệt, chỉ đành dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên nhủ. Ta mỗi tên tặng cho một cước. Đánh không lại ta mà còn dám ngăn cản. Tất nhiên cũng có những tên cứng đầu, ôm khư khư lấy chân ta không cho đi.
Ta cười lạnh: "Bổn cung dù gì cũng là Hoàng hậu, là chủ tử của các ngươi, hôm nay các ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, ngày mai có phải định mưu triều hoán vị không?"
Thị vệ cuống quýt nói "không dám" rồi buông tay ra.
Khi đến ngự thiện phòng, ta cầm chân giường đập đập vào lòng bàn tay, hỏi tên quản sự: "Cơm của bổn cung đâu?"
Tên quản sự bước tới trả lời:
"Từ hôm nay, ngự thiện phòng không phụ trách cơm của Hoàng hậu nương nương nữa."
"Ồ~" Ta kéo dài giọng, "Ai ra lệnh?"
"Là Thái hậu."
"Nương nương, nô tài cũng là làm theo lệnh, người đừng làm khó chúng tôi nữa."
"Người xem, dù người là Hoàng hậu cao quý nhưng chẳng phải bây giờ đã bị tống vào lãnh cung rồi sao. Cái đãi ngộ này tự nhiên không thể theo chuẩn của Hoàng hậu được nữa. Người chịu khó vất vả chút, cơm này thì tự mình làm đi."
Thái độ tên quản sự rất cung kính nhưng lời lẽ thì chẳng khách sáo chút nào. Làm theo lệnh thì ta cũng không làm khó hắn. Ta chỉ sai người cướp sạch ngự thiện phòng. Nhưng kẻ đã đá-nh người của ta thì không thể bỏ qua dễ dàng thế được. Ta nhìn Xuân Tú: "Ai đá-nh ngươi, đá-nh lại gấp mười lần cho ta."
Xuân Tú nặng nề "vâng" một tiếng, rồi tiến tới vả liên tiếp vào mặt tên quản sự béo.
Tên quản sự ánh mắt hung ác: "Tiện đề tử, ngươi dám!"
Ta quét chân giường một phát.
Đầu gối tên quản sự quỵ xuống đất, bị ta dùng chân giường đè lên: "Xuân Tú, đá-nh."
Xuân Tú vả liên tiếp mười phát. Vả xong, đi thẳng.
Tên quản sự đi cáo trạng. Thái hậu tức đến mức ngất xỉu.
Hoàng đế lại không có biểu hiện gì, thậm chí còn nói một câu: "Hoàng hậu hành sự quả thực là đặc biệt. Chỉ cần không làm hại đến trẫm thì tùy nàng ta."
Nhưng hắn vẫn không cho ngự thiện phòng cung cấp cơm cho bọn ta.
Hắn nói: "Hoàng hậu muốn ăn thì cứ đi cướp là được."
Thế thì cứ tiếp tục cướp thôi. Cướp được gì thì dùng nấy.
Canh sâm của Thái hậu, đồ bổ của Hoàng thượng, còn có cơm canh của các cung khác. Lãnh cung giờ chỉ còn là cái danh, ta tự do ra vào, cướp ăn cướp uống, vừa đe dọa vừa đá-nh đập, thu phục tất cả mọi người ngoan ngoãn như cừu.
Cuối cùng ngự thiện phòng sợ quá, phải đến quỳ trước lãnh cung xin tội. Từ đó về sau không ai dám bớt xén đồ của lãnh cung nữa.
11
Cứ như vậy, danh tiếng ác phụ của ta truyền ra ngoài. Bọn họ nói Hoàng hậu nương nương cao tám thước, đầu đồng tay sắt, lưng hùm vai gấu, bàn tay xòe ra còn to hơn cái quạt nan, bàn chân một cái bằng người ta hai cái, đêm tân hôn làm Hoàng thượng sợ đến phát khóc.
Hoàng hậu không chỉ xấu xí mà phẩm hạnh còn tồi tệ, dám đi cướp ngự thiện phòng, ngày nào cũng đá-nh quản sự ngự thiện phòng. Người như vậy mà làm hậu e là điềm báo mất nước.
Tất nhiên những lời này cũng lọt vào tai ta. Ta chẳng để tâm, nhưng triều đình thì như gặp quân thù, tấu chương dâng lên chửi rủa ta đầy rẫy, còn có mấy kẻ đòi phế hậu cho bằng được.
Những tin này đều là do lão đầu tử nhà ta lén truyền vào cho ta.
Trong hậu cung, Hoàng thượng bắt đầu tuyển tú. Chẳng ai thông báo cho ta. Cũng chẳng cần ta chủ trì. Ta chỉ cần chấp nhận là được.
Tiểu cung nữ tin tức linh thông của ta la toáng lên: "Nương nương nương nương, không xong rồi, Hoàng thượng muốn tuyển tú, trong cung tới bao nhiêu là mỹ nhân, nghe nói đã giữ lại mấy người rồi..."
Ta thong thả lau miệng: "Ồ?"
Xem ra sức khỏe Hoàng đế đã hồi phục rồi. Đã đến lúc đi thăm hắn một chút, thắt chặt tình cảm đôi bên.
Nhưng chưa kịp đi thăm thì Hoàng đế lại bị sét đá-nh. Những kẻ bị đá-nh cùng còn có rất nhiều đại thần, người nào nặng thì thăng thiên ngay tại chỗ. Nghe nói chuyện này cũng có chút liên quan đến cha ta.
12
Các đại thần tiền triều tuyển cho Hoàng đế mấy cô nương dịu dàng hiền thục, Hoàng đế vác cái thân thể tàn tạ định đi thị tẩm mỹ nhân, đúng là không sợ chế-t trên giường mà.
Ta ở lãnh cung hít bụi, Hoàng đế lại định đi hậu cung tiêu dao. Cha ta không chịu, đập cho mấy tên đại thần dâng mỹ nhân một trận, mắng Hoàng đế là kẻ phụ tình, lăn ra đất khóc lóc om sòm:
"Nữ nhi số khổ của ta, vừa làm Hoàng hậu đã bị tống vào lãnh cung. Biết thế này, dù có kháng chỉ cha cũng không gả con vào cái nơi lãnh cung đó."
"Kẻ phụ tình là đồ rùa rụt cổ, bọn đọc sách là lũ không biết xấu hổ nhất, đỗ đạt thăng quan tiến chức là vứt bỏ người vợ tào khang."
Ai cũng biết cha ta là dân thô kệch. Một trận mắng này chửi cả văn võ bá quan. Dù sao thì thăng quan phát tài chế-t vợ, ai mà chẳng từng phụ bạc vài nữ nhân cơ chứ.
Nửa triều đình văn võ đều quay sang chỉ trích cha ta. Cha ta mắng không lại thì bới móc chuyện cũ của bọn họ.
Năm đó Vương Ngự sử cũng chẳng ít lần buôn chuyện với cha ta về văn võ bá quan, có bằng chứng hay không không quan trọng, cứ có cái miệng là được.
Có kẻ khăng khăng không thừa nhận, cha ta cười lạnh: "Kẻ phụ tình sẽ bị thiên lôi đá-nh chế-t."
Hoàng đế tức đến mức toàn thân run rẩy, nhất định phải tìm lại tôn nghiêm làm vua ngay trước mặt cha ta. Có điều, hắn vừa mới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mỹ nhân thì trên trời giáng xuống mấy tia sét.
Giọng nói oang oang của cha ta vang dội đến mức ta ở lãnh cung còn nghe rõ mồn một—
"Hoàng thượng bị trời phạt rồi!”
"Chương Thừa tướng bị sét đá-nh chế-t rồi."
"Vương Thượng thư bị sét đá-nh cháy sém rồi."
"Đại lý tự Khanh cũng thăng thiên luôn rồi."
"Kinh triệu doãn vậy mà lại không sao, không ngờ ngươi vẫn còn chút lương tâm đấy."
…
Văn võ bá quan phế mất một nửa. Cha ta công lao hiển hách.
13
Tin Hoàng thượng bị sét đá-nh bay đi nhanh như có cánh. Dân gian đồn ầm lên: Hoàng thượng vô đức nên mới bị thiên lôi đá-nh.
Ta vô cùng tán thành, làm gì có ai vừa đại hôn xong đã đá Hoàng hậu vào lãnh cung đâu. Xem đi, gặp báo ứng rồi đấy!
Hoàng đế sai người mời ta từ lãnh cung ra.
Khi ta đến, hắn đang nằm trên giường rồng, cố thoi thóp hơi tàn để đọc 《Tội Kỷ Chiếu》, cái giọng điệu yếu ớt đó, ai không biết chắc tưởng sắp chôn đến nơi rồi. Ta ghé mắt nhìn một cái liền quay đi chỗ khác ngay. Đen xì như than, xấu đến mức đau cả mắt ta.
Hoàng đế nổi cáu: "Ngươi có ý gì?"
Ta mở mắt nói dối: "Thiếp xót Hoàng thượng quá, không nỡ nhìn."
Hoàng đế hừ một tiếng: "Coi như ngươi còn biết điều."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha