Chương 3
Thực tế đúng là đến tìm chuyện thật. Hắn trước tiên lớn tiếng chất vấn quan hệ giữa ta và Vương Ngự sử, sau đó lại trách mắng ta làm mẫu hậu hắn sợ hãi, không coi quân thượng ra gì, vô pháp vô thiên...
Vết thương còn chưa lành mà đã đến trước mặt ta múa may, quả thực là dũng khí đáng khen. Mà ta thì thích nhất là những người có dũng khí.
Hơn nữa Hoàng đế đẹp trai thế này, ôm ấp hôn hít sờ soạng một chút chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ. Dù sao bọn ta cũng là phu thê mà.
Ta lập tức phủ sạch sành sanh quan hệ với Vương Ngự sử, còn thẹn thùng nhìn Hoàng đế, học theo cha ta nói mấy lời phong tình mãnh liệt.
Ừm, đều là mấy lời thì thầm của lão đầu tử nói với mẹ ta mà ta nghe lén được đấy.
Mặt Hoàng đế đỏ như nhỏ má-u, mắng ta "phóng túng", vì quá khích động nên bị sặc nước bọt, ho đến mức mặt đỏ bừng lên.
Ta nịnh nọt dâng trà lên. Hoàng đế lại không nhận tình cảm đó, hất tay một cái làm đổ cái chén trên tay ta, nước nhỏ tí tách lên chân Hoàng thượng.
"Hoàng thượng, quần áo ngài ướt rồi, để thiếp lau cho ngươi."
Ta rút khăn tay ra định lau. Hoàng đế né tránh không cho ta lau, ta cứ đòi lau cho bằng được, trong lúc giằng co, quần áo của Hoàng đế rách toạc ra, chỉ còn vài dải vải rách treo lủng lẳng, che được chỗ này hở chỗ kia. Gió thổi qua một cái trông rất "phiêu lãng". Càng làm tôn lên vẻ phong nhã của Hoàng đế.
Ánh mắt Hoàng đế cực kỳ hung dữ. Ta cười gượng gạo, chân tay luống cuống định che lại cho Hoàng thượng kẻo bị lộ. Nhưng ta vừa động một cái, mấy dải vải còn lại cũng hy sinh luôn.
Gió lạnh thổi vù vù, lông chân Hoàng đế bay phấp phới trong gió, ta nhìn thấy ngứa mắt quá, tiện tay nhổ một nhúm. Eo ôi~
Gớm quá.
08
Ta nặn ra một nụ cười: "Hoàng thượng, ta nói ta không cố ý, ngài có tin không?"
Hoàng đế chỉ vào mặt mình, hỏi: "Ngươi nhìn trẫm giống kẻ ngốc lắm sao?"
Không giống. Đầu ta lắc như trống bỏi.
Có thể từ trong đám Hoàng tử sát phạt ra để ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn thì ai cũng có thể ngốc chứ hắn thì không. Có điều, khuôn mặt kia của Hoàng đế, một bên viết chữ "Suy", một bên viết chữ "Nhược", rõ rành rành là thận hư, tốt mã rã đám. Giống hệt mấy tên mặt trắng.
Ta không để ý nên lỡ miệng nói ra luôn.
Hoàng đế tức đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi, gầm lên với ta: "Lăn đi!"
"Được thưa Hoàng thượng."
Ta cút cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh đến mức Hoàng đế cũng phải kinh ngạc. Bởi vì ta đang "lăn" thật sự!
Lăn lông lốc từ đầu này sang đầu kia, lăn đến mức quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù.
Sau khi bò dậy, ta còn hỏi thêm một câu: "Hoàng thượng, thần thiếp lăn thế này ngươi có hài lòng không?"
Hoàng đế im lặng hồi lâu.
Ta hiểu, ta hiểu mà! Lại thêm một người bị tài năng kinh thiên động địa của ta làm cho kinh ngạc rồi.
"Cố Thanh Song, ngươi đúng là chuyên môn sinh ra để khắc trẫm."
Hoàng thượng nghiến răng kèn kẹt.
Ta ngồi xếp bằng trên đất, thẳng thừng nói: "Hoàng thượng sao ngài biết được hay vậy? Chuyện ta khắc phu chắc là chưa truyền ra ngoài đâu nhỉ, mẹ ta không cho nói mà."
Biểu cảm của Hoàng đế nứt vỡ: "Khắc phu?"
"Thầy bói nói rồi, ta bẩm sinh đã khắc phu!"
"Nhưng mẹ ta cũng nói rồi, Hoàng thượng có thể nổi bật giữa đám Hoàng tử thì chắc chắn mạng lớn, chịu đựng giỏi!" Ta nói đầy khí thế, "Sẽ không dễ dàng bị ta khắc chế-t đâu. Kẻ nào bị ta khắc chế-t thì chắc chắn không phải là chân long thiên tử rồi."
Ta sức mạnh lớn, não bộ di truyền từ cha, ngoài cái mặt ra thì chẳng được tích sự gì.
Cha ta sợ ta không gả đi được nên đã bỏ tiền ra đá-nh bóng danh tiếng cho ta, xem có tìm được tên ngốc nào không. Vốn dĩ tên ngốc đó là Vương Ngự sử. Nhưng cơ thể hắn ta quá yếu, cha ta sợ ta lỡ tay cái là làm hắn ta thăng thiên luôn nên đã do dự rất lâu. Kết quả là trong lúc do dự đó, tên ngốc lại biến thành Hoàng đế. Mà còn là tự mình tìm tới nữa chứ.
09
Sự thật chứng minh, Hoàng đế cũng không chịu nổi khắc.
Hoàng thượng sau khi về liền phát sốt cao, sốt đến mức mê sảng, nói năng lộn xộn, trong mơ còn hét lên:
"Trẫm muốn phế hậu! Hoàng hậu của trẫm không thể là một trò cười, càng không thể khắc phu."
Tin ta khắc phu truyền khắp cung đình. Thái hậu suýt nữa thì tức ngất đi. Bà ấy sai người giải ta tới, à không, mời ta tới. Bởi vì chẳng ai đá-nh lại ta cả.
Ta đi đứng khoan thai, đến trước mặt Thái hậu liền quỳ thật mạnh. "Rắc", sàn gạch dưới đầu gối lại nứt ra.
Thái hậu đờ đẫn nhìn đầu gối của ta, lẳng lặng rút lại cái chén sứ định ném, rồi căng thẳng nhấp một ngụm.
Ta nhìn vóc dáng nhỏ bé của Thái hậu nương nương, im lặng một lát, không đủ cho ta tát một phát.
Bốp!
Thái hậu đập mạnh tay xuống bàn: "Cố Thanh Song to gan, ngươi dám mưu hại Hoàng thượng, tội đáng muôn chế-t!"
Thái hậu nương nương oai phong thật đấy, có điều tay bị đập đỏ lừ rồi. Bà ấy lén giấu hai tay vào trong ống tay áo rộng, quở trách ta muốn khắc chế-t Hoàng đế, tâm địa đáng chế-t. Bà ấy còn mời cả Khâm Thiên Giám tới, xem bát tự của ta ngay tại chỗ.
Bát tự của ta cực tốt, bẩm sinh phú quý. Nhưng mạng quá lớn, cực kỳ khắc phu.
Thái hậu chỉ có mỗi một nhi tử ruột là Hoàng đế, nghe xong lập tức không kiềm chế được, đập bàn giận dữ: "Hôm nay, ai gia sẽ thay Hoàng thượng làm chủ phế hậu..."
Mặt Thái hậu trắng bệch, tay run không ngừng. Run đến mức muốn giả vờ không thấy cũng không được.
Ta thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Thái hậu giật nảy mình, một tiếng "hộ giá" gọi được một nửa thì nén lại.
Ta bẻ nát cái bàn trước mặt Thái hậu thành từng mảnh nhỏ:
"Thái hậu, cái bàn này thật không có mắt, dám làm đau tay người, để ta dỡ nó ra báo thù cho người!"
Đoạn, ta còn nịnh nọt bưng đống mảnh vụn bàn bị bẻ gãy đưa sát vào mặt Thái hậu để khoe công.
Người Thái hậu cứng đờ, nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, vội vàng sai người đưa ta về lãnh cung.
Nghe nói sau khi ta đi, Thái hậu đập bát chén suốt mấy canh giờ, khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, đòi Hoàng đế phải phế hậu cho bằng được. Hoàng thượng cũng xót Thái hậu, gồng cái thân thể tàn tạ lên để đọc chiếu chỉ phế hậu.
Nhưng chiếu chỉ còn chưa kịp ban xuống thì thái giám truyền chỉ đã bị sét đá-nh. Người không sao, chỉ có tờ chiếu chỉ bị cháy sém.
Mọi người đều thấy chuyện này có chút tà môn, lần lượt khuyên Hoàng thượng nhịn một chút cho sóng yên biển lặng, chỉ cần ta cứ ở mãi trong lãnh cung không ra ngoài thì có thể coi như ta đã chế-t rồi.
Ta thì thế nào cũng được, ở đâu chẳng là ở. Còn kẻ nào muốn bớt xén đồ của ta, đá-nh cho đến khi ngoan ngoãn là xong chuyện. Nhưng khổ nỗi vẫn có những kẻ không có mắt.
10
Xuân Tú đi đến ngự thiện phòng lĩnh cơm, không những phải về tay không mà còn bị tát một phát, một bên mặt sưng vù lên.
Nàng ấy vừa thấy ta là "phịch" một tiếng quỳ xuống đất xin tội: "Tiểu thư, là nô tỳ vô năng, đến cả cơm của người cũng không lấy được. Nô tỳ sẽ tìm cách kiếm chút gì đó cho tiểu thư ăn ngay."