Chương 2
Không khí thật là ngượng ngùng. Hoàng thượng sai người mau chóng đưa ta vào lãnh cung, nói rằng nhìn ta thêm một cái thôi là hắn thấy xương cốt toàn thân đau nhức.
Không đau sao được? Miệng còn đang méo xẹo kia kìa.
Ta liếc xéo Hoàng đế một cái đầy oán hận, rồi từng bước từng bước một đi ra ngoài. Sàn của tẩm cung đều bị ta giẫm nứt cả.
Lúc vào lãnh cung, ta không cẩn thận dỡ luôn cái cửa lãnh cung ra, khóa cũng bị vặn gãy. Thái giám, cung nữ sợ đến mức im như thóc.
Ta tiện tay bóp nát luôn cái chén trà bị sứt miệng, mời bọn họ sau này chiếu cố ta nhiều hơn. Nếu không muốn...
Hì hì, ta cười cười giơ tay lên, trên mặt đất hiện ra một đống tro nhỏ. Gió thổi một cái là bay sạch.
Thái giám, cung nữ cứ như vừa được đả thông kinh mạch, cười còn tươi hơn hoa, cái miệng ai nấy ngọt như bôi mật, làm việc cực kỳ nhanh nhẹn. Đến cả việc nghe ngóng tin tức cũng là những tay chuyên nghiệp.
05
Ngày thứ hai ở lãnh cung, ta thay quần áo thái giám, đi dạo quanh hoàng cung. Đi một hồi không cẩn thận lại lọt vào tẩm cung của Hoàng đế, nghe thấy hắn đang mắng người. Hoàng đế mắng người ta vuốt mặt không kịp.
Ta thấy tò mò quá. Rốt cuộc là ai mà lại khiến Hoàng đế nổi lôi đình đến mức đó.
Một khắc sau, người bên trong đi ra. Hắn ta mày thanh mắt tú, đầy vẻ thư sinh, nhưng lông mày và đôi vai đều rũ xuống, trong mắt lấp lánh ngấn lệ. Là Vương Ngự sử.
Vương Ngự sử cũng nhìn thấy ta, ngẩn người ra: "Song..."
Ta đưa ngón trỏ lên môi làm điệu bộ "suỵt", kéo hắn ta đến chỗ không người rồi hỏi: "Sao Hoàng thượng lại mắng ngươi?"
Mắng thảm thế này, là do việc được giao làm không tốt sao?
Đều không phải.
Vành mắt Vương Ngự sử đỏ hoe: "Song Song, là ta có lỗi với nàng."
Thì ra, việc ta có thể gả cho Hoàng thượng Vương Ngự sử có công không hề nhỏ.
Ngự sử mà, chuyên giám sát bách quan, hóng hớt chuyện khắp thành, nhà ai nuôi ngoại thất, nhà ai lục đục, nhi tử nhà ai bất tài, nữ nhi nhà ai hung dữ, thậm chí mèo nhà ai đẻ con hắn ta cũng nắm rõ mồn một.
Mà Vương Ngự sử này lại là người xuất sắc nhất trong số đó. Việc cưới gả liên hôn, từ đồng liêu cho đến vương công quý tộc đều tìm hắn hỏi thăm. Hoàng đế cũng không ngoại lệ.
Trong mắt người tình hóa Tây Thi, Vương Ngự sử có tình ý với ta, trong mắt hắn ta ta tự nhiên cái gì cũng tốt, nếu có khuyết điểm thì chắc chắn là do hắn ta nhìn nhầm. Còn việc sức lực lớn, đó là do thân thể khỏe mạnh, dễ sinh đẻ.
Trước mặt Hoàng đế, hắn ta khen ta lên tận mây xanh, không có tiểu thư kinh thành nào sánh bằng. Nhân phẩm, tướng mạo, tài năng, tính cách, ta mà nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Còn chuyện ta sức mạnh vô song, hắn ta hoàn toàn không nói với Hoàng đế.
Hoàng đế nghe xong cũng thấy động lòng, lén lút đi gặp ta một lần, thấy tướng mạo ta rất vừa ý, quay về liền chốt luôn vị trí Hoàng hậu này cho ta.
Vương Ngự sử ngẩn tò te, nếu không phải mẹ già liều chế-t ngăn cản, suýt nữa hắn ta đã chạy đến trước mặt Hoàng đế mà nói rằng: "Đây là người vợ thần tìm cho mình mà!"
Nay ván đã đóng thuyền, muộn mất rồi.
Vương Ngự sử lau nước mắt:
"Song Song, đều tại ta, nếu cái miệng ta kín hơn một chút thì nàng đã không phải vào cung, cũng không bị tống vào lãnh cung thế này. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu nàng ra ngoài."
Nhưng ta còn chưa ra khỏi lãnh cung thì hắn ta đã bị giáng chức, lưu đày ba nghìn dặm, chọn ngày lên đường.
Trước khi đi, hắn ta đến xin Hoàng thượng cho gặp ta lần cuối. Không biết Hoàng đế nghĩ gì mà lại đồng ý.
06
Vương Ngự sử và ta cách nhau qua cánh cửa lãnh cung, bốn mắt nhìn nhau. Hắn ta đỏ hoe mắt. Ta thì đanh mặt lại.
Vương Ngự sử nói quá nhiều, chuyện nên nói hay không nên nói đều tuôn ra hết sạch. Ta điên cuồng nháy mắt ra hiệu, ám chỉ hắn ta nói ít thôi rồi biến mau đi. Trong cung người đông mắt tạp, không khéo lại bị gán cho cái danh làm loạn cung đình, lúc đó Vương Ngự sử muốn đi cũng không đi nổi.
Nhưng cái tên ngốc này không hiểu, vẫn cứ tiếp tục: "Nàng yên tâm, đợi đến khi nàng bị phế, ta sẽ lén đưa nàng đi, chúng ta tìm một nơi sơn thủy hữu tình, mai danh ẩn tích, sinh một trai một gái..."
Ta nhìn chằm chằm vào phía sau hắn, "bộp" một tiếng hai đầu gối chạm đất, quỳ thật chắc chắn, gạch dưới đất cũng nứt ra cực kỳ dứt khoát: "Tham kiến Thái hậu!"
Vương Ngự sử sững sờ, mặt nhỏ trắng bệch vì sợ hãi, "phịch" một tiếng cũng quỳ xuống theo.
Phía sau hắn, nữ nhân mặt mày xanh mét, tức đến mức môi run bần bật kia chính là người quyền lực nhất triều đại này—Thái hậu nương nương!
"Gian phu dâm phụ, gian phu dâm phụ, người đâu, lôi chúng ra ngoài, đá-nh chế-t cho ta, đá-nh chế-t..."
Thái hậu kích động đến mức nói năng lộn xộn.
Vương Ngự sử bị lôi ra ngoài chịu phạt gậy. Thái hậu nương nương cũng muốn sai người lôi ta đi, nhưng người của bà ấy đá-nh không lại ta. Mấy kẻ định lôi ta đi chẳng đủ cho ta bóp, kẻ thì gãy tay, kẻ thì gãy chân, ôm tay chân la hét thảm thiết trên đất.
"Thái hậu nương nương, người nghe ta giải thích."
Ta tiến về phía Thái hậu, ta đi đến đâu là gạch nền nát đến đó.
Thái hậu nương nương cố sức nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi: "Giải thích cái gì?"
Ta: "Thái hậu, ta và Vương Ngự sử là trong sạch."
Lời vừa dứt, phía bên kia vang lên tiếng hét thảm của Vương Ngự sử:
"Trả lại minh châu rơi lệ hàng đôi, hận không gặp nhau lúc chưa gả. Song Song, kiếp này nàng và ta có duyên không phận, kiếp sau chúng ta lại làm phu thê… Ta đi trước một bước, trên cầu Nại Hà ta sẽ đợi nàng đến chín mươi chín, kẻ nào không đến kẻ đó là chó."
Mấy câu của Vương Ngự sử đã biến lời giải thích của ta thành lời ngụy biện. Những lời còn lại thế nào cũng không thốt ra được nữa.
Thái hậu nương nương cười lạnh: "Trong sạch? Hừ!"
Trong lúc cấp bách, ta nảy ra ý hay, "quỳ" một cái thật mạnh xuống đất, sàn nhà nứt toác.
Ta cúi người nhặt một miếng gạch lên, hai tay vò một cái, cát mịn lạo xạo rơi xuống. Biểu cảm của Thái hậu hoàn toàn trống rỗng.
Ta nói: "Thái hậu nương nương, người không thể giế-t ta. Nếu ta mà chế-t, cha ta chắc chắn sẽ đá-nh hai mẹ con người."
Cha ta thô bạo, mẹ ta hiểm độc, mà ta là nữ nhi duy nhất của bọn họ. Quan trọng nhất là, cha ta nắm trong tay binh quyền hùng hậu.
Ta còn sống, cha ta sẽ không cầu mong gì thêm. Ta mà chế-t, bọn họ chắc chắn sẽ báo thù cho ta.
Thái hậu lùi lại một bước, không đá-nh chế-t Vương Ngự sử nữa, trước khi đi còn buông lời đe dọa: "Cố Thanh Song, ngươi đừng có đắc ý. Ta sẽ bảo Hoàng đế phế ngươi ngay bây giờ."
Vương Ngự sử thoát chế-t trong gang tấc, định khóc lóc tiếp, bị ta chặt tay vào gáy một phát ngất luôn. Phiền chế-t đi được!
07
Ta vừa mới đe dọa Thái hậu xong thì Hoàng đế tới. Hắn được người ta khiêng tới, được người ta đỡ ngồi xuống. Mặt mày cau có khó chịu, nhìn cái là biết đến tìm chuyện rồi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha