Chương 1
01
Ngày lành tháng tốt, Hoàng đế đại hôn, Tướng quân gả nữ nhi.
Trước khi xuất giá, mẹ ta nghìn lần dặn dò, vạn lần bảo ban: "Nhất định, nhất định đừng có kích động, đừng dùng sức. Vào động phòng rồi thì con đừng có động đậy gì cả, cứ để Hoàng đế động là được."
Ta hiểu rồi. Hắn muốn làm gì thì làm, ta cứ giả chế-t là xong.
Mẹ ta lại nói tiếp: "Nếu không hiểu gì thì lật mấy cuốn sách dưới đáy rương đồ cưới mà xem."
Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chẳng nỡ nói cho bà ấy biết là mấy cuốn họa bản dưới đáy rương đó ta đã lật xem cả trăm lần rồi. Những gì nên hiểu đều đã hiểu, mà những gì không nên hiểu cũng hiểu hết luôn.
Mẹ ta vẫn không yên tâm: "Hoàng đế mà chế-t là bị tru di cửu tộc đấy, con nương tay một chút."
Câu này mới là trọng điểm.
Ta lập tức để tâm ngay: "Nếu mà... bị khắc chế-t, chắc không đến mức tru di cửu tộc đâu nhỉ."
Mẹ ta cũng không chắc chắn lắm: "Chắc là không đâu. Hoàng thượng có thể vượt qua bao nhiêu Hoàng tử để lên ngôi, chắc chắn mạng phải lớn, phải bền bỉ, không dễ bị con khắc chế-t đâu."
Thôi thì dù có được hay không cũng đến nước này rồi, chẳng lẽ lại không gả nữa. Vả lại, đương kim Hoàng đế đăng cơ khi còn trẻ, người lại trông thanh tú nhã nhặn, bao nhiêu tiểu thư danh giá muốn làm Hoàng hậu xếp hàng từ đông thành đến tây thành. Hoàng đế chọn đến hoa cả mắt, cuối cùng lại để ta nhặt được món hời này.
Sau khi mẹ ta biết chuyện thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ta vốn có số khắc phu, lại còn sức mạnh vô song, mẹ ta sợ ta lỡ tay một cái là khiến Hoàng thượng thăng thiên luôn. Thế thì cửu tộc xong đời.
Tất nhiên, mẹ ta lại nói:
"Nếu thật sự muốn diệt cửu tộc chúng ta, thì chúng ta phản luôn."
Mẫu thân thật khí phách!
02
Hoàng đế quả thực đúng như lời đồn, thanh tú nhã nhặn. Chỉ cần đứng đó thôi cũng xứng với bốn chữ "ngọc thụ lâm phong", hèn chi các tiểu thư danh giá đều muốn gả cho hắn.
Đừng nói hắn là bậc cửu ngũ chí tôn, dù chỉ là một nhi lang nhà bình thường thì cũng có khối người mê đắm. Không có gì lạ, người đẹp mã bây giờ hiếm quá mà.
Ánh mắt Hoàng đế nhìn ta có vẻ khá hài lòng, hắn cười rạng rỡ, khi nắm tay ta dắt vào động phòng, mặt hắn còn đỏ bừng lên.
Ta cũng thẹn thùng cúi đầu, giả vờ nhã nhặn yếu đuối, học theo dáng vẻ của mẹ ta giống đến mười mươi.
Mọi thứ đều đúng như hắn tưởng tượng. Ngoại trừ việc ta vốn có sức mạnh phi thường.
Hoàng thượng nhẹ nhàng đẩy ta xuống giường. Trái tim nhỏ bé của ta đập thình thịch liên hồi, dù chuyện gì cũng biết cả rồi nhưng thẹn thùng thì vẫn cứ thẹn thùng thôiHoàng thượng vừa sát lại gần, ta vì quá kích động mà bóp nát bét chiếc khăn tay trong lòng bàn tay.
Căng thẳng quá đi mất!
Hoàng đế đưa tay sờ tới, ta quờ tay một cái. "Rắc" một tiếng, cánh tay phải hay phê chuẩn tấu chương của Hoàng đế không động đậy được nữa, trật khớp rồi.
"Ta không cố ý đâu."
Ta quýnh quáng nối lại tay cho Hoàng đế.
Trên trán Hoàng đế lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh: "Không sao, Hoàng hậu cũng không phải cố ý."
Đã không sao thì tiếp tục.
Nhưng ngay sau đó, cánh tay của Hoàng đế bị ta chạm trúng, gãy xương luôn.
Ta chọc chọc vào người Hoàng đế: "Ngài ổn chứ?"
Hoàng đế bị chọc một cái là đổ rầm xuống, đè lên người ta, nửa ngày trời không dậy nổi, hơi nóng phả vào cổ ta thấy ngứa ngáy vô cùng.
Ta ngớ người ra, chuyện này là sao đây...
Tiếp theo phải làm gì nhỉ?
Ta trên hắn dưới, một người muốn làm gì thì làm, một người giả chế-t. Cái não bộ vốn đã bỏ nhà đi bụi của ta cuối cùng cũng chịu hoạt động.
"Hoàng thượng, phần còn lại cứ giao cho thần thiếp."
Ta nhanh nhẹn ôm lấy Hoàng đế lật người một cái, dưới ánh mắt kinh hãi nhưng đầy vẻ mờ mịt của hắn, ta hất văng hắn ra rồi bước một chân qua. Sau đó...
Xương sườn của Hoàng đế gãy rồi!
Cái này... cái này...
Chẳng có ai nói cho ta biết là Hoàng đế lại yếu đuối như vậy cả.
"Không sao đâu Hoàng hậu, nàng chỉ là căng thẳng quá thôi."
03
Hắn càng nói thế ta càng căng thẳng, tay chân bắt đầu không nghe theo sai bảo nữa. Ta chống tay lên cánh tay Hoàng đế một cái. Hoàng đế hét thảm liên hồi, cánh tay lại trật khớp.
Ta vội vàng bò xuống giường, không để ý nên lỡ đạp trúng chân Hoàng đế một cái.
Hoàng đế đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bò dậy bỏ chạy: "Cứu mạng!"
Ta cuống lên, nhào tới bịt miệng Hoàng đế lại: "Bệ hạ, ngài nghe ta giải thích đã."
Miệng của bệ hạ mềm mại ấm áp, cực kỳ dễ bịt, cộng thêm khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh nhễ nhại, trông giống hệt một bông hoa nhỏ bị mưa vùi dập. Thật khiến người ta phải xót xa.
Não ta bỗng dưng chập mạch, cái miệng lại không tự chủ được mà thốt lên: "Hoàng thượng thật đẹp, cứ như hoa sen trắng vậy."
Tim ta đập mạnh một cái, đồng thời giật giật theo là gân xanh trên trán của Hoàng đế.
Miệng của Hoàng đế không nói nên lời được nữa. Sau đó lại là một tràng tiếng "rắc rắc" quen thuộc. Hoàng đế ngất xỉu luôn. Ta đứng hình như gỗ, mắt đầy vẻ kinh hoàng.
Thống lĩnh thị vệ cứ ngỡ Hoàng đế thăng thiên rồi, hét lên một tiếng rồi lao tới ôm chầm lấy Hoàng đế của hắn ta. Trùng hợp thay, hắn ta lại lao thẳng vào người Hoàng đế. Hoàng đế đau quá tỉnh lại.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh là vừa hộc má-u vừa hét lớn: "Người đâu, chém đầu Hoàng hậu cho trẫm!"
Ta khóc hu hu, nước mắt rơi đầy chân thành. Dù sao thì ta cũng sợ chế-t mà.
Câu thứ hai của hắn: "Gọi ngự y!"
Ngày đại hôn mà giế-t Hoàng hậu thì không cát lợi cho lắm. Hoàng đế cũng sợ bị người đời chửi là hôn quân. Nhưng dù tội chế-t có thể miễn, tội sống khó tha.
Ta sợ hãi vô cùng, trong đầu hiện ra đủ loại cực hình đáng sợ.
Ta quỳ trên đất, giãy chế-t lần cuối: "Hoàng thượng, ngươi nghe ta giải thích, ta chính là cố ý đấy!"
Hoàng đế bị quấn như đòn bánh tét cười lạnh một tiếng:
"Trẫm biết ngay mà!"
"Người đâu, chém đầu Hoàng hậu."
Đám thị vệ hung thần ác sát định kéo ta đi, bị ta đấm một phát ngất xỉu luôn. Một đám thị vệ nằm đó không biết còn sống hay đã chế-t.
Ta xoay xoay cổ tay, nhìn về phía Hoàng đế.
Hoàng đế sợ đến mức vỡ cả giọng: "Ngươi dám qua đây, trẫm sẽ diệt cửu tộc nhà ngươi!"
Thế thì chẳng phải cha ta sẽ có lý do để phản rồi sao?
Nhưng khắc sau—
"Trẫm đùa đấy, người đâu, tống Hoàng hậu vào lãnh cung."
Thế là hết lý do làm loạn. Ta tiếc hùi hụi, hậm hực rút bàn chân lại.
04
Ta nói, một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, bệ hạ hà tất phải làm tuyệt tình đến thế.
Hắn bảo, hắn với ta chỉ có thù chứ không có ân. Hắn còn nói ta là một con mụ dạ xoa, chỉ có lãnh cung mới là nơi chốn tốt nhất cho ta.
Cố Thanh Song ta dù gì cũng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, sao lại thành mụ dạ xoa được chứ!
Ta nổi giận, chân dùng lực một cái, viên gạch dưới chân nứt toác ra.
Hoàng đế nhìn xuống dưới chân ta, biểu cảm trên mặt cũng nứt vỡ theo. Ta nhìn Hoàng đế, lén dùng váy che chỗ bị nứt lại.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha