Chương 3
Bạch Tâm Nguyệt nghe lời Tiểu Hầu gia nói, nở một nụ cười chiến thắng với ta rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiểu Hầu gia.
Cố Tử Hành kéo cánh tay ta định rời đi, hạ giọng khẽ quát:
"Đi mau! Tiểu Hầu gia không truy cứu tội mạo danh của nàng, nàng còn không biết xấu hổ đứng đây làm gì?"
Ta bị hắn kéo một cái loạng choạng ngã thẳng xuống đất, cánh tay bị đá sỏi cứa vào, trông vô cùng thảm hại.
Bạch Tâm Nguyệt đứng bên cạnh Tiểu Hầu gia, dùng ánh mắt khinh miệt và đắc ý nhìn ta.
"Cút ngay!"
Nhưng ta lại chầm chậm bò dậy từ dưới đất, cong môi cười với Bạch Tâm Nguyệt, mở miệng nói:
"Đợi đã, trước khi mất mẫu thân đã nghĩ đến việc sẽ có kẻ tiểu nhân muốn mạo danh ta, nên đặc biệt để lại một hậu chiêu!"
6.
"Số tín vật năm xưa căn bản không phải hai món, mà là ba món."
"Còn về miếng ngọc bội kia, bây giờ đang ở ngay dưới góc tường trong căn phòng phía Nam."
Cố Tử Hành và Bạch Tâm Nguyệt nghe lời ta nói, sắc mặt đều có chút hoảng loạn.
Ta nhìn thấu dáng vẻ hoảng sợ trên mặt bọn họ, mỉm cười vui vẻ truy hỏi:
"Bạch Tâm Nguyệt, ngươi đã nói ngươi là muội muội của Tiểu Hầu gia, vậy ngươi chắc chắn biết hoa văn được chạm khắc trên miếng ngọc bội đó là gì chứ?"
Nói rồi, ta liếc nhìn Tiểu Hầu gia đang im lặng không nói, chỉ nhìn chăm chú về phía Bạch Tâm Nguyệt.
Sắc mặt Bạch Tâm Nguyệt hơi tái đi, nàng ta ấp úng không nói nên lời.
Cố Tử Hành cố gắng giữ bình tĩnh mở miệng:
"Ta sớm đã biết còn có tín vật thứ ba, hơn nữa cũng đã lấy ra rồi. Chỉ tiếc là theo thời gian trôi, ngọc bội sớm đã vỡ nát, không còn nhìn rõ hoa văn nữa."
Bạch Tâm Nguyệt vội vàng phụ họa:
"Tử Hành nói đúng, vì tín vật thứ ba đã vỡ nát, ta mới không nói ra."
Ta nhìn Cố Tử Hành thò tay vào trong túi áo một lúc lâu, cuối cùng lấy ra mấy mảnh ngọc vỡ.
Có thể lờ mờ thấy mấy mảnh ngọc này có hình dạng của một miếng ngọc bội.
Ta bật cười tự giễu, thật là làm khó cho hắn, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể làm vỡ một miếng ngọc bội.
Ta thở dài một hơi, mắt ngấn lệ nhìn về phía Tiểu Hầu gia:
"Tiểu Hầu gia, bây giờ ai thật ai giả, trong lòng người hẳn đã rõ rồi chứ?"
[Nữ chính lợi hại quá, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể nghĩ ra cách này!]
[Đối với hàng giả, chỉ cần dọa một cái là lộ nguyên hình ngay!]
[Nhưng trong đó cũng có sự phối hợp của Tiểu Hầu gia nữa, nếu lúc đó hắn trực tiếp khẳng định tín vật chỉ có hai món, kế sách của nữ chính căn bản không thể thành công được.]
[Nói vậy thì xem ra, Tiểu Hầu gia cũng có chút nghi ngờ Bạch Tâm Nguyệt phải không?!]
Tiểu Hầu gia đau lòng nhìn ta:
"Muội muội, mười mấy năm qua muội đã chịu khổ rồi."
Ánh mắt Tiểu Hầu gia nhìn ta tràn đầy yêu thương, lại xen lẫn một chút đau lòng, bàn tay đưa ra dường như muốn đỡ lấy tay ta.
"Hai người các ngươi lại dám trơ tráo dùng kế mạo danh muội muội của ta, thật đáng chec!”
“Người đâu, mau bắt lấy bọn họ."
Lời này vừa thốt ra, Cố Tử Hành và Bạch Tâm Nguyệt đồng thời sắc mặt tái mét, những thôn dân trước đó mắng ta cũng không dám nói một lời nào.
Ta lạnh lùng mỉm cười với hai người trước mặt:
"Đồ giả thì vẫn là giả, làm sao có thể biến thành hàng thật được!"
Đến tận bây giờ ta vẫn còn có chút đau lòng.
Cố Tử Hành và Bạch Tâm Nguyệt là hai người thân cận nhất với ta.
Một người là vị hôn phu đã được mẫu thân định sẵn sẽ cùng ta tay trong tay cả đời, một người lại là tỷ muội cùng ta lớn lên từ nhỏ.
Vậy mà bọn họ lại hợp lực cùng nhau phản bội ta.
7.
Thân thể Cố Tử Hành lung lay hai cái, hắn có chút tuyệt vọng mở lời:
"Nàng lừa chúng ta!"
Ta lạnh lùng đáp lời:
"Là do các ngươi quá tham lam, nếu các ngươi không động lòng tham với thân phận của ta, liệu chuyện hôm nay có xảy ra không?"
Hắn bị người của Tiểu Hầu gia trói ngược hai tay.
Cố Tử Hành thở gấp, lúc này mới dùng ánh mắt nóng bỏng tha thiết nhìn ta:
"Dao Dao, ta chỉ bị lời ngon tiếng ngọt của con tiện nhân này mê hoặc thôi!"
"Ta biết lỗi rồi, nể tình trước đây ta đã chăm sóc nàng mấy năm, nàng hãy tha cho ta lần này đi!"
"Nàng còn nhớ lời dặn dò cuối cùng của mẫu thân không? Bà ấy nói để cho ta cưới nàng, nàng nỡ để bà ấy chec rồi cũng không yên lòng sao?"
Bạch Tâm Nguyệt nghe thấy Cố Tử Hành đổ hết tội lỗi lên đầu mình, lập tức trừng mắt kinh ngạc, tức giận nói:
"Cố Tử Hành, đồ tiểu nhân vô sỉ! Nếu không phải ngươi ngày nào cũng nói những lời lẽ ám chỉ bên tai ta, thì làm sao ta có thể động tâm tư với thân phận của Vương Dao chứ?"
"Rõ ràng là chính ngươi ghét bỏ Vương Dao tính tình hung hãn, không muốn cưới nàng!"
Ta nghe lời Bạch Tâm Nguyệt nói, khóe môi khẽ nở một nụ cười khổ,
Cố Tử Hành ghét bỏ ta tính tình hung hãn ư?
Nước mắt lại đong đầy trong khóe mắt ta, lần này ta khóc vì chính mình, khóc vì những năm qua ta đã mù mắt, trao lầm chân tình.
Từ khi mẫu thân qua đời, gia đình trở nên vô cùng túng thiếu.
Mà Cố Tử Hành lại kiên quyết muốn tiếp tục đọc sách thi cử, vì muốn sống sót, vì muốn góp tiền đóng học phí, mua mực mua giấy bút cho hắn ta, ta không thể không đứng ra gánh vác cả gia đình!
Ở nông thôn nhiều kẻ xấu, để kiếm bạc, ta bắt buộc phải tỏ ra hung hãn.
Mỗi đồng bạc Cố Tử Hành tiêu, đều là do ta phải vứt bỏ thể diện mà kiếm được!
Vậy mà bây giờ hắn lại nói ta tính tình hung hãn ư?
Ta lau nước mắt, giận dữ nhìn Cố Tử Hành:
"Ngươi còn mặt mũi nhắc đến mẫu thân sao?"
"Mẫu thân trước khi mất đã dặn dò ngươi phải chăm sóc cho ta thật tốt, kết quả ngươi chăm sóc như vậy sao?"
"Ngươi cấu kết với người ngoài, toan tính thay thế thân phận của ta, đó là chăm sóc ư?"
Cố Tử Hành vội vàng nói:
"Ta chỉ nhất thời hồ đồ thôi, nhưng ta vẫn yêu nàng, Dao Dao."
Ta trực tiếp nhìn vào ánh mắt thâm tình giả tạo của hắn, lại bật cười:
"Ngươi yêu ta?"
"Vậy đứa con mà Bạch Tâm Nguyệt sinh ra được tính là cái gì?"
Cả người Cố Tử Hành cứng đờ ra, hắn tuyệt vọng nhìn ta, dường như không ngờ ta lại biết chuyện này.
Tiểu Hầu gia nghe thấy cuộc đối thoại của hai người chúng ta, lập tức đạp một cước vào người Cố Tử Hành, giận dữ mở lời:
"Tên khốn nạn, dám phản bội muội muội của ta! Ta giec ngươi!"
Nhìn Tiểu Hầu gia tức giận rút kiếm, ta vội vàng ngăn cản huynh trưởng của mình.
Vì hai người này mà tự chuốc lấy vết nhơ, thật sự là không đáng.
Ta bảo Tiểu Hầu gia thả hai người họ ra, từ nay ta và bọn họ không còn quan hệ gì nữa.
Nhưng Tiểu Hầu gia vẫn tức giận không nguôi, cả hai đều bị đánh đòn ba mươi đại bản.
[Thật sảng khoái, tra nam xứng đáng có kết cục như vậy!]
[Nữ chính vẫn còn quá mềm lòng, nên diệt cỏ tận gốc mới phải chứ.]
Ta nhìn những dòng chữ trên không trung, lặng người đi một lúc, cuối cùng vẫn không đành lòng.
Những năm trước, sự quan tâm chăm sóc của Cố Tử Hành đối với ta không phải là giả.
Cứ coi như là hai bên bù trừ cho nhau đi!
Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Hầu gia, ta đã di dời mộ mẫu thân, sau đó thu dọn hành lý, rồi theo Tiểu Hầu gia lên đường về nhà.
Trước khi đi, ta đặc biệt nhờ Tiểu Hầu gia răn đe mấy tên côn đồ trong thôn, để bọn chúng không còn dám quấy rối các cô nương góa phụ trong thôn nữa.
Ngồi trên xe ngựa tiến vào Kinh thành, Tiểu Hầu gia bắt đầu kể cho ta nghe về chuyện cũ của mười mấy năm trước.
8.
Năm ta chào đời, đúng lúc gặp phải quân phản loạn nổi dậy, Bình Vương dẫn quân đánh vào Kinh thành, khiến cả Kinh thành rơi vào hỗn loạn.
Hầu phủ vốn là phe bảo hoàng kiên định, không chút do dự đứng lên chiến đấu cùng quân phản loạn.
Quân phản loạn cũng biết phụ thân ta nắm giữ quân đội tinh nhuệ nhất, liền phái người tấn công Hầu phủ, muốn dùng người thân để uy hiếp ông.
Mà đúng ngày này, mẫu thân ta lại lâm bồn, vừa sinh ra ta đã được hạ nhân vây quanh giúp đỡ chạy trốn.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha