Chương 2
Sắc mặt Bạch Tâm Nguyệt khẽ thay đổi, Cố Tử Hành còn chưa kịp nói cho nàng ta biết tín vật khác là gì.
Cố Tử Hành lúc này vội vàng lên tiếng:
"Xin Tiểu Hầu gia chờ một lát, hôm nay vừa hay phải chuyển nhà, đồ đạc có hơi lộn xộn một chút."
"Ta và Tâm Nguyệt sẽ đi tìm chiếc khóa trường mệnh đó rồi nhanh chóng quay lại."
Nói rồi, hắn kéo tay Bạch Tâm Nguyệt chạy về nhà.
Ta nhìn hai người họ đan chặt mười ngón tay vào nhau, động tác cực kỳ thân mật, lại nhìn ánh mắt thâm tình của Cố Tử Hành, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Cố Tử Hành chưa bao giờ cư xử thân mật với ta như vậy.
Hắn luôn nói quân tử chỉ dừng ở lễ, thân mật quá mức với ta trước hôn nhân là bất kính với ta.
Nhưng đã có mấy lần, ta rõ ràng nhìn thấy hắn chê bai đôi bàn tay thô ráp vì làm việc đồng áng của ta.
Ta tự ti tìm mọi cách để chăm sóc da tay, nhưng vì công việc nặng nhọc, mười đầu ngón tay vẫn luôn thô ráp.
[Sao nữ chính lại khóc nữa rồi, không phải là muốn níu kéo trái tim tra nam đấy chứ?]
[Mau xông lên đi! Khóa trường mệnh đang ở trên người cô, nhân cơ hội này xông đến trước mặt Tiểu Hầu gia nói cô mới là muội muội ruột thịt của hắn đi!]
Ta nhìn những dòng bình luận dày đặc trước mắt, lau sạch nước mắt, ánh mắt kiên nghị bò ra từ trong đống rơm, xông thẳng đến chỗ Tiểu Hầu gia.
Vừa rồi ta đã nhìn thấy nửa đời sau bi thảm của mình từ những dòng bình luận này.
Dựa theo cốt truyện gốc, ta sẽ bị Cố Tử Hành lừa gạt vào Kinh thành.
Hắn lấy lý do không có bạc để trì hoãn ngày thành thân với ta.
Sau đó, vào một ngày nọ, Cố Tử Hành đột nhiên mở tiệc tại nhà, còn mời cả cấp trên là Lưu đại nhân đến.
Hắn đặc biệt dặn dò ta phải ăn mặc thật đẹp để tiện tiếp khách.
Ta tưởng mình tiếp khách với thân phận nữ chủ nhân, nên xuất hiện với diện mạo lộng lẫy.
Kết quả lại bị Cố Tử Hành tự tay hạ thuốc đưa cho Lưu đại nhân.
Sau đó, trái tim ta chec lặng.
Nhưng Cố Tử Hành lại quát mắng ta không biết liêm sỉ, cung kính đưa ta cho cấp trên của hắn, nói sau này ta sẽ là người của Lưu đại nhân, bảo ta phải hầu hạ ông ta thật tốt.
Ta chìm trong tuyệt vọng, ban đầu còn tưởng là do mình không cẩn thận nên gây ra sự cố.
Mãi cho đến khi Lưu đại nhân say rượu nói ra sự thật, lúc đó ta mới biết, là do Cố Tử Hành tính kế ta, chỉ để hắn ta có thể thuận lợi thăng tiến trên con đường làm quan.
Ta tức giận muốn kéo Lưu đại nhân chec chung, nhưng vì sức lực nhỏ bé mà thất bại.
Cuối cùng, ta bị chọc mù đôi mắt, đưa đến chốn lầu xanh làm trò mua vui cho người ta.
Trong lúc liên tục tiếp khách, ta vô tình nghe được ân khách nói Cố Tử Hành và muội muội ruột thịt của Tiểu Hầu gia đã thành thân, tiền đồ rộng mở, bọn họ còn sinh được hai đứa con, một gia đình bốn người vô cùng hạnh phúc.
Đây không nên là kết cục của ta!
Cuộc đời của ta không nên bị đánh cắp như thế!
Ta nhanh chóng chạy đến trước mặt Tiểu Hầu gia, giơ cao chiếc khóa trường mệnh trong tay, lớn tiếng nói:
"Tiểu Hầu gia, ta mới là muội muội ruột của người!"
4.
[Nữ chính giỏi lắm! Mau, nói rõ sự thật với Tiểu Hầu gia đi!]
Những dòng bình luận kia đã cho ta dũng khí to lớn.
Ta đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Hầu gia, nói rõ ràng từng lời trăng trối mà mẫu thân để lại cho ta.
Ánh mắt Tiểu Hầu gia nhìn ta lập tức thay đổi.
Lúc này, Cố Tử Hành và Bạch Tâm Nguyệt sắc mặt khó coi đi ra.
Cố Tử Hành nhìn thấy chiếc khóa trường mệnh trong tay ta, ánh mắt có chút âm hiểm.
Hắn sải bước đi tới, nắm chặt tay ta, lớn tiếng quát mắng:
"Vương Dao, tại sao nàng lại ăn trộm khóa trường mệnh của Tâm Nguyệt?"
"Thật là hỗn xược, còn không mau trả lại đồ cho nàng ấy đi!"
Cổ Tử Hành nắm chặt cổ tay làm ta đau điếng, nước mắt lưng tròng.
Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt có chút dữ tợn, cũng lớn tiếng nói:
"Ngươi nói bậy! Chiếc khóa trường mệnh này rõ ràng là của ta, là các ngươi đã trộm đồ của ta!"
"Cố Tử Hành, mẫu thân ta đã nhận nuôi ngươi, ngươi đã thề trước mặt bà ấy rằng sẽ đối xử tốt với ta, tại sao bây giờ lại hãm hại ta như vậy, ngươi không sợ gặp báo ứng sao?"
Ánh mắt Cố Tử Hành tối sầm lại, hắn dùng ánh mắt âm u nhìn ta, lạnh lùng nói:
"Nàng đừng nói dối nữa, ta và nàng sống chung bấy nhiêu năm, chưa bao giờ thấy nàng có chiếc khóa trường mệnh nào cả!"
"Nàng không thể vì tham lam phú quý mà trộm đi cuộc đời của người khác được."
Hắn lại nhìn sang Tiểu Hầu gia, sốt ruột nói:
"Hầu gia, ta từ nhỏ đã lớn lên cùng Vương Dao, trong nhà có gì ta nắm rõ như lòng bàn tay. Chiếc tã lót bằng lụa vàng và khóa trường mệnh căn bản không phải là đồ của nàng ta! Mong ngài minh xét!"
Tiểu Hầu gia nhìn ta và Bạch Tâm Nguyệt, ánh mắt khó lường.
Bạch Tâm Nguyệt vội khóc lóc nói:
"Vương Dao, nếu ngươi không trộm khóa trường mệnh của ta, thì tại sao lại ăn mặc như nam tử, còn bôi tro bụi lên mặt như vậy!"
"Rõ ràng là ngươi muốn trộm khóa trường mệnh rồi bỏ trốn!"
Ta sốt ruột không nói nên lời.
Không ngờ kế hoạch trước đó của mình lại mang đến tai họa cho ta.
Bây giờ dù ta có nói rằng có thần tiên báo trước cho ta, cũng sẽ không một ai tin tưởng.
[Xong rồi, nữ chính phải làm sao đây? Cô ấy hình như không có biện pháp chứng minh sự trong sạch của mình!]
[Mẹ kiếp, thật ghê tởm, nhân chứng duy nhất là tên tra nam chắc chắn sẽ không đứng ra làm chứng cho nữ chính, tôi không nghĩ ra nữ chính làm sao có thể lật ngược tình thế được!]
5.
Ánh mắt Cố Tử Hành chợt sáng rỡ, hắn đau lòng chỉ trích ta:
"Dao Dao, ta biết nàng từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khó, nên thường thích chiếm lợi của người khác!"
"Nhưng hôm nay ta không thể trơ mắt nhìn nàng sai lầm chồng chất sai lầm!"
Hai mắt ta đỏ hoe nhìn Cố Tử Hành:
"Cố Tử Hành, ngươi có dám ra trước mộ mẫu thân ta nói lại câu này một lần nữa không?"
Một tia chột dạ chợt lóe lên rồi vụt tắt trong mắt Cố Tử Hành, hắn vẫn còn cứng miệng:
"Hôm nay, nếu lời ta nói có nửa phần bịa đặt, Cố Tử Hành ta nguyện tiêu tan tiền đồ, nửa đời sau phải sống cảnh cô độc không nơi nương tựa!"
Bạch Tâm Nguyệt cũng lau nước mắt, nức nở cất lời:
"Dao Dao, ngày thường ngươi đối xử hà khắc ta, ta đều nhẫn nhịn."
"Nhưng khóa trường mệnh là vật mà mẫu thân để lại cho ta, cầu xin ngươi hãy trả lại cho ta đi."
Sau đó, nàng ta khóc lóc nói ta ngày thường luôn giữ tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, thường xuyên đánh mắng nàng ta, vừa nói vừa vô tình để lộ những vết bầm tím trên cánh tay.
Tiểu Hầu gia cau mày nhìn ta, nhưng vẫn không nói lời nào.
Lúc này, những thôn dân vây quanh xem náo nhiệt cũng chỉ trỏ vào ta:
"Vương Dao à, nàng ta ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, thích chiếm lợi nhất, có trộm đồ cũng là chuyện bình thường thôi! Mong Tiểu Hầu gia hãy mau chóng quăng nàng ta vào đại lao!"
"Đáng đời! Ai bảo bình thường nàng ta toàn hống hách kiêu căng chứ!"
Có thôn dân làm chứng, ánh mắt Bạch Tâm Nguyệt càng thêm đắc ý, nàng ta lặng lẽ nói với ta:
"Ngươi đấu không lại ta đâu!"
Ta có chút tuyệt vọng, sau khi Cố Tử Hành lên Kinh đi thi, trong nhà chỉ còn lại một mình ta là nữ nhi.
Nếu ta không hung hãn một chút, không so đo tính toán một chút, thì sớm đã bị thôn dân bắt nạt đến chec rồi.
Nhưng ta và những người khác trong thôn có quan hệ căng thẳng, bọn họ tự nhiên sẽ nhân cơ hội này đạp ta một cước.
Có lời làm chứng của thôn dân, ánh mắt Tiểu Hầu gia nhìn Bạch Tâm Nguyệt càng thêm ôn hòa, gần như tin chắc nàng ta mới là muội muội ruột thịt của mình.
"Những năm qua, muội đã phải chịu khổ rồi."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha