Chương 1
Vị hôn phu Cố Tử Hành vừa đỗ Trạng nguyên liền muốn đón ta về kinh thành thành thân.
Trùng hợp là lúc này, Tiểu Hầu gia cũng tìm đến nơi đây, ngỏ ý muốn tìm lại người muội muội ruột thịt đã thất lạc suốt mười mấy năm.
Khi ta đang đợi Cố Tử Hành đi gọi xe ngựa, trước mắt bỗng hiện lên vô vàn dòng chữ:
[Nữ chính mau chạy đi! Tên tra nam này căn bản không hề muốn thành thân với cô! Hắn ta muốn dâng cô cho cấp trên để trải đường cho con đường làm quan của hắn đấy!]
[Cô mới chính là muội muội ruột thịt của Tiểu Hầu gia, vậy mà lại bị tên tra nam kia lừa lấy chiếc khóa trường mệnh và tã lót, rồi đưa cho cô ả Bạch Tâm Nguyệt, thanh mai trúc mã của hắn, để ả ta giả mạo thân phận của cô trở thành thiên kim Hầu phủ.]
[Sau khi Cố Tử Hành dâng cho cô cho một lão già 40 tuổi, cô liền muốn liều chec với lão ta, nhưng lại bị lão phát hiện, bị chọc mù đôi mắt rồi đưa cho thị vệ mua vui.]
[Còn tên tra nam kia lại cưới ả thanh mai giả mạo thân phận của cô, nhờ vào sự giúp đỡ của Hầu phủ mà một đường thăng quan tiến chức, sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.]
Ta ngây người nhìn những dòng chữ hiện ra trước mắt, rồi lại nhìn sang Cố Tử Hành đang vẫy tay gọi ta.
Trong lúc nhất thời, ta không biết nên tin vào điều gì.
1.
"Dao Dao, xe ngựa đã đậu ở bên ngoài rồi, đợi ta dọn hành lý lên xe là chúng ta có thể lên Kinh thành rồi thành thân."
[Nữ chính ngàn vạn lần đừng để hắn ta chạm vào hành lý!]
[Hắn ta sẽ trộm chiếc tã lót và khóa trường mệnh đưa cho Bạch Tâm Nguyệt, cô sẽ không bao giờ có thể chứng minh thân phận của mình nữa đâu!]
Tiếng bình luận bàn tán rôm rả lập tức vang lên bên tai ta.
Ta bất chợt rùng mình, nhìn vào đôi mắt ngậm ý cười của Cố Tử Hành.
Từ khi ta còn nhỏ, mẫu thân đã nói rằng ta không phải là con ruột của bà.
Chiếc tã lót bằng lụa vàng và khóa trường mệnh chính là hai thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của ta.
Trước đây, ta vô cùng tin tưởng Cố Tử Hành sẽ đối xử tốt với ta, nhưng sau khi nhìn thấy những dòng bình luận kia, ta lại có chút do dự.
Những dòng chữ ấy nói rằng nửa đời sau của ta sẽ trải qua bi thảm, ta không dám đánh cược.
Trong đầu ta có muôn vàn suy nghĩ xẹt qua, thử thăm dò hỏi:
"Ngoài kia hình như có người đang tìm thân nhân, chúng ta đi xem náo nhiệt nhé!"
Ta muốn đưa Cố Tử Hành đi gặp Tiểu Hầu gia sớm một chút, để nói rõ thân phận của mình.
Dù sao, nếu Cố Tử Hành ở cùng ta, hắn cũng sẽ không có thời gian trộm khóa trường mệnh.
Sắc mặt Cố Tử Hành khẽ biến, giọng hắn có chút gấp gáp:
"Những kẻ quyền quý kia đến tìm thân nhân thì đâu có liên quan gì đến chúng ta, nàng ra góp vui làm gì?"
"Bọn họ có thân phận tôn quý, ghét nhất chính là loại tiện dân như nàng. Nhỡ đâu không cẩn thận chọc giận bọn họ, ta cũng không cứu được nàng đâu."
"Thôi thôi, xe ngựa ta thuê tính giá theo giờ, nàng đừng chậm trễ thời gian nữa, chúng ta cần mau chóng lên đường."
"Hành lý để đâu rồi? Ta đi cầm."
Hắn nói với giọng vô cùng tự nhiên, nhấc chân định bước vào nhà.
Ta nhìn thấy sự chột dạ trong mắt Cố Tử Hành, trái tim bỗng đập mạnh một cái, lập tức tin vào những lời trên không trung.
Ta vội vàng tìm cớ đánh lạc hướng hắn:
"Hành lý vẫn chưa sắp xếp xong, để ta sửa sang lại đã.”
“Bà thím nhà bên còn nợ ta 1 lạng bạc vẫn chưa trả, chàng đi đòi về đi."
Cố Tử Hành tin lời ta, nhấc chân bước ra ngoài.
Ta nhân cơ hội quay vào trong nhà lấy chiếc khóa trường mệnh ra.
Ta ngây người nhìn chiếc khóa trường mệnh, đầu óc có chút hoang mang.
2.
Cha mẹ Cố Tử Hành mất sớm, từ năm 6 tuổi hắn đã phải ăn xin trong thôn để sống qua ngày.
Mẫu thân ta thấy hắn có dáng vẻ thanh tú, liền đưa hắn về nhà làm con nuôi, coi như là vị hôn phu nuôi từ bé của ta.
Sau khi được nhận nuôi, Cố Tử Hành đối xử rất tốt với ta.
Mỗi khi những đứa trẻ khác trong thôn bắt nạt ta, hắn luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ ta.
Đến khi lớn hơn một chút, Cố Tử Hành bắt đầu làm những công việc lặt vặt để phụ giúp gia đình, giảm bớt gánh nặng cho mẫu thân.
Cho đến khi một vị phu tử ở quê thấy được thiên phú đọc sách của hắn, nhận hắn làm đệ tử, hắn bắt đầu được đi học ở trường tư.
Cố Tử Hành đã từng nói không dưới một lần rằng hắn sẽ đối xử tốt với ta cả đời.
Hắn sẽ cố gắng học hành, đỗ đạt rồi làm quan lớn, để ta được làm phu nhân nhà quan, sau này không bao giờ phải chịu khổ nữa.
Nhưng tại sao chỉ sau vài năm lên Kinh thành đọc sách và thi cử, Cố Tử Hành, người từng chỉ có ta trong mắt, lại thay đổi rồi?
Trong lúc mơ màng, những dòng bình luận lại hiện ra:
[Trời ơi, sao nữ chính lại lấy khóa trường mệnh ra vậy, chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện ra manh mối rồi à?]
[Sốt ruột quá, nữ chính mau chạy đi! Mau đi nhận thân với Tiểu Hầu gia, từ nay về sau hưởng thụ vinh hoa phú quý không ngớt!]
[Nữ chính bé bỏng sẽ không còn nghĩ về tên tra nam đó nữa chứ? Hắn ta đã thành thân với Bạch Tâm Nguyệt ở kinh thành rồi, hai người họ còn có một đứa con nữa!]
Ta nhìn những dòng bình luận, trái tim vô thức đau nhói.
Bạch Tâm Nguyệt sao?
Lúc trước, mẫu thân ta thấy nàng ta bị bà mối đánh đến nỗi hơi thở thoi thóp, sinh lòng thương xót mới mua nàng ta về, hàng ngày giúp ta làm việc nhà.
Ba năm trước, Cố Tử Hành lấy lý do không có người chăm sóc ở kinh thành, liền đưa theo Bạch Tâm Nguyệt rời đi.
Cố Tử Hành trong xương cốt là người rất thanh cao, ghét nhất là bọn người hầu có thân phận thấp kém, từ nhỏ đã không thân thiết với nàng ta.
Không ngờ chỉ sau ba năm, bọn họ đã thành thân rồi? Lại còn có cả con nữa?
Đột nhiên, ta cảm thấy 3 năm chờ đợi của mình như một trò đùa vậy.
Chạy, nhất định phải chạy!
Ta còn chưa muốn chec đâu!
3.
Ta vội vàng thay một bộ quần áo của nam tử, dùng tro bụi bôi đen mặt, chuẩn bị vòng ra phía sau hướng đến cửa thôn để rời đi.
[Trời ơi, nữ chính bé bỏng sắp bỏ trốn rồi! Chẳng lẽ cô ấy đã thức tỉnh sao?]
Còn chưa đi được vài bước, ta đã nghe thấy tiếng bước chân ồn ào.
Sợ bị bại lộ, ta chỉ có thể trốn vào đống rơm cạnh nhà.
Nấp trong đống rơm, ta nghe thấy Bạch Tâm Nguyệt khóc lóc nói với Tiểu Hầu gia:
"Huynh trưởng, muội thật sự là muội muội của huynh mà, nhũ mẫu nuôi muội họ Vương, tên là Văn Lan. 17 năm trước, Hầu phủ rơi vào cảnh hỗn loạn, là bà ấy đã lén ôm muội chạy trốn..."
Giọng Tiểu Hầu gia vô cùng kích động:
"Đúng, những gì ngươi nói đều đúng.”
“Nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, cũng không thể chỉ dựa vào lời nói của ngươi mà vội vàng nhận thân. Hãy đưa ra tín vật năm xưa để ta xem xét."
Giọng Bạch Tâm Nguyệt tràn ngập vui mừng:
"Tiểu Hầu gia, người chờ ở đây, muội sẽ vào phòng lấy tín vật."
Rất nhanh, ta đã thấy Cố Tử Hành đưa chiếc tã lót bằng lụa vàng cho Bạch Tâm Nguyệt.
Tiểu Hầu gia nhìn chiếc tã lót, ánh mắt nhìn Bạch Tâm Nguyệt trở nên ôn hòa hơn rất nhiều:
"Đây đúng là chiếc tã lót của muội muội ta rồi, còn gì nữa không?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha