Chương 4
Ngày đó rất nhiều người đã chec, mẫu thân ta cũng không may qua đời.
Trước khi mất, bà ấy giao ta cho nhũ mẫu, dặn dò nhũ mẫu phải bảo vệ ta trưởng thành.
Kinh thành không an toàn, nhũ mẫu nhân lúc hỗn loạn đưa ta trốn khỏi Kinh thành, trải qua mấy phen gian truân, cuối cùng định cư ở trong thôn.
Loạn lạc kéo dài suốt 5, 6 năm, Hoàng thượng mới bắt gọn được hết tàn dư của phe Bình Vương, thiên hạ dần dần trở lại thái bình.
Ta nghe Tiểu Hầu gia kể chuyện mà thất thần.
Ta nhớ khi còn nhỏ, mẫu thân luôn ngày ngày hỏi thăm xem bên ngoài có thái bình hay không, sau đó mỗi lần đều vô cùng thất vọng mà thở dài.
Hẳn là bà ấy luôn muốn đưa ta về Hầu phủ nhận thân, nhưng cho đến tận khi mất vẫn không thành công.
Tiểu Hầu gia thương xót nhìn ta:
"Muội muội, muội vốn nên tên là Trịnh Châu."
"Nhũ mẫu nuôi dưỡng muội trưởng thành, có ơn lớn với muội."
"Dao là tên bà ấy đặt cho muội, sau này muội hãy gọi là Trịnh Dao đi!"
Ta nghẹn ngào đáp lời.
Về đến Hầu phủ, phụ thân nhìn thấy ta liền mắt đỏ hoe:
"Giống, thật sự quá giống rồi."
"Con gái ngoan, con cuối cùng cũng trở về rồi, sau khi ta chec cũng có mặt mũi gặp Vân Nương rồi."
"Mau gọi phụ thân đi!"
Ta vốn còn có chút lo lắng, sợ phụ thân sẽ chê ta sống ở thôn quê nhiều năm như vậy, cử chỉ thô tục.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương không chút giả dối của ông, trái tim ta cuối cùng cũng buông xuống, khẽ gọi một tiếng phụ thân.
9.
Ca ca sắp xếp cho ta ở tại căn phòng tốt nhất trong Hầu phủ, huynh ấy nhẹ giọng nói với ta:
"Dao Dao, ta và phụ thân là người nhà của muội, tự nhiên sẽ không chê bai muội."
"Nhưng muội đã đến Kinh thành sinh sống, cũng nên tuân theo một vài quy tắc của Kinh thành."
"Ta sẽ tìm người dạy muội lễ nghi, dạy muội nhận mặt chữ."
"Sau này muội sẽ phải tham dự các buổi yến tiệc của các tiểu thư khuê các, muội không cần phải tinh thông những thứ này, chỉ cần học cho biết qua loa là được."
Ca ca nói những lời này bằng thái độ uyển chuyển, cẩn trọng, như sợ làm tổn thương tự tôn của ta.
Ta thản nhiên mỉm cười:
"Ca ca, muội biết bản thân mình còn kém ở đâu, muội nhất định sẽ học hành thật tốt, sẽ không để huynh và phụ thân phải hổ thẹn."
Sau khi ta trở về không lâu, phụ thân đã tổ chức một buổi yến tiệc cho ta, tuyên bố thân phận của ta cho tất cả mọi người trong Kinh thành.
Trong chớp mắt, không ai là không biết Trung Dũng Hầu đã tìm lại được vị đích nữ mà ngài yêu thương nhất.
Nhưng rất ít người đến hỏi cưới ta, thỉnh thoảng có vài nhà đến, nhưng gia cảnh dòng dõi kém hơn Trung Dũng Hầu mấy bậc, không hề môn đăng hộ đối, khiến phụ thân và ca ca tức giận đến mức đánh đuổi bà mối.
Ta biết những thế gia kia coi thường ta đến từ nông thôn đến, cho rằng ta không thể đảm đương vị trí chủ mẫu của một gia tộc lớn.
Mà ta cũng không để bụng đến những điều này, chỉ an tâm đi theo phu tử học hành.
Trong chớp mắt, thời gian đã trôi qua một năm.
Trong một năm này, ta đã thay đổi rất nhiều, đôi tay vốn thô ráp nhờ có sự chăm sóc tỉ mỉ của thị nữ đã trở nên mềm mại, khí chất thô tục cũng dần trở nên dịu dàng uyển chuyển.
Sau khi ta tham dự vài lần các buổi yến tiệc của các tiểu thư khuê các, dần dần có các thế gia đến hỏi cưới ta.
Nhưng ta không ngờ rằng mình sẽ lại gặp lại Cố Tử Hành.
Trong tiệm trang sức, ta bảo thị nữ gói lại chiếc trâm cài tóc đã chọn, vừa quay đầu liền thấy Cố Tử Hành đang đứng sau lưng ta.
Ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn ta, khàn giọng mở lời:
"Dao Dao, cuối cùng ta cũng gặp được nàng rồi."
Ta nhìn chiếc cẩm bào đắt giá trên người hắn, hiểu ra hắn chắc hẳn đã làm quan rồi.
"Ngươi tìm ta làm gì."
Ta lạnh nhạt nhìn Cố Tử Hành:
"Ta nhớ ta đã nói rất rõ, sau này ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa."
"Dao Dao, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta đến tửu lâu nói chuyện được không?"
Cố Tử Hành khẩn cầu nhìn ta.
Ta trầm ngâm một lúc, cũng muốn biết rốt cuộc hắn tìm ta vì duyên cớ gì, liền đồng ý lời thỉnh cầu của Cố Tử Hành.
Thị nữ đưa ta đến phòng riêng của tửu lâu, ta yên lặng nhìn hắn.
Cố Tử Hành cẩn thận lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, bên trong đặt một chiếc đồng tâm kết quý giá.
10.
Hắn thâm tình nhìn ta nói:
"Dao Dao, trước đây là do ta bị ma quỷ ám ảnh nên làm chuyện sai trái."
"Trong một năm này ta đã nỗ lực phấn đấu, làm quan ở Kinh thành, ta muốn thực hiện lời hứa hôn từ nhỏ, hôm nay đặc biệt đến cầu hôn nàng."
Ta nhìn vẻ mặt thâm tình của Cố Tử Hành, cảm thấy có chút buồn nôn, những dòng bình luận đã lâu không xuất hiện cũng lại hiện ra:
[Trời đất ơi, tra nam sao vẫn còn mặt mũi đến cầu hôn nữ chính lần nữa vậy! Hơn nữa, thời này vẫn còn tư tưởng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hắn ta nên đi tìm Trung Dũng Hầu chứ!]
[Tên khốn này lén lút đến tìm nữ chính, chẳng phải là hy vọng nữ chính sẽ mềm lòng sao! Nữ chính bé bỏng, cô ngàn vạn lần đừng quay đầu lại!]
[Cố Tử Hành hẳn phải biết rằng, nếu hắn đến cầu hôn, Trung Dũng Hầu sẽ đánh gãy chân hắn chứ!]
[Thật ghê tởm, ta biết hắn đang nghĩ gì rồi, chẳng qua là cho rằng nữ chính đã sống ở nông thôn mười mấy năm, những thế gia Hầu phủ kia sẽ không coi trọng nữ chính, tưởng rằng mình có thể nhặt được của hời chứ gì!]
Những dòng bình luận trước mắt khiến ta chợt vỡ lẽ, thì ra Cố Tử Hành lại có ý định như vậy.
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt của Cố Tử Hành, bên trong đục ngầu, tràn ngập quyền thế danh lợi.
Ta không khỏi nhớ lại Cố Tử Hành trước kia, lúc đó hắn thật lòng đối xử tốt với ta.
Thuở nhỏ gia đình nghèo khó, mẫu thân vì muốn nuôi sống chúng ta mà học cách nuôi heo.
Lúc đó Bạch Tâm Nguyệt còn chưa được mua về, ta cần phải dậy rất sớm mỗi ngày, ra ngoài hái những ngọn tầm ma tươi nhất để cho heo ăn.
Buổi sáng vô cùng lạnh lẽo, thân thể ta yếu ớt, đi vài lần là đổ bệnh.
Mẫu thân bận rộn kiếm tiền, chỉ có thể rót cho ta một bát nước nóng, bảo ta lên giường nghỉ ngơi, rồi không có thời gian chăm sóc ta nữa.
Ta nằm trên giường sốt rất cao, trong lúc mơ màng liền cảm thấy nóng lạnh thất thường, khó chịu đến mức ta tưởng mình sắp chec rồi.
Là Cố Tử Hành biết ta bị cảm hàn, đã trực tiếp chạy từ trường học về, không rời nửa bước canh giữ bên giường, thỉnh thoảng lại đút ta uống một ngụm nước nóng, sờ trán ta.
Thấy ta sốt mãi không giảm, hắn lo lắng cõng ta đi hơn ba mươi cây số đến thị trấn để tìm đại phu cho ta.
May mắn là hắn đưa ta đến kịp thời, ta mới không bị sốt đến phát ngốc.
Ngược lại, Cố Tử Hành vì lo lắng mà vấp ngã mấy lần, đôi chân còn bị trầy xước máu chảy đầm đìa.
Sau khi ta khỏi bệnh, hắn không bao giờ cho ta đi hái tầm ma nữa, mặc dù ngày nào hắn cũng bận rộn không ngơi chân, nhưng vẫn sẽ dành thời gian để hái đầy hai gánh tầm ma.
Khi ta ngại ngùng muốn quay lại làm việc, Cố Tử Hành khẽ búng vào đầu ta, cưng chiều nói:
"Tiểu thư của ta, nàng không có mệnh làm việc đâu, mau đi nghỉ ngơi đi."
"Có ta ở đây, những công việc này nàng không cần phải làm nữa."
Khi ta lớn hơn một chút, hắn bắt đầu dạy ta nhận biết mặt chữ, suốt ngày lải nhải nói với ta:
"Người ta nói nữ tử không tài đức cũng là đức."
"Nhưng ta nghĩ nàng cần phải biết chữ biết đọc, như vậy mới có thể sống cho tỉnh táo, không dễ dàng bị người khác lừa gạt."
Lúc đó ta đang ở độ tuổi nghịch ngợm, cực kỳ không thích học chữ, Cố Tử Hành phải dùng tiền kiếm được từ việc chép sách để mua kẹo cho ta ăn, dỗ dành ta học chữ.
Ta thường xuyên ngậm kẹo trong miệng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, chăm chú lắng nghe hắn giảng bài cho ta.
Khoảng thời gian đó thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi ta tưởng rằng ta và hắn có thể đi cùng nhau cả đời.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha